Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 20, 2023 6:25 pm

    Tổng thống Zelenskyy: Ukraine sẽ bảo vệ Bakhmut nhưng không phải bằng bất cứ giá nào

    Quang Nhật • 13:27, 20/02/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo vào ngày 23/4/2022 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: John Moore/Getty Images)


    Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào Chủ nhật rằng Ukraine sẽ duy trì sự bảo vệ kéo dài hàng tháng đối với thành phố Bakhmut phía đông, lưu tâm đến cái giá phải trả bằng mạng sống con người.

    Hãng tin Reuters, dẫn nguồn tin từ cuộc phỏng vấn của hãng nhật báo Corriere della Sera của Ý với Tổng thống Ukraine Zelenskyy, về cuộc tranh luận rằng liệu Kyiv có nên ở lại thành phố miền đông Ukraine Bakhmut hay không sau khi cuộc pháo kích của Nga đã gần như phá huỷ hoàn toàn thành phố này.


    Trả lời phóng viên của Ý, tổng thống Zelenskyy khẳng định rằng Ukraine sẽ không rời đi chỉ vì sức tàn phá của Nga gia tăng.

    Thị trấn Bakhmut, ở khu vực tiền tuyến Donetsk, có dân số trước chiến tranh là 70.000 người nhưng giờ các quan chức Ukraine ước tính chỉ còn chưa đến 5.000 thường dân. Đây là địa điểm mới chịu đợt oanh kích vũ khí hiện đại của Nga khiến toàn bộ thị trấn gần như bị hoàn toàn phá huỷ.

    "Vâng, đó không phải là một thị trấn đặc biệt lớn. Trên thực tế, giống như nhiều thị trấn khác ở Donbas, đã bị người Nga tàn phá. Điều quan trọng là chúng tôi phải bảo vệ nó, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào và không phải để tất cả mọi người phải chết", Tổng thống Zelenskiy nói với nhật báo.

    Các nhà phân tích cho rằng thị trấn này mang tính biểu tượng hơn là giá trị chiến lược. Bakhmut là cửa ngõ dẫn đến các thành phố xa hơn về phía tây trong khu vực Donetsk.

    "Chúng tôi sẽ kháng cự và đồng thời chuẩn bị cho cuộc phản công tiếp theo", ông Zelenskyy cho biết.

    Nga đã phát động cuộc xâm lược một năm trước vào tuần này và tập trung vào việc đảm bảo quyền kiểm soát của Nga ở Donbas, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk, sau khi thất bại ban đầu trong việc tiến vào thủ đô Kyiv.

    Các lực lượng Nga đã bao vây Bakhmut kể từ tháng 7 khi họ chiếm được hai thị trấn lớn xa hơn về phía bắc.

    Dẫn đầu quân đội Nga là lực lượng lính đánh thuê, Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Nga, đã giành được nhiều thắng lợi ở các ngôi làng lân cận và giao tranh đã nhấn chìm các quận phía bắc trong vài ngày qua.

    Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết thị trấn, được bảo vệ bởi một con sông và các khu vực nhiều cây cối, có ý nghĩa quan trọng trong việc trấn áp các lực lượng chiếm đóng của Nga [ở phía đông]

    "Không có căn cứ nào vào thời điểm này để quân đội Ukraine rời Bakhmut. Thị trấn không bị bao vây", nhà phân tích quân sự Oleksandr Kovaleno của tổ chức tư vấn Kháng chiến Thông tin Ukraine nói với trang tin nv.ua, Reuters đưa tin.

    "Bakhmut đóng một vai trò quan trọng, nó đóng vai trò như một cái bẫy. Trong chín tháng, nguồn lực và phương tiện của các lực lượng chiếm đóng của Nga đã lộ diện và họ đã bị giết với số lượng lớn. Nó không được coi là một pháo đài, mà là một một cái bẫy", nhà phân tích quân sự Kovaleno cho biết.

    Khoảng một năm sau cuộc xâm lược, binh lính của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đẩy mạnh các cuộc tấn công ở phía đông.

    Ukraine đang dự tính một cuộc phản công vào mùa xuân và đang yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp nhiều vũ khí lớn hơn, hạng nặng hơn và tầm xa hơn.

    Ông Putin tuyên bố sẽ chiến đấu vì an ninh của Nga chống lại một liên minh NATO đang phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó Kyiv và những người ủng hộ họ mô tả cuộc xâm lược của Nga như một cuộc chiếm đất kiểu thuộc địa ở Ukraine, nơi từng là một phần của Liên Xô do Nga thống trị.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 20, 2023 6:27 pm

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ: Cam kết viện trợ Ukraine của Mỹ chưa có thời hạn kết thúc


    Bill Pan •20/02/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 1/9/2021. (Ảnh: Doug Mills-Pool/Getty Images)

    Đứng trước câu hỏi của các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, rằng khi nào thì cam kết “trị giá hàng tỷ đô” của Mỹ với Ukraine sẽ chấm dứt, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraine cho tới khi chiến tranh Nga - Ukraine kết thúc.

    Trong chương trình “Fox News Sunday", ông Kirby nói cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Nga và Ukraine sẽ có thể kết thúc ngay khi Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân khỏi Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ là người quyết định thời điểm thích hợp để đàm phán hòa bình.


    “Nếu Ukraine muốn đàm phán hòa bình với Nga, thì ông Zelenskyy, với tư cách là tổng tư lệnh tối cao của Ukraine, sẽ có quyền được quyết định thời điểm cũng như hoàn cảnh đàm phán”, ông Kirby bày tỏ với phóng viên đài Fox News Shannon Bream. “Chính phủ Mỹ sẽ viện trợ những khí tài cần thiết để Ukraine có thể phản công hiệu quả trên chiến trường, từ đó giúp Ukraine giành được lợi thế trên mặt trận đàm phán. Tuy nhiên, ông Zelenskyy vẫn là người chủ động quyết định thời điểm và hoàn cảnh đàm phán thích hợp”.

    Khi được hỏi chừng nào “cam kết tỷ đô” này của Mỹ với Ukraine sẽ kết thúc, ông Kirby trả lời rằng “chúng tôi không chắc".

    “Chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt”, ông Kirby nói. “Hơn nữa, chúng tôi muốn người dân Ukraine và Tổng thống Zelenskyy sẽ có được công lý; và Ukraine có thể thành công bảo vệ được độc lập, tự do, và chủ quyền lãnh thổ của nước mình".

    “Không một ai muốn chứng kiến cuộc chiến này kéo dài thêm nữa", ông nói thêm. “Nhưng Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố với thái độ vô cùng nghiêm túc và dứt khoát, rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine đến khi nào chiến tranh kết thúc mới thôi".

    Đây là đáp trả của ông Kirby đến nhóm 11 nghị sĩ Cộng Hòa đã đệ trình nghị quyết yêu cầu Washington chấm dứt viện trợ cho Ukraine. Những nghị sĩ này quan ngại rằng việc chính phủ Mỹ tiếp tục “chảy máu tiền đóng thuế cho một cuộc xung đột nước ngoài” sẽ làm suy yếu tiềm lực của Mỹ, đẩy Mỹ vào tình thế bị động trước các thế lực nước ngoài.

    Hồi đầu tháng 2, Chủ tịch Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young đã nhận phải chỉ trích từ thượng nghị sĩ J.D. Vance, do bà Young đã không thể nộp báo cáo về tổng số tiền viện trợ mà Mỹ đã cấp cho Ukraine. Ông Vance tin rằng, nếu chính quyền ông Biden không thể đưa ra một giải pháp phù hợp để kết thúc cuộc chiến theo chiều hướng có lợi cho Mỹ, thì Mỹ nên tạm thời dừng việc viện trợ cho Ukraine.

    Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với ông Vance, trong đó bao gồm các nghị sĩ: Rand Paul, Mike Lee, Bill Cassidy, Mike Braun, Josh Hawley và Cynthia Lummis.

    Họ đã gửi một bức thư đến bà Young, yêu cầu bà phát hành “một bản báo cáo chi tiết về chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ cho Ukraine và các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga - Ukraine” trước ngày 7/2/2023. Bức thư cho biết kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Mỹ đã thông qua bốn dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine. Bốn dự luật này có tổng giá trị lớn thứ tư trong tất cả các dự luật chi tiêu của Mỹ từ trước tới nay.

    Bức thư yêu cầu: "Báo cáo phải bao gồm một bản kế toán chi tiết về cơ quan ngân sách tổng thể trong lĩnh vực này cho mỗi tài khoản phân bổ sau khi chuyển và tái lập trình, cũng như các khoản nợ, phân bổ và chi tiêu cho từng tài khoản".

    Quốc hội Mỹ đã thông qua nhiều gói viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine để nước này có thể chống lại “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông Putin. Tính đến nay, các gói viện trợ này đã có tổng giá trị lên tới hơn 113 tỷ USD.

    Từ ngày 20/2 đến ngày 22/2, Tổng thống Joe Biden sẽ có một chuyến công du đến Ba Lan để gặp mặt các lãnh đạo của quốc gia phía đông NATO, bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, và Romania. Ông Biden cũng sẽ đọc diễn văn, và tái khẳng định cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine cho tới khi chiến tranh kết thúc.

    Theo The Epoch Times

    Ngọc Hạ biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 20, 2023 6:28 pm

    Tổng thống Zelenskyy nói rằng ông Macron đang lãng phí thời gian khi muốn đối thoại với Nga

    Quang Nhật • 20/02/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, tại Phủ thủ tướng ở Berlin, Đức, vào ngày 9/5/2022. (Ảnh: Stefanie Loos/Getty Images)


    Tổng thống Pháp Macron nhiều lần bày tỏ muốn đối thoại với Nga trong suốt cuộc chiến Nga - Ukraine. Gần đây nhất, khi cuộc chiến Nga - Ukraine không nhìn thấy hồi kết, Tổng thống Pháp lần nữa bày tỏ xem xét khả năng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông Zelenskyy cho rằng việc đó lãng phí thời gian và cần "nghiền nát Nga" bằng vũ khí thay vì đối thoại.

    Là một trong các tổng thống ở châu Âu nhiệt tình nhất trong việc muốn giải quyết xung đột Nga - Ukraine bằng đối thoại, nhưng nỗ lực của Tổng thống Pháp luôn chưa thành bởi vô vàn lý do.


    Hôm thứ Sáu 17/2/2023, ông Macron kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng đồng thời, ông cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Journal du Dimanche rằng ông không tin vào sự thay đổi chế độ Nga; một hy vọng dẫn tới kết thúc cuộc chiến Nga - Ukraine. Ông Macron cho rằng có rất ít cơ hội đạt được một giải pháp dân chủ từ bên trong xã hội dân sự Nga và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Putin trở lại bàn đàm phán.

    Ông Macron cũng bày tỏ quan điểm rằng "Nga phải bị đánh bại ở Ukraine" nhưng ông không muốn thấy Nga bị "nghiền nát".

    Những bình luận đó khiến người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nói rằng Pháp nên nhớ đến thất bại hồi thế kỷ 19 ở Nga của Napoléon Bonaparte; nơi trận chiến của người Pháp bị "nghiền nát" trong mùa đông nước Nga.

    Bản thân Tổng thống Pháp Macron đã bị một số đồng minh NATO chỉ trích vì đưa ra những thông điệp trái chiều [với NATO] liên quan đến chính sách của ông về cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.

    Bày tỏ quan điểm trước nhận định này của Tổng thống Pháp, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Corriere della Sera của Ý, được công bố vào Chủ nhật, rằng nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đang lãng phí thời gian để xem xét bất kỳ hình thức đối thoại nào với Nga.

    "Đó sẽ là một cuộc đối thoại vô ích. Trên thực tế, ông Macron đang lãng phí thời gian của mình. Tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi không thể thay đổi thái độ của Nga", ông Zelenskyy nói, trang Reuters trích nguồn từ nhật báo Ý,

    Trong tháng này, tổng thống Ukraine sẽ có chuyến thăm Paris ngắn. Ông Zelenskyy cũng bày tỏ rằng quan điểm cứng rắn hơn của Tổng thống Pháp đối với Nga trong những tháng gần đây cho thấy đã có một sự thay đổi đáng kể.

    Theo Reuters

    Quang Nhật tổng hợp
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63722
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 20, 2023 6:32 pm

    Nga ồ ạt tấn công để xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine gần Kreminna

    Phương Đăng (theo Reuters)
    Thứ hai, ngày 20/02/2023

    Thống đốc Lugansk của Ukraine Serhiy Hayday cho biết trên truyền hình quốc gia rằng các lực lượng Nga đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine ở thành phố Kreminna, đồng thời tích cực sử dụng thiết giáp và bộ binh gần Svatovo


    Hình ảnh


    "Tính đến hôm nay, tình hình khó khăn nhất là ở khu vực Kreminna. Ở đó, Nga tung ra số lượng các đợt pháo kích và tấn công cao nhất nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Khu vực Svatovo cũng rất ác liệt. Tuy nhiên, vị trí của chúng tôi ở đó vẫn vững chắc", vị Thống đốc Lugansk nói.

    Ông Hayday cho biết thêm rằng các cuộc pháo kích đang tiếp tục diễn ra khắp khu vực và Nga đang áp chiến thuật khác nhau ở các khu vực khác nhau do địa hình khác nhau. Tại khu vực Svatovo, họ sử dụng các phương tiện vũ trang để tiếp cận càng gần phòng tuyến của Ukraine càng tốt và tấn công bằng bộ binh với hỏa lực pháo binh yểm trợ. Nhưng những khu rừng xung quanh Kreminna ngăn chặn Nga sử dụng chiến thuật này.

    Ông Hayday cho biết tình hình chiến sự đang khó khăn ở tất cả các khu vực của tỉnh Lugansk tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát được.

    Ông Hayday cũng nói rằng, người Nga đã thiết lập một hệ thống tác chiến điện tử vô tuyến mạnh mẽ gần Kreminna, cản trở quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái, đồng thời tăng cường pháo kích và tấn công vào tỉnh Lugansk.

    Trong khi đó, báo cáo mới nhất của tình báo quốc phòng Anh nhận định, quân đội Nga đang chịu áp lực chính trị ngày càng tăng để phải "chiến công" nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc chiến nổ ra. Tuy nhiên, theo báo cáo tình báo của Anh, Nga đã không đạt được thành công nào như vậy.

    Các chuyên gia tình báo lưu ý rằng quân đội Nga đang cố gắng tiến công trên một số mặt trận ở phía đông Ukraine: gần Vuhledar, gần Kreminna và gần Bakhmut.

    Tuy nhiên, người Nga đang chịu tổn thất lớn, đặc biệt là gần Bakhmut và Vuhledar.

    "Cụ thể, các Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 'tinh nhuệ' 155 và 40 của Nga đã chịu tổn thất rất lớn ở Vuhledar và có khả năng chiến đấu không hiệu quả", báo cáo viết.

    "Có khả năng Nga sẽ tuyên bố rằng Bakhmut đã thất thủ vào lễ kỷ niệm 1 năm cuộc chiến, bất kể thực tế trên thực địa như thế nào. Nếu cuộc tấn công mùa xuân của Nga không đạt được bất cứ điều gì thì căng thẳng trong giới lãnh đạo Nga có thể sẽ gia tăng", báo cáo của tình báo Anh cho biết thêm.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 79 khách