TH
Hà Nội tiếp tục đứng đầu với 1.766 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cần Thơ (-626), Hải Phòng (-326), Hải Dương (-260). Có 245 ca tử vong vì COVID-19 được ghi nhận trong ngày.
Tính từ 16h ngày 28-12 đến 16h ngày 29-12, cả nước ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 13.873 ca ghi nhận trong nước (giảm 548 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.853 ca trong cộng đồng).
Cụ thể Hà Nội (1.766), Tây Ninh (938), Vĩnh Long (917), Khánh Hòa (793), TP.HCM (702), Phú Yên (686), Đồng Tháp (595), Bạc Liêu (593), Bình Định (432), Thừa Thiên Huế (390), Lâm Đồng (347), Trà Vinh (337), Quảng Nam (291), Hải Phòng (271), Bắc Ninh (263), Hưng Yên (249), Tiền Giang (214), Đồng Nai (213), Đắk Lắk (213), Thanh Hóa (206),
Sóc Trăng (200), Kiên Giang (185), Đà Nẵng (180), Hà Giang (174), An Giang (172), Bình Thuận (159), Quảng Ninh (158), Cần Thơ (137), Hậu Giang (132), Gia Lai (128), Ninh Bình (120), Đắk Nông (120), Bình Dương (119), Quảng Ngãi (119), Quảng Trị (106), Vĩnh Phúc (98), Bến Tre (92), Hà Nam (92), Nghệ An (88), Nam Định (85),
Bắc Giang (81), Long An (59), Sơn La (58), Ninh Thuận (57), Bình Phước (55), Thái Nguyên (54), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), Hòa Bình (52), Phú Thọ (51), Thái Bình (42), Kon Tum (40), Lào Cai (37), Tuyên Quang (37), Cà Mau (35), Quảng Bình (31), Yên Bái (21), Hà Tĩnh (12), Điện Biên (7), Cao Bằng (7), Lai Châu (5).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cần Thơ (-626), Hải Phòng (-326), Hải Dương (-260).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Yên (+686), Quảng Nam (+209), Đắk Lắk (+153).
Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 15.202 ca/ngày.
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.694.874 ca nhiễm.
Có 1 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (501.990), Bình Dương (290.468), Đồng Nai (97.380), Tây Ninh (73.398), Đồng Tháp (43.021).
Tin COVID-19 chiều 29-12: Cả nước 13.889 ca mới, Phú Yên tăng 686 ca, Cần Thơ giảm 626 ca
Tử vong: Từ 17h30 ngày 28-12 đến 17h30 ngày 29-12 ghi nhận 245 ca tử vong tại:
- Tại TP.HCM (40) trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Đồng Nai (1), Long An (1), Bình Dương (1).
Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (28), Đồng Nai (21), Đồng Tháp (15), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Vĩnh Long (14), Cà Mau (14), Cần Thơ (13), Hà Nội (11), Tây Ninh (11), Kiên Giang (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Khánh Hòa (5), Bạc Liêu (4), Trà Vinh (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Đắk Lắk (2), Hậu Giang (2), Bắc Ninh (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1), Phú Yên (1), Đà Nẵng (1).
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 232 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.877 ca, chiếm tỉ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.
F0 tại Hà Nội chuyển nặng tăng, các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị
heo Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, số bệnh nhân F0 tại Hà Nội mức độ trung bình, nặng và nguy kịch đều tăng lên so với trung bình 7 ngày trước. Các bệnh viện tầng 3 sẵn sàng điều trị khi các F0 chuyển nặng tăng lên.
Người dân khi đến bệnh viện có biểu hiện mắc COVID-19 được đưa vào khu khám sàng lọc của bệnh viện - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Theo thống kê, tính đến ngày 28-12, tại Hà Nội đang có 10.335 bệnh nhân COVID-19 (F0) điều trị tại nhà; 5.162 F0 điều trị tại khu cách ly; 4.668 F0 điều trị tại bệnh viện.
Trong đó có 2.810 F0 nhẹ và không triệu chứng. Bệnh nhân mức độ trung bình, nặng và nguy kịch đều tăng lên so với trung bình 7 ngày trước. Cụ thể, F0 mức độ trung bình hiện tại là 1.543 ca, trường hợp nặng, nguy kịch là 315 ca.
Với tình trạng F0 tăng nhanh tại Hà Nội, trong đó nhiều bệnh nhân chuyển nặng, các bệnh viện tầng 3 chuẩn bị sẵn sàng về trang thiết bị cũng như nhân lực để đảm bảo việc điều trị F0.
BS.CKII Nguyễn Thu Hường - trưởng đơn nguyên phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn - cho biết đến ngày 28-12, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị 160 F0, trong đó có 22 bệnh nhân nguy kịch, 42 bệnh nhân nặng.
Bệnh viện đã chuẩn bị hệ thống oxy cho 250 giường ICU; các loại máy thở; xây dựng danh mục thuốc và dự trù số lượng thuốc phục vụ công tác điều trị.
Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh viện cũng đang đảm bảo thiết bị điều trị cho 300 F0. TS Nguyễn Văn Thường - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho biết đến ngày 28-12, bệnh viện đang điều trị cho 280 bệnh nhân COVID-19.
"Trong đó, 120 ca bệnh nặng, hơn 20 ca phải can thiệp thở máy. Số ca bệnh nặng, nguy kịch tăng lên khoảng một tuần trở lại đây. Trước đó, bệnh viện điều trị trung bình khoảng 70 - 80 bệnh nhân nặng, nguy kịch" - TS Nguyễn Văn Thường thông tin.
Hiện tại về trang thiết bị, máy móc của bệnh viện vẫn đảm bảo, bệnh viện đã chuẩn bị 300 giường để chăm sóc, điều trị F0. "Nhân lực cũng đã được đào tạo, chuẩn bị để đảm bảo chăm sóc cho 300 F0. Hiện việc điều trị, chăm sóc F0 chưa vượt quá năng lực của bệnh viện" - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, BS.CKII Đào Thiện Tiến - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông - cho biết đến ngày 27-12, bệnh viện đang điều trị cho 133 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 28 bệnh nhân nặng và 105 bệnh nhân trung bình.
"Hiện nay, bệnh viện đang gặp khó khăn về nhân lực, vì cán bộ y tế ngoài khu điều trị F0 tại viện còn phụ trách hỗ trợ cơ sở thu dung F0 ở Tứ Hiệp. Hiện nay có 15 cán bộ y tế tham gia trực, cứ một tuần lại thay ca một lần.
Đặc biệt, đối với những bệnh nhân nặng cần nhiều nhân lực. Y bác sĩ phải theo dõi thở máy, lọc máu… trong khi đó việc đào tạo nhân lực không thể "một sớm một chiều" mà được, cần có những y bác sĩ có kinh nghiệm trong cấp cứu hồi sức.
Về trang thiết bị, bệnh viện đã được Sở Y tế Hà Nội bổ sung. Hiện nay chỉ thiếu máy thở ECMO. Bệnh viện đã cử cán bộ y tế đi tập huấn đào tạo sử dụng các thiết bị y tế hỗ trợ hồi sức cấp cứu, khi có thiết bị các y bác sĩ sẽ có thể làm việc ngay" - ông Tiến thông tin thêm.
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận tài trợ 20 tấn oxy lỏng
Ngày 29-12, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã làm lễ tiếp nhận 20 tấn oxy lỏng từ các nhà tài trợ, cho hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện.
Bơm oxy lỏng từ nguồn tài trợ vào bồn oxy tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - Ảnh: T.L
Nguồn tài trợ này từ thiếu tướng Vũ Cao Quân - nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, thành viên HĐQT Bệnh viện Medic Hòa Hảo Cần Thơ và Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông.
Trước đó, tình trạng khan hiếm nguồn oxy cho điều trị đã xảy ra tại một số bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ, nguyên nhân do giá oxy tăng cao, các bệnh viện gần hết hợp đồng thầu nên không tìm được nguồn cung cấp oxy. Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã gửi thư ngỏ đến các đơn vị, doanh nghiệp… nhờ hỗ trợ nguồn oxy cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận oxy, thiếu tướng Vũ Cao Quân chia sẻ ông cũng như các nhà hảo tâm đều có nguyện vọng muốn góp công, góp sức cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 thật tốt. Với mong muốn sát cánh cùng tuyến đầu chống dịch, mong các thầy thuốc luôn vững tâm trong tư thế chống dịch, phát huy tốt vai trò "Lương y như từ mẫu".
Bác sĩ Trần Quốc Luận - giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết bệnh viện tiếp nhận 20 tấn oxy lần này là một nguồn động viên rất lớn, rất kịp thời nhằm cung cấp nguồn oxy điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Mong các nhà tài trợ luôn đồng hành cùng bệnh viện, cùng bệnh nhân trong điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị trong điều trị bệnh nhân COVID-19 còn nhiều khó khăn như hiện nay. Bệnh viện hứa sẽ đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng để chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Trước đó, trong tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, TP Cần Thơ quyết định chuyển đổi một phần Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sang công năng điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 2 và tầng 3, quy mô 450 giường. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trên 300 bệnh nhân nặng, nguy kịch với trang thiết bị và nhân lực sẵn có.
Việc chuyển đổi sang điều trị bệnh nhân COVID-19 gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, nhân lực nên phải kêu gọi thêm nguồn lực từ bên ngoài. Đến nay bệnh viện đã nhận được sự đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, nhân lực hỗ trợ từ các đơn vị và trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cho công cuộc phòng chống dịch.
TP.HCM đảm bảo 100% quân số chống dịch, cấp cứu 24/24h trong Tết dương lịch
Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại TP.HCM phải đảm bảo 100% quân số. Các cơ sở y tế duy trì hoạt động cấp cứu và điều trị 24/24h, không tổ chức liên hoan tất niên, gặp mặt đầu xuân...
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022.
Theo đó, trong thời gian này, ngành y tế TP, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đảm bảo 100% quân số trong các ngày nghỉ để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, xây dựng các phương án tuyên truyền, ứng phó với dịch bệnh, không tổ chức liên hoan tất niên, gặp mặt đầu xuân. Dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết.
Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch phân công trực vào các ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2022, đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị 24/24h.
Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 23-12, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM Phạm Đức Hải cho hay trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, tử vong còn cao, TP quyết định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch 2022 sắp tới.
Trong cuộc họp giao ban của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh các địa phương cần quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp Tết dương lịch.
Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức mang số tiền lớn đi ‘chạy án’

Ông Nguyễn Minh Quân (trái) và ông Nguyễn Văn Lợi. (Ảnh: bocongan.gov.vn)
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an Việt Nam) cho biết, có việc Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức mang số tiền lớn đi "nhờ vả" một số người để chạy án.
Ngày 28/12, trả lời họp báo liên quan đến nội dung cơ quan báo chí phản ánh, có thông tin cho rằng, ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức (TP. HCM) đã mang số tiền lớn đi "chạy án", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03 cho biết, trong quá trình điều tra, C03 có xác định ông Quân "nhờ vả chỗ này, chỗ kia".
"Kết quả điều tra ban đầu, có việc ông Quân mang tiền đi nhờ vả một số đối tượng có liên quan. Số tiền ông Quân mang đi nhờ vả thì khi có kết luận điều tra chúng tôi mới xác minh chính xác. Nhưng chúng tôi cũng xác định, ông đã mang một số tiền lớn đi nhờ vả. Vụ việc này, ngoài điều tra các sai phạm của ông Quân tại bệnh viện, chúng tôi cũng sẽ điều tra cả dấu hiệu ông Quân mang tiền đi chạy án", ông Thành nói.
Theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, ông Quân từng chạy án với số tiền trên 1,6 triệu USD.
Trước đó, ngày 10/11, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, có 2 bị can nguyên là cán bộ của C03.
Các bị can gồm: Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An - cựu cán bộ thuộc C03; Bùi Thị Hồng Giang - luật sư; Trần Văn Long - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông du lịch Việt; Hà Duy Tuấn - lao động tự do; Nguyễn Ngọc Triệu - nguyên là tu sĩ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, 6 bị can này có hành vi nhận tiền để "chạy án" cho Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức, với số tiền rất lớn.
Ngày 8/11, Bộ Công an cho biết, C03 đang thụ lý điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện TP. Thủ Đức, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra xác định: Ông Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1973, Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức và ông Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP. Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Ngày 6/11/2021, sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hiện C03 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án.
Tiến Thành




