Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 13, 2023 6:44 pm

    Tướng Nga được cho là tử trận trong vụ tấn công bằng tên lửa ở Donetsk

    Tuấn Anh (Theo Newsweek)
    Thứ tư, ngày 14/06/2023

    Thiếu tướng Sergei Goryachev, 52 tuổi, tham mưu trưởng Quân đoàn vũ trang liên hợp 35, đã thiệt mạng "do một cuộc tấn công bằng tên lửa của kẻ thù" tại khu vực Donetsk, phía nam làng Velikaya Novoselka, Yuri Kotenok, phóng viên chiến trường, blogger và nhà phân tích người Nga, người điều hành kênh Telegram Voenkor Kotenok Z cho biết.


    Hình ảnh

    Thiếu tướng Sergei Goryachev, 52 tuổi. Ảnh Asia-Plus

    Ít nhất bốn tướng Nga khác đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022. Cái chết mới nhất được báo cáo xảy ra vài ngày sau khi Ukraine phát động một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm giữ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết hôm thứ Hai rằng trong tuần qua, Ukraine đã tái chiếm 7 ngôi làng trải rộng 90 km2.

    "Giao tranh khốc liệt ngày hôm qua (12/6), đã diễn ra gần như dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc quân sự của nhóm Vostok, đặc biệt là trên cái gọi là Vremivka Ledge", Yuri Kotenok cho biết.

    Kotenok nói rằng "theo đại diện của Bộ chỉ huy Nhóm Lực lượng Thống nhất (S), hôm nay quân đội đã mất một trong những nhà lãnh đạo quân sự sáng suốt và hiệu quả nhất".

    Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng hai đại tá Nga đã thiệt mạng trong trận chiến gần thành phố Bakhmut của Ukraine ở vùng Donetsk.

    Giới chức Nga vẫn chưa xác nhận cái chết của ông Goryachev. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để xin bình luận.

    Tướng Goryachev tốt nghiệp Trường chỉ huy đổ bộ đường không cấp cao Ryazan Guards năm 1994 và từng phục vụ ở Transnistria và Tajikistan. Sau khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, ông trở thành chỉ huy của lữ đoàn xe tăng riêng biệt thứ 5 và thăng cấp phó chỉ huy của Quân đoàn vũ trang liên hợp 35, nơi ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng.

    Trong một bài phát biểu qua video hàng đêm vào thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả các trận chiến giữa quân đội của ông và lực lượng Nga là "khó khăn".

    Trong khi đó, bà Maliar cho biết quân đội Ukraine đã giải phóng các khu định cư Lobkovo, Levadne, Novodarovka, Neskuchne, Storozhevoy, Makarivka và Blahodatne.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 13, 2023 6:47 pm

    Lý do lữ đoàn "nắm đấm thép" của Ukraine thiệt hại nặng khi phản công




    Thượng tá Trịnh Ngọc Tiến
    Thứ tư, 14/06/2023

    Các "nắm đấm thép" của Ukraine do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí đã hứng tổn thất lớn khi tham chiến. Lữ đoàn 47 chịu thiệt hại nặng nhất khi mất gần hết thiết giáp Mỹ và xe tăng Leopard của Đức.


    Hình ảnh

    Xe tăng Leopard 2 (có thể là phiên bản Leopard 2A6 rất hiện đại) của Ukraine bị Nga phá hủy tại mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Defence Blog).

    Lữ đoàn 47 "nắm đấm thép" của Ukraine thiệt hại nặng

    Về mặt viện trợ quân sự cho Kiev, Mỹ chắc chắn luôn đi đầu. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden mặc dù khá hào phóng, nhưng điều thú vị là họ luôn trì hoãn việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tiên tiến cho Ukraine.

    Giờ đây, sau khi chứng kiến màn trình diễn của quân đội Ukraine trên chiến trường trong cuộc phản công lớn kéo dài cả tuần, sẽ có người phải thở dài: "Chính quyền của ông Biden quả là quá thực dụng".

    Lý do rất đơn giản, chiến thuật sử dụng lực lượng cơ giới chưa tốt của quân đội Ukraine, đã khiến Đức, một quốc gia hùng mạnh trong ngành công nghiệp xe tăng, bị ảnh hưởng ít nhiều.

    Zaporizhia là hướng chiến lược cực kỳ quan trọng trong cuộc phản công của Kiev. Tại đây, lữ đoàn cơ giới 47 của quân đội Ukraine là một trong những đơn vị chủ lực dẫn dắt mũi phản công.

    Đây là một trong 9 lữ đoàn Ukraine mới được thành lập, do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí cao cấp có xuất xứ từ NATO. Những đơn vị này được ví như những "nắm đấm thép" dẫn dắt cuộc phản công đang diễn ra.

    Trong các vũ khí tối tân ấy, có thể thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 được ví như siêu xe tăng và phiên bản Leopard 2A4 kém hiện đại hơn, đều do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh M2A2 của Mỹ, xe chiến đấu bộ binh bánh lốp VAB của Pháp,...

    Tuy nhiên, cách đánh của Lữ đoàn 47 thực sự không hiệu quả khi họ đã để những phương tiện chiến đấu hạng nặng khá hiện đại này bị tổn thất và lãng phí trên chiến trường.

    Tại mặt trận Zaporizhia, đánh giá từ các hình ảnh chiến trường do phía Nga công bố, tổn thất của lực lượng Ukraine có thể lên tới 12 xe tăng Leopard 2 cùng hàng chục xe tăng, thiết giáp, xe cơ giới khác bị phá hủy hoặc bị bỏ lại.

    Vì sao vũ khí hạng nặng, hiện đại của Ukraine bị phá hủy nhiều đến thế?

    Thứ nhất, quân đội Ukraine đang thiếu trầm trọng phương tiện cứu kéo nên họ không thể thu hồi về một số phương tiện bọc thép bị hỏng hóc do trục trặc, hoặc bị phá hủy, hư hại một phần nhưng vẫn còn có thể sửa chữa được.

    Điều này làm cho một lượng lớn vũ khí hiện đại trị giá hàng triệu USD, trở thành vật tư tiêu hao dùng một lần.

    Thứ hai, kỹ năng của binh lính sử dụng vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine chưa tốt và một số chiến thuật được áp dụng trong những ngày đầu là không hợp lý.

    Quan sát kỹ các bức ảnh chiến trường do quân đội Nga công bố cho thấy, đội hình xe thiết giáp Ukraine quá dày đặc. Nói chung, khoảng cách giữa các xe của lực lượng thiết giáp khi cơ động thường là khoảng 50m, còn trong đội hình tấn công, cự ly giữa các xe thường giãn ra, lên khoảng 100m hoặc hơn.

    Tuy nhiên, xe tăng và xe bọc thép của Ukraine rõ ràng là ở quá gần nhau, điều này không chỉ tạo điều kiện cho hỏa lực pháo binh và tên lửa chống tăng Nga có thể tiêu diệt cả loạt, mà các phương tiện bị tiêu diệt cũng sẽ trở thành chướng ngại vật, cản trở phạm vi di chuyển của các phương tiện bên cạnh.

    Thứ ba, quân đội Ukraine thiếu vũ khí phòng không tự hành nhằm đảm bảo khả năng "che đầu" cho lực lượng tăng thiết giáp.

    Theo thông tin chiến trường, phần lớn xe tăng, thiết giáp Ukraine đã bị trực thăng vũ trang phá hủy, đồng nghĩa với việc máy bay Nga hoạt động với mật độ rất cao, tuy nhiên Ukraine gần đây không thông báo có chiếc trực thăng vũ trang của Nga nào bị bắn hạ.



    Phòng không Ukraine hoạt động kém hiệu quả nên lực lượng tăng thiết giáp Ukraine tấn công chẳng khác nào những "cảm tử quân" lao thẳng về phía tuyến phòng thủ của Nga mà chẳng có "ô phòng không" bảo vệ.

    Có lẽ ngoài việc cung cấp xe tăng, các nước NATO sẽ phải tính đến khả năng chuyển giao cho quân đội Ukraine nhiều vũ khí phòng không tự hành hơn nữa mới ngăn được thiệt hại.

    Hình ảnh

    Xe tăng Leopard 2 cùng nhiều thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

    Đòn trả đũa của Nga

    Tất nhiên, theo quan điểm của phía Nga, việc họ có thể tiêu diệt nhiều phương tiện bọc thép phương Tây với hiệu suất cao trên chiến trường Ukraine chắc chắn là một đòn "trả đũa cho quá khứ.

    Nhớ lại Chiến tranh vùng Vịnh đầu thập niên 1990, các loại xe tăng do Liên Xô sản xuất, được quân đội Iraq sử dụng, đều bị xe tăng, trực thăng và máy bay cường kích của liên quân phương Tây phá hủy.

    Trong các trận chiến đó, nhiều xe tăng T-72 đã bị phá hủy, khiến danh tiếng của loại xe tăng nổi tiếng này bị ảnh hưởng, gây khó cho việc xuất khẩu xe tăng do Nga sản xuất trong suốt 30 năm.

    Còn hiện tại, những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bộ binh hiện đại phương Tây cũng đã tổn thất, những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới như biệt danh phương Tây thường ca ngợi, là Leopard 2 của Đức, trong tay người Ukraine cũng đã được nếm mùi hỏa lực Nga.

    Việc xuất khẩu loại xe tăng này của Đức trong tương lai cũng có thể ít nhiều bị ảnh hưởng.

    Nhìn xe tăng Leopard 2 bị phá hủy và hư hỏng, rất có thể người Đức hiểu hơn sự thực dụng của Mỹ, khi những chiếc xe tăng M1A1 mà Washington hứa viện trợ cho Ukraine, vẫn tiếp tục ở trong giai đoạn nâng cấp.

    Mặc dù thiệt hại nặng về tăng thiết giáp trong những ngày đầu phản công nhưng Ukraine thay đổi chiến thuật rất nhanh, không tổ chức những nhóm quân lớn với lực lượng cơ giới hùng hậu mà phân tán thành nhiều nhóm nhỏ cấp trung đội, đại đội.

    Nhờ áp dụng chiến thuật mới, hiện này lực lượng Ukraine đã giành được một số kết quả trên mặt trận Zaporizhia khi kiểm soát thành công một số vị trí tiền tiêu trong tuyến phòng thủ của Nga. Các "nắm đấm thép" cơ giới hạng nặng Ukraine đang tạm lùi về phía sau, chờ cơ hội, sẵn sàng xung trận khi cần.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 13, 2023 6:50 pm

    Ukraine tuyên bố tiêu diệt 4 đại đội Nga, kho dầu của Moscow bốc cháy ngùn ngụt

    Phương Đăng (theo Pravda)
    Thứ ba, ngày 13/06/2023

    Quân đội Ukraine tiêu diệt khoảng 4 đại đội Nga ở mặt trận "Tavriia" (miền Nam Ukraine) trong 24 giờ qua, trong khi kho chứa dầu ở thành phố Krasnodar của Nga bốc cháy ngùn ngụt, theo Pravda.


    Hình ảnh

    Các quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới số 28 của quân đội Ukraine. Ảnh IT

    Ông Oleksandr Tarnavskyi, Chỉ huy của Lực lượng Tavriia (chịu trách nhiệm một khu vực ở miền Nam Ukraine bao gồm các vùng lãnh thổ thảo nguyên giữa sông Dnieper - Molochna và bán đảo Crimea) đã báo cáo rằng, tổn thất của Nga trong ngày lên tới khoảng 4 đại đội thiệt mạng và bị thương.

    "Các đơn vị từ Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trên mặt trận Tavriia đã thực hiện 1.431 nhiệm vụ chiến đấu trong ngày. Tổn thất của đối phương về số người chết và bị thương lên tới gần 4 đại đội", ông Tarnavskyi nhấn mạnh.

    Ngoài ra, vị quan chức Ukraine cũng nói rằng 25 thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong ngày qua.

    Đặc biệt, 6 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, một MTLB (xe bánh xích bọc thép đa năng), một khẩu pháo 2C19 Msta-S và một số phương tiện khác của Nga đã bị tiêu diệt. Các điểm chứa đạn dược của Nga cũng bị phá hủy.

    Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Chiến dịch phản công của Ukraine được cho là đang diễn ra trên 3 mặt trận chính: mũi phía đông quanh khu vực Bakhmut và hướng tới Lugansk, mũi đông nam nhắm vào Donetsk, mũi phía nam nhắm vào các khu vực ở Zaporizhzhia mà Nga kiểm soát và hướng về Biển Azov.

    Các trận đánh đang diễn ra trên cả 3 mũi này, nhưng giới phân tích cho rằng hướng tấn công ở Zaporizhzhi, niềm Nam Ukraine (Lực lượng Tavriia chịu trách nhiệm chính) có thể là trọng điểm của chiến dịch phản công lần này và sẽ gây ra tác động rất lớn với Nga nếu quân đội Ukraine đạt được thành công lớn.

    Trong một diễn biến khác, một đám cháy lớn được báo cáo đã bùng phát tại một kho chứa dầu gần cầu Yablonovsky ở thành phố Krasnodar của Nga.


    Hình ảnh

    Cột khói đen ngùn ngụt bốc lên do cháy kho chứa dầu ở Krasnodar, Nga. Ảnh Pravda.

    Các nhà chức trách vẫn chưa bình luận về vụ việc, nhưng video về đám cháy đã tràn ngập trên các kênh Telegram.

    Các báo cáo sơ bộ cho thấy một kho chứa dầu gần cầu Yablonovsky ở thành phố Krasnodar của Nga đã bốc cháy vào sáng 13/6. Theo những người chứng kiến, cột khói đen khổng lồ có thể được nhìn thấy từ cách đó vài km.

    Các nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đang làm việc tại hiện trường. Ngọn lửa đã được khống chế. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 14, 2023 5:18 pm

    Hình ảnh

    Xe tăng M-1A1 Abrams bảo vệ một vị trí trong Thử nghiệm Chiến đấu Tiên tiến tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Quân đội Fort Irwin ở Fort Irwin, CA, ngày 16 tháng 3 năm 1997. (Ảnh: MIKE NELSON/AFP via Getty Images)


    Mỹ có thể chuyển đạn uranium nghèo cho Ukraine dùng trên xe tăng M1 Abrams

    Viên Minh • 14/06/23


    Sau rất nhiều tranh luận, cuối cùng chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể đã nhất trí chuyển giao cho Ukraine một loại vũ khí gây tranh cãi - đạn uranium nghèo dành cho xe tăng M1 Abrams

    Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 13/6 cho biết: "Nhà Trắng sẽ phê chuẩn việc cung cấp đạn uranium nghèo sau nhiều tuần thảo luận nội bộ loại đạn nào sẽ được trang bị cho xe tăng Abrams".


    Mỹ đã cam kết gửi 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cho Ukraine trước đó, và lô vũ khí này dự kiến sẽ đến chiến trường vào mùa thu.

    Theo nguồn tin, trong vài tháng qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về việc có chuyển đạn uranium nghèo cho Ukraine hay không do quan ngại về tác động của vũ khí này tới môi trường và sức khỏe.

    Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal rằng, hiện thời dường như không còn bất cứ rào cản nào để Washington cấp loại đạn này cho Ukraine.

    Trong khi đó, Lầu Năm Góc từng đề xuất Mỹ cần chuyển đạn uranium nghèo (DU) dùng cho M1 Abrams khi viện trợ loại xe tăng chủ lực này cho Ukraine. Lục quân Mỹ thường sử dụng loại đạn này, nhận định chúng có thể xuyên thủng giáp trước của xe tăng do Liên Xô hoặc Nga chế tạo.

    Đạn DU chứa sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium cho nhiên liệu và vũ khí hạt nhân. DU có tỷ lệ đồng vị phóng xạ U235 dưới 0,3%, thấp hơn so với mức 0,72% trong quặng tự nhiên, với thành phần chính là đồng vị U238 có khả năng phân hạch và tính phóng xạ thấp hơn.

    Loại đạn này đặc biệt hiệu quả trong các cuộc tấn công xuyên giáp với các xe tăng và xe bọc thép. Ngoài ra, chúng có khả năng làm tăng nhiệt độ mục tiêu, có thể dẫn tới cháy khoang nhiên liệu hoặc khoang đạn dược trên xe tăng đối phương, dẫn tới cháy nổ.

    Trước đó, Anh đã bàn giao xe tăng chủ lực Challenger 2 cùng đạn DU cho Kyiv. Điều này đã chọc giận Nga. Moscow chỉ trích động thái của Anh, cho rằng nước này "phổ biến vũ khí có thành phần phóng xạ". Anh bác cáo buộc của Nga và gọi đây là "thông tin sai lệch".

    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hồi tháng 3 tuyên bố "lập luận của Nga không trung thực" và cho rằng nước này sợ xe tăng của mình bị phá hủy bằng đạn DU.

    Newsweek dẫn lời các chuyên gia nhận định, khi Ukraine triển khai đạn uranium nghèo, xe tăng của Nga "sẽ dễ bị tổn thương từ mọi vị trí, "ngay cả ở nơi có lớp giáp dày nhất". Theo các chuyên gia, loại vũ khí này có thể mang lại lợi thế cho Ukraine trong các trận chiến xe tăng với Nga khi nước này khởi động chiến dịch phản công quy mô lớn trên hơn 1.000km tiền tuyến.

    Bản thân Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng cung cấp các loại vũ khí khác cho Ukraine hay không, trong đó có bom chùm và đạn chùm mà Kyiv nhiều lần đề nghị. Một số quan chức Lầu Năm Góc ủng hộ cung cấp bom chùm, đạn chùm cho Ukraine để họ đối phó với lực lượng Nga. Tuy nhiên, nhiều quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối điều này.

    Ukraine cũng tiếp tục đề nghị Mỹ viện trợ Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) MGM-140, có tầm bắn 300 km và phóng từ pháo phản lực HIMARS. Tổng thống Biden hồi tháng 5 nói đây vẫn là một trong các lựa chọn, song các quan chức Mỹ cho biết quyết định viện trợ tên lửa ATACMS khó xảy ra.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 274 khách