Báo Israel: Chỉ huy hải quân Iran chịu trách nhiệm phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng
Tường Như
26/03/2026
Một quan chức Israel cho biết ông Alireza Tangsiri – chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC – đã thiệt mạng trong cuộc không kích tại miền Nam Iran.
Theo nguồn tin của tờ Times of Israel, ông Tangsiri tử vong tại thành phố cảng Bandar Abbas. Quan chức Israel cho biết ông Tangsiri là người chịu trách nhiệm chỉ đạo việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải then chốt đối với vận chuyển dầu khí toàn cầu, khiến nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng.
Hiện phía Iran chưa xác nhận thông tin, trong khi quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.
Chỉ huy hải quân Iran Alireza Tangsiri. Ảnh: Adaderana
Nếu được xác thực, cái chết của ông Tangsiri sẽ là đòn giáng mạnh vào bộ máy chỉ huy quân sự của Iran, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến hải quân tại vịnh Ba Tư.
Sinh tại tỉnh Bushehr, ông Tangsiri từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq và các cuộc đối đầu trên biển trong thập niên 1980. Ông từng giữ chức chỉ huy Quân khu Hải quân số 1 tại Bandar Abbas, làm phó tư lệnh giai đoạn 2010-2018 trước khi trở thành tư lệnh lực lượng này.
Thông tin về ông Tangsiri xuất hiện trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao Iran được cho là đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28-2 sau các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel. Trong số đó có cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được cho là tử vong ngay trong ngày đầu xung đột.
Ngày 17-3, chính trị gia cấp cao Ali Larijani cũng thiệt mạng trong một cuộc không kích gần Tehran, cùng một số thành viên gia đình.
Ít ngày sau, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini tiếp tục bị tiêu diệt trong một đợt tấn công chung Mỹ - Israel, chỉ vài giờ sau khi xuất hiện trên truyền hình khẳng định Iran vẫn duy trì năng lực sản xuất tên lửa bất chấp chiến sự.
Mỹ - Israel tạm loại tên 2 quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu?
Tường Như
26/03/2026
- Giữa lúc xung đột leo thang, Mỹ - Israel được cho là bất ngờ tạm gỡ tên 2 quan chức cấp cao Iran khỏi danh sách mục tiêu, phát tín hiệu đối thoại.
Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, hai nhân vật được gỡ tên gồm Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi. Quyết định này có hiệu lực trong khoảng 4-5 ngày, trong lúc Washington phát tín hiệu muốn nối lại đàm phán với Tehran.
Động thái được cho là nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở cửa hòa bình, dù phía Iran vẫn tỏ ra cứng rắn.
Tehran đã bác đề xuất ngừng bắn của Mỹ, gọi đó là quá đáng và khẳng định chỉ chấm dứt chiến sự khi các điều kiện của họ được đáp ứng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ảnh: Britannica
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP
Một số quốc gia trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập đang tích cực thúc đẩy hai bên ngồi lại với nhau. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thừa nhận khả năng đạt đột phá là khá thấp do khoảng cách lập trường còn rất lớn.
Nhà Trắng cũng phát đi cảnh báo cứng rắn nếu Iran không chấp nhận chấm dứt xung đột, Washington sẽ tung đòn mạnh hơn nữa. Trong khi đó, phía Tehran khẳng định chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra và cũng không có kế hoạch thương lượng.
Từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2, Israel đã triển khai chiến lược đánh vào đầu não, tương tự cách từng áp dụng với Hamas và Hezbollah. Nhiều quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong các đợt không kích.
Trong khi đó, Mỹ tập trung vào các mục tiêu quân sự như bệ phóng tên lửa, cơ sở sản xuất và căn cứ chiến lược.
Ông Trump thậm chí tuyên bố các đòn tấn công đã "xóa sổ" nhiều thế hệ lãnh đạo Iran, qua đó tạo lợi thế cho Mỹ trên bàn đàm phán.
Cùng thời điểm, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu tại Iran kể từ đầu cuộc chiến.
Theo ông Cooper, các đòn đánh chính xác đã áp đảo hoàn toàn hệ thống phòng không Iran, đồng thời gây thiệt hại nặng cho năng lực tác chiến của nước này.
Hãng AP dẫn thông tin CENTCOM cho biết khoảng 92% tàu chiến chủ lực của Iran đã bị phá hủy, hơn 2/3 cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và hải quân bị đánh trúng hoặc vô hiệu hóa. Mỹ đang hướng tới mục tiêu xóa sổ hoàn toàn năng lực sản xuất quân sự của Iran.
Tuy vậy, Iran vẫn duy trì sức ép tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu – thông qua các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa vào tàu thuyền, đồng thời chưa thừa nhận bất kỳ tổn thất nào về trang thiết bị trong cuộc chiến.
Tường Như