Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: thêm 15.311 ca, cao nhất trong 86 ngày qua

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 09, 2021 4:38 pm

    TỐI 9/12: Thêm 15.311 ca, cao nhất trong 86 ngày qua

    TH

    Hình ảnh

    Tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: Zing.vn)

    Bộ Y tế tối 9/12 công bố 15.311 ca nhiễm mới, trong đó 15.300 ca ghi nhận tại 61 tỉnh thành; 256 ca tử vong, cao nhất trong 86 ngày qua.

    Trong số các trường hợp nhiễm mới, 11 ca nhập cảnh và 15.300 ca ghi nhận trong nước (tăng 705 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (1.453), Tây Ninh (895), Hà Nội (822), Sóc Trăng (789), Đồng Tháp (730), Cà Mau (720), Cần Thơ (670), Bình Phước (631), Bà Rịa - Vũng Tàu (576), Vĩnh Long (568), Tiền Giang (568), Bến Tre (517), Đồng Nai (501), Khánh Hòa (494), Bình Dương (489), Bạc Liêu (427), Bình Định (345), Đắk Lắk (317), Kiên Giang (314), An Giang (300), Trà Vinh (295), Hậu Giang (275), Bình Thuận (249), Lâm Đồng (210), Gia Lai (187), Đà Nẵng (180), Bắc Ninh (154), Thừa Thiên Huế (150), Thanh Hóa (142), Nghệ An (139), Quảng Nam (118), Quảng Bình (114), Phú Yên (106), Ninh Thuận (89), Long An (79), Hà Giang (66), Thái Bình (64), Hải Phòng (58), Đắk Nông (54), Lạng Sơn (49), Vĩnh Phúc (49), Nam Định (49), Hưng Yên (44), Ninh Bình (32), Hà Tĩnh (28), Quảng Ninh (28), Thái Nguyên (28), Hòa Bình (21), Quảng Ngãi (21), Bắc Giang (20), Kon Tum (15), Yên Bái (14), Phú Thọ (14), Tuyên Quang (9), Điện Biên (6), Lào Cai (5), Hà Nam (4), Bắc Kạn (3), Sơn La (3), Quảng Trị (2), Cao Bằng (1).


    Như vậy, so với ngày hôm qua, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất là Bến Tre (223), Hải Phòng (207), Trà Vinh (148). Địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất là Hà Nội (426), Tiền Giang (261), Cà Mau (209).

    Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.362.111 ca, trong đó 1.048.162 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    Hiện 2 tỉnh không ghi nhận ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (483.376), Bình Dương (286.078), Đồng Nai (91.056), Long An (39.039), Tây Ninh (35.980).


    Tại TP HCM 76 ca, trong đó 12 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh 3, Long An và Phú Yên đều 2, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tiền Giang và Thanh Hóa đều một.

    Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (37 ca tử vong trong hai ngày 8-9/12), Tây Ninh và Bình Dương 16, Đồng Nai 13, Tiền Giang và Kiên Giang 11, Đồng Tháp (17 ca tử vong trong hai ngày 8-9/12), Cần Thơ 10, Vĩnh Long 8, Long An 6, Bình Thuận, Bến Tre và Sóc Trăng 5, Đăk Lăk 4, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hậu Giang 3, Bạc Liêu 2, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Định, Ninh Thuận, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Cà Mau mỗi nơi một.



    Hơn 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca về đến Việt Nam

    Ngày 9/12, hơn 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua của Công ty VNVC về tới Việt Nam.
    Số vaccine này thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) và AstraZeneca. Đây là lô vaccine cuối cùng hoàn thành tổng 30 triệu liều trong giai đoạn đầu của hợp tác cung ứng vaccine giữa hai công ty trên.

    Để chuẩn bị cho giai đoạn 2, ngày 2/11, VNVC ký hợp đồng mua thêm hơn 25 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Như vậy, tổng số vaccine mà VNVC đặt mua thành công của AstraZeneca lên hơn 55 triệu liều và là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đặt mua vaccine thành công, nhập về Việt Nam sớm với số lượng nhiều nhất.



    AstraZeneca là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được cấp phép và sử dụng trong chương trình tiêm chủng phòng COVID-19 của Việt Nam.

    Theo Bộ Y tế, từ tháng 3 - 12/2021, Việt Nam tiếp nhận trên 156 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Bộ đã phân bổ 99 đợt vaccine với tổng số 142,2 triệu liều, còn khoảng hơn 14 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine.

    Tính đến chiều 9/12, cả nước hoàn thành tiêm 130 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 96,3% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 76% dân số từ 18 tuổi trở lên.





    Quảng Nam thêm 118 F0, 32 ca làm chung xưởng sản xuất


    Trong số 118 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam có 32 ca làm việc tại xưởng F, Công ty giày Rieker, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

    Tối 9/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 16h ngày 8/12 đến 16h ngày 9/12, toàn tỉnh ghi nhận 118 ca mắc COVID-19, trong đó có 83 ca cộng đồng (Điện Bàn 39 ca, Duy Xuyên 16 ca, Núi Thành 13 ca, Hội An 6 ca, Tam Kỳ 5 ca, Thăng Bình 2 ca, Đại Lộc 1 ca, Quế Sơn 1 ca) và 35 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

    Hình ảnh

    Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc lại bùng dịch COVID-19.

    Trong số 118 ca mới mắc COVID-19 có 32 ca bệnh là công nhân làm việc tại xưởng F, Công ty giày Rieker (đóng ở khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

    Đại diện Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn cho biết, ngoài 32 ca được Bộ Y tế công bố vào chiều tối nay, trong ngày 9/12, ngành Y tế địa phương tổ chức xét nghiệm cho hơn 2.000 công nhân của xưởng F, Công ty giày Rieker.

    "Kết quả test nhanh cho thấy, xưởng này còn có 20 ca nhiễm nCoV. Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm PCR từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam. Nếu số ca COVID-19 tại xưởng này còn tăng, ngành Y tế địa phương sẽ tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ hơn 10.000 công nhân của Công ty giày Rieker", vị này thông tin thêm.





    F0 thiếu thuốc molnupiravir


    TP HCMBốn người gia đình anh Minh, 48 tuổi, ở TP Thủ Đức, phát hiện dương tính Covid-19, triệu chứng đau họng, ho, khó thở, không nhận được thuốc kháng virus molnupiravir.

    Gia đình anh Minh (tên đã được thay đổi) xét nghiệm dương tính ngày 16/11, được nhân viên trạm y tế phát gói thuốc A (gồm thuốc hạ sốt và vitamin), không có gói C là thuốc kháng virus molnupiravir dù thuộc nhóm có triệu chứng. Anh Minh nhờ người mua giúp thuốc trị ho và đau họng để uống giảm triệu chứng.

    Khoảng 3-4 ngày sau, anh nhận được gói thuốc B bao gồm thuốc kháng viêm có chứa corticoid và thuốc chống đông. "Tuy nhiên gói thuốc B chỉ sử dụng một lần khi có dấu hiệu nặng và trước khi đến bệnh viện, nên gia đình chưa dùng tới", anh Minh cho biết.

    Bốn người, kể cả con trai 17 tuổi, đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, bệnh diễn tiến nhẹ. Sau 14 ngày theo dõi tại nhà, hiện cả gia đình đã được trạm y tế phường xét nghiệm nhanh, kết quả âm tính mặc dù vẫn còn ho và thi thoảng hụt hơi.

    Gia đình anh Minh là một trong số nhiều hộ F0 tại chung cư nơi anh sống chưa được tiếp cận thuốc molnupiravir. Đại diện trạm y tế phường tại đây cho biết: "Hiện gói thuốc C đã hết lâu rồi nhưng chưa được thành phố cấp, chỉ có gói thuốc hỗ trợ giảm triệu chứng chứ không phải thuốc kháng virus".
    Molnupiravir được Bộ Y tế đưa vào thí điểm điều trị F0 tại TP HCM từ ngày 16/8. Mục tiêu là các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng được tiếp cận thuốc an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, chủ động, từ đó góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong, giảm tải điều trị và đặc biệt là giảm lây nhiễm ngoài cộng đồng. Thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế cấp phát miễn phí và có kiểm soát đặc biệt cho F0 điều trị tại nhà. Đây là thuốc không được bán trên thị trường.

    Theo hướng dẫn mới nhất về gói chăm sóc sức khỏe cho F0 cách ly tại nhà, Sở Y tế TP HCM yêu cầu trong vòng 24 giờ sau khi nhận được danh sách F0, y tế cơ sở phải tiếp cận đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà. Nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phát tờ hướng dẫn cách ly, cấp ngay gói thuốc A cho F0 không có triệu chứng và cấp ngay gói A-C nếu F0 có triệu chứng nhẹ.

    Tuy nhiên hiện thuốc thiếu, số lượng được phân bổ có hạn, nên nhiều F0 không được phát hoặc tiếp cận trễ, bất cập trong điều trị. Gia đình chị Nguyễn Thị Phương Lan, 28 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, gồm 4 người lớn, 4 trẻ nhỏ, phát hiện mắc Covid-19 từ ngày 14/11, triệu chứng đau họng, khó thở, nghẹt mũi. Sau khi báo y tế phường, chị được nhận gói thuốc A, nhân viên y tế không đề cập đến gói B hay C. Chị đặt mua online thêm thuốc điều trị các triệu chứng và vitamin với hóa đơn 300.000 đồng.

    Vài ngày sau chị tìm hiểu biết có gói thuốc C, người nhà đến trạm y tế để khiếu nại. Sau gần một tuần, chị mới được nhận gói thuốc C. "Lúc nhận được gói thuốc C thì gia đình tôi may mắn đã vượt qua được các triệu chứng Covid-19 và sắp kết thúc quá trình điều trị. Hiện tại cả nhà vẫn còn nhiều triệu chứng nhưng dùng thuốc kháng virus giờ đâu còn hiệu quả. Thật sự rất bất cập", chị Lan nói.

    Thảo Nhi, 21 tuổi, ở quận Bình Thạnh, tự test nhanh phát hiện dương tính Covid-19 ngày 3/12, sau khi đồng nghiệp của cô trở thành F0. Nhi gọi điện tới trạm y tế phường, được cho biết trạm đang hết thuốc điều trị Covid-19, chỉ còn túi thuốc A, đề nghị cô nhờ người đến trạm lấy thuốc và bảng "cách ly y tế".

    Theo đại diện trạm y tế phường này, khi thuốc molnupiravir mới được thử nghiệm, việc tư vấn cho F0 sử dụng gặp nhiều khó khăn vì họ lo lắng về hiệu quả thuốc. Sau một vài tháng, nhiều người biết đến thuốc hơn, tỷ lệ trở nặng và tử vong ở nhóm người sử dụng thuốc giảm xuống 50%, đồng thời người bệnh âm tính chỉ sau 5-6 ngày, thì nhu cầu sử dụng thuốc tăng cao hơn.

    Người này cũng cho biết thời gian đầu molnupiravir được phân về trạm y tế nhiều nên trạm phát cho tất cả F0 có triệu chứng và không triệu chứng. Sau đó hết thuốc, việc cấp phát molnupiravir bị gián đoạn. Nguyên nhân là trạm y tế không chủ động được nguồn thuốc khi phải chờ phân bổ từ Bộ Y tế xuống Sở Y tế, tiếp đến là Trung tâm y tế quận, rồi mới về tới trạm. Hiện tại, trạm y tế có số lượng túi thuốc C giới hạn, nên ưu tiên cho trường hợp nguy cơ cao như người cao tuổi, có bệnh nền, hoặc người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19.

    Đại diện một trạm y tế ở quận 7 cho biết hiện trạm vẫn được cấp thuốc molnupiravir tuy nhiên số lượng không đủ để phát cho F0. "Khoảng 1-2 tuần trạm nhận được chừng15 gói thuốc molnupiravir, tuy nhiên trong thời gian này sẽ thêm khoảng 100 F0, tính trung bình 20 F0 có một người được nhận thuốc, do đó thuốc được ưu tiên cho người có nguy cơ trở nặng cao. Hiện trạm đã hết thuốc và đang chờ nhận tiếp", người quản lý trạm chia sẻ.

    Hình ảnh

    Gói thuốc A một F0 tại TP Thủ Đức nhận được sáng 8/12. Ảnh. Nhân vật cung cấp

    Ngày 8/12, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố khóa X nhìn nhận tình trạng thiếu thuốc molnupiravir, và thành phố đang tìm cách bổ sung thuốc cho nhu cầu F0.

    Chiều 7/12, TP HCM được bổ sung thêm 25.000 liều molupiravir từ Bộ Y tế. Số thuốc này đã được phân phối tới các trạm y tế địa phương. Tuy nhiên ông Thượng cũng cho rằng số thuốc này không đủ cho số F0 đang mắc Covid-19 hiện nay. Do đó, ông Thượng đề nghị ưu tiên thuốc molnupiravir cho các F0 thuộc nhóm nguy cơ cao trước.

    TP HCM cũng quyết định mua thêm 300.000 gói thuốc để điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà. Ông Thượng nói rằng động thái này nhằm kịp thời cấp phát thuốc cho người dân, tránh tình trạng F0 không tiếp cận được thuốc và sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch ở thành phố. Trong 300.000 gói thuốc này gồm có 200.000 gói thuốc A, 50.000 gói thuốc B và 50.000 gói thuốc trẻ em.

    Ngoài ra, gần đây thị trường có thêm loại thuốc kháng virus mới là paxlovid do Pfizer sản xuất, "hiệu quả rất tốt". Hai công ty nắm hai bản quyền thuốc này là MSD và Pfizer đã đồng ý nhượng bản quyền thuốc cho Việt Nam. Thuốc có thể được Bộ Y tế cấp phép trong thời gian tới. "Dự kiến trong thời gian ngắn tới đây, lượng thuốc điều trị Covid-19 sẽ phong phú hơn, không còn tình trạng khan hiếm như trong thời gian qua", ông Thượng nói.

    Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ, khi thuốc kháng virus sản xuất đại trà rồi thì sẽ cho phép bán tại các nhà thuốc. Như vậy, người dân vừa có thể nhận thuốc từ chương trình điều trị F0 tại nhà, vừa có thể tự ra hiệu thuốc mua về như thuốc cảm cúm bình thường.

    Hiện TP HCM quản lý và chăm sóc hơn 85.000 F0. Trong đó, 66.500 F0 đang điều trị tại nhà, gần 5.300 điều trị tại cơ sở phường, xã, thị trấn (tầng một), chiếm 84%; tại tầng 2, số F0 đang điều trị là gần 11.700, chiếm 13%; tầng 3 (bệnh viện hồi sức cho các trường hợp nặng) điều trị 1.800 ca, chiếm 2%, trong đó, có hơn 400 trường hợp thở máy xâm lấn. Số ca nhiễm tại thành phố tăng dần trong 3 tuần vừa qua.

    Thuốc molnupiravir được Bộ Y tế cấp phát miễn phí theo chương trình điểu trị có kiểm soát với F0 tại nhà. Tuy nhiên hiện trên các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, trang web riêng... xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo rao bán thuốc kháng virus không rõ nguồn gốc, là hành vi vi phạm pháp luật.

    Hình ảnh

    Thuốc kháng virus molnupiravir một F0 nhận được khi đi cách ly tập trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 14.839 ca, tăng nhiều ở các tỉnh miền Tây

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 10, 2021 1:30 pm

    TỐI 10/12: Thêm 14.839 ca Covid-19, tăng nhiều ở các tỉnh miền Tây


    TỔNG HỢP

    Hình ảnh

    Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu tại trụ sở Chính phủ. (Ảnh: baochinhphu.vn)


    Bộ Y tế công bố tối 10/12 có 14.819 ca tại 57 tỉnh thành, giảm 481 ca so với hôm qua; 216 ca tử vong.

    24 giờ qua, 5.976 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 481 ca), 8.843 ca cộng đồng. Nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long số ca nhiễm lên xấp xỉ 900 ca, như Sóc Trăng, Tây Ninh, Cà Mau. Hà Nội hôm nay vượt 600 ca nhiễm, là ngày thứ 12 liên tiếp ghi nhận trên 300 ca.

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.487 ca/ngày.

    Hôm nay ghi nhận 216 ca tử vóng tại: TP HCM 71 ca, Đồng Nai 33, Bình Dương 15, Tây Ninh 14, Tiền Giang 12, Bạc Liêu và Cần Thơ 11, Đồng Tháp 8, Bình Thuận, Vĩnh Long, Kiên Giang và Sóc Trăng đều 7, Long An 5, Trà Vinh 3, Cà Mau 2, Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Phước mỗi nơi một.

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 221 ca/ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 27.402 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 1.376.930, trong đó 1.049.524 ca đã được công bố khỏi bệnh.

    Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 484.602 ca, Bình Dương 286.459, Đồng Nai 91.490, Long An 39.094, Tây Ninh 36.873 ca.




    Tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19

    Hình ảnh

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

    UBND TP Hải Phòng yêu cầu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19.

    Theo yêu cầu của UBND TP Hải Phòng, Sở Công Thương, Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tiêm vắc-xin Covid-19 hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin gửi Sở Y tế. UBND TP Hải Phòng yêu cầu tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

    Về phía địa phương, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu rà soát, lập danh sách công nhân và người lao động tại các công trường xây dựng, người lao động tự do, người trong các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa tiêm vắc-xin hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin gửi Sở Y tế; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc-xin. Vận động phụ nữ có thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đến các cơ sở y tế để được tiêm chủng an toàn.

    UBND TP Hải Phòng giao Sở Y tế tổng hợp danh sách, triển khai ngay tiêm vắc-xin cho các đối tượng nêu trên; giao Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương, chính quyền các địa phương gửi danh sách về Sở Y tế trước ngày 13-12 và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP nếu để các đối tượng chưa tiêm vắc-xin Covid-19 làm lây lan dịch ra cộng đồng.


    Cũng trong ngày 10-12, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản chỉ đạo dừng hoạt động Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, bến bãi do các quận, huyện quản lý từ 18 giờ cùng ngày.


    Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Y tế hướng dẫn Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hành khách đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng; chủ trì, cùng Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tăng cường lực lượng cho Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi để đảm bảo công tác phân loại hành khách cư trú, lưu trú tại Hải Phòng thông thoáng; cấp trang thiết bị bảo hộ cho Chốt kiểm soát dịch liên ngành tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi theo quy định; đề xuất xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát 1 lần/tuần cho các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trong giai đoạn dịch bệnh có diễn biến phức tạp.








    Hơn 4 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ về đến Việt Nam

    Trong ngày 10/12, lần lượt hai lô vaccine ngừa Covid-19 do Mỹ viện trợ cho Việt Nam được vận chuyển về Hà Nội và TP.HCM, với tổng số lượng hơn 4 triệu liều.
    Lô vaccine thứ nhất trong ngày 10/12, gồm hơn 2,2 triệu liều, được chuyển đến Hà Nội vào buổi sáng. Đến tối cùng ngày, hơn 2 triệu liều tiếp tục được chuyển về TP.HCM.

    "Sẽ còn nhiều lô hàng được gửi tới trong tương lai. Mỹ vinh dự được hợp tác cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại đại dịch này!", Đại sứ quán Mỹ chia sẻ.

    Như vậy, đến nay Mỹ đã trao tặng cho Việt Nam hơn 24,6 triệu liều vaccine Covid-19, chủ yếu là vaccine của Pfizer.

    Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 9/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng hơn 150 triệu liều vaccine Covid-19 từ các nước.



    Bên cạnh vaccine, Mỹ cũng chuyển giao 77 tủ âm sâu cho Việt Nam. Đây là những chiếc đầu tiên trong số 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho chính phủ Việt Nam.

    Mỹ cũng cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu USD nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch.

    Ngoài số vaccine mà Mỹ trao tặng thông qua cơ chế COVAX, Việt Nam đến nay đã nhận hàng triệu liều vaccine AstraZeneca từ COVAX.

    Cơ chế COVAX do Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI), Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều hành, và UNICEF đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt.

    Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế COVAX. Thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), chính phủ Mỹ đã đóng góp 4 tỷ USD để hỗ trợ COVAX mua và phân phối vaccine Covid-19 tới 92 nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp.






    Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị bắt

    Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường vừa bị bắt tạm giam sau hơn một tháng bị khởi tố liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

    Ngày 10/12, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Việt Nam đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế, để phục vụ công tác truy tố và xét xử.

    Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố với tội danh “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến vụ án ông Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma), Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc công ty H&C) buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma xảy ra tại TP. HCM, Cục Quản lý dược Bộ Y tế và các đơn vị liên quan khác.

    Trước đó, ngày 3/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Cường về tội danh trên theo biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

    Đến ngày 11/11, Cơ quan An ninh đã có kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án, ông Trương Quốc Cường bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường… bị đề nghị truy tố tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

    Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Cường là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn thuộc cấp của ông có hành vi cố ý làm trái quy định, tiếp tay cho thuốc giả nhãn mác.

    Cụ thể, hồ sơ xin cấp số đăng ký 2 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 không đảm bảo hồ sơ pháp lý nhưng thuộc cấp của ông Cường đã tự ý thẩm định lại hồ sơ, đề nghị cấp số đăng ký thuốc không đúng quy định. Từ đây, 2 loại thuốc được VN Pharma sử dụng số đăng ký để nhập khẩu.

    Điều đáng nói, từ năm 2014, Cục Quản lý dược đã nhận được nhiều phản ảnh những loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng. Đơn vị này đã xác minh tại các công ty dược của Canada về Health 2000.

    Trong khi chờ kết quả, cục cũng đề nghị Tổng cục Hải quan tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm của Health 2000, đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (thuộc Bộ Công an) phối hợp xác minh.

    Khi đó ông Cường có một số chỉ đạo nhưng lại không kịp thời đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc. Hành vi này của ông Cường bị cơ quan điều tra cáo buộc gây hậu quả 4 trong 7 loại thuốc kháng sinh mang nhãn mác Health 2000 (tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng) tiếp tục được sử dụng trong điều trị.

    Kết quả điều tra xác định ông Cường với vai trò khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý dược kiêm phó chủ tịch thường trực hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc phải chịu trách nhiệm trước bộ trưởng và pháp luật về mọi hoạt động sai phạm. Hành vi của ông Cường bị cơ quan tố tụng kết luận là chưa làm hết trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.





    Thủ tướng Việt Nam: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tiêm vaccine Covid-19


    Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 10/12, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm vaccine Covid-19. "Ai chưa tiêm buộc phải tiêm".

    Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, những ngày gần đây dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc mới hằng ngày có xu hướng gia tăng, số ca tử vong tăng tại một số địa phương.

    Thủ tướng Chính phủ chỉ ra một trong những nguyên nhân là một bộ phận người dân chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được và hiểu chưa đúng về hiệu quả của vaccine. "Tiến độ tiêm vaccine vẫn chưa đạt như mong muốn dù đã có bước nhảy vọt", ông Chính nói.

    Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý, còn nhiều dự báo, nhận định khác nhau về độ lây lan, động lực, tính chất kháng vaccine của chủng mới Omicron và không loại trừ việc tiếp tục xuất hiện các biến chủng mới. Ông nhấn mạnh khi thích ứng an toàn, phải thực hiện bằng được mục tiêu kiểm soát rủi ro, giảm tối đa số ca chuyển nặng và tử vong.

    Rà từng người để tiêm vét vaccine Covid-19
    Thủ tướng Phạm MInh Chính đặt mục tiêu đến 15/12 hoặc chậm nhất ngày 31/12/2021 "phải hoàn thành bằng được việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi". Đến hết quý I/2022 hoàn thành tiêm mũi thứ 3, ưu tiên lực lượng tuyến đầu, người trên 50 tuổi, có bệnh nền. Việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi cần hoàn thành trong tháng 1/2022.

    “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tiêm vét vaccine, ai chưa tiêm buộc phải tiêm, người nào cương quyết không tiêm thì phải xử lý bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật, ví dụ nếu không tiêm thì chữa bệnh phải trả tiền. Không để thiếu vaccine và lực lượng tiêm vaccine”, ông Chính nhấn mạnh.

    Về tiêm cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, ông Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, nghiên cứu khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, tham khảo kinh nghiệm các nước để đưa ra mục tiêu, lộ trình tiêm, mục tiêu hoàn thành trong quý I/2022.

    Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết 128 về "thích ứng an toàn" phù hợp với diễn biến từng thời kỳ và từng biến chủng. Các địa phương kiên trì thực hiện nhất quán trên toàn quốc các quy định về thích ứng an toàn, kiên trì thực hiện ba trụ cột trong chống dịch là “cách ly, xét nghiệm, điều trị”. Công thức phòng chống dịch là "5K + vaccine + thuốc + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác".

    Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, các địa phương không được ban hành các biện pháp trái quy định của Trung ương; trường hợp triển khai các quy định khác hoặc nếu thấy các biện pháp của Trung ương không phù hợp thực tiễn thì báo cáo Ban chỉ đạo để điều chỉnh.

    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay Việt Nam đã ký hợp đồng, mua, nhận viện trợ, tài trợ tổng số 211 triệu liều vaccine phòng Covid-19; đã tiếp nhận 156,4 triệu liều; phân bổ 143,4 triệu liều; còn 13 triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng, xuất xưởng.

    Về kết quả tiêm vaccine covid 19 Việt Nam, đến nay cả nước đã tiêm được 131 triệu liều; tỷ lệ bao phủ mũi một đạt 96% dân số trưởng thành; mũi 2 đạt 77% dân số. 57 tỉnh, thành đang tiêm vaccine cho trẻ, đạt 6,4 triệu liều. 57% dân số từ 12 - 17 tuổi được tiêm mũi 1; 13% được tiêm đủ liều.





    Bắt giam Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

    Hình ảnh


    Ông Nguyễn Quang Tuấn. (Ảnh: baohiemxahoi.gov.vn)




    Cơ quan cảnh sát điều (CSĐT) tra Bộ Công an Việt Nam vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ tại ngoại sang bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

    Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT (C03) cho biết đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn. VKSND tối cao cũng đã phê chuẩn quyết định và lệnh nêu trên.

    Trước đó, ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Tuấn bị C03 khởi tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo điều 222 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

    Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

    Theo Bộ Công an, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên tài sản cho Nhà nước.

    Ông Nguyễn Quang Tuấn (54 tuổi), giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2012. Tới tháng 3/2020, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông Tuấn cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

    Trước đó, C03 đã khởi tố 9 bị can có liên quan, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can. Trong số này có nhiều người là lãnh đạo, cán bộ của Bệnh viện Tim Hà Nội, gồm Hoàng Thị Ngọc Hưởng - nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh - Kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình - nguyên Phó trưởng phòng Vật tư; Nghiêm Tuấn Linh - nguyên Phó trưởng phòng Vật tư; Trần Phú Hưng - Tổng giám đốc, và Nguyễn Hồng Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư định giá AIC VN (Công ty AIC VN); Nguyễn Trung Dũng - chuyên viên thẩm định giá Công ty AIC VN; Phạm Huy Lập - Giám đốc Công ty CP Thiết bị Y tế Hoàng Nga; và Phạm Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng công ty này.

    Bước đầu, C03 xác định quá trình kiểm tra tại 2 gói thầu mua sắm thiết bị vật tư y tế của bệnh viện này đã phát hiện nhiều sai phạm, gây thất thoát số tiền hơn 40 tỷ đồng.

    Theo C03, sai phạm này là do một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội và là thành viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu cùng một số cán bộ Công ty AIC VN đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, gây bức xúc trong nhân dân...





    Đột kích sòng bạc ở miền Tây, phát hiện 5 người dương tính COVID-19

    Ngày 10/12, Công an TP. Rạch Giá tạm giữ hình sự các ông, bà Danh Xăng, Danh Thị Lệ Thủy, Danh Thị Mỹ và Lương Thị Oanh (cùng ngụ tại xã Phi Thông) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Theo báo VietNamNet, hai ngày trước, công an bất ngờ ập vào tụ điểm đánh bạc ăn tiền ở xã Phi Thông, phát hiện 22 người (trong đó có 12 phụ nữ) đang sát phạt.



    Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 triệu đồng và các tang vật liên quan. Kết quả test nhanh có 5 người dương tính COVID-19.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 16.141 ca nhiễm, cao nhất kể từ khi xuất hiện Covid-19

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 11, 2021 2:22 pm

    TỐI 11/12: Thêm 16.141 ca nhiễm, cao nhất kể từ khi xuất hiện Covid-19



    TH

    Hình ảnh

    Hà Nội đang đối mặt với việc xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp dương tính SARS-CoV-2




    B Y tế tối 11/12 công bố 16.141 ca nhiễm, trong đó có 16.104 ca tại 59 tỉnh thành, đánh dấu ngày số ca cao nhất trong hai năm qua xuất hiện Covid-19.

    Nếu so với các ngày công bố bù số ca nhiễm những địa phương đã xét nghiệm từ trước, thì số ca nhiễm hôm nay cao thứ 3 kể từ đầu dịch. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 23/11 với 39.126 ca (bù 28.000 ca tại Bình Dương), ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 27/8 với 17.409 ca (bù 4.508 ca tại Bình Dương).

    24 giờ qua, 6.626 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 650 ca), 9.478 ca cộng đồng (tăng 635 ca). Số ca nhiễm tại Bình Phước tăng vọt, vượt 1.000 ca và chỉ sau TP HCM. Đây là lần đầu tiên Bình Phước ghi nhận số ca nhiễm cao như vậy trong một ngày.

    Trung bình số ca nhiễm ghi nhận trong 7 ngày qua: 14.789 ca/ngày. Bảy ngày trước đó (đến 4/12), trung bình số ca nhiễm là 13.902 ca/ngày.


    Hôm nay ghi nhận ghi nhận 209 ca tử vong tại: TP HCM 67, Đồng Nai 17, An Giang, Bình Dương, Cần Thơ đều 13, Tây Ninh 12, Kiên Giang 11, Đồng Tháp và Tiền Giang 10, Long An 8, Sóc Trăng và Bình Thuận 7, Bến Tre 7, Cà Mau và Trà Vinh 4, Bình Định, Khánh Hòa đều 2, Nghệ An và Bà Rịa - Vũng Tàu một.[/b]

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 221 ca/ngày. Trung bình của 7 ngày trước đó (đến 4/12), số tử vong mỗi ngày là 196. Như vậy, số ca tử vong đang xu hướng tăng.

    Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 27.611 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.






    Chủ tịch Hải Phòng kêu gọi người dân tự mua kit test để tầm soát COVID-19

    Ngày 11-12, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP - kêu gọi người dân chủ động mua kit test giống như mua sắm thiết bị y tế thiết yếu trong tủ thuốc gia đình.

    Ngày 11-12, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND thành phố kiêm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng - tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Theo báo cáo, tổng số F0 từ khi có dịch trên toàn thành phố là 2.041 ca, trong đó ngày 10-12 ghi nhận 109 ca. Riêng từ ngày 27-4 đến nay đã có 2.035 ca.

    Đến nay, số ca F0 điều trị tại nhà là 323 ca, số ca khỏi trong ngày 10-12 là 108 ca, tổng số ca hồi phục xuất viện là 372 ca, số ca tử vong là 2 trường hợp.

    Đối với vấn đề tiêm vắc xin, tổng số mũi tiêm tính đến ngày 10-12 là hơn 2,8 triệu mũi tiêm. Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập các trạm y tế lưu động, đến thời điểm hiện tại các quận, huyện đã ban hành quyết định thành lập xong 226 trạm, hoạt động từ ngày 10-12.

    Tại hội nghị, ông Tùng khẳng định thành phố có đủ vắc xin để tiêm phòng dịch COVID-19 nên các quận, huyện, doanh nghiệp trên địa bàn cần tiếp tục tổng hợp những trường hợp chưa tiêm vắc xin để báo cáo Sở Y tế, hoàn thành việc tiêm phòng trong tháng 12-2021.

    Ông Tùng cũng đề nghị các doanh nghiệp dừng việc tiếp nhận các lao động thuộc diện chỉ định tiêm nhưng cố tình không tiêm vắc xin. Đối với các trường hợp F0 thuộc diện chỉ định tiêm nhưng không thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch thì phải tự chi trả chi phí điều trị.

    Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân cũng như giúp lãnh đạo địa phương kịp thời nắm bắt, đánh giá mức độ dịch trên địa bàn để đưa ra biện pháp phù hợp, ông Tùng kêu gọi toàn thể người dân địa bàn tự trang bị cho mình kit test COVD-19 giống như mua sắm một thiết bị y tế thiết yếu phục vụ kiểm tra sức khỏe gia đình.

    Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các trạm y tế lưu động phải công khai số điện thoại của đội ngũ y, bác sĩ để người dân thuận lợi liên lạc khi cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà.




    Đà Nẵng thêm 188 ca nhiễm, hàng chục ca trong cộng đồng là công nhân và tiểu thương

    Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị quận Liên Chiểu xem xét chuyển từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 tại phường Hòa Khánh Bắc.
    Ngày 11/12, Đà Nẵng ghi nhận 188 ca mắc COVID-19. Trong đó có 2 ca cách ly tập trung, 108 ca cách ly tạm thời tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa, 1 ca về từ ngoại tỉnh và 66 ca chưa cách ly.

    Hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng là công nhân các Công ty Matrix, Mabuchi, Thuận Phước và tiểu thương các chợ Hòa Khánh, chợ Phú Lộc…

    Riêng Công ty Matrix (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) tới thời điểm hiện tại đã có gần 170 ca nhiễm, Công ty Thuận Phước 70 ca, chợ Hòa Khánh hơn 60 ca.



    Hình ảnh

    Từ ngày 13/12, học sinh lớp 1 sẽ tạm dừng đến trường học trực tiếp.


    Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị quận Liên Chiểu xem xét chuyển từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 tại phường Hòa Khánh Bắc. Sau khi nâng cấp độ, quận phải kiểm soát chặt, yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó”.

    Quận Sơn Trà cũng cần đánh giá nguy cơ của khu vực phong tỏa, xem xét mở rộng khu phong tỏa hoặc nâng cấp độ phòng dịch. Bà cũng lưu ý quận Sơn Trà sớm có kết quả đánh giá công tác điều trị thí điểm 10 trường hợp F0 tại nhà.

    Liên quan đến việc dạy học, hiện Đà Nẵng đã dừng dạy học trực tiếp học sinh lớp 1. Đây cũng là ý kiến của phần đông phụ huynh sau khi Sở GD&ĐT khảo sát.





    Lâm Đồng vượt mốc 5.000 ca mắc, nhiều ổ dịch trong trường học

    Hình ảnh

    Phát hiện ổ dịch COVID-19 tại trường THCS Hùng Vương

    Sáng 11/12, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 193 ca COVID-19 mới, trong đó có 90 ca cộng đồng. Như vậy hiện Lâm Đồng có tổng số 5.219 ca COVID-19, 15 người tử vong.
    Đáng lưu ý nhất là huyện Lạc Dương với 33 bệnh nhân trong cộng đồng, trong đó thị trấn Lạc Dương 29 ca và xã Đạ Nhim 4 ca. Vì xuất hiện ổ dịch với nhiều người mắc, thị trấn Lạc Dương nâng cấp độ lên nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).

    Lực lượng chức năng cấp tốc truy vết xét nghiệm tại trường THCS Hùng Vương, ổ dịch có nhiều ca nhiễm nhất tại thị trấn Lạc Dương. Sở dĩ dịch lây lan nhanh là do học sinh đang học trực tiếp tại trường.


    Hình ảnh

    Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại trường học

    Trên địa bàn huyện Bảo Lâm, các trường tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Quang Trung (xã Lộc An) đã có hơn 34 học sinh mắc COVID-19. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp bệnh nhân là phụ huynh có con đang học tại 2 trường này. Các xã Lộc An và Lộc Thành của huyện Bảo Lâm đang ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam).

    15 cán bộ nhân viên y tế ở huyện Bảo Lâm đã được huy động để lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 3.000 học sinh và phụ huynh đang có con em học tại 7 trường học trên địa bàn.


    UBND xã Lộc An huy động hàng trăm người thuộc các lực lượng y tế, công an, dân quân tham gia khoanh vùng, truy vết phòng chống dịch tại tất cả các thôn, đặc biệt là chợ và các khu dân cư. Qua đó, Bảo Lâm đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 trong cộng đồng.

    UBND huyện Bảo Lâm quyết định cho toàn bộ học sinh tại 7 trường học trên địa bàn xã Lộc An chuyển từ học trực tiếp qua học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

    Do số ca mắc mới liên tục tăng, trong đó ca COVID-19 cộng đồng chiếm tỉ lệ cao, đến thời điểm này, Lâm Đồng đã thành lập 28 cơ sở thu dung, điều trị F0 mức độ nhẹ và không triệu chứng, với tổng số 3.250 giường bệnh tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

    Gần đây nhất, Lâm Đồng đã chuyển công năng ký túc xá sinh viên tập trung TP Đà Lạt từ khu cách ly tập trung thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Khu điều trị này có 250 giường bệnh, trực thuộc Trung tâm Y tế TP Đà Lạt.






    Hà Nội cách ly F0 tại nhà: Nhân viên y tế 'vắt chân lên cổ'

    Nhân viên y tế ở cơ sở ít khiến các phường, xã ở Hà Nội chịu rất nhiều áp lực khi triển khai điều trị F0 tại nhà.
    Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 10/12, một lãnh đạo phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, phường đã thành lập Trạm y tế lưu động để thu dung, điều trị các trường hợp F0 thể nhẹ trên địa bàn. “Phường sử dụng trường mầm non, dự kiến có khoảng 30 chỗ. Nếu tình hình F0 tăng lên, phường sẽ tính toán thêm”, đại diện phường nói.

    Theo vị này, hiện thành phố đã cho chủ trương thực hiện việc F0 thể nhẹ tự điều trị tại nhà, nên với các hộ gia đình có đủ điều kiện sẽ thực hiện ngay, không đưa F0 ra Trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, việc điều trị F0 tại nhà gây áp lực rất lớn cho nhân viên y tế, chính quyền địa phương. Quân số của Trạm y tế phường dưới 10 người, phải cắt cử 1 người tham gia vào Trạm y tế lưu động.

    “Vào Trạm y tế lưu động là ở liền 14 ngày, không đi ra đi vào. Hết 14 ngày thay ca phải thực hiện cách ly 7 ngày theo quy định. Chúng tôi phải huy động nhân viên y tế tư nhân tham gia hỗ trợ cùng. Trạm y tế lưu động hiện có 8 người, gồm 1 bác sĩ, các nhân viên y tế”, lãnh đạo phường Giáp Bát thông tin.

    Hiện trên địa bàn phường Giáp Bát có gần 10 trường hợp F0 điều trị tại nhà. Việc này tạo thuận lợi cho bệnh nhân, người nhà, nhưng gây áp lực, vất vả rất lớn, phát sinh thêm nhiều việc với nhân viên y tế và chính quyền vì phải lập hồ sơ, theo dõi sức khoẻ, cấp phát thuốc, điều trị… Nhân viên y tế vốn đã nhiều việc, giờ phải thêm theo dõi F0 điều trị tại nhà, nhiều khi chạy “vắt chân lên cổ”.

    Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, thời gian vừa qua, quận và các phường trực thuộc chịu rất nhiều áp lực, khó khăn liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo vị này, lực lượng ở cơ sở thì mỏng, mà ý thức người dân chưa được tốt, nên nhiều khi làm không xuể. “Nếu cho F0 điều trị tại nhà, quận phải huy động thêm lực lượng hỗ trợ. Trước đây chỉ huy động làm công tác truy vết, xét nghiệm hay tiêm vắc xin thì dễ, nhưng nay huy động liên quan đến công tác điều trị rất khó bởi phải có chuyên môn, kinh nghiệm”, vị này nói.



    Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội mới đây, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hệ thống y tế cơ sở vừa qua thực hiện nhiều nhiệm vụ như xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng... hiện nay lại thêm quản lý các trường hợp cách ly điều trị tại nhà. “Đây là lực lượng tuyến đầu của tuyến đầu, 2 năm vừa qua không nghỉ ngơi. Mỗi trạm y tế chỉ có 5 – 10 người mà phục vụ hàng nghìn, hàng vạn người dân. Cơ sở vật chất còn xuống cấp, nhân lực không thu hút được người có trình độ cao. Quá tải về nhân lực, không đáp ứng được về nhân lực”, bà Hà nói đồng thời cho rằng, nên có chính sách khuyến khích, thu hút nhân lực chất lượng cao về tuyến y tế cơ sở.

    Quan trọng nhất, theo vị này, người dân, các trường hợp F0 phải có ý thức, trách nhiệm, phối hợp và tuân thủ các quy định để giảm bớt công việc cho lực lượng y tế và chính quyền cơ sở. Căn cứ theo cấp độ dịch trên địa bàn, quận đang triển khai thu dung, điều trị F0 tại địa điểm tập trung quy mô 1.000 giường, chưa triển khai cho F0 điều trị tại nhà.

    “Để F0 trong cộng đồng thì vất vả hơn nhiều lần bởi không có đủ cơ sở vật chất. Thứ hai là không đủ nhân lực, bởi hiện có quá nhiều việc. Thứ ba là không đảm bảo được an toàn trong cộng đồng. Quận đã đề xuất với thành phố, trước mắt sẽ điều trị tại khu tập trung, sau đó tính tới phương án điều trị tại nhà theo quy định về cấp độ dịch”, vị này nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 14.638 ca,Hà Nội lập kỉ lục số ca mới

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 12, 2021 11:44 am

    TỐI 12/12:Thêm 14.638 ca nhiễm,Hà Nội lập kỉ lục số ca mới

    TH

    Hình ảnh

    Nhiều khu vực ở phường Hoà Khánh Bắc (vùng đỏ), được phong toả. Ảnh: Ngọc Hồ



    Bộ Y tế tối 12/12 công bố 14.638 ca nhiễm, trong đó 14.621 ca tại 58 tỉnh thành, tổng số ca vượt 1,4 triệu; riêng Hà Nội lần đầu tiên ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm trong ngày.

    Như vậy, hôm nay số nhiễm cả nước giảm 1.483 ca so với hôm qua. 5.244 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 1.382 ca), 9.377 ca cộng đồng (giảm 101 ca). Trong đó, Hà Nội tăng 432 ca so với hôm qua, lên 980 ca - cao nhất từ trước tới nay (tính theo ngày). Tây Ninh cũng có số ca nhiễm tăng cao, lên 920 ca.

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.833 ca/ngày.


    Hôm nay ghi nhận 228 ca tử vong, trong đó tại: TP HCM 78, Bình Dương 23, An Giang 18, Đồng Nai và Tiền Giang 17, Đồng Tháp 8, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Cần Thơ mỗi nơi 7 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Bến Tre và Quảng Nam 3, Trà Vinh, Bình Thuận đều 2, Bình Định, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Cà Mau đều một.

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 226 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 27.839 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 1.407.655, trong đó 1.051.903 ca đã được công bố khỏi bệnh.

    Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 487.259 ca, Bình Dương 287.252, Đồng Nai 92.246, Long An 39.240, Tây Ninh 38.696.






    Số ca nhiễm ở Đà Nẵng cao nhất từ trước đến náy

    Đà Nẵng ghi nhận 442 ca nhiễm trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày có số ca nhiễm cao nhất kể từ khi dịch khởi phát vào đầu năm ngoái.

    Ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 27/8 với 202 ca. Số ca nhiễm mới hôm nay gấp 2,18 lần so với đỉnh dịch hồi tháng 8 và nhiều gấp 2,35 lần so với ngày liền trước (ngày 11/12 ghi nhận 188 ca nhiễm).

    Chiều 12/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết trong số ca dương tính mới có 106 ca cộng đồng, 247 ca cách ly tại nhà, 32 ca trong khu phong tỏa và 57 ca đã cách ly tập trung. Số ca nhiễm này được phát hiện sau khi lực lượng chức năng lấy hơn 15.000 lượt mẫu xét nghiệm. Trong đó, 316 ca được nhận định có khả năng lây cho cộng đồng.

    Số ca nhiễm ghi nhận ở tất cả 7 quận, huyện ở Đà Nẵng. Quận Liên Chiểu, địa phương đang là vùng cam (riêng phường Hòa Khánh Bắc là vùng đỏ), ghi nhận nhiều nhất với 117 ca; các quận vùng vàng gồm Sơn Trà 93 ca, Cẩm Lệ 24 ca; Thanh Khê 21 ca; Hải Châu 12 ca và Ngũ Hành Sơn 5 ca; huyện Hòa Vang 44 ca.



    Trong số 106 ca cộng đồng hôm nay, có 8 tiểu thương chợ Đống Đa (quận Hải Châu) và 4 tiểu thương chợ Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), là hai chuỗi lây nhiễm mới; 7 ca là công nhân Công ty Matrix (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), nâng tổng số công nhân công ty này dương tính lên 233 người trong vòng 5 ngày qua.

    Số ca cộng đồng còn lại phát hiện nhờ lấy mẫu đại diện hộ gia đình; cơ sở nhà hàng, quán ăn; người có biểu hiện bệnh nên tự đến các cơ sở y tế để khám và xét nghiệm. Trong đó, một ca là tiểu thương chợ Hòa Phước; một ca tại lò mổ Đà Sơn - lò mổ gia súc, gia cầm lớn nhất Đà Nẵng; 3 ca lấy mẫu định kỳ công ty Vinatex...

    Các điểm nóng về dịch bệnh gồm: Bệnh viện Ung bướu (ghi nhận trong ngày 4 bệnh nhân, nâng số ca tại đây lên 12); 6 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó nhiều nhất là Công ty Matrix, Công ty Thuận Phước (17 ca); 6 khu vực tại cộng đồng.

    Toàn Đà Nẵng có 261 điểm phong tỏa cứng và 17 cơ sở cách ly tập trung. Tính từ ngày 16/10 đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 3.013 ca Covid-19. 17 cơ sở đang cách ly tập trung 466 người, nhiều quận, huyện đã áp dụng cách ly F1 tại nhà. Hiện 97% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine; gần 100.000 trẻ em được tiêm mũi một, hơn 56.000 em tiêm mũi hai.

    Tính từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 7.951 ca Covid-19.







    Đồng Nai: Một ngày ghi nhận thêm 21 ca tử vong do COVID-19

    Tỉnh Đồng Nai đã có trên một ngàn ca tử vong do COVID-19. Số ca tử vong được ghi nhận tăng cao từ sau khi tỉnh không còn giãn cách xã hội, trở về trạng thái bình thường mới. Tầng 3 tháp điều trị COVID-19 ở các bệnh viện cũng sắp quá tải.
    Ngày 12/12, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết ngày 11/12 toàn tỉnh ghi nhận 21 ca tử vong, lũy kế đến nay toàn tỉnh ghi nhận 1.005 trường hợp tử vong do COVID-19, chiếm tỷ lệ 1.09% tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 (hơn 92,2 ngàn ca bệnh COVID-19 có kết quả xét nghiệm PCR).



    Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống COVID-19, so với thời điểm trước khi tỉnh Đồng Nai trở về trạng thái bình thường mới, số ca tử vong do COVID-19 trong ngày tiếp tục tăng, chưa đạt mục tiêu đề ra là giảm tối đa số ca tử vong và số ca bệnh nặng. Hiện, toàn tỉnh có hơn 14 ngàn bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung, còn 119 bệnh nhân đang nguy kịch, phải chạy máy ECMO, thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục và hơn 6,1 ngàn F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cách ly tại nhà.


    Sở Y tế Đồng Nai cho biết, do số bệnh nhân nặng, nguy kịch tăng cao nên các đơn vị Hồi sức tích cực ở tầng 3 của tháp điều trị gồm Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Đồng Nai 2 có dấu hiệu quá tải, cần mở rộng thêm. Hiện, ở tầng này có 315 bệnh nhân đang điều trị/tổng số 322 giường bệnh.






    Đà Nẵng kỷ lục hôm nay 442 ca nhiễm, nhiều phường 'đổi màu'


    Liên Chiểu là quận có ca mắc nhiều nhất trong ngày với 133 ca. Hiện phường Hòa Khánh Bắc đã chuyển cấp độ dịch từ cấp 3 (vùng cam) lên cấp 4 (vùng đỏ).
    Ngày 12/12, Đà Nẵng ghi nhận thêm 442 ca mắc COVID-19. Trong đó có 57 ca đã cách ly tập trung, 247 ca cách ly tại nhà, 32 ca trong khu phong tỏa và 106 ca cộng đồng.

    Hàng chục ca nhiễm trong cộng đồng lần này là tiểu thương, công nhân các công ty Matrix, Lesgant, Vinatex, chợ Đống Đa, chợ Hòa Sơn, chợ Hòa Phước… Các trường hợp khác phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình, quán ăn, tới cơ sở y tế xét nghiệm…


    Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, 316/442 ca có khả năng lây cho cộng đồng.

    Liên Chiểu là quận có ca mắc nhiều nhất trong ngày với 133 ca. Hiện phường Hòa Khánh Bắc đã chuyển cấp độ dịch từ cấp 3 (vùng cam) lên cấp 4 (vùng đỏ). Bốn phường còn lại của quận đang áp dụng cấp độ 3. Quận Sơn Trà có số ca nhiễm nhiều thứ hai, với 124 ca. Phường An Hải Bắc cũng đã “đổi màu” từ vùng xanh lên vùng vàng.

    Hình ảnh

    Phường Hòa Khánh Bắc đã chuyển cấp độ dịch từ cấp 3 (vùng cam) lên cấp 4 (vùng đỏ)



    Hiện nay, toàn thành phố có 261 điểm đang phong tỏa cứng và 17 cơ sở cách ly tập trung. Trước tình trạng số ca nhiễm COVID-19 mới tăng nhanh, đặc biệt là số ca tại cộng đồng chiếm đa số, Phó chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức việc quản lý, điều trị và chăm sóc F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà. Các quận, huyện kích hoạt các Trạm y tế lưu động, bố trí lực lượng nhân viên y tế, tình nguyện viên xác định các F0 có nguy cơ thấp, theo dõi và hướng dẫn chăm sóc, tự chăm sóc F0 tại nhà.

    Phó chủ tịch cũng ủng hộ các doanh nghiệp trong KCN hợp đồng với các cơ sở y tế tham gia xét nghiệm, giám sát cách ly tập trung và điều trị F0 đối với công nhân tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trong KCN.







    Quảng Ngãi: 11 cô trò mắc COVID-19, học sinh cả huyện chuyển sang học trực tuyến

    Ngay sau khi phát hiện 11 cô trò ở Trường Tiểu học Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mắc COVID-19, ngành chức năng sẽ cho toàn bộ học sinh ở huyện này chuyển sang học trực tuyến từ tuần sau.
    Ngày 12/12, ông Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngành y tế địa phương vừa ghi nhận 11 ca dương tính SARS-CoV- 2 tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ.

    “Trong thời gian qua, các xã miền núi là Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, các em học sinh dân tộc thiểu số không có điều kiện học trực tuyến nên đã cho học trực tiếp. Sau khi phát hiện một giáo viên tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ mắc COVID-19, các cơ quan chức năng huyện đã tiến hành phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm toàn trường và phát hiện thêm 10 ca mắc COVID-19 là học sinh”, ông Vinh cho biết thêm.

    Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, từ tuần sau, học sinh trên toàn huyện sẽ chuyển sang học trực tuyến.

    Liên quan tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sáng cùng ngày, Sở Y tế tỉnh này công bố thêm 28 ca mắc COVID-19. Trong đó có 11 ca cộng đồng tại trường tiểu học Nghĩa Thọ.



    Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi có 3.322 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 2.574 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19; 729 bệnh nhân đang điều trị, trong số này có 13 ca bệnh nặng.

    Sở Y tế Quảng Ngãi nhận định, tình hình dịch COVID-19 tại các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh ở cộng đồng.

    Trước tình hình này, Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thành lập các Trạm Y tế lưu động, chuẩn bị các điều kiện điều trị F0 tại nhà khi số lượng ca bệnh tăng cao.








    Năm 2022, Bình Dương dự trù tiêm 4 mũi vắc xin cho người từ 3 tuổi trở lên


    Theo kế hoạch tiêm chủng phòng COVID-19, năm 2022 Bình Dương dự trù tiêm 4 mũi vắc xin cho người từ 3 tuổi trở lên. Do đó, địa phương này cần có hơn 7.750.000 liều vắc xin các loại.
    Ngày 12/12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn dân năm 2022.

    ​Theo đó, đối tượng tiêm chủng là người trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất được tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại của vắc xin phòng COVID-19, trong đó ưu tiên tiêm cho người chưa tiêm mũi 1, mũi 2.

    Chiến dịch được triển khai ngay khi tiếp nhận vắc xin đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vắc xin (nhập khẩu và sản xuất trong nước) cho tỉnh Bình Dương.

    Loại vắc xin COVID-19 đã sử dụng tại Bình Dương: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell.

    Tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng cố định tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đã đủ điều kiện tiêm vắc xin. Mỗi bàn tiêm tổ chức tiêm từ 400 người/ngày trở lên. Số lượng tiêm có thể tăng khi tuyến huyện, tuyến tỉnh tăng số bàn tiêm tại mỗi điểm tiêm.


    Hình ảnh

    Bình Dương cần 7.750.000 liều vắc xin để tiêm 4 mũi cho người dân trong năm 2022

    Bên cạnh đó, thiết lập các điểm tiêm chủng lưu động để triển khai tiêm chủng với số lượng lớn như thực hiện tiêm cho học sinh tại các trường học, tiêm cho công nhân tại các khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp hoặc ở khu vực thành phố với đối tượng cần tiêm lớn, đông dân cư nhưng các điểm tiêm cố định trên địa bàn không đảm bảo cho giãn cách với số lượng người đông trong cùng một thời điểm.

    Điểm tiêm chủng lưu động có thể ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, nhà văn hóa...; có thể thiết lập nhiều bàn tiêm tại điểm tiêm chủng lưu động.

    Để triển khai chiến dịch tiêm chủng đảm bảo chất lượng, an toàn, kịp tiến độ, phải đảm bảo số lượng nhân lực cần thiết để triển khai một điểm tiêm chủng là 3 nhân viên y tế và 3 cán bộ hỗ trợ.


    Theo kế hoạch dự trù, Bình Dương cần có 7.750.000 liều vắc xin các loại để tiêm đủ 4 mũi cho đối tượng từ 3 tuổi trở lên trong năm 2022. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên cần 5.914.000 liều vắc xin; trẻ từ 3 đến 17 tuổi cần 1.836.000 liều vắc xin.

    Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 286.877 ca mắc COVID-19; 310.454 bệnh nhân khỏi bệnh và 2.898 bệnh nhân tử vong.

    Các cơ sở y tế toàn tỉnh Bình Dương đang điều trị: 2.312 bệnh nhân (tầng 1: 1.114 bệnh nhân, tầng 2: 831 bệnh nhân và tầng 3: 367 bệnh nhân). Số bệnh nhân nặng, nguy kịch cần thở oxy: 477 bệnh nhân.

    Đến nay, Bình Dương đã tiêm 4.309.014 liều/5.054.180 liều vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ (2.464.216 liều mũi 1 và 1.844.798 liều mũi 2). Đã tiêm được 256.706 liều vắc xin phòng cho COVID-19 cho đối tượng 12-17 tuổi (gồm 171.687 liều mũi 1 và 85.019 liều mũi 2).

    Bình Dương hiện có 162 Trạm y tế lưu động (gồm 99 trạm tại các xã, phường thị trấn; 43 trạm trong khu, cụm công nghiệp; 20 Tổ lưu động của Quân Y).
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 58 khách