Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59068
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 16, 2023 7:02 pm

    Không có dấu hiệu Ukraine rút quân khỏi Bakhmut

    16/03/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine chuẩn bị một quả đạn 105 để bắn vào các vị trí của Nga gần Bakhmut vào ngày 14/3/2023.


    Các lực lượng Nga đang trong tình cảnh “khó khăn” khi họ cố chiếm thành phố Bakhmut của Ukraine vì không có dấu hiệu nào cho thấy Kyiv sẵn sàng ra lệnh rút quân, lãnh đạo vùng Donetsk do Nga dựng lên cho biết vào thứ Năm 16/3.

    Các lực lượng Nga - đi đầu là lực lượng đánh thuê Wagner - đã cố gắng vây hãm và chiếm thành phố ở miền đông Ukraine trong nhiều tháng, biến nó thành một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến kéo dài một năm.

    Nga, vốn gọi thành phố này bằng cái tên thời Liên Xô là Artyomovsk, nói rằng việc chiếm được thành phố sẽ cho phép họ tiến hành nhiều cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine và họ nói là họ đang chiến đấu để “giải phóng” đất nước đó.

    “Tình hình ở Artyomovsk vẫn phức tạp và khó khăn”, Denis Pushilin, người đứng đầu vùng Donetsk của Ukraine do Nga bổ nhiệm, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước hôm 16/3.

    “Tức là chúng tôi không thấy có bất kỳ tiền đề nào cho thấy quân địch sẽ đơn thuần rút các đơn vị đi”, ông nói thêm.

    Người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết lực lượng của ông ta trên thực tế đang kiểm soát một nửa thành phố và chỉ còn duy nhất một con đường thoát ra cho Ukraine.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhiều lần nói rằng ông sẽ không rút quân khỏi Bakhmut, ngay cả khi các quan chức Kiev và phương Tây đã hạ thấp tầm quan trọng chiến lược của thành phố, nơi đã bị tàn phá sau nhiều tháng pháo kích và giao tranh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59068
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 17, 2023 4:46 pm

    Thành viên đầu tiên của NATO gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine

    Huyền Anh • 17/03/23


    Hôm 16/3, Ba Lan tuyên bố sẽ chuyển giao 4 máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine trong những ngày tới. Động thái này khiến Ba Lan trở thành quốc gia thành viên đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.


    Hình ảnh

    Một kỹ thuật viên xem xét một máy bay chiến đấu MIG-29 của Ukraine (NATO định danh là "Fulcrum") trước khi nó cất cánh trong cuộc tập trận tại căn cứ quân sự của Lực lượng Không quân ở thị trấn nhỏ Vasylkiv, cách Kiev khoảng 40km vào ngày 3/8/2016. (Ảnh: Sergei Supinsky/Getty Images)





    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết trong một cuộc họp báo: “Khi nói đến máy bay MiG-29 vẫn đang hoạt động để bảo vệ không phận Ba Lan, một quyết định đã được đưa ra ở cấp cao nhất. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi đang gửi MiG tới Ukraine".


    Ba Lan - thành viên NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine


    Trao đổi với đài CNN hôm 9/3, Tổng thống Ba Lan nói rằng Warsaw "sẵn sàng bàn giao các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine như một phần của liên minh quốc tế".

    Động thái mới nhất của Ba Lan đánh dấu bước ngoặt to lớn đối với Ukraine trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Từ năm ngoái, Kyiv đã không ngừng kêu gọi phương Tây gửi máy bay chiến đấu cho nước này, nhưng Washington và các đồng minh NATO đã từ chối yêu cầu này.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 16/3 cho biết Ba Lan đã thông báo cho Mỹ về quyết định chuyển giao máy bay chiến đấu tới Ukraine.

    Bà Karine Jean-Pierre nói: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình, bao gồm cả Ba Lan để cung cấp viện trợ cho Ukraine”.

    Cùng ngày, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết, động thái của Ba Lan sẽ không khiến Hoa Kỳ gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine, cụ thể là chiếc F-16.

    “Điều đó cũng không thể thay đổi tính toán của chúng tôi đối với F-16”, ông nói.

    Ông nói thêm: “Đây là những quyết định về chủ quyền đối với bất kỳ quốc gia nào và chúng tôi tôn trọng những quyết định đó”.

    "Họ có quyền quyết định không chỉ những gì họ tặng mà còn cả cách họ mô tả điều đó", ông Kirby cho biết nhưng không nêu rõ về phản ứng của chính quyền ông Biden trước động thái của Ba Lan.

    Ông Kirby nói: “Tôi không cho rằng chúng ta nên mô tả quyết định của Ba Lan bằng cách này hay cách khác”.

    Năm ngoái, Ba Lan đã đề xuất gửi những chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 tới Ukraine thông qua một căn cứ của Mỹ-NATO, nhưng Mỹ đã từ chối tiến hành hoạt động chuyển giao này.

    Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao vào ngày 13/3, phát ngôn viên Ned Price đã né tránh câu hỏi của The Epoch Times về lý do tại sao Hoa Kỳ không gửi F-16 đến Ukraine.

    “Về vấn đề F-16, những gì chúng tôi đã làm là cung cấp cho các đối tác Ukraine những gì họ cần cho cuộc chiến mà họ đang phải đối mặt vào lúc này và phương hướng mà cuộc chiến đó đang tiến triển”.

    “Và quý vị không nhất thiết phải tin lời chúng tôi về hiệu quả của phương pháp đó”.

    "Quý vị có thể nhìn vào quyết tâm, sự kiên trì, gan góc của các đối tác Ukraine cũng như thành công mà họ đã đạt được. Theo một phương diện nào đó, Ukraine đã thành công phần nào khi nhận được số tiền viện trợ an ninh to lớn từ Hoa Kỳ và khoảng 50 quốc gia trên thế giới”.

    “Đây là những quyết định mà chúng tôi đưa ra trên cơ sở năng động, xem xét chính xác nhu cầu trong cuộc đối thoại với các đối tác Ukraine, trong cuộc trò chuyện với các đối tác của chúng tôi ở châu Âu, ở NATO và trên toàn thế giới”.


    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine bắn súng cối về phía Nga trên tiền tuyến cách Bakhmut ở vùng Donetsk không xa vào ngày 20/2/2023. (Ảnh: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)


    'Cối xay thịt Bakhmut' đe doạ đến kế hoạch phản công của Ukraine


    Theo tờ New York Post, các phi công của Lực lượng Không quân Ukraine đã có kinh nghiệm điều khiển những chiếc MiG-29 từ thời Liên Xô và có thể sử dụng chúng ngay lập tức thay vì phải mất hàng tháng trời để học cách vận hành MiG-29.

    Lực lượng không quân Ba Lan có tổng cộng 28 máy bay MiG-29 đang hoạt động kể từ năm 1989. Tuần trước, khi được hỏi Warsaw có thể giao bao nhiêu máy bay cho Kyiv, ông Piotr Szrot, người đứng đầu văn phòng Tổng thống, nói rằng "chắc chắn" sẽ ít hơn 14 chiếc.

    Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự thiết yếu trị giá 27,5 tỷ USD, bao gồm cả thiết bị và đạn dược.

    Nhưng theo nguồn tin của tờ New York Times, số viện trợ về vũ khí và tài chính kể trên vẫn quá ít ỏi so với tốc độ “đốt vũ khí" của binh lính Ukraine trong nỗ lực cố thủ tại chảo lửa Bakhmut.

    Các quan chức Mỹ và châu Âu đã cảnh báo Kyiv rằng việc bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày sẽ không kéo dài được bao lâu, và có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch phản công của Ukraine nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ do lực lượng của Moscow kiểm soát.

    Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cho biết họ sẵn sàng cung cấp hàng nghìn quả đạn pháo và tên lửa cho Ukraine vào mùa xuân này, trong khi các nước thuộc Liên minh châu Âu đang tập trung nguồn lực để sản xuất và mua thêm đạn dược.

    Tuy nhiên, một nguồn tin quốc phòng Mỹ ẩn danh nói với tờ Times rằng các đối tác NATO của Ukraine không có đủ đạn dược để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Ukraine và việc sản xuất thêm đạn dược sẽ mất vài tháng, nếu không muốn nói là vài năm.

    Các nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra quyết định đứng lên và bảo vệ Bakhmut, nơi mà lực lượng chính quy của Moscow và nhóm lính đánh thuê Wagner đã cố gắng chiếm giữ trong nhiều tháng và phải trả giá đắt bằng sinh mạng của binh lính cả hai bên.

    Quân đội Ukraine hiện đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan: giữ Bakhmut bằng mọi giá, bất chấp nguy cơ bị phản công; hoặc để quân địch chiếm được thành phố chiến lược có thể mở đường cho quân Nga giành thêm lãnh thổ.

    Các chuyên gia có nhiều ý kiến ​​trái chiều về tầm quan trọng của Bakhmut. Một số người cho rằng các lực lượng Ukraine đang làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Nga tại "cối xay thịt Bakhmut" để giúp Kyiv có thêm thời gian trước khi phản công. Trong khi đó, có ý kiến cảnh báo rằng Ukraine có thể sẽ sớm cạn kiệt nhân lực và đạn dược nếu còn “đốt vũ khí" với tốc độ như hiện nay.

    Huyền Anh tổng hợp
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59068
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 17, 2023 4:47 pm

    Ukraine bắt 2 phụ nữ chỉ điểm bán đứng thông tin mật cho Nga về vị trí quân đội Ukraine gần Bakhmut

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ sáu, ngày 17/03/2023

    Cơ quan An ninh Ukraine bắt giữ hai người tiết lộ thông tin về vị trí của quân đội Ukraine gần Bakhmut cho người Nga.


    Hình ảnh

    Nữ y tá đã bị bắt vì ngi ngờ phản quốc. Ảnh Pravda

    Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ hai người từ Kramatorsk ở Donetsk, vì nghi ngờ phản quốc và làm việc cho Nga.

    Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), Văn phòng Công tố Rivne cùng cho biết, một trong số họ là y tá của đơn vị bảo vệ lãnh thổ của Lực lượng Vũ trang.


    Trong quá trình điều tra trước khi xét xử, người ta xác định rằng cư dân Kramatorsk, 57 tuổi, thân Nga đã được tuyển dụng bởi một đại diện của cơ quan mật vụ Nga, văn phòng công tố cho biết.

    Để hoàn thành nhiệm vụ của người phụ trách, người này thường xuyên báo cáo thông tin về kết quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các khu định cư ở Donetsk cho một sĩ quan của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga thông qua một ứng dụng nhắn tin.

    "Các lĩnh vực được chú ý đặc biệt" của người Nga bao gồm các tuyến đường di chuyển có thể có của các phương tiện bọc thép hạng nặng của quân đội Ukraine tới mặt trận phía đông.

    SSU cho biết những người Nga cần thông tin tình báo để lên kế hoạch cho các hoạt động chiến đấu ở mặt trận Bakhmut.


    Người phụ nữ được người bạn 55 tuổi, cũng là cư dân Kramatorsk, giúp đỡ.

    Cả hai phụ nữ đều biết rằng thông tin họ thu thập và truyền đi sẽ được người Nga sử dụng để tiếp tục tiến hành các hoạt động do thám và tấn công gây phương hại đến an ninh quốc gia của Ukraine, các quan chức thực thi pháp luật nhấn mạnh.

    Theo SSU, những người chỉ điểm này được đảm bảo "các vị trí cấp cao" trong chính quyền chiếm đóng địa phương.

    Cả hai người ủng hộ "thế giới Nga" đều bị giam giữ và thông báo về nghi ngờ phản quốc và phổ biến thông tin về vị trí của các đơn vị Lực lượng Vũ trang đã vi phạm theo luật thiết quân luật.

    Tòa án thành phố Rivne đã quyết định rằng các nghi phạm sẽ tiếp tục bị giam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59068
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 17, 2023 4:49 pm

    Nóng: Nhà Trắng bất ngờ bác cáo buộc Trung Quốc gửi vũ khí tấn công, áo giáp cho Nga

    Minh Nhật (theo Pravda)
    Thứ sáu, ngày 17/03/2023

    Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby tuyên bố không có "xác nhận chắc chắn" nào về việc Trung Quốc gửi vũ khí tấn công, áo giáp cho Nga.


    Hình ảnh

    Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby. Ảnh IT

    Theo một báo cáo mới ngày 16/3 của Politico, trích dẫn dữ liệu thương mại và hải quan, các công ty Trung Quốc, bao gồm cả một công ty có liên hệ với Bắc Kinh, đã gửi 1.000 khẩu súng trường tấn công và các thiết bị khác bao gồm cả máy bay không người lái cho các thực thể Nga. Và số hàng này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

    Theo dữ liệu do cơ quan tổng hợp dữ liệu hải quan “ImportGenius” cung cấp, nhà thầu quốc phòng lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Tập đoàn công nghiệp Bắc Trung Quốc đã gửi 1.000 khẩu súng trường CQ-A cho một công ty Nga có tên là Tekhkrim vào tháng 6/2022.


    Súng trường CQ-A được cho là mô phỏng theo súng trường M16 và được dán nhãn “súng săn dân sự”. Dữ liệu cũng cho thấy, các công ty Trung Quốc đã gửi cho các thực thể Nga 12 lô hàng phụ tùng máy bay không người lái và hơn 12 tấn áo giáp - tất cả đều được vận chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ.

    Dữ liệu hải quan không chỉ ra rằng, các công ty Trung Quốc đang vận chuyển các mặt hàng này đến Nga với mục đích rõ ràng là hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow ở Ukraine. Tuy nhiên, theo Politico, dữ liệu tiết lộ rằng dường như các công ty Trung Quốc đang cung cấp cho Nga các thiết bị có “công dụng kép” chưa từng được báo cáo trước đây: Đó là các mặt hàng thương mại có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, cụ thể là trên chiến trường Ukraine.

    Khi được hỏi về những cáo buộc trên, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố rằng, không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy Trung Quốc đang gửi vũ khí sát thương có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt đối với Bắc Kinh hoặc các thực thể Trung Quốc.

    “Tôi đã xem báo chí đưa tin, nhưng tôi không thể xác nhận điều đó", ông Kirby nói với The Epoch Times.

    “Chúng tôi không cho rằng, Trung Quốc đã loại bỏ khả năng hỗ trợ sát thương (cho Nga) ra khỏi bàn, nhưng chúng tôi chưa thấy bằng chứng chắc chắn rằng họ đang đi theo hướng đó", vị quan chức Mỹ nhấn mạnh thêm.

    Khi được hỏi rằng, liệu những dữ liệu trên có cung cấp đủ bằng chứng để trừng phạt Trung Quốc hay không, ông Kirby tuyên bố: "Sẽ có hậu quả nếu họ quyết định cung cấp hỗ trợ sát thương (cho Nga). Nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy họ làm điều đó. Và vì vậy, tôi không muốn nói quá xa về vấn đề này”.

    Chính quyền Biden đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng, Trung Quốc có thể hỗ trợ sát thương cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

    Vào ngày 19/2, ông Blinken cảnh báo rằng, bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm viện trợ sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 244 khách