Đăng trả lời 3980 bài viết
Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 8:21 pm

    Nga tuyên bố bắn rơi trực thăng sơ tán chỉ huy tiểu đoàn Azov

    Minh Phương
    Thứ ba, 29/03/2022


    Hình ảnh

    Nga cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Ukraine được cho là đang điều động tới để sơ tán các thủ lĩnh tiểu đoàn Azov khỏi thành phố Mariupol.

    Hình ảnh

    Một trực thăng Mi-8 của Ukraine (Ảnh minh họa: Sputnik).

    Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/3 cho biết, trực thăng Mi-8 của Ukraine bị bắn rơi khi đang bay phía trên biển Azov, cách bờ khoảng 5 km.

    "Trực thăng bị bắn rơi khi đang trên đường tới Mariupol làm nhiệm vụ sơ tán khẩn cấp các thủ lĩnh của tiểu đoàn Azov", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

    Ông Konashenkov nói thêm, trong ngày 28/3, lực lượng phòng không của Nga cũng bắn rơi 2 máy bay Su-24, một máy bay Su-25 và một máy bay không người lái của Ukraine.

    Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

    Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở thành phố Mariupol của Ukraine tiếp tục căng thẳng. Lực lượng Nga đã tìm cách bao vây thành phố, giành quyền kiểm soát các khu vực ngoại ô, trong đó có sân bay, đồng thời đánh bật các tay súng của tiểu đoàn Azov.

    Tiểu đoàn Azov thuộc quân đội Ukraine - một đơn vị gây tranh cãi trong những năm qua, là một phần lý do khiến Nga quyết định mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Azov là một đơn vị quân đội tình nguyện cực hữu có ước tính 900 thành viên. Họ là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

    Là một tiểu đoàn, nhóm này đã chiến đấu trên tiền tuyến chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Vài tháng sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mariupol từ tay phe ly khai ở miền Đông, tiểu đoàn Azov chính thức trở thành một phần của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào ngày 12/11/2014.

    Mariupol hiện là một trong những điểm nóng trong xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. Thành phố này liên tiếp hứng các đợt pháo kích, không kích kể từ khi Nga xâm lược Ukraine nổ ra từ ngày 24/2.

    Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko hôm 28/3 thừa nhận, thành phố này "đã rơi vào tay" của lực lượng Nga. Ông kêu gọi sơ tán toàn bộ người dân ở thành phố khi nơi này đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng do không có nước, không có điện, không có kết nối liên lạc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 8:26 pm

    Hơn 10 triệu người Ukraine rời bỏ nhà cửa, Kiev phản công ở Kharkiv


    28/03/2022


    Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), khoảng 3,8 triệu người dân Ukraine đã phải di tản ra nước ngoài vì chiến sự.

    “Khoảng 90% người dân Ukraine đi tị nạn sang các quốc gia khác là phụ nữ và trẻ em. Trong số đó, lượng người di tản sang Ba Lan, sang Romania và sang Nga lần lượt đạt ở mức 2,2 triệu, 500.000 và 300.000. Tổng cộng đã có hơn 10 triệu người, tức hơn 1/4 dân Ukraine, phải rời bỏ nhà cửa của họ”, Al Jazeera trích thông cáo của UNHCR đưa ra hôm nay (28/3) nêu rõ.

    Hình ảnh


    Người dân Ukraine rời khỏi vùng chiến sự Mariupol. Ảnh: Reuters


    Trước đó vào hôm 24/3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tuyên bố có khoảng 4,3 triệu trẻ em Ukraine, tức hơn một nửa số trẻ em cả nước, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến sự ác liệt.

    Quân đội Ukraine tổ chức phản công ở Kharkiv

    Thống đốc Oleg Sinegubov của tỉnh Kharkiv cho biết, quân đội Ukraine hôm nay đã tổ chức một cuộc phản công nhằm vào binh sĩ Nga ở nhiều khu vực thuộc vùng đông bắc của tỉnh này.

    “Các ngôi làng Mala Rohan và Vilkhivka hiện đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của binh sĩ Ukraine. Các trận giao chiến khốc liệt vẫn tiếp tục ở thành phố Izyum, cách Kharkiv 124km về phía đông nam”, Al Jazeera dẫn lời ông Sinegubov nói.

    Trước đó theo hãng tin ABC News, quân đội Ukraine đã đẩy được lực lượng vũ trang Nga khỏi thị trấn Trostyanets ở phía bắc nước này. Trostyanets nằm giữa Kharkiv và thành phố chiến lược Sumy. Các video đăng tải trên mạng cho thấy, quân đội Ukraine đang có mặt ở Trostytanets.

    Giới chức Kiev cũng cho biết, nước này đã tái kiểm soát hai ngôi làng gần Mykolaiv nằm ở phía nam, nơi quân Ukraine tiến hành một cuộc phản công gần thành phố Kherson đang chịu sự kiểm soát của quân Nga.

    Nga và phương Tây tung đòn trục xuất nhân viên ngoại giao

    “Chúng tôi tuyên bố năm nhà ngoại giao của Nga là những ‘nhân vật không được hoan nghênh’ (persona non grata) do vi phạm những chuẩn mực về ngoại giao, và họ phải rời đất nước chúng tôi trong vòng 5 ngày”, Al Jazeera dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Bắc Macedonia cho biết.

    “Đại sứ Nga tại Bắc Macedonia Sergey Bazdnikin đã được thông báo về việc những cá nhân trên thực hiện nhiều hành vi trái với Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao”, thông cáo cho biết thêm.

    Theo trang Al Jazeera, dù chưa rõ các nhà ngoại giao Nga đã vi phạm những chuẩn mực về ngoại giao nào khiến Bắc Macedonia tiến hành trục xuất, nhưng chính quyền Skopje là một trong những quốc gia châu Âu không thuộc EU tiến hành áp các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận về động thái trên của Bắc Macedonia.

    Trong khi đó, Moscow hôm nay công bố việc sẽ trục xuất ba nhà ngoại giao của Slovakia như một động thái trả đũa chính quyền Bratislava hồi đầu tháng này buộc ba nhà ngoại giao Nga phải về nước. “Ba ‘nhân vật không được hoan nghênh’ sẽ có 72 giờ để rời khỏi đất nước chúng tôi”, hãng tin Sputnik dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

    Ukraine không loại trừ khả năng Belarus tham chiến

    Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay đã đưa ra cảnh báo về việc lực lượng vũ trang Belarus có thể sẽ được gửi tới nước này để hỗ trợ binh sĩ Nga tham gia tấn công.

    “Chúng tôi đã ghi nhận việc bốn nhóm tác chiến quân sự Belarus đang tham gia vào việc ‘củng cố và bảo vệ vùng biên giới giữa hai nước’ dọc theo khu vực phía tây của tỉnh Volyn”, Al Jazeera trích dẫn bài viết trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

    Một số nhà phân tích nhận định, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có thể sẽ hỗ trợ Nga trong chiến sự với việc triển khai vài sư đoàn tới Ukraine.



    Tuấn Trần
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 29, 2022 7:31 pm

    NYT: 'Cất cánh!', phi công Ukraine lao vút lên bầu trời - Trận chiến với quân Nga bắt đầu!

    Thứ ba 29/3/22

    Mỗi đêm, các phi công Ukraine như Andriy đều ở trong tư thế sẵn sàng tại các nhà chứa máy bay bí mật, chờ đợi và chờ đợi đến khi sự căng thẳng bị phá vỡ bởi mệnh lệnh "Cất cánh!".

    Hình ảnh

    Không quân Ukraine cho đến nay đã hoạt động hiệu quả khi đối đầu với lực lượng của Nga. Ảnh: Getty

    Theo tờ New York Times, dù đối phó hiệu quả,Ukraine hiện đang cần nhiều vũ khí hiện đại hơn để đối phó với lực lượng Nga khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 2.

    Các phi công của Ukraine đã phải nỗ lực hơn gấp bội khi đối đầu với lực lượng của Nga ở trên bầu trời để có thể cản đà tiến công, ngăn các đợt không kích của lực lượng Nga.

    Mỗi đêm, các phi công Ukraine như Andriy đều ở trong tư thế sẵn sàng tại các nhà chứa máy bay bí mật, chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi sự căng thẳng bị phá vỡ với một mệnh lệnh: "Cất cánh!".

    Andriy lao nhanh lên chiếc tiêm kích cơ Su-27, lao nhanh ra đường băng, vút lên không trung nhanh nhất có thể. Anh cất cánh nhanh đến mức chưa biết nhiệm vụ đêm nay là gì mặc dù nhìn chung các nhiệm vụ đều giống nhau: tham gia vào một cuộc không chiến với phía Nga, lực lượng được đánh giá là mạnh số 2 thế giới cả về chất và lượng.

    "Tôi không kịp thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra nào. Tôi chỉ cần cất cánh",Andriynói.


    Những trận không chiến kiểu "Top Gun"

    Hơn 1 tháng sau cuộc giao tranh, một trong những bất ngờ lớn nhất của cuộc chiến ở Ukraine là việc Nga chưa thể đánh bại Lực lượng Không quân Ukraine.

    Các nhà phân tích quân sự từng dự đoán các lực lượng Nga sẽ nhanh chóng phá hủy hoặc làm tê liệt hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Ukraine, nhưng điều này đã không xảy ra.

    NYT: Cất cánh!, phi công Ukraine lao vút lên bầu trời - Trận chiến với quân Nga bắt đầu! - Ảnh 2.
    Một hình ảnh vệ tinh cho thấy trực thăng Nga bị phá hủy trên đường băng tại một sân bay ở Kherson, Ukraine. Ảnh: AP

    Thay vào đó, những trận không chiến kiểu như chỉ có trên phim "Top Gun", hiếm có trong chiến tranh hiện đại, giờ đang diễn ra gần như trên khắp Ukraine.



    Andriy, 25 tuổi, đã thực hiện 10 phi vụ xuất kích trong cuộc chiến cho biết: "Mỗi khi tôi bay, đó là một cuộc chiến thực sự. Trong mọi cuộc chiến với máy bay chiến đấu của Nga, không có sự cân bằng lực lượng. Họ luôn tung lực lượng chiến đấu cơ hùng hậu trên không".

    Thành công của các phi công Ukraine trên bầu trời đã giúp bảo vệ các binh sĩ Ukraine trên bộ và ngăn chặn các cuộc không kích rộng lớn hơn vào các thành phố, vì đã đánh chặn một số tên lửa hành trình của Nga.

    Các quan chức Ukraine cũng cho biết quân đội nước này đã bắn rơi 97 máy bay cánh cố định của Nga nhưng con số đó chưa thể xác minh.

    Lực lượng Không quân Ukraine đang hoạt động gần như hoàn toàn bí mật. Các máy bay chiến đấu của họ có thể bay từ các dải trên không ở phía tây Ukraine, những sân bay bị ném bom nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát đường băng để cất cánh hoặc hạ cánh - hoặc thậm chí từ đường cao tốc, các nhà phân tích cho biết.

    Lực lượng của Nga đông hơn rất nhiều. Nga được cho là bay khoảng 200 phi vụ mỗi ngày trong khi Ukraine bay từ 5-10 phi vụ.

    Lợi thế của phi công Ukraine


    Nhưng các phi công Ukraine có một lợi thế.

    Ở hầu hết khắp đất nước, máy bay Nga bay qua lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát, và Kiev có thể di chuyển tên lửa phòng không để ngăn chặn và bắn hạ máy bay.

    "Ukraine đã hoạt động hiệu quả trên bầu trời bởi vì chúng tôi hoạt động trên đất của mình", Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine cho biết. "Nga đang bay vào khu vực của hệ thống phòng không của chúng tôi", ông nói thêm và mô tả chiến lược này giống như việc dụ máy bay Nga vào bẫy phòng không.

    Hình ảnh

    Không quân Nga cho đến nay vẫn chưa thể kiểm soát bầu trời Ukraine. Ảnh: Reuters.


    Ông Dave Deptula, Hiệu trưởng của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell và là người lên kế hoạch tấn công chính cho chiến dịch "Bão táp sa mạc" của Mỹ ở Iraq cho biết, màn trình diễn ấn tượng của các phi công Ukraine đã giúp họ khắc phục những bất lợi về quân số.

    Theo ông, Ukraine hiện có khoảng 55 máy bay chiến đấu đang hoạt động, một con số đang giảm dần do các vụ bị bắn rơi và hỏng hóc động cơ, vì các phi công Ukraine đang "sử dụng chúng để đạt hiệu suất tối đa".

    Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã liên tục kêu gọi các chính phủ phương Tây cung cấp bổ sung cho lực lượng Không quân Ukraine và yêu cầu NATO thực thi vùng cấm bay trên cả nước, một bước đi mà các nhà lãnh đạo phương Tây từ chối.

    Slovakia và Ba Lan đã cân nhắc gửi các máy bay chiến đấu MiG-29, loại máy bay mà các phi công Ukraine có thể sử dụng được, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự chuyển giao nào.

    "Quân đội Nga đã bắn gần 1.000 tên lửa vào Ukraine, cùng vô số bom", ông Zelensky tuyên bố trong một bài phát biểu trước Quốc hội vào ngày 16/3, kêu gọi phương Tây cung cấp thêm máy bay chiến đấu cho Kiev.





    Ông Deptula cho biết việc chuyển giao các máy bay chiến đấu cho Ukraine lúc này rất quan trọng. "Nếu không có hỗ trợ, họ sẽ hết máy bay trước khi hết phi công".

    Máy bay không người lái (UAV) cũng là một vũ khí chiến đấu hiệu quả của quân đội Ukraine, nhưng không phải trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát không phận.

    Ukraine sử dụng UAV vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, Bayraktar TB-2, một loại máy bay cánh quạt, có hiệu quả tối ưu trong việc tiêu diệt xe tăng hoặc pháo binh trên mặt đất nhưng không thể bắn trúng mục tiêu trên không.

    Nếu hệ thống phòng không của Ukraine thất bại thì sẽ dễ dàng bị máy bay chiến đấu của Nga có thể đánh bại.

    Nỗ lực của các phi công Ukraine


    Trên bầu trời đêm, Andriy cho biết anh dựa vào các thiết bị hiện đại để phân biệt vị trí của máy bay Nga.

    Anh tuyên bố đã bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của Nga nhưng không được phép nói có bao nhiêu chiếc hay loại nào. "Hệ thống nhắm mục tiêu của chúng tôi có thể bắn vào các máy bay chiến đấu cách xa hàng chục km", anh cho biết thêm.

    Ngoài ra, phi công Ukraine này còn nói thêm rằng: "Tôi chủ yếu có nhiệm vụ đánh các mục tiêu trên không, đánh chặn máy bay chiến đấu của đối phương. Tôi đợi tên lửa khóa mục tiêu sau đó nhấn nút khai hỏa".

    Hầu hết các cuộc không chiến ở Ukraine diễn ra vào ban đêm do đó là thời điểm các máy bay Nga sẽ ít bị hạn chế bởi hệ thống phòng không. Trong trận không chiến ở Ukraine, Andriy cho biết, người Nga đã điều khiển một loạt máy bay phản lực Sukhoi hiện đại, chẳng hạn như Su-30, Su-34 và Su-35.

    "Tôi đã gặp tình huống khi tiếp cận máy bay Nga ở khoảng cách đủ gần để nhắm mục tiêu và khai hỏa"-anh nói.

    Andriy tốt nghiệp Trường Không quân Kharkiv, anh quyết định trở thành phi công khi còn là một thiếu niên. "Cả tôi và bạn bè đều không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến thực sự như thế này".

    NAM ANH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 29, 2022 7:37 pm

    Toàn cảnh chiến sự Ukraine tối 29/03: Ukraine phản công - Nóng bỏng trên nhiều mặt trận

    Thứ ba 29/3/22

    Toàn cảnh chiến sự Ukraine tối 29/03 có nhiều diễn biến đáng chú ý. Trọng tâm là vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chiến sự ác liệt trên khắp các mặt trận

    CNN dẫn nguồn tin quân sự cao cấp từ Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã phát động chiến dịch phản công chống lại quân Nga trên khu vực thủ đô Kiev cũng như các địa bàn ở miền Nam nước này.

    Quân Nga được cho là rất vất vả để giữ được trận tuyến tại Tây Bắc thành phố Kherson, và các qua chức Ukraine nói rằng lực lượng của họ đã đẩy lùi quân Nga ra ngoài phạm vi 31km (khoảng 50 dặm) cách trung tâm thủ đô Kiev.

    Hình ảnh

    Ảnh cắt từ clip.


    Chiến sự cụ thể trên từng hướng như sau.

    Trên hướng Bắc và Đông Bắc. Tổng thống Ukraine Zelenskyy cảnh báo rằng Quân Nga đang tái tổ chức lực lượng và sẽ mở lại chiến dịch tiến công vào Kiev. Ông nói: "Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, chúng tôi phải tồn tại".

    Tuy nhiên, hãng tinRIA-Novosti cho biết, sau cuộc đàm phán mới nhất tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, phía Nga tuyến bố 2 bước để giảm căng thẳng, trong đó bao gồm "tiết giảm triệt để các hoạt động quân sự trên hướng thủ đô Kiev và Chernihiv", đồng thời hé mở khả năng gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

    Trên hướng Nam. Trọng điểm chính vẫn là thành phố cảng chiến lược Mariupol. Hiện quân Nga đã gần như kiểm soát toàn bộ thành phố này (có tin nói là hơn 90%), tuy nhiên các lực lượng Ukraine được cho là vẫn quyết tử đến cùng, cho dù họ chỉ còn giữ được phần diện tích rất nhỏ và đang bị dồn xuống sát biển.

    Các lực lượng Nga đang truy quét những tay súng Ukraine còn lại. Mariupol được cho là sẽ sớm thất thủ khi các chỉ huy của lực lượng Azov tháo chạy, bỏ mặc binh lính của mình. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận điều này và cho biết họ đã bắn hạ 1 máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine khi nó đang cố gắng tiến vào thành phố để giải cứu các chỉ huy Azov.

    Trên hướng Tây. Thành phố chiến lược Lviv ở miền Tây Ukraine đột ngột trở thành điểm nóng mới trong chiến sự Ukraine khi nơi đây liên tiếp phải hứng chịu các đợt tập kích đường không bằng tên lửa hành trình tầm xa có điều khiển chính xác.

    Mục tiêu mới nhất bị tên lửa Nga tập kích chính là một kho nhiên liệu của Quân đội Ukraine tại khu vực Rivne. Bộ phận báo chí thuộc Cơ quan các tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo Nga đã tập kích đường không vào một kho nhiên liệu ở vùng Rivne.

    Sau khi trúng tên lửa, khu vực này đã bốc cháy dữ dội, đến mức theo Cơ quan các tình trạng khẩn cấp Ukraine: "Khu kho nhiên liệu đã bị đánh trúng lúc 21h05 (theo giờ địa phương, tức 2h05 sáng Việt Nam. Sau 10 giờ chiến đấu liên tục, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn".


    Được biết kho nhiên liệu ở Rivne được sử dụng để cấp phát cho các đơn vị vũ trang Ukraine, đặc biệt là dự trữ xăng dầu cho xe tăng, thiết giáp và phương tiện cơ giới quân sự.

    Trên hướng Đông. Đây là trọng tâm mới trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành ở Ukraine. Tuy nhiên, hình thái chiến trường chưa có thay đổi đột biển.

    Tuy nhiên, trong ngày qua, các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) đã tiến xa thêm được 5km, chiếm được 2 khu dân cư từ tay lực lượng Ukraine.

    Về thiệt hại trong chiến sự. Sáng nay, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24h qua, các lực lượng vũ trang Nga đã đánh trúng 68 mục tiêu quân sự của Ukraine.

    Các mục tiêu bao gồm 3 trạm/trung tâm chỉ huy, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 1 trạm radar, 5 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt, 2 kho đạn, 3 kho chứa nhiên liệu và dầu bôi trơn cùng 19 khu tập kết vũ khí trang bị quân sự của Ukeaine.

    Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang nước này còn bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) và phá hủy 1 kho chứa nhiên liệu lớn ở khu vực Rovno bằng tên lửa hành trình tầm xa có điều khiển chính xác, ngăn chặn dòng chảy tiếp liệu cho các khí tài quân sự mà đối phương điều động tới ngoại vi Kiev.

    Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tới nay, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 123 chiến đấu cơ (cả trong không chiến và trên mặt đất), 74 trực thăng, 311 phương tiện bay các loại khá, 1.783 xe tăng và xe thiết giáp 181 xe bệ phóng pháo phản lực bắn loạt, 726 khẩu pháo và cối cùng 1.592 xe quân sự đặc chủng.

    Trong khi đó, tờ Kyiv Independent dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine thống kê tới chiều nay, tổng thiệt hại của quân Nga là vô cùng lớn, tất nhiên là số liệu thấp hơn nhiều lần so với công bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.

    Hình ảnh

    Thống kê thiệt hại của Nga do Quân đội Ukraine cung cấp.

    Cụ thể, phía Ukraine thống kê, tổng số binh sĩ Nga thiệt mạng là 17.200 người, chưa bằng 1/0 so với con số Nga chính thức công bố.


    Quân đội Ukraine tuyên bố đã diệt 127 máy bay, 129 trực thăng, 597 xe tăng, 303 khẩu pháo, 1.710 xe chiến đấu bộ binh bọc thép, 4 tổ hợp tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn, 96 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt, 1.178 xe cơ giới, 54 tổ hợp phòng không, 21 khí tài đặc biệt của Quân đội Nga.

    Hòa đàm Nga - Ukraine đạt tiến triển quan trọng

    Đàm phán hòa bình có nhiều kết quả tích cực. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhận định cuộc hòa đàm diễn ra hôm nay, ngày 29/3 giữa các nhà đàm phán của Ukraine và Nga tại Istanbul đánh dấu tiến triển đáng kể nhất trong các cuộc thảo luận giữa hai nước tính tới thời điểm này.

    Phát biểu tại Istanbul, ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh hai nước đạt được thỏa hiệp và một nhận thức chung về các vấn đề cụ thể, đồng thời cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần phải chấm dứt sớm nhất có thể.

    Ông cũng nói rằng "nhiều vấn đề khó khăn hơn" dự kiến sẽ được thảo luận giữa các ngoại trưởng Ukraine và Nga vào thời điểm khác, nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo hai nước sẽ hội đàm sau đó.

    Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cuộc đàm phán Nga - Ukraine được tổ chức tại Istanbul ngày 29/3 sẽ không kéo dài sang ngày thứ hai.

    Về công tác sơ tán dân thường. Theo các thóng kê mới nhất, tính tới 10h sáng nay (theo giờ Việt Nam), đã có tổng cộng 2.293.833 người dân Ukraine di tản sang Ba Lan, con số này ở các nước láng giềng lần lượt là Romania với 595.868 người, Moldova với 383.627 người,... sang Nga là 271.254 người,...

    Phản ứng quốc tế. Nga chuẩn bị phương án khi EU ngừng nhập khẩu năng lượng của nước này khi mà Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko tuyên bố nếu EU từ chối mua năng lượng của Nga thì nước này sẽ chuyển hướng sang cung cấp cho châu Á và các thị trường khác.

    Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các công ty nước ngoài cần nắm được rằng các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đã thay đổi tình hình.

    Điều này đồng nghĩa rằng họ cần mua và thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng ruble.

    Bình Nguyên/DNTT
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3980 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách