TH
Bộ Y tế tối 15/2 công bố 31.814 ca nhiễm mới, trong đó có 31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 22.870 ca cộng đồng). Số ca nhiễm trong ngày tại Hà Nội tiếp tục tăng với gần 4.000 ca...

Ảnh minh họa.
Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.972), Hải Dương (1.807), Hải Phòng (1.417), Nam Định (1.354), Thái Nguyên (1.294), Quảng Ninh (1.246), Ninh Bình (1.136), Vĩnh Phúc (1.135), Nghệ An (1.113), Phú Thọ (1.080), Bắc Ninh (1.041), Hòa Bình (898), Bắc Giang (855), Thanh Hóa (796), Lạng Sơn (784), Đà Nẵng (732), Bình Định (710), Lào Cai (661), Sơn La (599).
Hưng Yên, Thái Bình mỗi nơi 596 ca, Quảng Nam (571), Bà Rịa - Vũng Tàu (494), Yên Bái (453), Gia Lai (437), Quảng Bình (435), Hà Tĩnh (426), Khánh Hòa (395), Tuyên Quang (373), Đắk Lắk (372), Lâm Đồng (362), Quảng Trị (349), TP. HCM (341), Cao Bằng (245), Thừa Thiên Huế (244), Phú Yên (243), Hà Nam (226), Bình Phước (219), Đắk Nông (210).
Kon Tum (163), Cà Mau (156), Điện Biên (155), Quảng Ngãi (154), Lai Châu (135), Hà Giang (127), Bắc Kạn (92), Bình Thuận (81), Tây Ninh (66), Bình Dương (58), Vĩnh Long (53), Trà Vinh (50), Đồng Nai (47), Kiên Giang (46), Bến Tre (43), Bạc Liêu (37), Đồng Tháp (25), Cần Thơ (22), Sóc Trăng (21), An Giang (17), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (8 ), Long An (4).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (-595), Nghệ An (-272), Bình Phước (-250). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+465), Quảng Ninh (+354), Bình Định (+273). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 27.330 ca/ngày.
Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa, Hải Dương, Bình Dương mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Bình mỗi nơi 1 ca.
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.572.087 ca nhiễm, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.564.888 ca, trong đó có 2.239.456 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (516.477), Bình Dương (293.201), Hà Nội (176.043), Đồng Nai (100.141), Tây Ninh (88.836).
Từ 17h30 ngày 14/2 đến 17h30 ngày 15/2 ghi nhận 85 ca tử vong tại: Hà Nội (11), Khánh Hòa (9 ca trong 2 ngày), Quảng Ngãi (6 ca trong 2 ngày), Bình Định, Đà Nẵng, Kiên Giang mỗi nơi 5 ca, TP. HCM, Quảng Nam mỗi nơi 4 ca, Bắc Ninh, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh, Vĩnh Long mỗi nơi 3 ca.
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Tháp, Hà Nam, Lạng Sơn mỗi nơi 2 ca, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắk Nông, Hải Phòng, Long An, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên mỗi nơi 1 ca
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.122 ca, chiếm tỷ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm.
Hơn 22.600 học sinh, giáo viên Hải Phòng mắc COVID-19
Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin, ngành giáo dục ghi nhận tích lũy đến nay có 22.652 (1.288 giáo viên và 21.364 giáo viên) mắc COVID-19.
Tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin, tích lũy đến nay ngành giáo dục ghi nhận có 22.652 ca (1.288 giáo viên và 21.364 học sinh) dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 6.104 bệnh nhân chưa tiêm vắc xin.
Ông Bùi Văn Kiệm đánh giá, việc trẻ đến trường hay ở nhà thì nguy cơ nhiễm bệnh như nhau vì vẫn có tiếp xúc với ông bà, bố mẹ, người thân có nguy cơ mang bệnh. Ông Kiệm nêu quan điểm, ngành giáo dục và nhà trường luôn mở cửa, sẵn sàng đón dạy dù chỉ 1 học sinh đến lớp.
Sở đã triển khai các kịch bản giảng dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến tới từng cơ sở, trường học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đều đã được tiêm vắc xin, xét nghiệm trước khi đi làm.
Đồng thời, Sở cũng phối hợp với ngành y tế đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch tại trường lớp do đó, các phụ huynh có thể yên tâm khi đưa con em tới trường.

Trường học các cấp ở Hải Phòng dạy trực tuyến trở lại từ ngày 14/2
Ông Bùi Văn Kiệm thông tin, qua kiểm tra các cơ sở giáo dục ngày đầu dạy trực tuyến trở lại, các trường đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch và thận trọng khi đón trẻ. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh đến trường mầm non (15%), tiểu học (28%), trung học cơ sở (43%).
Ở các cấp mầm non, nhà trường đón trẻ trên tinh thần tự nguyện của gia đình, trong chương trình giáo dục không đặt nặng kiến thức, chủ yếu ôn tập và rèn luyện kỹ năng.
Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận định, số ca mắc COVID-19 sau Tết tăng cao so với trước do đó, yêu cầu các quận huyện tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch, tập trung tuyên truyền để người dân không chủ quan, hoang mang, đặc biệt đối với việc tự ý sử dụng thuốc.
Ngành giáo dục thực hiện kế hoạch tổ chức học trực tiếp kết hợp trực tuyến dựa vào tình hình từng trường, lớp như đã triển khai. Trường hợp học sinh, giáo viên là F0 thì sẽ điều trị tại nhà. F1 xét nghiệm âm tính được tiếp tục đi học. Tất cả các trường mở cửa đón học sinh, trường nào tổ chức học bán trú tiếp tục thực hiện bán trú.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo lực lượng thanh tra tổ chức kiểm tra các quầy bán thuốc điều trị COVID-19, xử lý nếu thực hiện không đúng quy định.
Bộ Y tế hối thúc 9 tỉnh, thành tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi
Bộ Y tế gửi công văn đề nghị 9 tỉnh, thành phố tăng cường tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm người 12-17 tuổi.
Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành bao phủ 2 liều vaccine cho nhóm đối tượng 12-17 tuổi, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tỷ lệ bao phủ mũi 2 thấp (dưới 80%). Do đó, ngày 15/2, Bộ Y tế gửi công văn nhắc nhở Sở Y tế 9 tỉnh, thành phố Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp và Bình Dương tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi.
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác.

Học sinh tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 13/2, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%.
42/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 13/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 đến 90% gồm: Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bình, Ninh Thuận, Gia Lai, TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ.
8/63 tỉnh, thành phố tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57 đến 80% gồm: Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương.
F0 liên tục tăng, Hải Phòng thành lập các tổ chăm sóc cộng đồng
Ngày 15-2, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo thí điểm thành lập các tổ chăm sóc cộng đồng hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại 4 quận, huyện có số ca mắc tăng nhanh, và huy động thêm sinh viên ngành y để giảm tải áp lực y tế cho các trạm y tế cơ sở.
Một nhà thuốc trên phố Cát Dài, TP Hải Phòng luôn đông nghẹt người chờ mua thuốc điều trị các triệu chứng mắc COVID-19 - Ảnh: TIẾN THẮNG
Theo UBND TP Hải Phòng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sau Tết Nguyên đán trên địa bàn đang có chiều hướng tăng với hơn 42.000 ca COVID-19 đang điều trị (trong đó hơn 95% đang cách ly và điều trị tại nhà).
Lãnh đạo TP cũng xác định người dân có biểu hiện lơ là, chủ quan khi bị dương tính như không khai báo, tự mua thuốc điều trị nên bệnh càng nặng hoặc tử vong mà không có sự kiểm soát. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương có phần lơi lỏng.
Trước tình trạng này, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền phải tăng cường tuyên truyền không để người dân chủ quan và cũng không hoang mang, tự mua thuốc điều trị tại nhà làm ảnh hưởng tới kết quả điều trị khi có diễn tiến nặng.
UBND TP chỉ đạo các trường phải mở cửa để đón học sinh, các cấp học kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến phù hợp với từng học sinh, đồng thời tiếp tục tổ chức bán trú nếu đủ điều kiện. Riêng cấp mầm non tùy theo nhu cầu mà địa phương quyết định hình thức dạy học linh hoạt, phù hợp.
TP không thành lập thêm các trạm y tế lưu động nhưng sẽ tăng cường nhân lực, vật lực cho các trạm hiện có bằng việc huy động thêm sinh viên một số trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành y để bổ sung trong thời gian từ 16-2 đến 16-3.
Ngoài ra, Hải Phòng sẽ thí điểm tổ chăm sóc cộng đồng tại các quận Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền và huyện An Dương, mỗi quận huyện từ 5 - 7 tổ để hỗ trợ cho trạm y tế lưu động và những người dương tính. Thời gian thực hiện thí điểm là 10 ngày, sau đó sẽ đánh giá hiệu quả báo cáo lãnh đạo TP.
Sở Y tế thực hiện lập kế hoạch luân chuyển, bổ sung lực lượng y tế ở các bệnh viện khác cho các cơ sở điều trị tầng 3 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An khi nhu cầu điều trị tăng. Đối với cơ sở điều trị tầng 2, thực hiện đào tạo bác sĩ chuyên ngành khác điều trị COVID-19.
Thanh tra ngành y tế tổ chức kiểm tra tất cả các quầy thuốc, hiệu thuốc, xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc không đúng quy định.
UBND TP cũng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của trạm y tế lưu động trên địa bàn khi hiện nay có nhiều bệnh nhân F0 điều trị tại nhà chưa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hoặc liên hệ với trạm y tế lưu động gặp khó khăn.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện có nhiều trường hợp F0 không thể liên hệ được với y tế cơ sở để khai báo và nhận tư vấn điều trị. Điều này dẫn đến tình trạng người dân tự test và tự điều trị tại nhà.
Những ngày này, các hiệu thuốc tại TP Hải Phòng luôn đông nghẹt người đến mua thuốc điều trị triệu chứng do COVID-19 gây ra.
TPHCM: Số ca mới mắc COVID-19 tăng trở lại
Sau khi giảm chạm đáy còn 24 ca mắc COVID-19 trong trong ngày ở kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì hiện nay số ca nhiễm bệnh đã tăng trở lại. Ngành y tế cảnh báo, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao cảnh giác và chích ngừa vắc xin.
Số liệu Bộ Y tế công bố cho thấy, trong ngày 16/2 trên địa bàn TPHCM tuy không ghi nhận trường hợp tử vong vì dịch COVID-19 nhưng số ca bệnh đang tăng nhanh. Thống kê trong 3 ngày qua cho thấy, vào ngày 14/2 thành phố phát hiện 285 ca nhiễm mới; ngày 15/2 có 341 ca nhiễm thì đến ngày 16/2 đã tăng lên 620 ca nhiễm.

Số ca mới mắc COVID-10 gia tăng trở lại, ngành y tế TPHCM đang nỗ lực thực hiện các phương án phòng chống (ảnh: Phạm Nguyễn)
Dịp nghỉ Tết Nguyên Đán những tín hiệu rất lạc quan trong cuộc chiến chống dịch đã được ghi nhận tại TPHCM, có ngày số ca bệnh giảm sâu xuống chỉ còn 24 trường hợp, trung bình mỗi ngày chỉ một vài ca tử vong. Tuy nhiên, thực tế sau kỳ nghỉ Tết, số ca bệnh đang tăng trở lại.
Theo phân tích của Sở Y tế TPHCM, nguyên nhân dịch bệnh gia tăng là do trong kỳ nghỉ kéo dài người dân đã tiếp xúc, giao lưu, đi lại nhiều. Sau Tết, người dân từ các tỉnh trở lại TPHCM học tập, lao động nên di biến động dân cư rất lớn làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là ở những người chưa tiêm chủng hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19.
Đến nay, thành phố đã tổ chức học trực tiếp cho học sinh từ mầm non đến bậc đại học. Hiện ngành Y tế đang phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch để ngăn chặn, xử lý triệt để nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong trường học.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe, bảo vệ những thành quả chống dịch đã đạt được, thành phố kêu gọi người dân cần tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo 5K + vắc xin, không chủ quan, lơ là trước mọi nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp test nhanh dương tính, cần lập tức thông báo đến y tế địa phương để được hỗ trợ chuyên môn, tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.
Gia tăng số ca mắc COVID-19 trong trường học
Sau 4 ngày triển khai cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, TPHCM đã ghi nhận sự gia tăng ca bệnh COVID-19 trong nhà trường. Ngành y tế đang phối hợp với ngành giáo dục trong kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm công tác dạy và học diễn ra an toàn.
Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế chiều 17/2, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Công tác chính trị, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, sau gần 1 tuần triển khai học trực tiếp, tỷ lệ trẻ đến trường từ 14/2 đến nay đang gia tăng. Cụ thể, nhóm trẻ mầm non đạt 66,33%; tiểu học - 96%; trung học cơ sở đạt gần 97%%, trung học phổ thông gần 99%.
Số liệu phân tích của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho thấy, những ngày qua, tỷ lệ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi học sinh trở lại trường cũng gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, số ca F0 được ghi nhận tại trường học đang gia tăng. Ngày 14/2 ghi nhận 27 trẻ mắc COVID-19; ngày 15/2 là 50 ca; ngày 16/2 ghi nhận 86 ca. “Dự kiến, ngày 17/2, số F0 được phát hiện sẽ tiếp tục tăng nhưng đều là ca nhiễm nhẹ” – ông Duy Trọng nói.
Trong 2 tuần vừa qua, các cơ sở giáo dục đều dạy học trực tiếp theo cấp độ 1 vì TPHCM và 22 địa phương đều ở cấp 1 (theo cách đánh giá cấp độ dịch cũ). Sau khi thay đổi đánh giá cấp độ dịch, thu hẹp lại ở cấp phường, xã thì đến nay, cơ sở giáo dục vẫn tổ chức hoạt động theo quy định chung ở cấp độ 1. Trong tình huống phát sinh phức tạp thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của các địa phương sẽ có điều chỉnh tại các cơ sở tùy theo cấp độ dịch.

Học sinh tại TPHCM đã quay lại trường học trực tiếp, ngành Giáo dục đang chủ động các biện pháp bảo vệ trẻ trước nguy cơ dịch COVID-19
Trong tuần đầu đi học lại, nhiều trường hiện chưa triển khai việc học bán trú khiến phụ huynh phải đưa đón con đi học rất vất vả. Trước vấn đề trên, ông Trọng cho biết, ngay từ khi TPHCM xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh học trực tiếp, Sở đã khuyến khích các cơ sở nỗ lực thực hiện học bán trú để tạo sự thuận lợi cho phụ huynh, học sinh. Sở GDĐT và Sở Y tế đã tổ chức hướng dẫn chuyên sâu về tổ chức học bán trú an toàn cho các đơn vị.
Tuy nhiên, trên thực tế sau giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số trường chưa thể tổ chức học bán trú. Hiện các trường chưa tổ chức học bán trú đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để mở lại các hoạt động này trong thời gian sớm nhất.
Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 trong trường học, hiện nay tất cả những trường hợp F1 học ở lớp 1 phải cách ly 14 ngày theo quy định. "Một số cơ sở giáo dục đang rất lúng túng trong chuyện này. Quy định của Bộ Y tế, tại văn bản 9038 và thực tế có sự vênh nhau" - ông Trọng cho hay.
Hiện, một số địa phương, trung tâm y tế, trạm y tế đã linh hoạt trong xác định F1 để thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, duy trì tối đa việc học cho học sinh, đặc biệt là khối tiểu học. Ngành giáo dục chỉ đạo các cơ sở phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở để đưa ra chỉ dẫn cụ thể phù hợp với diễn biến thực tế.
Liên quan đến vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết Sở Y tế cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo đang giám sát chặt học sinh trong các trường qua tầm soát lấy mẫu ngẫu nhiên, đồng thời, quan sát các trường, khu vực có ca dương tính để xử lý kịp thời. Với nhóm mầm non, tiểu học các trường cần phải đặc biệt chú ý đến cô giá






