AFGHANISTANHàng nghìn người kéo tới sân bay Hamid Karzai khi Taliban tiến vào Kabul, gây cảnh tượng hỗn loạn và khiến nhiều máy bay di tản không thể cất cánh.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter đêm 15/8 cho thấy sự hỗn loạn ở sân bay quốc tế Hamid Karzai khi nhiều người dân Afghanistan tìm cách lên phi cơ phi tản ra nước ngoài, khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Sân bay Hamid Karzai hiện do quân đội Mỹ điều hành, là một trong những địa điểm cuối cùng chưa bị Taliban chiếm giữ ở Kabul.
Trong video, hàng nghìn người Afghanistan tràn vào sân bay và tiến đến gần các máy bay đang nằm trong bãi đỗ, chen nhau để có một chỗ trên phi cơ. Lính Mỹ sau đó phải triển khai lực lượng để kiểm soát trật tự, thậm chí nhiều lần nổ súng chỉ thiên và hô khẩu lệnh cảnh báo đoàn người.
Tài khoản Ragıp Soylu đăng trên Twitter rằng một máy bay của hãng hàng không Kam Air không thể cất cánh rời khỏi sân bay Kabul, bởi hàng trăm người vẫn tìm cách lên phi cơ dù toàn bộ số ghế đã đầy.
Tình hình hỗn loạn đến mức quân đội Mỹ quyết định đình chỉ toàn bộ chuyến bay dân sự đến và đi để dọn đường cho máy bay quân sự thực hiện nhiệm vụ di tản. "Phụ nữ, trẻ em và nhân viên chính phủ không thể rời khỏi đất nước vì phía Mỹ chặn", một quan chức Afghanistan cho hay.
Tờ New York Times cho biết trên các đường lăn và đường băng sân bay Hamid Karzai có đủ loại đồng phục, quân phục của những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. "Các nhà ngoại giao, nhà thầu quân sự và dân thường đều tìm cách lên chuyến bay rời Kabul. Những người đủ điều kiện bay được đeo một chiếc vòng tay đặc biệt, chứng minh họ không phải người trực tiếp tham chiến", bài viết có đoạn.
Taliban tiến vào Kabul mà không gặp sự kháng cự nào từ lực lượng chính phủ tối 15/8, chưa đầy một ngày sau khi bắt đầu bao vây thủ đô. Lực lượng này đã tiến hành chiến dịch quân sự chớp nhoáng và chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan trong vài tuần qua, sau khi Mỹ và đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi Afghanistan.
Ngay khi Taliban áp sát, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vội vã rời khỏi đất nước với lý do muốn "tránh đổ máu", khiến chính phủ do phương Tây hậu thuẫn của ông sụp đổ. Các thành viên Taliban tiến vào phủ tổng thống, tuyên bố sẽ thành lập một "tiểu vương quốc Hồi giáo" Afghanistan.
Vũ Anh (Theo Drive)
Hỗn loạn ở sân bay Kabul giữa lúc Taliban xông vào phủ tổng thống Hàng nghìn người chen lấn tìm cách lên máy bay để rời khỏi Afghanistan, khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul.
Theo Guardian, vào lúc 2h30 sáng (giờ địa phương) tại sân bay Kabul, tình hình trở nên “rất hỗn loạn”.
Phóng viên Jane Ferguson của PBS cho biết cô nghe thấy “nhiều người kể lại rằng trong khung cảnh hỗn loạn trên đường băng tại sân bay Kabul, nhiều dân thường bị thương trong khi tuyệt vọng tìm cách cố gắng có được một chuyến bay”.
Cô cho biết những ai quyết định rời sân bay hiện sẽ phải đối mặt với các trạm kiểm soát của Taliban trên đường về nhà. Phóng viên của PBS gọi tình huống này là một “cơn ác mộng”.
Kabul Airport Chaos As Taliban Capture Afghanistan Capital | 10 News First
Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
Quân đội Mỹ tiếp quản không phận sân bay Kabul giữa hỗn loạn
8/16/21
Quân đội Mỹ đã tiếp quản không phận ở sân bay thủ đô Kabul - Afghanistan, ưu tiên bảo vệ sân bay này và sơ tán nhân viên đại sứ quán.
Đài CBS News (Mỹ) ngày 15-8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang ưu tiên bảo vệ sân bay ở thủ đô Kabul và sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Afghanistan.
Khoảng một nửa trong số 4.000 binh sĩ bổ sung mà Lầu Năm Góc gửi đến Kabul đã hạ cánh. Số còn lại sẽ tới trong vòng 2-3 ngày nữa. Washington cũng cân nhắc điều lực lượng chiến đấu đến sân bay này.
Theo NATO, việc "giúp duy trì hoạt động tại sân bay ở Kabul nhằm giữ Afghanistan kết nối với thế giới".
Trước đó, Taliban nắm quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram và thả tù nhân tại căn cứ này. Nhà tù chứa khoảng 5.000 tù nhân, bao gồm thành viên Taliban và tay súng Hồi giáo.
Hành khách di chuyển tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 14-8. Ảnh: AP
Trong khi đó, không khí tại Kabul được mô tả là hoảng loạn. Máy bay trực thăng CH-47 Chinook và UH-60 Black Hawk lượn suốt cả ngày để sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ. Khói bốc lên gần khu tập thể của Đại sứ quán Mỹ khi nhân viên tiêu hủy các tài liệu quan trọng. Một số nước phương Tây khác cũng sẵn sàng sơ tán nhân viên của mình khỏi Afghanistan.
Nhiều người dân lo ngại sự tàn bạo của Taliban đã vội vã rời khỏi đất nước. Họ chờ đợi hàng giờ tại các máy ATM để rút tiền. Những ai chạy khỏi các vùng nông thôn tới thủ đô lánh nạn hiện bị mắc kẹt trong các công viên và khu vực công cộng.
Phóng viên đài PBS (Mỹ) Jane Ferguson mô tả các tay súng Taliban tràn ngập đường phố, nhiều người mang súng trường M4. Họ không vui vẻ khi nhìn thấy cánh phóng viên nhưng không làm phiền. Lực lượng an ninh Afghanistan cũng hiện diện ở đó.
Khói bốc lên gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul ngày 15-8. Ảnh: AP
Các chuyến bay thương mại vẫn được duy trì nhưng tất cả ghế đều được đặt trước. Theo phóng viên Ferguson, nhiều chuyến bay sơ tán này chỉ áp dụng cho những người có hộ chiếu châu Âu, Mỹ hoặc những người đủ điều kiện với thị thực tị nạn.
Cô Massouma Tajik, nhà phân tích dữ liệu 22 tuổi, là 1 trong số hàng trăm người Afghanistan đang chờ đợi tại sân bay ở Kabul để lên một chuyến bay sơ tán. Tajik nói với AP qua điện thoại: "Tôi thấy mọi người khóc. Họ không chắc chuyến bay có cất cánh hay không. Tôi cũng vậy".
Nhà báo người Ý Francesca Mannocchi đăng tải đoạn video một chiếc trực thăng của Ý chở cô đến sân bay. Mannocchi cho biết nhiều người Afghanistan đã ném đá vào đoàn xe của Ý. Cô chú thích đoạn video ngắn gọn: "Sân bay Kabul. Sơ tán. Game over (tạm dịch: Kết thúc)".
Các quan chức Mỹ thông báo về tiếng súng gần sân bay ở Kabul ngày 15-8 và kêu gọi dân thường ngừng đổ đến sân bay. Sau đó, họ tuyên bố đóng cửa sân bay đối với các chuyến bay thương mại, đồng nghĩa với việc một trong những con đường rời khỏi đất nước cuối cùng của dân thường Afghanistan khép lại.
Phạm Nghĩ
4.000 nhân viên ở đại sứ quán Mỹ vẫn chưa rời Afghanistan
Phương Linh Thứ hai, 16/8/2021
Mỹ đã đưa khoảng 500 nhân viên của đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul rời khỏi Afghanistan. Còn khoảng 4.000 nhân viên Mỹ vẫn chưa thể lên đường.
CNN ngày 16/8 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 500 nhân viên làm việc tại đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul đã rời Afghanistan.
Theo hai quan chức quốc phòng khác, còn khoảng 4.000 nhân viên Mỹ ở đại sứ quán vẫn đang trong quá trình rời khỏi Afghanistan bằng đường hàng không, bao gồm cả công dân Mỹ và công dân Afghanistan.
Con số trên chưa bao gồm thành viên gia đình của nhân viên người Afghanistan. Theo CNN, hiện vẫn chưa rõ kế hoạch của Mỹ dành cho các thành viên trong gia đình nhân viên Afghanistan.
Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận liên quan đến vấn đề này.
Trực thăng đáp cánh trên nóc Đại sứ quán Mỹ ở Kabul hôm 15/8. Ảnh: AP.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15/8 cảnh báo nếu Taliban can thiệp vào hoạt động sơ tán người Mỹ, lực lượng này chắc chắn sẽ đối mặt phản ứng mạnh mẽ. Ông Blinken cũng cho biết Mỹ "chưa yêu cầu Taliban bất cứ điều gì" và ưu tiên hàng đầu là đưa tất cả người Mỹ ra khỏi Afghanistan một cách an toàn.
WATCH: The rush to flee Afghanistan, chaos at Kabul airport | French ambassador leaves on helicopter
Footage from Hamad Karzai airport showed hundreds of people running alongside - and in front of - a US Air Force plane preparing to take off
Một đoạn video đã ghi lại cảnh một số người bám vào thân máy bay C-17 của quân đội Mỹ khi phi cơ này cất cánh rời Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 16/8, theo CNN.
Theo những hình ảnh trong video, nhiều người có mặt tại sân bay đã dõi theo và thậm chí là đuổi theo khi chiếc máy bay C-17 di chuyển trên đường băng. Một số người đã bám vào phần bên dưới động cơ máy bay.
Một đoạn video khác cho thấy một trực thăng Apache của quân đội Mỹ đã bay gần mặt đất để giải tán đám đông.
CNN đã xác nhận sự việc trên với các nhân chứng tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. Hiện chưa rõ tình trạng cụ thể của những người bám vào máy bay.
Nhiều người bám vào thân máy bay của quân đội Mỹ để rời khỏi Kabul. Ảnh: Jam Press.
Ngày 16/8, hàng nghìn người dân đã kéo tới sân bay khi Taliban tiến vào Kabul, gây ra cảnh tượng hỗn loạn và khiến nhiều máy bay không thể cất cánh, theo New York Times.
Những người muốn sơ tán khỏi Afghanistan đã lao qua vành đai khu dân sự của sân bay và tràn vào đường băng. Nhiều nhân viên an ninh của sân bay rút sẵn vũ khí.
Nhiều người đã lao qua các cổng lên máy bay và cố gắng chen vào hai chiếc máy bay thương mại đang đậu bên cạnh nhà ga phi trường.
Ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng giữa đám đông hỗn loạn ở sân bay tại Kabul vào ngày 16/8. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của 5 trường hợp này, theo ABC News.
Người dân Afghanistan vượt qua hàng rào để tìm đường vào bên trong sân bay Kabul. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Mỹ cho biết trong những ngày tới họ sẽ sơ tán hàng nghìn công dân Mỹ, nhân viên đại sứ quán và gia đình của họ cùng "những công dân Afghanistan đặc biệt dễ bị tổn thương".
Cơ quan Hàng không Dân dụng Afghanistan cho biết hôm 16/8 rằng toàn bộ chuyến bay dân sự ra vào sân bay Kabul đã bị đình chỉ vì tình trạng hỗn loạn. Cơ quan này kêu gọi người dân không đến sân bay.
Các tay súng Taliban ngày 15/8 đã tràn vào thủ đô Kabul và nắm quyền kiểm soát thành phố trong khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi Afghanistan. Taliban đã chiếm đồn biên phòng Torkham giáp Pakistan. Do đó, sân bay Kabul hiện là lối thoát duy nhất ra khỏi Afghanistan vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ nước này.
Đợt tiến quân của lực lượng Taliban đã diễn ra trong nhiều tuần song được đẩy mạnh sau khi Mỹ rút quân khỏi căn cứ chính ở Afghanistan hồi giữa tháng 7, chấm dứt cuộc can thiệp kéo dài hai thập kỷ sau khi Mỹ lật đổ chính quyền Hồi giáo Taliban vào năm 2001.
Desperate crowds bid to flee Afghanistan as Taliban takes over Kabul | ITV News
Desperate bid to flee Taliban - STAMPEDE at Kabul Airport kills 5 as thousands storm planes
Chaos at Kabul airport as Afghans try to flee Taliban - BBC News
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
Bỏ hàng nghìn xe giữa đường tháo chạy khỏi Taliban
8/16/21
AFGHANISTANGiao thông ở Kabul tắc nghẽn vì hàng nghìn người bỏ lại phương tiện trên đường để tháo chạy khi Taliban tiến vào thành phố.
Khung cảnh hỗn loạn có thể được nhìn thấy ở nhiều nơi tại Kabul sau khi Taliban ngày 15/8 chiếm quyền kiểm soát thành phố. Một video do tài khoản Twitter của kênh ABC News đăng tải cho thấy hàng dài ôtô tắc nghẽn trên đường. Nhiều người dân thậm chí bỏ lại phương tiện của mình để chạy bộ, dường như nhằm nhanh chóng về nhà ẩn náu hoặc tìm đến sân bay, hy vọng có thể rời khỏi đất nước.
Ôtô bị bỏ lại trên đường ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khi Taliban tiến vào thành phố ngày 15/8.
Một sinh viên 22 tuổi nói với BBC rằng anh đã đi bộ hơn 5 tiếng để đến sân bay. "Chân tôi rất đau, chúng bị phồng rộp cả lên và tôi cảm thấy rất khó khăn khi đứng", anh cho hay. "Giờ đây, khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi nghĩ về gia đình mình. Họ không có cách nào để trốn thoát. Tôi không nhìn thấy tương lai".
Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul từ đêm 15/8 cũng rơi vào cảnh hỗn loạn. Nhiều người tìm cách lên phi cơ ra nước ngoài sau khi Taliban tiến vào thủ đô. Sân bay hiện do quân đội Mỹ điều hành, là một trong những địa điểm cuối cùng chưa bị Taliban chiếm giữ ở Kabul.