Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63740
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 03, 2023 4:35 pm

    Tổng thống Biden gia hạn ‘tình trạng khẩn cấp quốc gia’

    Jack Phillips • 03/03/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Joe Biden phát biểu trong Hội nghị thường niên về các vấn đề của Đảng Dân chủ tại Hạ viện tại khách sạn Hyatt Regency ở Baltimore vào ngày 1/3/2023. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

    Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã gia hạn sắc lệnh hành pháp tuyên bố ‘tình trạng khẩn cấp quốc gia’ tại Hoa Kỳ do các hành động của Nga ở Ukraine mâu thuẫn với lợi ích của Hoa Kỳ.


    Tổng thống Biden gia hạn thêm 1 năm ‘tình trạng khẩn cấp quốc gia’

    Tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố theo sắc lệnh 13660 ngày 6/3/2014 và được mở rộng nhiều lần, vào năm 2018 và 2022.


    Sắc lệnh 13660, được ký bởi Tổng thống lúc đó là ông Barack Obama vào tháng 3/2014.

    Sắc lệnh này tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia" nhằm đối phó với "mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Những mối đe dọa này được hình thành bởi các hành động và chính sách của những người làm suy yếu các tiến trình và thể chế dân chủ ở Ukraine; đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này; và góp phần chiếm đoạt tài sản của nước này”, thông báo của Nhà Trắng hôm 2/3 nêu rõ.

    Mặc dù sắc lệnh này được ký sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea từ Ukraine, nhưng nó đã được mở rộng với các lệnh hành pháp bổ sung, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung.

    Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp khác chỉ vài ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022. Sắc lệnh này "mở rộng hơn nữa phạm vi của tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong Sắc lệnh hành pháp 13660" và "dựa vào các bước bổ sung được thực hiện" trong các mệnh lệnh khác.

    "Các hành động và chính sách được đề cập trong các Sắc lệnh hành pháp này tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ", Nhà Trắng tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Biden sẽ tiếp tục mở rộng thêm "1 năm tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong Sắc lệnh hành pháp 13660".

    Theo Nhà Trắng, các sắc lệnh hành pháp này nhằm “đối phó” với những cá nhân "phá hoại tiến trình dân chủ của Ukraine" cũng như gây nguy hiểm cho an ninh, hòa bình và chủ quyền của quốc gia này.

    Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang leo thang ở thành phố trọng yếu Bakhmut, nằm ở phía đông Donetsk Oblast.

    Hình ảnh

    Các quân nhân thuộc đơn vị Vedmak (Witcher) của Lực lượng Vũ trang Ukraine tuần tra dọc theo tiền tuyến gần Bakhmut, ngày 18/2/2023, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    Ukraine ‘sớm muộn gì cũng phải rời Bakhmut’

    Hôm 2/3, các lực lượng Ukraine đã cầm cự ở phía đông Bakhmut để chống lại lực lượng Nga, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã bị tấn công khủng bố ở khu vực Bryansk phía nam giáp Ukraine.

    Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố sẽ tiêu diệt một nhóm phá hoại Ukraine đã xả súng vào thường dân. Cơ quan an ninh Nga, FSB, sau đó tuyên bố rằng tình hình trong khu vực đã "được kiểm soát".

    Bakhmut đã trở thành vùng đất hoang tàn, chỉ còn vài nghìn trong số 70.000 cư dân trước chiến tranh vẫn ở đó trong bối cảnh giao tranh trên đường phố vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga với sự hỗ trợ của lính đánh thuê của Tập đoàn quân sự Wagner, đã tiến về phía bắc và phía nam thành phố để chiếm trọn thành phố trọng yếu này.

    "Sớm muộn gì chúng tôi cũng phải rời Bakhmut. Không có nghĩa lý gì nếu giữ thành phố bằng mọi giá", ông Serhiy Rakhmanin, một nhà lập pháp Ukraine, cho biết vào cuối ngày 1/3. Mục tiêu là "gây ra càng nhiều tổn thất cho Nga càng tốt”, ông nói.

    Theo ông Rakhmanin, thành phố không có giá trị chiến lược. Dù vậy lúc này Ukraine vẫn sẽ dốc sức bảo vệ Bakhmut. Mục tiêu của họ là khiến Nga tổn thất càng nhiều càng tốt, tiêu hao đạn dược và tài lực trong trận chiến đẫm máu nhất của cuộc xung đột.

    Theo đài CNN, Bakhmut không có nhiều giá trị chiến lược, nhưng việc quân đội Nga giành được quyền kiểm soát sẽ mang lại chiến thắng biểu tượng.

    Việc kiểm soát thị trấn Soledar vào giữa tháng 1 đã đánh dấu bước tiến đầu tiên của Nga ở Donbass sau nhiều tháng. Việc giành được Bakhmut sẽ đánh dấu bước hoàn thành tiếp theo trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

    “Quân đội của chúng tôi rõ ràng sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn. Cho đến nay, chúng tôi đã chiếm giữ thành phố, nhưng nếu cần, chúng tôi sẽ rút lui một cách chiến lược - bởi vì chúng tôi sẽ không hy sinh tất cả người dân của mình mà không được gì”, ông Alexander Rodnyansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nói với đài CNN.



    Trận chiến giành Bakhmut đã trở thành biểu tượng cho quyết tâm của Ukraine khi những binh lính Ukraine cầm cự trước những đợt pháo kích không ngừng trong bối cảnh binh lính Nga cũng hứng chịu thương vong nặng nề.

    Các lực lượng Nga hiện chủ yếu bao vây Bakhmut từ 3 hướng gồm bắc, nam và đông.

    Theo một tài liệu của Lầu Năm Góc, Tướng Lục quân Hoa Kỳ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine vào ngày 2/3.

    "Họ đã trao đổi quan điểm và đánh giá về cuộc xâm lược Ukraine vô cớ và đang diễn ra của Nga. Ông Milley tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Bộ tham mưu liên quân đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", phát ngôn viên của Bộ tham mưu liên quân, Đại tá Dave Butler cho biết trong một tuyên bố.

    Tại Washington, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết khi Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 3/3, họ sẽ thảo luận về việc viện trợ cho Ukraine. Trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng, ông Kirby nói rằng Hoa Kỳ sẽ công bố một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine.

    Theo The Epoch Times
    Lam Giang biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63740
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 03, 2023 4:36 pm

    Trùm của Wagner nói Nga đang siết chặt vòng vây ở Bakhmut

    03/03/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Thành phố Bakhmut giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát

    Quân đội và lính đánh thuê Nga hôm 3/3 đã khóa chặt các tuyến đường tiếp cận cuối cùng đến thành phố Bakhmut của Ukraine đang bị bao vây – cao trào của chiến thắng lớn đầu tiên của Moscow trong nửa năm sau cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến đến giờ.

    Ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết thành phố này, nơi đã bị bắn phá thành đống đổ nát, giờ đây gần như bị bao vây hoàn toàn, chỉ còn một tuyến đường còn để ngỏ cho quân đội Ukraine.

    Các nhà báo của Reuters ở phía tây thành phố nhìn thấy người Ukraine đào các chiến hào mới để làm vị trí phòng thủ, và chỉ huy của một đơn vị máy bay không người lái Ukraine bên trong thành phố trong nhiều tháng cho biết ông đã được lệnh rút lui.

    Chiến thắng ở Bakhmut, với dân số trước chiến tranh khoảng 70.000 người, sẽ là thắng lợi lớn đầu tiên của Nga trong chiến dịch mùa đông tốn kém sau khi nước này huy động hàng trăm nghìn quân dự bị vào năm ngoái. Họ nói rằng đây sẽ là bước đệm để chiếm được khu vực Donbass xung quanh, một mục tiêu chiến tranh quan trọng.

    Ukraine đã chiếm lại các vùng lãnh thổ vào nửa cuối năm 2022 nhưng quân của họ đã ở thế phòng thủ trong ba tháng qua. Họ nói rằng thành phố này có rất ít giá trị chiến lược nhưng những tổn thất to lớn ở đó có thể quyết định chiều hướng của cuộc chiến.

    Ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin, mặc quân phục xuất hiện trong một đoạn video được quay từ trên sân thượng, kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut để cứu sống binh lính của mình.

    “Các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner thực tế đã bao vây Bakhmut. Chỉ còn lại một tuyến đường (thoát thân),” ông nói. “Gọng kìm đang siết chặt.”

    Camera lia qua cho thấy ba người Ukraine bị bắt – một người đàn ông lớn tuổi râu bạc và hai em trai – xin cho được về nhà. Dựa trên các tòa nhà có thể thấy được, Reuters xác định đoạn băng được quay ở Paraskoviivka, một ngôi làng cách trung tâm Bakhmut 7 km về phía bắc.

    Cả hai bên đều nói rằng họ đã gây ra những tổn thất nặng nề cho đối phương ở Bakhmut. Kiev cho biết lực lượng của họ vẫn đang cố thủ ở đó, đồng thời thừa nhận tình hình đã xấu đi trong tuần này.

    Volodymyr Nazarenko, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, nói với Đài phát thanh NV Ukraine rằng tình hình đang ‘nghiêm trọng’, với giao tranh diễn ra ‘suốt ngày đêm’.

    “Họ không tính đến tổn thất của họ khi tấn công thành phố. Nhiệm vụ của lực lượng của chúng tôi ở Bakhmut là gây ra càng nhiều tổn thất cho quân thù càng tốt. Mỗi mét đất Ukraine đều phải trả giá bằng hàng trăm sinh mạng của kẻ thù,” ông nói.

    “Chúng tôi cần càng nhiều đạn dược càng tốt. Có nhiều quân Nga ở đây hơn là đạn dược chúng tôi có để tiêu diệt họ.”

    Chỉ huy của một đơn vị máy bay không người lái Ukraine hoạt động ở Bakhmut, ông Robert Brovdi nói trong một video được đăng trên mạng xã hội rằng đơn vị của ông đã được quân đội ra lệnh rút lui ngay lập tức khỏi thành phố.

    Ông nói rằng ông đã chiến đấu ở Bakhmut được 110 ngày và không đưa ra lý do gì tại sao có lệnh rút quân.



    Wagner chief says Ukraine's Bakhmut is 'practically surrounded'

    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63740
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 03, 2023 4:41 pm

    Điều tra: Các phòng tra tấn ở Kherson ‘được tài trợ bởi nhà nước Nga’

    03/03/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Người dân giúp dọn dẹp tại một nhà ga xe buýt ở Kherson sau cuộc pháo kích của Nga, ngày 21/2/2023.

    Một mạng lưới gồm ít nhất 20 phòng tra tấn ở khu vực Kherson mới được giải phóng tại miền nam Ukraine đã được nhà nước Nga “lên kế hoạch và tài trợ trực tiếp”, các nhà điều tra tội phạm chiến tranh cho biết hôm 2/3, trích dẫn bằng chứng mới.

    Đội Tư pháp Lưu động, được tài trợ bởi Anh, EU và Hoa Kỳ, đã làm việc với các công tố viên tội phạm chiến tranh Ukraine trên khắp Ukraine và ở Kherson kể từ khi vùng này được giành lại từ các lực lượng Nga vào tháng 11 năm ngoái sau hơn 8 tháng bị chiếm đóng.

    Văn phòng báo chí Điện Kremlin đã không trả lời yêu cầu bình luận.

    Reuters đưa tin về quy mô của các phòng tra tấn ở Kherson vào tháng 1, khi chính quyền Ukraine cho biết khoảng 200 người được cho là đã bị tra tấn tại 10 địa điểm. Những người sống sót thuật lại với Reuters về việc bị tra tấn, bao gồm cả kỹ thuật tra điện và làm ngạt thở.

    Moscow nói họ đang tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, bác bỏ việc phạm tội ác chiến tranh hoặc nhắm vào dân thường.

    Đội Tư pháp Lưu động, được thành lập vào tháng 5 năm 2022 bởi công ty luật nhân đạo Global Rights Compliance và được hỗ trợ bởi các chuyên gia quốc tế, đang hỗ trợ Văn phòng Tổng Công tố Ukraine trong lúc cơ quan này xem xét hơn 71.000 báo cáo về tội ác chiến tranh trên toàn quốc kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2/2022.

    “Bằng chứng mới được thu thập từ Kherson vừa được giải phóng gần đây cho thấy các phòng tra tấn đã được nhà nước Nga lên kế hoạch và tài trợ trực tiếp”, toán nghiên cứu do luật sư người Anh Wayne Jordash thành lập, nói trong một tuyên bố.

    Các nhân chứng đã mô tả việc lực lượng Nga sử dụng tra tấn bằng điện giật và trấn nước. Ít nhất 1.000 người sống sót trong phòng tra tấn đã nộp bằng chứng cho các nhà điều tra và hơn 400 người đã được báo cáo là mất tích ở Kherson.

    Toán nghiên cứu cho biết việc tài trợ cho một mạng lưới các cơ sở tra tấn là một phần trong kế hoạch của nhà nước Nga nhằm “khuất phục, cải tạo hoặc giết hại các nhà lãnh đạo dân sự Ukraine và những người bất đồng chính kiến bình thường”.

    Các trung tâm tra tấn được điều hành bởi các cơ quan an ninh khác nhau của Nga, bao gồm Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Kherson FSB địa phương và Cơ quan Nhà tù Nga, vẫn theo nguồn tin này.

    Reuters không thể kiểm chứng các cáo giác vừa kể.

    Một cuộc điều tra cũng đang được Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành, một phần trong nỗ lực cả trong nước và quốc tế nhằm qui trách cho những kẻ gây tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội ác diệt chủng trên khắp Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63740
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 03, 2023 4:45 pm

    Mỹ cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô

    04/03/2023
    AP


    Hình ảnh

    Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao của Mỹ viện trợ cho Ukraine.


    Mỹ ngày 3/3 loan báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine lần đầu tiên bao gồm xe thiết giáp có thể bắc cầu, cho phép binh sĩ vượt sông hay vượt các hố sâu trong lúc lực lượng Nga và Ukraine vẫn còn đào hào trên hai bờ đối diện của sông Dnieper.

    Đợt viện trợ này sẽ được rút ra từ kho dự trữ vũ khí hiện có của Hoa Kỳ để có thể đến Ukraine nhanh hơn. Hoa Kỳ và các đồng minh đang cố gắng gấp rút hỗ trợ thêm cho Kyiv để tạo vị thế tốt nhất cho cuộc giao tranh gia tăng vào mùa xuân.

    Cầu Phóng bằng Xe Bọc thép là một cây cầu gấp bằng kim loại di động dài 18 mét được đặt trên thân xe tăng. Cung cấp hệ thống đó ngay bây giờ có thể giúp quân đội Ukraine vượt sông dễ dàng hơn để tấn công lực lượng Nga.

    Do Ukraine cũng tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trong cuộc giao tranh dữ dội, gói viện trợ này, giống như những gói trước, bao gồm hàng nghìn viên đạn thay thế, chẳng hạn như rốc-két cho Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao và đạn Howitzer 155mm. Gói này cũng bao gồm các loại vũ khí phá hủy và thiết bị dọn chướng ngại vật để giúp Ukraine vượt qua các tuyến đường đã được đào sẵn.

    Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine một năm trước, Hoa Kỳ đã gửi hơn 32 tỷ đô la vũ khí và trang thiết bị.

    Hoa Kỳ cũng đang tăng gần gấp ba số lượng lực lượng Ukraine đang được Mỹ huấn luyện về các chiến thuật chiến đấu tiên tiến tại một căn cứ ở Đức, để giúp họ chọc thủng các phòng tuyến cố thủ của Nga. Tại khu vực huấn luyện Grafenwoehr, các lực lượng Ukraine trải qua khóa học kéo dài 5 tuần nhằm chuẩn bị cho họ tiến hành các cuộc diễn tập phối hợp vũ khí tiên tiến với xe chiến đấu Bradley, M109 Paladins và xe bọc thép chở quân Stryker.

    Sáu trăm binh sĩ Ukraine đầu tiên đã hoàn thành khóa học vào tháng trước và 1.600 người nữa đang được huấn luyện.

    Viện trợ lần này cũng sẽ bao gồm phụ tùng thay thế và thiết bị để bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.

    Loan báo này được đưa ra ngay sau cuộc gặp ngắn hôm 2/3 giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại một cuộc họp mặt của các nhà ngoại giao hàng đầu từ Nhóm 20 quốc gia ở New Delhi. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ động thái nào hướng tới việc giảm bớt căng thẳng giữa hai quốc gia.

    Ông Blinken cho biết ông đã nói với ông Lavrov rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn có thể.

    Ông Lavrov, không đề cập đến cuộc nói chuyện với ông Blinken khi tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc họp, nói với các phóng viên rằng Moscow sẽ tiếp tục thúc đẩy hành động của mình ở Ukraine.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 84 khách