Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 290 ca;hơn 50K mẫu nguy cơ cao

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 25, 2021 12:04 pm

    Tin trong nước tối 25/5: Kỷ lục, Bắc Giang ghi nhận 375 ca COVID-19, hơn 50.000 mẫu nguy cơ cao


    Hiểu Minh (TH) 5/25/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp

    Thêm 287 ca Covid-19 trong nước

    Bộ Y tế tối 25/5 ghi nhận 290 ca dương tính nCoV, trong đó 287 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    290 ca mới được ghi nhận từ số 5562-5773. Trong đó, 287 ca trong nước gồm tại Bắc Giang 243, Bắc Ninh 26, Hà Nội 11, Lạng Sơn 3, Hà Nam 3, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều một.


    Hà Nội: Thêm 10 ca dương tính với COVID-19, trong đó 8 ca liên quan chùm Times City và Công ty T&T


    Tính đến 11h trưa (25/5), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) đã ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 mới, trong đó có 8 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T (Bộ Y tế chưa công bố) và 2 trường hợp trong khu cách ly (1 thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, 1 thuộc chùm Đà Nẵng), theo Tuổi Trẻ.

    8 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh Times City và Công ty T&T đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 25/5 (CDC Hà Nội thực hiện), bao gồm:

    1) Bệnh nhân nữ, sinh năm 1990, địa chỉ phường Quan Hoa, Cầu Giấy. Bệnh nhân làm cùng phòng tại Công ty T&T và là F1 của BN5310, được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.



    2) Bệnh nhân nam, sinh năm 1988, địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân làm tại tầng 5 của tòa nhà T&T và là F1 của BN5410, được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

    3) Bệnh nhân nam, sinh năm 1956, ở Trung Tự, Đống Đa. Bệnh nhân làm tại tầng 5 của tòa nhà T&T và là F1 của BN5410, được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

    4) Bệnh nhân nữ, sinh năm 1981, ở Thịnh Quang, Đống Đa. Bệnh nhân làm tại tầng 7 tòa nhà T&T, được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm ngày 24/5.

    5) Bệnh nhân sinh năm 1951, địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của BN5312 (mẹ vợ của bệnh nhân), được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

    6) Bệnh nhân nữ, sinh năm 1989, địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của BN5312 (vợ của bệnh nhân), được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.



    7) Bệnh nhân nữ, sinh năm 1997, địa chỉ phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm tại tầng 5 tòa nhà T&T và là F1 của BN5323, được Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/5.

    8) Bệnh nhân nữ, sinh năm 1975, địa chỉ Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân làm việc tại tầng 5 tòa nhà T&T và là F1 của BN5243, được Trung tâm Y tế Hà Đông lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm ngày 24/5.

    2 bệnh nhân ghi nhận tại khu cách ly tập trung gồm:

    1) Bệnh nhân nam, sinh năm 1961, địa chỉ tại Hiền Ninh, Sóc Sơn. Bệnh nhân đi khám tại khoa gan – mật – tụy Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ngày 4/5.

    Ngày 8/5 được chuyển vào khu cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/5, bệnh nhân có triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 25/5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).



    2) Bệnh nhân nữ, sinh năm 1991, địa chỉ tại Liễu Giai, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của BN3243, có tiếp xúc gần ngày 9/5. Ngày 12/5, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

    Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, tính đến thời điểm này, chùm ca bệnh tại khu đô thị Times City và Công ty T&T đã có 26 bệnh nhân.Trong đó, gồm Q.Hoàng Mai (8), Q.Thanh Xuân (5), Q.Hai Bà Trưng (2), Q.Đống Đa (4), Q.Long Biên (2), Gia Lâm (1), Thanh Trì (1), Bắc Từ Liêm (1), Hà Đông (1) và Cầu Giấy (1).



    Kỷ lục, Bắc Giang ghi nhận 375 ca COVID-19, hơn 50.000 mẫu nguy cơ cao

    – Họp khẩn với Bộ Y tế chiều 25/5, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho biết, tình hình dịch tại địa phương vẫn diễn biến phức tạp, báo cáo về việc địa phương này vừa ghi nhận 375 ca dương tính COVID-19. Theo đó, trong khu vực phong tỏa, cách ly xã hội tập trung đông công nhân, lượng F1 lớn. Hiện trên địa bàn cách ly tập trung hơn 12.600 F1. Khu phong tỏa ở Việt Yên tập trung trên 60.000 công nhân ở 3 xã nên mật độ rất đông.

    Ba ngày qua, lực lượng chức năng vừa tập trung lấy mẫu trên diện rộng, vừa bám vào các điểm có nguy cơ cao và số lượng F0 (mắc Covid-19) tăng lên rất nhanh. Hầu hết số F0 mới phát hiện đều là trường hợp được xác định là F1 trước đó.



    Theo phân tích, số F0 này chủ yếu nằm trong diện F1. Tỷ lệ F1 âm tính thành dương tính rất cao khi công ty bị nhiễm đầu tiên ở KCN Vân Trung có tỷ lệ 79%. Còn tại Công ty Hosiden Việt Nam, tỷ lệ này là 55% (660 F0).

    Toàn bộ công nhân tại Công ty Hosiden đã được cách ly riêng từ đầu. Đến nay 18 trường hợp trong khu dân cư bị lây nhiễm cộng đồng, đều liên quan tới công nhân mắc Covid-19 như người nhà, chủ nhà trọ.

    Ngoài ra, từ ngày 24-25/5, Bắc Giang cũng ghi nhận thêm 3 nhân viên y tế làm nhiệm vụ bị lây nhiễm chéo, trong đó có 2 nhân viên y tế tuyến huyện và một nhân viên y tế ở tuyến xã.

    Theo báo cáo của Bắc Giang, số bệnh nhân chắc chắn sẽ còn tăng, bởi hiện tại còn hơn 50.000 mẫu nguy cơ cao chưa có kết quả xét nghiệm. Với số mẫu này, Bộ trưởng Long chỉ đạo không tiến hành xét nghiệm gộp nữa, mà phải lấy mẫu test nhanh ngay tại chỗ, lập 100-200 điểm lấy mẫu để test nhanh.

    Bắc Giang: Yêu cầu dân không ra khỏi nhà

    Ngày 25/5, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương có công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



    Theo ông Dương, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt đây là loại virus biến chủng mới rất nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh. Tại một số nước trên thế giới, bệnh nhân nhiễm loại virus này rất khó chữa trị, tỉ lệ tử vong cao.

    “Đây là đợt bùng phát dịch đặc biệt nguy hiểm, thời gian còn kéo dài, vì vậy cần sự vào cuộc trách nhiệm của tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là ý thức thực hiện, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của người dân” – ông Dương nhấn mạnh.

    Do đó, ông Dương yêu cầu các địa phương trong tỉnh chưa thực hiện cách ly xã hội (TP Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động) thì người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đi kiểm tra, giám sát.

    Nghiêm cấm người dân tụ tập nơi công cộng, kể cả tập thể dục. Các cơ quan, công sở, doanh nghiệp không sản xuất yêu cầu bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ luân phiên hoặc từ xa.

    Người dân được phép ra đồng thu hoạch lúa, nông sản nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo phương thức gia đình nào thu hoạch của gia đình.



    Các địa phương đã có quyết định cách ly xã hội thực hiện nghiêm các nội dung chỉ thị số 16 của Thủ tướng và các yêu cầu của ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương.

    Cũng trong ngày 25/5, tỉnh Bắc Giang cũng quyết định cách ly xã hội 4 xã (Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương) của huyện Yên Thế.

    Hơn 9.000 học sinh phải cách ly, Bắc Giang đề xuất thi tốt nghiệp nhiều đợt

    Theo đại diện Sở GD-ĐT Bắc Giang, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh có giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc diện F0, F1, F2 và diện thuộc vùng phải cách ly, giãn cách xã hội, do đó việc tổ chức coi thi sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Theo thống kê đến hết ngày 22/5, Bắc Giang có 1 giáo viên cấp THPT mắc Covid; số cán bộ, giáo viên thuộc diện phải cách ly y tế là 1.516 (F1 là 111; F2 là 542; diện trong vùng cách ly, giãn cách là 863). Đối với học sinh lớp 12, có 9.147 em thuộc diện phải cách ly y tế (F0 là 1 học sinh; F1 là 141 học sinh; F2 là 2.586; diện trong vùng cách ly, giãn cách là 6.419).

    Do đó, Sở GD-ĐT Bắc Giang đề nghị Bộ GD-ĐT, sớm có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các đợt khác nhau. Trong đó ở các địa phương là điểm nóng, cần có đợt thi riêng cho đối tượng học sinh đang phải cách ly, hoặc ở trong khu vực phong tỏa.

    Sở GD-ĐT cho hay, đưa ra đề xuất này bởi trên thực tế, năm 2020, kỳ thi cũng phải tổ chức đợt thi thứ hai và hiện, Bộ GD-ĐT cũng đã xây dựng nhiều phương án, trong đó có phương án tổ chức nhiều đợt thi.

    Ca nghi mắc COVID-19 ghé qua, toàn bộ khu chợ nhộn nhịp với hàng trăm kiốt bị phong tỏa

    – Sáng 25/5, một lãnh đạo quận Hà Đông (TP. Hà Nội) xác nhận, quận này vừa lập rào chắn, phun khử khuẩn, cử lực lượng chức năng túc trực tại chợ Xanh Văn Quán (phường Phúc La) để phòng, chống dịch Covid-19, do có ca nghi nhiễm từng đến đây mua đồ.

    Theo đó, ca nghi mắc này làm việc tại Công ty T&T (ở địa chỉ số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Ngay khi tiếp nhận thông tin, quận đã phong tỏa tạm thời chợ Xanh để khử khuẩn, phòng dịch và tiến hành truy vết. Thời gian cho phép chợ Xanh mở cửa hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau.

    Trước đó, liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19 là người của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, kể từ 0 giờ ngày 25/5, Trung tâm thương mại BigC Thăng Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cũng đã đóng cửa tạm thời để thực hiện công việc khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Chùm ca bệnh liên quan đến Công ty T&T rất phức tạp, chưa rõ nguồn lây. Đến nay đã có 18 ca dương tính liên quan đến Công ty T&T và chùm ca bệnh 4 người trong gia đình ở Khu đô thị Times City.

    Chợ Xanh Văn Quán là khu chợ nhộn nhịp với hàng trăm kiốt, gồm nhiều tiểu thương ở khắp mọi nơi, các tỉnh lân cận về đây buôn bán.

    Bắc Ninh tăng 500 giường điều trị, thiết lập phòng ICU

    – Bắc Ninh nâng công suất giường bệnh tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 lên 500, thêm giường ICU, bổ sung vaccine Covid-19 đợt 3.

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chống dịch, 500 giường này để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ nhân lực triển khai thêm 50 giường hồi sức tích cực (ICU) tại Bệnh viện Đa khoa và 100 giường điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện dã chiến số 1, huyện Tiên Du.

    Tính từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 536 ca dương tính, trong đó 29 ca chưa được Bộ Y tế định mã bệnh nhân, tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh trên cả nước, sau Bắc Giang.

    Tỉnh đã lập 3 bệnh viện dã chiến gồm bệnh viện dã chiến số 1, 300 giường đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du; Bệnh viện dã chiến số 2, 300 giường tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 3 tại trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, TP Bắc Ninh. Cả ba bệnh viện đều đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19.

    Các bệnh viện khác trên địa bàn tiếp nhận bệnh nhân nặng như bệnh viện đa khoa tỉnh đang điều trị cho 34 bệnh nhân nặng trong khu ICU. Trong đó, “bệnh nhân 3760”, 67 tuổi ở Đạo Xá, Nghĩa Đạo, Thuận Thành phải thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục, 30 bệnh nhân thở oxy, 3 ca thở máy oxy dòng cao. Bệnh viện Sản Nhi tiếp nhận bệnh nhân thuộc các chuyên khoa sản, nhi.

    Bệnh viện Da liễu tổ chức tiếp nhận khám, theo dõi, điều trị, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm các trường hợp F1, tối đa 60 giường bệnh.

    Trung tâm y tế các huyện Quế Võ, Yên Phong, Lương Tài, Từ Sơn bố trí mỗi đơn vị 50 giường bệnh. Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Sức khỏe tâm thần chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận khám, điều trị cho các trường hợp bệnh nhân F1 nghi mắc hoặc các trường hợp dương tính nhẹ trên địa bàn tỉnh.

    Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng phó với tình huống có trên 1.000 người mắc Covid-19, trong đó, dự kiến 25-30% ca nặng và 10% ca rất nặng; sẵn sàng cho kịch bản 30.000 ca mắc của Bộ Y tế.



    Diễn biến COVID-19 phức tạp, Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam nêu giải pháp phòng lây nhiễm biến chủng Ấn Độ


    Hình ảnh

    Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam (trái) (ảnh tổng hợp).


    “Các vũ trường, quán karaoke, phương tiện ôtô, khoang máy bay, phòng bệnh, phòng làm việc, khu công nghiệp… là môi trường kín, tạo điều kiện thuận lợi tạo hạt khí dung tích tụ, dễ lây bệnh nhanh, đúng như bối cảnh dịch hiện nay”, chuyên gia nói trên báo VnExpress.

    Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam cho biết, trong dịch SARS năm 2003, hầu hết nhân viên y tế Việt Nam bị lây nhiễm virus do môi trường phòng bệnh thông khí kém. nCoV cũng tương tự như vậy, đặc biệt biến chủng Ấn Độ có khả năng lây lan nhanh trong không khí.

    Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng COVID-19 ở nhiệt độ 4 độ C sẽ còn nguyên trong 14 ngày, lưu trên giấy là ba giờ; tồn tại trên gỗ hay quần áo hai ngày; ở thủy tinh và tiền 4 ngày; với thép, inox hay nhựa là 7 ngày; khi nhiệt độ ở 70 độ C thì sau 5 phút virus sẽ chết. Đáng lo ngại, những giọt khí dung nhỏ nhất có thể tồn tại trong không khí hàng giờ liền, và còn có thể lâu hơn nếu nồng độ trong không khí dày đặc do môi trường khép kín, thông gió kém.



    “Các vũ trường, quán karaoke, phương tiện ôtô, khoang máy bay, phòng bệnh, phòng làm việc, khu công nghiệp… là môi trường kín, tạo điều kiện thuận lợi tạo hạt khí dung tích tụ, dễ lây bệnh nhanh, đúng như bối cảnh dịch hiện nay”, chuyên gia nói.

    Theo bác sĩ Hà, các biện pháp lưu thông khí rất quan trọng, và đó là chiến lược ngăn chặn COVID-19 lâu dài. Thông khí không chỉ giúp môi trường lành mạnh mà còn phòng ngừa COVID-19.

    Tại nhà, nên thường xuyên mở cửa sổ và cửa ra vào. Dù chỉ mở hé cũng giúp tăng lưu thông không khí bên ngoài vào bên trong, giúp giảm khả năng tích tụ virus trong không khí. Bên cạnh đó, có thể buộc cố định an toàn quạt ở cửa sổ để thổi không khí có khả năng ô nhiễm ra ngoài và hút không khí mới vào. Cân nhắc tổ chức các hoạt động, lớp học hoặc bữa ăn ngoài trời khi tình hình cho phép. Dùng quạt xả trong khu vực bếp và phòng vệ sinh.

    Tại bệnh viện, tất cả phòng khám ngoại trú, buồng bệnh đều phải mở toang cửa sổ, cửa chính, lắp quạt máy xoay… Ở các siêu thị, cửa hàng, quán cà phê, quán ăn, lớp học cũng vậy. Đối với các khu săn sóc đặc biệt, phòng cấp cứu cần làm thông gió. Đóng cửa các dịch vụ trong phòng kín như karaoke, quán bar, rạp chiếu phim…

    Thông gió là vấn đề quan trọng trên phương tiện giao thông như taxi, xe buýt, xe khách… Nếu không thể mở toang cửa, có thể mở hé cửa hoặc phải dùng quạt thông gió…

    Bác sĩ Trương Xuân Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện 199, Bộ Công An, phụ trách công tác phòng chống Covid-19, cho biết so với các chủng virus khác, biến chủng từ Ấn Độ có thời gian ủ bệnh kéo dài, sau 14 ngày và nhiều lần xét nghiệm mới cho kết quả dương tính, gây khó khăn trong việc xác định một người nhiễm bệnh.

    “Chính thời gian ủ bệnh lâu khiến virus sinh sôi làm tăng tải tượng virus trong người và lây lan ra cộng đồng”, bác sĩ nói.

    Hiện, phần lớn kết quả giải trình tự gene virus các ca nhiễm tại Việt Nam đợt dịch mới đều thuộc biến chủng Ấn Độ. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 2.406, ghi nhận ở 30 tỉnh thành, trong đó điểm nóng Bắc Giang số ca nhiễm cao nhất lên 1.069.


    Cách ly F1 âm tính tại nhà, xét nghiệm đại diện hộ gia đình

    Ngoài biện pháp về thông khí, bác sĩ đề xuất một ý tưởng để khống chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, là với các F1 âm tính nên cho cách ly tại nhà, giám sát chặt chẽ bởi địa phương, cho nhân viên y tế tới lấy mẫu xét nghiệm. Nếu giám sát tốt thì việc cách ly tại nhà với các F1 âm tính vừa giảm áp lực cho người đi cách ly và cho cơ quan quản lý, đỡ gây thiệt hại kinh tế và lây nhiễm chéo.



    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, sáng 24/5, phó giáo sư Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng, cho rằng trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang hiện nay có hàng chục nghìn F1, cần phân loại F1 thành nhóm nguy cơ cao là người làm cùng bộ phận, phân xưởng; F1 ít nguy cơ sẽ được xét nghiệm bằng nhiều phương pháp kết hợp như PCR mẫu đơn, xét nghiệm nhanh, mẫu gộp. F1 nguy cơ cao phải cách ly tập trung; F1 nguy cơ thấp cách ly nghiêm ngặt tại nhà như với F2.

    Trường hợp F1 được coi là “nguy cơ cao” khi tiếp xúc gần với bệnh nhân trong phòng kín, có bật điều hòa, không đeo khẩu trang, khoảng cách dưới 2 m… Còn F1 “nguy cơ thấp” là những người ít có khả năng lây nhiễm hơn, khi tiếp xúc với ca dương tính có đeo khẩu trang, ở ngoài trời hoặc nơi thoáng khí, khoảng cách trên 2 m.

    Ngoài ra, biến chủng Ấn Độ có thời gian ủ bệnh lâu, ít biểu hiện triệu chứng nên cần tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, lấy mẫu đại diện hộ gia đình, xét nghiệm mẫu gộp để đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

    B.1.17 từ Anh lây lan nhanh gấp 170% (1,7 lần) so với chủng gốc, nhưng B.1.617 từ Ấn Độ còn có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn cả chủng Anh. Ngoài ra, biến chủng này còn lây nhanh trong không khí, nhất là môi trường kín.

    Thực tế cho thấy trong đợt dịch này, những trường hợp tiếp xúc trong không khí, đặc biệt môi trường kín, lây nhiễm rất nhanh. Cụm dịch ở Công ty Hosiden tại khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang, là một ví dụ. Bắc Giang hiện là ổ dịch lớn nhất với 980 ca nhiễm, chủ yếu là công nhân khu công nghiệp. Cụm dịch ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường Minh tại khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng, 33 nhân viên trực tổng đài mắc Covid-19. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Đà Nẵng cho rằng tốc độ lây nhanh do đặc điểm công việc trực tổng đài, làm việc trong phòng kín, máy lạnh.



    Các chuyên gia cho rằng, tuy lây lan nhanh nhưng biến chủng Ấn Độ không khiến bệnh cảnh nặng lên. Hiện nay, chính quyền cần tập trung khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm để khống chế

    Theo Tuổi Trẻ, sáng nay 25/5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 57 ca mắc COVID-19 mới, từ hôm nay các địa phương đều có hàng loạt quyết định để siết chặt các hoạt động chống dịch.

    Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là Bắc Giang (45), Bắc Ninh (2), Hà Nội (4), Lạng Sơn (4) và Hà Nam (2). Tại Hà Nội, 3 người là F1 của nữ bệnh nhân Đ.B.L. (trú tại Park 11, Times City, Hoàng Mai).

    Đến nay, nước ta phát hiện 5.461 ca mắc COVID-19, trong đó 3.975 ca ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.405 ca. Số ca điều trị khỏi: 2.794 ca. Số ca tử vong: 44 ca.

    Từ trưa nay 25/5, Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ như nhà hàng phục vụ ăn uống tại chỗ (chỉ cho phép bán mang về), cửa hàng cắt tóc, gội đầu, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người.

    Bắc Ninh lập 18 chốt xung quanh thành phố Bắc Ninh… Các động thái này đều nhằm kiểm soát hoạt động dịch hơn một mức so với hiện nay.

    Mưa 3 tiếng, bác sĩ bệnh viện ở Hóc Môn xắn quần lội nước khám bệnh

    Cơn mưa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ sáng 25/5, khiến nhiều khu vực của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.HCM ngập lênh láng. Có nơi nước ngập quá đầu gối khiến việc thăm khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân gặp khó khăn.

    Bác sĩ Đặng Quốc Quân – giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn – cho biết mưa kéo dài 3 tiếng đồng hồ (từ 7h30-10h30), Bị ngập nặng nhất là cổng ra vào bệnh viện, khu vực khoa cấp cứu, khoa khám bệnh, mực nước cao hơn đầu gối (khoảng 60-70cm); khu vực nội trú cao hơn nên ít bị ảnh hưởng hơn.

    Trong tình trạng ngập sâu nhưng bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Các y bác sĩ phải đi ủng, hoặc xắn quần lên khỏi đầu gối, lội nước bì bõm tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu, và xử lý các thủ tục thăm khám.

    Để đề phòng chập điện gây tai nạn cho bệnh nhân đến khám, hoặc mất điện ở khu vực khám bệnh cần điện 24/24, bệnh viện chỉ còn cách xử lý kéo dây điện, máy móc lên cao. Các bệnh nhân cấp cứu sau khi xử trí sơ cứu ban đầu, đều được chuyển vào bên trong khu nội trú.

    Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn là bệnh viện hạng 2, trực thuộc quản lý của Sở Y tế TP.HCM. Hiện nay một ngày bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú từ 1.000-1.200 người, còn nội trú khoảng 350 người.

    Từ nhiều năm qua, bệnh viện luôn phải chịu cảnh ngập nước cục bộ khi có mưa lớn kéo dài.

    Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 9 bị cách chức

    Ngày 25/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

    Thiếu tướng Trần Văn Tài đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định.

    Vi phạm của Thiếu tướng Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng. Xét nội dung, tính chất, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, quá trình công tác và những đóng góp của Thiếu tướng Trần Văn Tài cho Quân đội, địa phương nơi công tác. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài bằng hình thức cách chức.

    Dân TP.HCM lội nước đi làm trong cơn mưa tầm tã suốt buổi sáng nay

    – Cơn mưa từ sáng nay 25/5, kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, ở nhiều địa phương khác nhau khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM tiếp tục ngập nặng. Mưa ngập vào giờ đi làm khiến giao thông nhiều nơi hỗn loạn và ùn tắc cục bộ.

    Tại quận Bình Thạnh các đường bị ngập như Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, D5, Nguyễn Xí…Tại quận Gò Vấp các tuyến đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Bình Lợi, Cây Trâm…,Tại huyện Hóc Môn nhiều tuyến đường cũng bị ngập như Phan Văn Hớn, Song hành quốc lộ 22, Bà Triệu. Nhiều đường tại các quận 12, quận 2 cũng bị ngập do mưa.

    Anh Nguyễn Văn Tài, sống trên con hẻm ở đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, cho biết cống thoát nước trong các hẻm ở đây gần như không có tác dụng mỗi khi có mưa lớn. “Một trận mưa lớn là con hẻm này biến thành một biển nước do nhiều tuyến đường được nâng cấp cao lên nhưng cống thoát nước thì vẫn giữ nguyên hiện trạng như cũ khiến nước không thể thoát kịp”, anh Tài ngao ngán.

    Trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), ngập sâu quá nửa bánh xe, nặng nhất tại đoạn chợ Tân Hưng khiến việc đi lại cũng như buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn.

    Một tiểu thương tại đây cho biết cứ mưa là ngập bất kể ngày đêm. Mưa nhỏ thì nhanh rút, mưa lớn kéo dài thì phải đóng cửa tiệm, nghỉ bán chứ xe cộ đi vào là chết máy, chẳng ai đến mua.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 115 ca;BN thứ 45 tử vong

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 26, 2021 10:14 am

    Tin trong nước trưa 26/5: Thủ tướng họp khẩn với Bắc Giang; Bắc Giang test nhanh COVID-19 cộng đồng, nhân viên y tế tới từng nhà


    Hiểu Minh | 05/26/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp


    Thêm 40 ca COVID-19

    Bộ Y tế trưa 26/5 ghi nhận 40 ca dương tính COVID-19 trong nước, bao gồm tại Bắc Giang 27, Bắc Ninh 4, Hà Nội 6, Điện Biên, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đều một.

    Như vậy trong buổi sáng nay Bộ Y tế công bố thêm tổng cộng 120 ca nhiễm. Số ca nhiễm mới trưa nay đưa tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang 1481, Bắc Ninh 560, địa bàn Hà Nội 335 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 90 ca, 49 ca ở Bệnh viện K), Điện Biên 56, Hải Dương 41.

    Số ca nhiễm cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến nay lên 2.913, ở 30 tỉnh thành. Có 7 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.



    Thủ tướng họp khẩn với Bắc Giang về phòng chống COVID-19

    Thanhnien – Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp tại 2 tỉnh Bắc Giang, sáng nay, 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp.

    Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận về tình hình, đề xuất các giải pháp mới hiệu quả hơn, với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại hai địa phương này.

    Bộ Y tế đã tổ chức tổ công tác đặc biệt cắm chốt địa bàn Bắc Giang, gồm các chuyên gia đầu ngành về dịch tễ, truy vết, điều trị, điều phối xét nghiệm… và lực lượng lấy mẫu xét nghiệp để trực tiếp hỗ trợ, phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh điều hành, thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp.

    Sáng 26/5, có thêm 80 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 55 ca, Bắc Ninh 23 ca, Thanh Hóa và Hải Dương mỗi tỉnh có 1 ca. Còn trong ngày 25.5, có 444 ca ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang có 375 ca và Bắc Ninh có 28 ca.

    Đến nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 1.454 ca, chủ yếu liên quan đến 3 ổ dịch tại xã Phương Sơn, H.Lục Nam; tại Khu công nghiệp Vân Trung; Khu công nghiệp Quang Châu. Tổng số trường hợp F1 là 13.173, F2 là 61.341. Đến nay, toàn tỉnh đã lấy được 636.764 mẫu (riêng trong ngày 25/5/2021 đã lấy thêm được 35.990 mẫu); đã chạy được 591.604 mẫu, hiện nay, còn 9.032 mẫu gộp (45.160 mẫu đơn) chưa có kết quả.



    Nhận định chung, Bộ Y tế đánh giá số lượng trường hợp F0 tại Bắc Giang tăng cao do việc tổng lực tăng tốc xét nghiệm 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy, khu lưu trú của công nhân trên địa bàn H.Việt Yên, các trường hợp F0 đều đang lưu trú tại khu vực cách ly, phong tỏa, nên số ca chủ yếu vẫn tập trung tại H.Việt Yên.
    Dự báo trong những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng không nhiều như ngày hôm nay do các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả. Các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng chủ yếu trong các khu vực đã giãn cách xã hội.

    Bắc Giang bắt đầu test nhanh COVID-19 cộng đồng, nhân viên y tế tới từng nhà

    – Bắc Giang ngày 26/5 bắt đầu sử dụng test kháng nguyên tại 3 điểm nguy cơ cao, nhằm phát hiện những trường hợp dương tính nCoV nhanh nhất để tách ra khỏi cộng đồng.

    Theo kế hoạch, công tác test kháng nguyên ngày 26/5 diễn ra tại 3 điểm là Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng, huyện Việt Yên – tâm dịch hiện nay. Lãnh đạo huyện Việt Yên cho biết hiện tổng số dân cư tại 3 điểm này là 18.723 người.

    Phương án test kháng nguyên nhanh chiều qua được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định sử dụng thay thế phương thức xét nghiệm Realtime RT-PCR, trong bối cảnh số ca nhiễm tại Bắc Giang tăng cao và khoảng 15.000 người đang chờ xét nghiệm. Phương pháp test kháng nguyên nhanh, nhằm sàng lọc những người có nguy cơ cao. Kết quả test có sau 15 phút, độ chính xác 70-75%. Những trường hợp kết quả test dương tính được cách ly riêng ngay và xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR.

    Đêm 25/5, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cùng tổ công tác của Bộ phận thường trực Bộ Y tế gồm Phó giáo sư Trần Như Dương và Giáo sư Lê Thị Quỳnh Mai (hai Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) đã họp tại huyện Việt Yên để bàn phương án triển khai test kháng nguyên.



    Giáo sư Mai cho rằng không tập trung mà cần phát trước phiếu điền thông tin cho người dân, sau đó nhân viên y tế tới lấy mẫu tại từng nhà. Ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo huyện Việt Yên trong đêm làm xong phiếu thông tin cho người dân, đồng thời từng thôn sắp xếp quy trình phát phiếu, lấy mẫu, test nhanh… cụ thể.

    Dự kiến khoảng 400 nhân viên y tế phục vụ công tác lấy mẫu test nhanh người dân. Trong đó, đoàn y tế Quảng Ninh đang chi viện Bắc Giang sẽ lấy test ở địa bàn Trung Đồng, Tam Tầng, đoàn chi viện từ Hải Dương chịu trách nhiệm test ở Núi Hiểu.

    Theo phó giáo sư Dương, việc xét nghiệm định kỳ 3 ngày một lần ở những điểm có nguy cơ cao như Núi Hiểu, Trung Đồng, Tam Tầng… là vô cùng quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng.

    “Đây là quá trình tiêu diệt, làm sạch ổ dịch. Cần phong tỏa, đóng băng, khóa chặt, đưa thiết chế cách ly tập trung tại ổ dịch, nhưng phải kiên trì mới làm được”, ông Dương nói.

    Còn ông Pích nhấn mạnh “kiểm soát được Việt Yên thì Bắc Giang mới thắng dịch”. Công tác test nhanh tại các địa điểm trên, trước 16h ngày 26/5 phải cơ bản hoàn thành, theo các chuyên gia.



    Dập dịch ở Bắc Giang: Phải chấp nhận nhầm còn hơn bỏ sót

    – Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, chủng virus gây đợt dịch này lây lan rất nhanh, rất rộng, không còn giới hạn trong 2m. Đặc biệt bệnh khi khởi phát, phát tán mầm bệnh rất nhanh.

    “PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nói với tôi, trên phòng thí nghiệm, bình thường nuôi cấy virus thường 3-4 ngày mới có, nhưng với chủng mới này, nuôi cấy ở ngày thứ 2 đã mọc rất nhiều”, Bộ trưởng Y tế cho biết.

    Và trên thực tế, chủng virus gây bệnh đợt dịch lần này rất đặc biệt, lây lan nhanh, phát tán trên diện rộng, khiến gần 3.000 người mắc trong gần 1 tháng.

    “Không như các chủng virus trước đó, lây nhiễm theo chuỗi người này tiếp xúc người kia, lần này virus vừa gây lây nhiễm theo chuỗi (F1 tiếp xúc F0), vừa lây theo không khí. Virus phát tán ra môi trường không khí trong không gian hẹp, đó là lý do khiến đại dịch ở khu công nghiệp nặng nề đến vậy. Virus phát tán lây bệnh cho tất cả mọi người trong không gian đó, chứ không chỉ ở trong khoảng cách 2m”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

    Với ổ dịch ở Bắc Giang, Bộ trưởng khẳng định, ưu tiên lớn nhất hiện nay là dập bằng được ổ dịch tại đây.

    Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu thay đổi phương thức xét nghiệm tại đây, với tinh thần Đà Nẵng nhanh 1, Bắc Giang phải nhanh 10 mới chặn được tốc độ lây lan.

    Bộ trưởng chỉ đạo PGS.TS Trần Như Dương và PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai (hai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang) cần họp với tỉnh và đưa ra phương án thay thế xét nghiệm Realtime RT-PCR bằng test kháng nguyên nhanh, sàng lọc những người có nguy cơ cao. PGS.TS Dương đánh giá hiện Bắc Giang có 50.000 người nguy cơ lây nhiễm rất cao.

    “Phải xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 3 ngày/lần, nếu phát hiện dương tính phải đưa đi ngay. Nếu âm tính thì không được coi là an toàn, phải tiếp tục cách ly và làm xét nghiệm 3 ngày/lần, sau 7 ngày thì làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR để đánh giá và điều chỉnh lại. Đặc biệt, với phương thức xét nghiệm này, Bắc Giang không phải lấy mẫu mang về cho CDC tỉnh hay tuyến huyện mà tổ chức các điểm vừa lấy mẫu, làm xét nghiệm và trả kết quả ngay. Khi có kết quả dương tính là đưa bệnh nhân đi cách ly ngay và làm lại xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

    Tinh thần chung là “làm sạch” công nhân qua nhiều vòng. Không làm sạch, không có cách ly tập trung và làm sạch bằng xét nghiệm thì không thể dừng chuỗi lây nhiễm này được. Do đó, khi phát hiện ra F0, F1 thì phải lập tức có phương án đi đưa ngay để làm sạch môi trường công nhân.

    “Chấp nhận nhầm còn hơn bỏ sót thì mới nhanh được. Mỗi ngày phải làm 50.000 mẫu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

    Riêng với lực lượng xét nghiệm, Bộ trưởng đã yêu cầu các trường Y trên cả nước phải chuẩn bị lực lượng sẵn sàng với hơn 20.000 người. Cục Khoa học Đào tạo và Công nghệ sẽ điều phối, tập huấn cho lực lượng này để chi viện cho Bắc Giang thay thế lực lượng hiện đang chống dịch tại tỉnh đã “bám trụ” từ những ngày đầu cần lùi lại phía sau để tiếp tục có sức khỏe chiến đấu với cuộc chiến còn dài kỳ.

    20% bệnh nhân Covid-19 có thể nhanh chóng trở nặng

    – Cục trưởng Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đánh giá 80% bệnh nhân đợt dịch này ít triệu chứng, khoảng 20% có thể trở nặng và diễn biến nặng rất nhanh.

    Ông Khuê sáng 26/5 cho biết gần 80% bệnh nhân ít triệu chứng, cơ thể ít biến đổi như sốt không cao, ít mệt mỏi, viêm phổi chưa biểu hiện. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân triệu chứng nhẹ như vậy song đã diễn biến nặng lên rất nhanh, gây khó khăn cho điều trị.

    “Các chuyên gia vừa hội chẩn một bệnh nhân có nồng độ oxy trong máu ở mức 99% nhưng nhịp thở tăng lên, tình trạng khó thở cũng tăng nên phải chỉ định đặt oxy trợ giúp”, ông Khuê dẫn chứng.

    Chỉ số nồng độ oxy trong máu giúp đánh giá mức độ suy hô hấp. Thông thường nồng độ oxy trong máu trên 95%, nếu 90-95% tức là oxy trong máu thấp một phần, thấp hơn nữa thì ở tình trạng suy hô hấp với mức độ tương ứng lượng oxy trong máu.

    Cục trưởng Khuê nhấn mạnh, chiến lược điều trị trong giai đoạn hiện nay tập trung vào khoảng 20% bệnh nhân có thể diễn biến nặng. Trong số này, 10% có thể diễn biến từ biểu hiện ho, sốt, khó thở sang cấp cứu; 5% diễn biến chuyển thành nặng và 5% thành rất nặng.

    Tuy vậy, ông Khuê cảnh báo bệnh nhân COVID-19 khỏe mạnh, không bệnh nền vẫn phải cảnh giác vì có thể nhanh chóng chuyển nặng. Khi ấy họ cần được đưa vào khu điều trị đảm bảo an toàn, tăng cường thể trạng và theo dõi sát.

    Hiện tại, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng tại nước ta ít thay đổi so với các đợt dịch trước. Tuy nhiên, do số bệnh nhân đông nên số ca nặng cũng nhiều hơn. Trong đợt dịch này đã ghi nhận 9 ca tử vong, hầu hết đều mắc bệnh nền và cao tuổi như ca 94 tuổi, 81 tuổi. Duy nhất, một trường hợp nữ công nhân trẻ tuổi, là ca 4807, 38 tuổi, không rõ bệnh nền nhưng diễn biến viêm phổi nhanh và tử vong.

    TP. Bắc Ninh xếp gạch, bê tông, dàn hàng ô tô chốt cứng mọi ngả đường
    Dantri – Để phòng chống dịch COVID-19, Thành phố Bắc Ninh đã lập 84 chốt cứng để hướng các phương tiện đi vào những tuyến đường có các chốt mềm, do lực lượng liên ngành túc trực 24/24h giám sát, quản lý.

    Theo đó, thành phố Bắc Ninh thành lập một chốt liên ngành cấp thành phố tại vị trí gần trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, trên quốc lộ 38 mới đi thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành; thành lập 114 điểm chốt cấp phường, trong đó có 30 chốt mềm, 84 chốt cứng.

    Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, taxi, đồng thời không cho các phương tiện này vào thành phố.

    Đối với những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết được ra vào, nhưng phải bảo đảm các điều kiện trong phòng chống dịch bệnh.

    Việc lập 84 chốt cứng để hướng các phương tiện đi vào những tuyến đường mà có các chốt mềm do các lực lượng liên ngành túc trực 24/24h giám sát, và quản lý.

    Siêu thị 0 đồng’ trong tâm dịch Bắc Giang

    – Những ngày qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công nhân lao động trên địa bàn trong thời gian bị cách ly, phong tỏa bằng cách tổ chức “siêu thị 0 đồng”.

    “Siêu thị” cung cấp miễn phí nhiều nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho công nhân, người lao động. Từ ngày 20/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã xây dựng 10 điểm tổ chức mô hình này. Ngày 25/5, huyện Việt Yên cũng chỉ đạo các xã phát phiếu tiếp nhận lương thực, thức ăn hàng ngày cho các nhà trọ trên địa bàn để tổ chức nấu cơm cho công nhân trong khu trọ.

    Theo kế hoạch được tỉnh Bắc Giang ban hành, mỗi công nhân sẽ được hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết với mức quy đổi dự kiến là 75.000 đồng/người/ngày. Công nhân trong khu vực đang bị cách ly, phong tỏa sẽ nhận được lương thực, thực phẩm tươi sống, mỳ ăn liền, dầu ăn, rau củ quả, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh… tương ứng với số tiền trên.

    Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, cho biết địa phương ghi nhận hơn 850 công nhân lao động trong diện F0 và 11.200 F1. F2 là 36.000 người và 83.000 người trong khu vực bị cách ly, phong tỏa. Hơn 196.300 công nhân, người lao động ở Bắc Giang đã phải nghỉ việc do dịch bệnh.

    Bên cạnh việc sử dụng kinh phí từ gói hỗ trợ 18 tỷ đồng, tỉnh Bắc Giang cũng tạo điều kiện để tiếp nhận các mặt hàng cứu trợ từ các địa phương, tổ chức, cá nhân khác. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ sẽ dừng ở các trung tâm tiếp nhận của huyện, sau đó cán bộ sẽ tập kết hàng hóa và chuyển đến những khu vực đang bị cách ly, phong tỏa cho công nhân.

    Ngoài việc tổ chức “siêu thị 0 đồng”, tỉnh Bắc Giang cũng hướng tới việc thiết lập ATM gạo hỗ trợ các công nhân trên địa bàn. Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá sự hỗ trợ của công đoàn địa phương giúp công nhân, lao động không bị thiếu đói trong khu vực bị cách ly, phong tỏa, yên tâm phòng chống dịch Covid-19.

    Tăng học phí 20-50 triệu đồng/năm, các trường quốc tế ở TP.HCM nói gì?

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, Trường Quốc tế Mỹ (TAS) có mức học phí tăng khoảng 20 triệu đồng/năm cho các cấp học so với năm học 2020 – 2021. Cụ thể, năm học 2021 – 2022, tiền học cho học sinh từ lớp 1 – 3 khoảng 483 triệu đồng/năm, lớp 4 – 5 khoảng 486 – 490 triệu đồng/năm. Với cấp THCS và THPT, học phí trong khoảng 546 – 656 triệu đồng/năm.

    Ở Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS), học phí cho các lớp 1 – 5 dao động quanh mức 570 triệu đồng/năm. So với năm học 2020 – 2021, mức phí này tăng thêm khoảng 25 triệu đồng. Phụ huynh có hai lựa chọn: thanh toán đủ trước tháng 7-2021 sẽ được giảm 6%, hoặc đóng thành 4 đợt mỗi đợt từ 91 – 213 triệu đồng.

    Tại Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn, phụ huynh cần trả 466 – 528 triệu đồng cho một năm học của lớp 1 – 5 khóa 2021 – 2022. Năm học 2020 – 2021, học phí bậc tiểu học rơi vào khoảng 444 – 503 triệu đồng/năm, thấp hơn năm tới khoảng 20 triệu đồng. Mức tăng cũng sẽ tương tự với lớp 7 đến lớp 13, đưa tiền học lên khoảng 591 – 689 triệu đồng/năm.

    Tại Trường Quốc tế Úc (AIS), trong năm học sắp tới, học phí nằm trong khoảng 104 – 276 triệu đồng/năm cho các lớp mẫu giáo, 455 – 699 triệu đồng/năm cho học sinh từ lớp 1 – 12. So với năm học 2020 – 2021, mức học phí này tăng khoảng 35 – 53 triệu đồng.

    Một số trường tư thục tại TP.HCM cũng đã công bố mức tăng học phí trước năm học mới 2021 – 2022. Trường Quốc tế Á Châu cho biết học phí năm học 2021 – 2022 từ lớp 1 – 5 tăng 15%, lớp 6 – 7 tăng 14%, lớp 8 tăng 13%, lớp 9 tăng 12%, lớp 10 – 12 tăng 11%.

    Vì sao tiền học tăng mỗi năm?

    Theo Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, các nguồn thu từ học phí, lệ phí cũng như các khoản tiền gia tăng mỗi năm đều được dùng vào tái đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tăng cường chất lượng lớp học, thực hiện các dự án đổi mới và tuyển dụng thêm đội ngũ giáo viên chất lượng… Nhà trường cho biết đang đi theo hướng phi lợi nhuận, “cổ đông” duy nhất chính là các học sinh. Vì thế, nguồn lợi thu được đều dành cho các em.

    Trong khi đó, ThS Cao Quảng Tư – giám đốc tuyển sinh, Trường Quốc tế Á Châu – cho biết hiện nay trường có mức học phí rất thấp nhưng vẫn phải đầu tư rất nhiều hạng mục mỗi năm để duy trì tiêu chuẩn trường quốc tế. Thay vì phải tăng mạnh học phí một lần, trường chọn hướng điều chỉnh qua từng năm để phụ huynh dễ thích ứng.

    Ông Tư cho rằng việc tăng học phí luôn đi theo lộ trình từng năm và được công khai. Phần lớn các khoản thu sẽ được dành cho việc phát triển, nâng chất cho trường để đạt kiểm định quốc tế, không thể vì dịch COVID-19 mà trì hoãn hay thay đổi lộ trình này.

    “Dù vậy, trường cũng tăng thêm nhiều hình thức hỗ trợ cho phụ huynh, như giảm khi đóng tiền nguyên năm, giảm cho học sinh chuyển cấp, giảm cho những trường hợp có con thứ 2 học ở trường” – ThS Cao Quảng Tư nói.

    Việc tăng học phí còn là cách “bảo vệ” một số trường quốc tế trước các tác động ngoại cảnh. Chẳng hạn, ban giám hiệu Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn cho rằng học phí được công bố đầu năm vẫn có thể thay đổi ngay trong năm học. Theo đó, nhà trường có quyền tăng học phí nếu tỉ lệ lạm phát hằng năm vượt quá 12%, hoặc nếu đồng Việt Nam mất giá so với đôla Mỹ hơn 3% kể từ ngày niêm yết gần nhất của biểu phí.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 115 ca;BN thứ 45 tử vong

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 26, 2021 10:19 am

    Tin trong nước tối 26/5: Thêm 115 ca COVID-19, Bắc Ninh là điểm nóng; Bệnh nhân COVID-19 thứ 45 tử vong

    5/26/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Thêm 115 ca COVID-19, Bắc Ninh là điểm nóng


    VnExpress – Bộ Y tế tối 26/5 ghi nhận 115 ca dương tính COVID-19 trong nước, gồm tại Bắc Giang 39, Bắc Ninh 64, Hà Nội 9, Hải Dương 2, Thái Nguyên một.

    Như vậy trong ngày 26/5, Việt Nam ghi nhận thêm 235 ca Covid-19, 59 người được công bố khỏi bệnh, một người tử vong. Tổng số ca cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 3.028 ca, ở 30 tỉnh thành.

    Số ca nhiễm mới tối nay nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 1.520, Bắc Ninh 624, địa bàn Hà Nội 344 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 90 ca, 49 ca ở Bệnh viện K), Hải Dương 43, Thái Nguyên 3.



    Bệnh nhân COVID-19 thứ 45 tử vong

    – Chiều nay, 26/5, Bộ Y tế thông báo ca mắc Covid-19 tử vong, là bệnh nhân nữ, 67 tuổi, quê ở Bắc Ninh.

    Ca mắc COVID-19 thứ 45 tử vong tại Việt Nam là bệnh nhân 3760 (nữ, 67 tuổi, địa chỉ H.Thuận Thành, Bắc Ninh).

    Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, suy giáp sau xạ trị bướu giáp từ năm 2007, đang điều trị theo đơn; đái tháo đường đang dùng insulin tiêm, thể trạng béo phì.

    Ngày 11.5, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa Thuận Thành (Bắc Ninh) cách ly điều trị với chẩn đoán viêm phổi trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường, béo phì.

    Ngày 12/5, bệnh nhân xét nghiệm có kết quả dương tính COVID-19 và được chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều trị.



    Bệnh nhân được Hội đồng Chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn 3 lần, được nhóm bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư tăng cường hỗ trợ điều trị tại chỗ hằng ngày.

    Ngày 25/5, bệnh nhân diễn biến bệnh nặng dần, xuất hiện tình trạng suy tim, sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) để điều trị, trên đường vận chuyển bệnh nhân xuất hiện cơn ngừng tuần hoàn (lần 1), và thêm 2 lần ngừng tuần hoàn.

    Bệnh nhân tử vong đêm 25/5, chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm COVID-19, suy tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường, béo phì.

    TP. Bắc Ninh lập hơn 100 chốt kiểm soát

    – Sáng 26/5, lãnh đạo TP. Bắc Ninh cho hay trong số 115 chốt kiểm soát có một chốt cấp tỉnh đặt tại vị trí gần trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trên quốc lộ 38 đi thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.

    114 chốt cấp phường gồm 30 chốt mềm, 84 chốt cứng. Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ không cho người từ vùng dịch, xe chở khách vào thành phố. Xe chở lương thực được vào khi đảm bảo chỉ có một tài xế, không biểu hiện ho, sốt và có giấy xét nghiệm âm tính.



    Do số lượng chốt cứng lớn, nhiều phường đã sử dụng gạch, cống bê tông để làm rào chắn, ba ca trực cả ngày lẫn đêm.

    Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch phường Võ Cường (TP. Bắc Ninh) cho biết, đã dựng 16 chốt cứng chủ yếu phục vụ việc cách ly giữa phường với phường và chốt tại các điểm chợ tạm. “Các chốt phối hợp với lực lượng cơ động sẽ giám sát để người dân không ra đường sau 20h, ban ngày chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm”, ông Toàn nói.

    Hôm nay, TP. Bắc Ninh cũng phong tỏa thêm hai cụm dân cư ở phường Vân Dương và cụm dân cư khu Lãm Làng với 46 hộ, gần 1.900 người; cụm dân cư Chu Mẫn với 13 hộ, 1.500 người; chung cư HUD Trầu Cau, phường Võ Cường với hơn 1.000 người. Các khu dân cư đều có thời gian phong toả 14 ngày và có thể kéo dài hơn tùy diễn biến dịch.

    Hiện, TP. Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Các huyện Lương Tài, Tiên Du, thị xã Từ Sơn giãn cách theo chỉ thị 15.

    Hà Nội thêm 2 ca dương tính COVID-19

    CDC Hà Nội chiều 26/5 ghi nhận 2 người dương tính nCoV, trong đó một liên quan chùm ca tại Times City và Công ty T&T, một liên quan Bệnh viện K. Các ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, vì vậy xếp vào ca nghi nhiễm.



    Hai người gồm:

    Nữ, 50 tuổi, sống ở đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Bà làm việc tại tầng 5 tòa nhà Công ty T&T và tiếp xúc gần “bệnh nhân 5312”. Ngày 23/5, bà xét nghiệm nghi ngờ nhiễm nCoV, cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Đường sắt, Long Biên. Ngày 26/5, Trung tâm Y tế quận Long Biên lấy mẫu lần 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo kết quả dương tính.

    Còn người liên quan tới chùm trong Bệnh viện K là nam, 37 tuổi, sống ở xã Xuân Phú, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Từ ngày 1/4, anh đến Bệnh viện K để chăm bố ốm. Ngày 5/5 và 8/5, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính nCoV. Ngày 11/5, CDC Hà Nội chuyển anh sang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. Sau đó, anh nhận kết quả xét nghiệm âm tính vào 16/5; 21/5. Ngày 25/5, anh xét nghiệm lần thứ 5, kết quả dương tính.

    Theo CDC Hà Nội, thành phố đã ghi nhận 149 ca nhiễm cộng đồng ở 20 quận, huyện.

    Bắt giữ cô gái F1, 18 tuổi 2 lần trốn khỏi khu cách ly tập trung

    Ngày 26/5, Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) đã bắt giữ Trang Thị D. (18 tuổi, ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là người thuộc trường hợp F1 nhưng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

    Sau khi điều tra yếu tố dịch tễ, cơ quan chức năng đã đưa D. đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (tỉnh Hà Nam).

    Theo công an, D. sống tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Đây là địa phương đang thực hiện việc phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

    Ngày 20/5, D. bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bắt xe khách đi Hà Nội. Khi đến chốt kiểm soát dịch tại đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo, tổ công tác tại chốt phát hiện D. đến từ nơi có dịch nên đưa cô này đi cách ly tập trung tại xã Mường Trung.

    Đến chiều 24/5, D. tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly khiến Công an tỉnh Điện Biên phải ra thông báo, đề nghị các tỉnh phối hợp truy tìm.

    Sau đó, qua rà soát, Công an phường Châu Sơn (TP. Phủ Lý, Hà Nam) đã phát hiện D. tại một phòng trọ thuộc tổ dân phố Hưng Đạo. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc để xử lý cô gái này theo quy định.

    Bắc Giang hoàn thành 12 khu cách ly với 3.000 giường điều trị bệnh nhân nặng

    – Sở Y tế sáng 26/5 cho biết khu ICU đã hoàn tất bên trong Bệnh viện Phổi. Trong khu điều trị bệnh nhân nặng này có 16 máy theo dõi chức năng sống, 6 máy thở tần suất cao; hệ thống oxy trung tâm, hệ thống camera.

    Tỉnh cũng sẽ khẩn trương lập thêm một khu ICU tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời tập huấn cho cán bộ y tế về quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn…

    12 khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19, công suất hơn 3.000 giường đã được thiết lập. Tỉnh cũng lắp đặt hệ thống đường truyền kết nối để phục vụ giao ban trực tuyến giữa các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh với Sở và Bộ Y tế, kịp thời trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

    Từ ngày 26/5, Bắc Giang bắt đầu sử dụng test kháng nguyên tại 3 điểm nguy cơ cao là Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng, huyện Việt Yên, trên tổng số dân cư là 18.723 người. Trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính sẽ thực hiện cách ly, truy vết, đồng thời lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để xét nghiệm theo phương pháp PCR tiếp tục.

    Hiện, ngành y tế đã xét nghiệm diện rộng xong tại huyện Việt Yên và Yên Dũng. Các khu vực trọng điểm đang tập trung xét nghiệm đến lần thứ 3.

    Toàn tỉnh đã lấy 636.764 mẫu; xét nghiệm được 591.604 mẫu, hiện nay còn 9.032 mẫu gộp (45.160 mẫu đơn) chưa có kết quả. Hàng nghìn mẫu đã được chuyển tới Bệnh viện Quân y 103, Viện Pasteur Nha Trang và CDC tỉnh đề nghị hỗ trợ xét nghiệm.

    Đến nay, Bắc Giang ghi nhận 1.454 ca nhiễm, chủ yếu liên quan đến 3 ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam; tại khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Quang Châu. Trong đó, ổ dịch xã Phương Sơn ghi nhận 7 F0 đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Nguy hiểm nhất là ổ dịch tại khu công nghiệp Quang Châu, ghi nhận 995 F0, đang tiếp tục tăng.

    Dự kiến trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tăng. Tỉnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà. Nghiêm cấm người dân tụ tập nơi công cộng kể cả tập thể dục, thể thao.

    ‘Nổ’ là Việt kiều kẹt lại Việt Nam do Covid-19, lừa lấy gần nửa tỷ đồng của nữ nạn nhân
    Thanhnien – Ngày 26/5, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Hỷ Tâm (40 tuổi, ngụ Q.11), kẻ đội “mác” Việt kiều để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Theo điều tra ban đầu, Tâm không có công việc ổn định và thường xuyên lên mạng xã hội kết bạn làm quen với các cô gái với ý định lừa đảo.

    Vào cuối tháng 3/2021, Tâm làm quen với chị B.V (34 tuổi, quê Long An). Lúc này, Tâm lấy tên giả là Tuấn và nói là Việt kiều Mỹ đang mắc kẹt tại Việt Nam do Covid-19.

    Sáng 5/4, Tâm đón chị V. đi chơi. Nhân tiện, chị V. nhờ Tâm chở đến ngân hàng để gửi 490 triệu đồng. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Tâm đã chiếm đoạt số tiền nói trên. Đến ngày 21/5 thì Tâm bị bắt.

    Tiệm vàng bị trộm bẻ khóa đột nhập, “cuỗm” nhiều cây vàng

    Ngày 26/5, Công an huyện Bố Trạch – cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành làm rõ trình báo của chủ tiệm vàng Kim Bình về việc bị mất trộm vàng, trị giá hơn 100 triệu đồng.

    Theo trình báo của anh Đoàn Thanh Thủy – chủ tiệm vàng Kim Bình có địa chỉ ở cổng chính chợ Hoàn Lão (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch), sáng cùng ngày lúc anh đến cửa tiệm thì tá hỏa khi phát hiện kẻ gian cạy cửa đột nhập lấy trộm hơn 3 cây vàng. Tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

    Theo anh Thủy, số vàng bị mất chủ yếu là bông tai phụ nữ, loại vàng Tây 10K, 14K và 18K. Tại hiện trường, cửa cuốn của tiệm vàng bị cạy, tủ kính bị đối tượng dùng đá đập vỡ. Một số bông tai vàng còn rơi vãi, nằm rải rác trong tủ kính và dưới nền nhà.

    Hiện Công an thị trấn Hoàn Lão đang với hợp với Công an huyện Bố Trạch khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera để điều tra làm rõ.

    Bỗng dưng được ‘ngân hàng’ chuyển tiền, cẩn thận mất luôn tài khoản

    Gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo mới bằng tin nhắn, nhiều ngân hàng đã lên tiếng, cảnh báo khách hàng.

    Chị Trinh (quận Tân Phú, Sài Gòn) cho biết: Chiều 21/5, chị bất ngờ nhận được tin nhắn từ hệ thống của ngân hàng với nội dung “Vietcombank trân trọng thông báo tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa” kèm theo một đường link để đăng nhập, xác thực. Sau khi nhấp vào đường link và điền các thông tin cá nhân, chị Trinh đã bị trừ hơn 3,2 triệu đồng trong tài khoản. Số tiền trong tài khoản của chị còn lại là 130.000 đồng.

    Theo chị Trinh, nếu là tin nhắn rác thì chị có thể phát hiện được đó là đường link giả, đằng này tin nhắn nằm chung trong hộp thư của ngân hàng nên đã khiến chị mất cảnh giác.

    Chị Trinh chia sẻ: “Tin nhắn giả mạo nằm chung với những tin nhắn báo biến động số dư, thì làm sao chúng tôi có thể lường trước được. Ngân hàng cần xem lại cách quản lý hệ thống của mình để tránh rủi ro cho khách hàng”.

    Đại diện Vietcombank cho biết, ngân hàng đang phối hợp với các cơ quan liên ngành, để giải quyết việc tin nhắn mạo danh nằm trong phần tin nhắn tự động của ngân hàng.

    Theo Vietcombank, thời gian qua đã xuất hiện hình thức lừa đảo mạo danh tin nhắn thương hiệu Vietcombank thông báo “tài khoản khách hàng đã bị khóa” và lừa khách hàng bấm vào đường link giả mạo để đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng của người dân nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

    Các đường link giả mạo được Vietcombank ghi nhận đến thời điểm hiện tại bao gồm: vnvietcombank.cc; vavietcombank.cc; /newvietcombank.cc; vanvietcombank.cc…

    Ngân hàng này khuyến cáo, ngân hàng chỉ có duy nhất một địa chỉ website tại đường dẫn: https://vietcombank.com.vn/. Người dân chỉ truy cập website chính thức để đăng nhập sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Theo ngân hàng, các đối tượng lừa đảo thường giả mạo bằng cách đưa đường link chỉ sai khác một vài ký tự, nên rất dễ gây nhầm lẫn cho người dân.

    Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như tin nhắn SMS, email hay các phần mềm chat như Zalo, Viber, Facebook Messenger…. Chính vì vậy, ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link khi nhận được tin nhắn.

    Trường hợp đã bấm vào đường link và tiết lộ thông tin, người dân nên chủ động: Khóa dịch vụ trên các kênh trực tuyến; Đổi mật khẩu; Gọi điện ngay cho ngân hàng và trình báo vụ việc tới cơ quan công an, trong trường hợp bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

    Nếu nhận được các tin nhắn giả mạo hay nghi ngờ giả mạo, người dân nên liên hệ ngay với tổng đài của ngân hàng, hoặc đến điểm giao dịch để được hỗ trợ.

    Gần đây, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng phát đi cảnh báo đến tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ của mình, cảnh giác trước hình thức lừa đảo mới tương tự.

    ‘Cơn sốt’ ôxy có thể khiến hệ thống y tế ở hàng chục quốc gia sụp đổ hoàn toàn

    Hàng chục quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ôxy trầm trọng do các ca mắc virus viêm phổi tăng cao, đe dọa sự “sụp đổ hoàn toàn” của các hệ thống y tế.

    Theo trang Guardian (Anh), Tổ chức Báo chí Điều tra, cơ quan phi chính phủ có trụ sở tại London (Anh), đã phân tích các dữ liệu để tìm ra các quốc gia có nguy cơ cạn kiệt ôxy cao nhất. Tổ chức này cũng nghiên cứu dữ liệu tỉ lệ tiêm vaccine virus viêm phổi trên tổng dân số của các quốc gia trên toàn cầu.

    Theo nghiên cứu, 19 quốc gia trên thế giới – bao gồm Ấn Độ, Argentina, Iran, Nepal, Philippines, Malaysia, Pakistan, Costa Rica, Ecuador và Nam Phi – được coi là có nguy cơ cạn kiệt ôxy cao nhất sau khi ghi nhận mức tăng lớn về nhu cầu kể từ tháng 3, ít nhất 20%. Trong khi đó, những quốc gia này mới chỉ tiêm chủng cho chưa đến 20% dân số của họ.

    Các chuyên gia lo ngại một số quốc gia châu Á khác, như Lào, cũng sẽ gặp rủi ro trước nguy cơ thiếu ôxy y tế cho bệnh nhân viêm phổi có triệu chứng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các quốc gia châu Phi – bao gồm Nigeria, Ethiopia, Malawi và Zimbabwe -những quốc gia có hệ thống cung cấp ôxy kém hoàn thiện hơn, đồng nghĩa với việc nhu cầu tăng cao, có thể đối mặt với nguy cơ lớn hơn.

    Các bệnh viện ở Ấn Độ đã thông báo tình trạng thiếu ôxy nghiêm trọng khi đất nước phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 2. Vào giữa tháng 5, Ấn Độ cần thêm 15,5 triệu m3 ôxy mỗi ngày để dành riêng cho bệnh nhân viêm phổi, nhiều hơn 14 lần so với nhu cầu hồi tháng 3.

    Để đối phó với tình trạng này, Ấn Độ cấm tất cả hoạt động xuất khẩu ôxy dạng lỏng. Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia lo lắng hơn là ảnh hưởng của làn sóng này đến các nước láng giềng của Ấn Độ, bao gồm Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka và Myanmar. Một số nước vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thiết bị y tế và nguồn cung ôxy y tế do Ấn Độ sản xuất.

    Ông Zachary Katz, Phó Giám đốc Phụ trách dược phẩm thiết yếu của Sáng kiến Tiếp cận Y tế Clinton (CHAI), cho biết: “Hãy tưởng tượng nếu các quốc gia này đạt đỉnh dịch cùng lúc, tình hình có thể còn tồi tệ hơn nhiều, bởi Ấn Độ cần tất cả nguồn cung oxy”.

    Dữ liệu cho thấy Nepal hiện cần lượng ôxy gấp 100 lần so với hồi tháng 3. Nhu cầu về ôxy ở Sri Lanka cũng đã tăng gấp 7 lần kể từ giữa tháng 3. Ở Pakistan, quốc gia đang hứng chịu làn sóng ca thứ 3, gần 60% bệnh nhân phải thở ôxy trong bệnh viện so với thời kỳ cao điểm trước đó vào mùa hè năm ngoái. Giới chức nước này đã cảnh báo vào cuối tháng 4 rằng áp lực nguồn cung ôxy đã đạt đến mức độ nguy hiểm.

    Bác sĩ Fyezah Jehan tại thành phố Karachi (Pakistan) cho biết: “Tâm trạng của mọi người ở đây rất tồi tệ. Chúng tôi rất sợ tình trạng như ở Ấn Độ. Chúng tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và lệnh phong tỏa hiện nay có thể ngăn chặn một làn sóng mới”.

    Trong khi đó, bà Greenslade nhận định nhu cầu ôxy tăng nhanh chóng đang gây áp lực lên nhiều hệ thống y tế.

    Một số quốc gia đã phải yêu cầu các công ty sản xuất ôxy lỏng chuyển hướng đối tượng khách hàng, từ cung cấp ôxy công nghiệp sang cung cấp cho bệnh viện. Ôxy y tế hiện chỉ chiếm 1% sản lượng ôxy lỏng toàn cầu.

    Ở Iraq, các công ty khí đốt có thể sản xuất khoảng 64.000 m3 oxy lỏng mỗi ngày, tương đương 1/3 nhu cầu của bệnh nhân virus viêm phổi tại nước này.

    Ở Colombia, ngành công nghiệp này chỉ có thể cung cấp 450.000 m3 mỗi ngày, ít hơn 2/3 so với nhu cầu.

    Ở Peru, nếu các công ty khí đốt chuyển sang cung cấp ôxy y tế, sản lượng cũng chỉ có thể đáp ứng 80% lượng ôxy cần thiết.

    Ông Jesús Valverde Huamán, bác sĩ tại khoa chăm sóc đặc biệt ở Lima (Peru), cho biết họ đã phải đấu tranh liên tục để có đủ ôxy cho bệnh nhân, ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn vào tháng 11 và tháng 12/2020, khi số ca bệnh giảm dần.

    “Chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao một nguồn tài nguyên thiết yếu như ôxy lại bị dành phần lớn cho công nghiệp khai thác mỏ, thép, dầu và khí đốt. Trong khi đó, hệ thống bệnh viện công yếu kém không có đủ ôxy để cứu sống trẻ sơ sinh, người trưởng thành và người cao tuổi”, bà Greenslade nhấn mạnh.

    Ngoài ôxy lỏng là nguồn cung chính cho các bác sĩ ở nhiều quốc gia, các bệnh viện cũng có thể lấy oxy từ các nhà máy lọc ôxy tại chỗ và từ các máy cô đặc di động.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Unicef, Ngân hàng Thế giới (WB), các nhà tài trợ và tổ chức phi chính phủ khác đã vận chuyển hàng trăm nghìn thiết bị cô đặc ôxy đến các quốc gia giúp họ giải quyết nhu cầu tăng cao..

    Nhưng WB cảnh báo rằng nhiều quốc gia đã không đăng ký các khoản vay khẩn cấp để giúp họ nâng cấp hệ thống ôxy. Năm ngoái, WB đã cung cấp 160 tỉ USD cho các quốc gia đối phó với dịch viem phoi và bổ sung thêm 12 tỉ USD trong tháng này. Các khoản này có thể được sử dụng để nhập khẩu hoặc tăng cường sản xuất ôxy.

    Mickey Chopra, một quan chức cấp cao của WB cũng cho biết các quốc gia chỉ xin hỗ trợ máy thở và PPE mà không xin cung cấp ôxy.

    “Các biến chủng mới đang khiến mọi người bất ngờ và điểm yếu nhất trong hệ thống y tế hóa ra là hệ thống cung cấp ôxy”, bà Chopra nói.

    Sắp tới, bà Greenslade mong muốn các chính phủ đề ra chiến lược toàn diện để đảm bảo nguồn cung ôxy y tế. Theo đó, các nhân viên y tế cần được đào tạo bài bản để có thể cung cấp dưỡng khí cho bệnh nhân một cách an toàn, cũng như có thể bảo trì, sửa chữa thiết bị.

    “Vào lúc này, các chính phủ cần đoàn kết với nhau để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng. Nhưng vấn đề là họ cần phải đi trước đón đầu nó”, bà Greenslade nhận định.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 150 ca;BN thứ 46 tử vong

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 27, 2021 6:43 am

    :arrow:
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 68 khách