Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 147.358 ca, Hà Nội tăng 2.740 ca

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 07, 2022 2:34 pm

    Chiều 7-3: Cả nước 147.358 ca, Hà Nội tăng 2.740 ca, Hải Phòng giảm 4.207 ca

    TH

    Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với hôm qua: Hải Phòng (-4.207), TP.HCM (-759), Bắc Kạn (-583). Các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với hôm qua: Hà Nội (+2.740), Nghệ An (+2.574), Gia Lai (+2.363).


    Hình ảnh

    Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

    Tính từ 16h ngày 6-3 đến 16h ngày 7-3, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.207 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 90.399 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (32.317), Nghệ An (10.153), Bắc Ninh (7.873), Phú Thọ (4.326), Hưng Yên (3.978), Sơn La (3.953), Hòa Bình (3.866), Hải Dương (3.799), Bình Dương (3.644), Nam Định (3.455), Lạng Sơn (3.118), Tuyên Quang (2.989), Quảng Ninh (2.915), Thái Nguyên (2.793), Bắc Giang (2.793), Đắk Lắk (2.789),

    Vĩnh Phúc (2.783), Ninh Bình (2.624), Cà Mau (2.534), Thái Bình (2.410), Hà Nam (2.391), Gia Lai (2.363), Cao Bằng (2.225), Điện Biên (2.189), Quảng Bình (2.161), TP.HCM (2.120), Hà Giang (2.110), Yên Bái (2.100), Lào Cai (1.969), Bình Phước (1.924), Đà Nẵng (1.883), Bình Định (1.869), Lai Châu (1.748), Quảng Trị (1.590), Khánh Hòa (1.566), Thanh Hóa (1.151),


    Lâm Đồng (1.125), Hải Phòng (947), Bến Tre (912), Phú Yên (857), Hà Tĩnh (847), Đắk Nông (807), Bà Rịa - Vũng Tàu (757), Tây Ninh (683), Quảng Ngãi (571), Bắc Kạn (567), Bình Thuận (524), Kon Tum (359), Quảng Nam (346), Thừa Thiên Huế (322), Bạc Liêu (314), Vĩnh Long (217), Kiên Giang (126), Cần Thơ (126), Trà Vinh (111), Long An (96), Sóc Trăng (55), Đồng Tháp (49), Đồng Nai (43), An Giang (43), Tiền Giang (24), Hậu Giang (19), Ninh Thuận (17).


    Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-4.207), TP.HCM (-759), Bắc Kạn (-583).

    Các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+2.740), Nghệ An (+2.574), Gia Lai (+2.363).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 124.945 ca/ngày.



    Tử vong: Từ 17h30 ngày 6-3 đến 17h30 ngày 7-3 ghi nhận 78 ca tử vong tại: Hà Nội (15), Quảng Bình (7 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (6 ca trong 2 ngày), Hà Nam (5 ca trong 2 ngày), Đà Nẵng (4), Hải Dương (4), Nghệ An (4), Thanh Hóa (4 ca trong 2 ngày), Bình Định (3), Hòa Bình (3), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), Hải Phòng (2), Lâm Đồng (2), Thái Nguyên (2), TP.HCM (2), An Giang (1), Bình Dương (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 91 ca.

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.891 ca, chiếm tỉ lệ 0,9% so với tổng số ca nhiễm.








    Đồng Nai tăng lên cấp độ 2; số xã phường nguy cơ cao chiếm hơn 20%

    Tính đến ngày 6/3, cấp độ dịch COVID-19 tại Đồng Nai tăng lên cấp 2 so với tuần trước. Số xã phường ở cấp độ 3 - nguy cơ cao tăng lên 37 đơn vị.

    Hình ảnh


    Theo đó, các tiêu chí gồm: thứ nhất, đánh giá mức độ lây nhiễm theo quy mô cấp tỉnh, huyện, xã; đối với cấp tỉnh, Đồng Nai được phân loại ở mức độ 3 với các tiêu chí như, tỷ lệ mắc mới ca cộng đồng/100.000 dân/tuần là 476,9 (tuần trước 221,7); tỷ lệ ca bệnh thở oxy/100.000 dân là 1,3 (tuần trước 0,9); tỷ lệ người dân được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 là 100,66% (>100% theo tiêu chí); tỷ lệ nhóm người nguy cơ cao được tiêm đủ liều vaccine là hơn 98% (>90% theo tiêu chí). Thứ hai, đánh giá về khả năng đáp ứng dịch của tỉnh và cấp huyện, xã. Đối với cấp tỉnh, Đồng Nai có khả năng đáp ứng dịch cao và tỷ lệ tử vong tại Đồng Nai ở mức dưới 6/100.000 dân.

    Về cấp độ dịch quy mô cấp huyện, trong tuần có 7 huyện, thành phố tăng lên cấp độ 2 (chiếm 63,64%) gồm: Long Khánh, Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Nhơn Trạch, Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Các huyện còn lại có cấp độ 1.

    Đối với quy mô cấp xã, có 37 xã phường cấp độ 3 (tăng 26 xã so với tuần trước); 75 xã phường cấp độ 2 (tăng 57 xã so với tuần trước); 58 xã phường còn lại ở cấp độ 1. Không có xã/phường cấp độ 4.

    Theo báo cáo của Trung tâm chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trong ngày 6/3, toàn tỉnh ghi nhận 3.064 ca mắc mới trong ngày (giảm 11,8% so với hôm qua), trong đó có 43 ca phát hiện qua xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR (giảm 79,7% so với hôm qua), 3.021 ca phát hiện qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (giảm 7,4% so với hôm qua). Số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm dần trong 2 ngày qua.

    Số ca nhiễm tăng cao nhưng số ca chuyển nặng, nguy kịch và tử vong hàng ngày không tăng. Ngoài ra, tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai có 207 bệnh nhi COVID-19 đang điều trị, trong đó có 3 ca diễn tiến nặng phải thở oxy, các bệnh nhân còn lại đều có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình.

    Hiện toàn tỉnh còn 178 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị ở tầng 3 (mô hình điều trị tháp 3 tầng) và 490 bệnh nhân có triệu chứng trung bình đang điều trị ở tầng 2. Tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 là 1.841 người (tỷ lệ 0,55%).







    Bác sĩ tái mắc Covid-19: 'Tôi sốt, đau nhức cơ thể, ho nhiều'

    Mắc bệnh lần thứ hai khi làm công tác phòng, chống dịch, nam bác sĩ bị sốt, đau nhức cơ thể, ho nhiều kèm mất mùi vị.
    Không lo lắng, bất ngờ như nhiều F0 khác, anh T.K. bình tĩnh điều trị các triệu chứng của Covid-19 khi tái nhiễm nCoV lần hai.

    Nhiễm virus trở lại sau một tháng

    Trao đổi với Zing, anh T.K., (29 tuổi), bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Lần đầu tôi nhiễm nCoV vào ngày 16/12/2021 sau chuyến du lịch Nha Trang, test rRT-PCR cho chỉ số 33.14. Lúc này, tôi mỏi người, ngứa họng, không dùng thuốc điều trị”.

    Đến ngày 6/2, anh K. tái mắc Covid-19 lần hai khi làm công tác phòng, chống dịch. Lần này, anh đau họng nhiều, đau đầu, sốt 38 độ C, đau nhức cơ thể.


    Hình ảnh

    Bác sĩ K. (áo xanh bên phải) tái mắc Covid-19. Ảnh: NVCC.

    Ngày thứ 5, anh tiếp tục ho, nặng ngực. Là một bác sĩ nên anh K. đã làm các xét nghiệm tim, phổi, kết quả bình thường.

    Hai ngày sau, anh K. mất mùi vị. Vào ngày thứ 9, anh test nhanh, kết quả âm tính, xét nghiệm rRT-PCR chỉ số 29. Chờ thêm 3 ngày, anh xét nghiệm rRT-PCR khẳng định âm tính.

    Theo anh K., lần tái nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai anh uống thuốc điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế gồm: Vitamin, oresol, hạ sốt, thuốc kháng viêm, súc họng. Riêng thuốc kháng virus, anh không uống vì chưa lập gia đình.

    Sau 2 lần mắc bệnh, anh tâm sự: “Nếu mắc Covid-19, sau một tháng có thể tái nhiễm. Nhân viên y tế bệnh viện nguy cơ cao tái nhiễm do biến chủng khác nhau. Giai đoạn hậu Covid-19, cơ thể tôi chịu lạnh kém, đau đầu khi làm việc quá sức. Triệu chứng này chưa nặng nên không điều trị”.

    Trước thông tin về trường hợp tái mắc Covid-19 ba lần, anh này chia sẻ: “Sẽ xuất hiện người tái nhiễm nCoV lần thứ 5, 6. Hiện, nhân viên y tế tại TP.HCM tái nhiễm nCoV trên 3 lần không hiếm”.

    Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chia sẻ về một người bạn là nhân viên y tế cũng tái nhiễm nCoV. Ngày 24/12/2021, anh này thấy người mệt mỏi, tức ngực, ho, sốt nhẹ. Kết quả rRT-PCR chỉ số CT 18.7, tải lượng virus cao.

    Anh chuyển đến bệnh viện Covid-19 cách ly. Ngày 3/1, có kết quả rRT-PCR âm tính, được ra viện nhưng sợ lây cho người khác nên anh tự cách ly tại nhà hai tuần.

    Bác sĩ Phúc cảnh báo người bạn có thể tái nhiễm biến thể Omicron. Nghe lời cảnh báo này, người bạn tuân thủ 5K.

    Tuy nhiên, sáng 27/2, sau một ngày trực mệt mỏi, thấy dấu hiệu nghi ngờ, anh mua que test nhanh về thử. Kết quả hai vạch đậm.

    "Lần này anh thấy người hơi gai gai, không sốt, hắt hơi, chảy nước mũi trong, không tức ngực, đau người, ăn ngủ, tập thể dục bình thường”, bác sĩ Phúc nói.

    Tái mắc Covid-19 có thể nhẹ hơn

    Bác sĩ Phúc nhận định Covid-19 đang diễn ra với biến thể Omicron chủ đạo, thay thế Delta. Điều này lý giải nguyên nhân người bạn trên của anh tiêm 3 mũi vaccine, nhiễm biến thể Delta, nhưng 63 ngày sau lại tái mắc Covid-19 lần hai.

    Bác sĩ Phúc dẫn chứng theo số liệu mới nhất từ The UK Health Security Agency (UKHSA), tính đến ngày 9/1, đã có 425.890 ca tái nhiễm, tuần cuối cùng có 109.936 ca, chiếm 11% tổng số ca bệnh.

    Dữ liệu ONS cũng cho thấy từ chủng Vũ Hán ban đầu đến biến thể Alpha rất hiếm người tái nhiễm, Delta phổ biến hơn. Omicron có tỷ lệ tái nhiễm cao.

    Theo báo cáo mới nhất số 49 của Đại học Hoàng gia London, các nhà khoa học ước tính biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 5,4 lần so với Delta. Thời gian giữa 2 lần nhiễm rút ngắn. Thống kê của UKHSA từ ngày 1/11-29/12/2021 có 2.855 trường hợp tái nhiễm cách lần một 29-89 ngày.

    Khả năng tái nhiễm các biến chủng được sắp xếp như sau: Vũ Hán < Alpha < Delta < Omicron.

    Theo chiều ngược lại, F0 đã nhiễm Alpha sẽ không nhiễm Vũ Hán. Nhiễm Delta khả năng thấp nhiễm lại Alpha, Vũ Hán. Hiện, người nhiễm Omicron có khả năng bảo vệ cao nhất, khó tái nhiễm Delta, Alpha, Vũ Hán.

    Dựa trên logic về miễn dịch, lần tái nhiễm sau nhẹ hơn lần trước. Số liệu thực tế cũng cho thấy tải lượng virus ở lần tái nhiễm sau thấp. Do đó, bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

    “Tôi dự đoán sau nhiễm Omicron, cơ thể có sức đề kháng miễn nhiễm chính Omicron và biến thể Delta, Alpha, Vũ Hán. Những người đã nhiễm Alpha, Delta, chủng Vũ Hán ban đầu, nếu tái nhiễm Omicron, triệu chứng thoáng qua như cảm lạnh. Covid-19 sẽ giống cảm lạnh với các biến thể Pi, Rho, Sigma”, ông Phúc nhận định.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 162.435 ca, riêng HN gần 33.000 F0

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 08, 2022 5:39 pm

    Ngày 8/3, Việt Nam thêm 162.435 ca COVID-19, riêng Hà Nội gần 33.000 F0

    TH

    Ngày 8/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 162.435 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 162.415 trường hợp trong nước (tăng 15.080 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 104.353 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 32.380 ca.

    Cụ thể: Hà Nội (32.650), Nghệ An (15.292), Bắc Ninh (10.731), Phú Thọ (4.882), Sơn La (4.368), Hưng Yên (4.014), Hòa Bình (3.878), Hải Phòng (3.871), Nam Định (3.839), Hải Dương (3.676), Cà Mau (3.428), Tuyên Quang (3.298), Lạng Sơn (3.224), Bình Dương (3.131), Vĩnh Phúc (2.926), Quảng Ninh (2.906), Đắk Lắk (2.818), Điện Biên (2.808), Thái Nguyên (2.746), Lào Cai (2.715), Bắc Giang (2.697), Ninh Bình (2.605), Thái Bình (2.468), Hà Nam (2.385), Cao Bằng (2.364), Khánh Hòa (2.359), Hà Giang (2.150), Yên Bái (2.089), Quảng Bình (2.077), Lai Châu (1.980), Bình Phước (1.979), Đà Nẵng (1.905), Bình Định (1.864), Quảng Trị (1.514), TP. Hồ Chí Minh (1.500), Lâm Đồng (1.315), Thanh Hóa (1.284), Tây Ninh (1.166), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.062), Đắk Nông (889), Hà Tĩnh (848), Trà Vinh (836), Bến Tre (827), Phú Yên (807), Bình Thuận (716), Vĩnh Long (627), Quảng Ngãi (513), Kon Tum (357), Quảng Nam (327), Bạc Liêu (316), Bắc Kạn (307), Thừa Thiên Huế (262), Đồng Nai (184), Cần Thơ (180), Kiên Giang (131), Long An (130), An Giang (54), Đồng Tháp (47), Sóc Trăng (44), Ninh Thuận (27), Hậu Giang (17), Tiền Giang (5).

    Ngày 8/3/2022, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 32.380 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-2.363), TP Hồ Chí Minh (-620), Bình Dương (-513).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+5.139), Hải Phòng (+2.924), Bắc Ninh (+2.858).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 134.041 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.776.873 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 48.357 ca nhiễm).

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.769.355 ca, trong đó có 2.786.525 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (554.540), Hà Nội (460.001), Bình Dương (318.635), Bắc Ninh (194.520), Quảng Ninh (131.222).


    Số bệnh nhân tử vong:

    Từ 17h30 ngày 07/3 đến 17h30 ngày 08/3 ghi nhận 86 ca tử vong tại:

    Tại TP. Hồ Chí Minh (2) trong đó 1 ca từ Đồng Nai chuyển đến.

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Hải Dương (7), Bắc Giang (6 ca trong 2 ngày), Bình Định (6 ca trong 2 ngày), Đà Nẵng (4), Hà Giang (4), Hà Nội (4), Hòa Bình (4), Nam Định (4 ca trong 2 ngày), Quảng Ninh (4), Kiên Giang (3), Ninh Bình (3), Phú Thọ (3), Phú Yên (3 ca trong 2 ngày), Quảng Bình (3), An Giang (2), Bạc Liêu (2), Đắk Lắk (2), Gia Lai (2), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (2), Quảng Trị (2), Thanh Hóa (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Kạn (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Cao Bằng (1), Điện Biên (1), Khánh Hòa (1), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Yên Bái (1)..

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 91 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.977 ca, chiếm tỷ lệ 0,9% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).




    Số ca mắc COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận lại tăng cao


    Hôm nay 8/3, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 948 ca mắc COVID-19, tăng 209 trường hợp so với hôm qua. Tương tự, tỉnh Bình Thuận có 716 ca mắc COVID-19 mới, tăng 192 ca so với ngày trước đó.
    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 7/3 đến 18h ngày 8/3 tỉnh này ghi nhận 948 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. So với ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 209 trường hợp.

    Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 196 ca, gồm 194 ca đang cách ly tại nhà; 2 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 167 ca, trong đó 154 ca đang cách ly tại nhà; 13 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 142 ca, gồm 138 ca đang cách ly tại nhà; 4 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 155 ca, trong đó 136 ca đang cách ly tại nhà; 19 ca ngoài cộng đồng.

    Huyện Đất Đỏ 67 ca, gồm 59 ca đang cách ly tại nhà; 8 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 36 ca, trong đó 15 ca đang cách ly tại nhà; 21 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 83 ca, gồm 7 ca đang cách ly tại nhà; 76 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 102 ca, trong đó 22 ca đang cách ly tại nhà; 80 ca ngoài cộng đồng.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch; hạn chế đi lại, tiếp xúc không an toàn; luôn ý thức chấp hành quy định 5K.

    Khi người nhà của các bệnh nhân mắc COVID-19 cần hỗ trợ, hướng dẫn cách chăm sóc và điều trị cho các F0 tại nhà, hãy gọi tổng đài chăm sóc F0 điều trị tại nhà với đầu số 02547300730 hoặc liên hệ đường dây nóng 088.8800.247 để được tư vấn.

    Bình Thuận không có ca tử vong

    Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 716 ca mắc COVID-19, tăng 192 ca so với hôm qua. Trong đó, huyện Tánh Linh 211 ca, huyện Hàm Thuận Nam 127 ca, huyện Hàm Tân 115 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 97 ca, huyện đảo Phú Quý 49 ca, thị xã La Gi 28 ca, huyện Tuy Phong 25 ca ngoài cộng đồng, huyện Bắc Bình 23 ca ngoài cộng đồng, huyện Đức Linh 21 ca, thành phố Phan Thiết 20 ca ngoài cộng đồng.

    Hôm nay, tỉnh Bình Thuận có 601 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện, không có ca tử vong nào. Tuy nhiên, có 48 ca đang điều trị có diễn tiến nặng. Tính từ 27/4/2021 đến 18h ngày 8/3, tỉnh Bình Thuận đã có 36.038 ca mắc COVID-19. Trong đó 3.550 ca đang điều trị, 32.075 ca đã xuất viện, 438 ca tử vong.







    Gần 240 điểm tiêm vắc xin ở Bình Dương phải mở cửa đến 22h đêm kể cả ngày nghỉ

    Xác định vắc xin là "lá chắn" an toàn để phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đề nghị ngành y tế phải thần tốc bao phủ vắc xin cho người dân. Ngoài các điểm tiêm cố định, Bình Dương đề nghị lực lượng y tế phải thực hiện trên tinh thần "đi từng nhà, rà từng người" để tiêm vắc xin. Khoảng 237 điểm tiêm vắc xin được bố trí làm việc đến 22h đêm, kể cả ngày nghỉ.
    Ngày 8/3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh vừa có cuộc họp với các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, ông Minh nhấn mạnh việc người dân được tiêm vắc xin có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng, chống dịch, điều này được minh chứng trong thời gian qua mặc dù địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 nhưng hầu hết không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, điều trị tại nhà. Đặc biệt, tỉ lệ F0 tử vong trong thời gian qua rất thấp, riêng tuần qua Bình Dương không ghi nhận ca tử vong.

    Từ tín hiệu tích cực trên, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương phối hợp ngành y tế thần tốc tổ chức tiêm vắc xin bao phủ trên tinh thần "đi từng nhà, rà từng người". Mỗi địa phương thành lập nhóm Zalo, bí thư, chủ tịch cấp huyện, thị xã, thành phố là thành viên cập nhật, theo dõi tiến độ tiêm chủng và báo cáo hàng ngày số liệu tiêm chủng cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

    Hình ảnh

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị các địa phương phối hợp ngành y tế thần tốc bao phủ vắc xin cho người dân

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chỉ đạo, hiện có 237 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn phải mở cửa đến 22h đêm, không nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật. Ngoài các điểm tiêm cố định, mỗi địa phương phải tổ chức từ 1 đến 2 điểm tiêm lưu động để vận động người dân ra tiêm vắc xin.

    Được biết, đến nay Bình Dương đã triển khai tiêm được 6.034.573 liều vắc xin phòng COVID-19 các loại trên tổng số 6.218.380 liều vắc xin được Bộ Y tế phân bổ (trong đó, 2.669.517 mũi 1, 2.160.191 mũi 2 và 1.204.865 mũi 3). Trẻ từ 12 - 17 tuổi, đã tiêm được 348.934 liều (mũi 1: 192.726 liều, mũi 2: 156.208 liều).

    Bình Dương quyết tâm đến cuối tháng 3 này, bao phủ vắc xin 3 liều cho người dân để tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tính đến nay, Bình Dương chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc COVID-19 tử vong.

    Theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, tới đây nên xem dịch COVID-19 như một bệnh thông thường khác. Theo đó, người dân nào mắc COVID-19 có thể đến điều trị chuyên khoa được hưởng chính sách bảo hiểm y tế hoặc dịch vụ theo yêu cầu. Theo ông Hiếu, việc xem COVID-19 là bệnh thông thường, ngành chức năng và y tế sẽ tập trung nhân lực, vật tư đủ khả năng đáp ứng chuyên sâu, hiệu quả về chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.





    TP.HCM: Vất vả đợi xét nghiệm COVID-19, công nhận F0


    Số lượng các ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao, nhiều người dân phải xếp hàng dài tại các trạm y tế địa phương ở TP.HCM chờ xét nghiệm, lấy giấy cam kết cách ly tại nhà.

    Hình ảnh

    Người dân xếp hàng dài tại trạm y tế đợi xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: THU HIẾN

    "Tập trung đông, sợ lây nhiễm"

    Ngày 8-3, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại nhiều trạm y tế ở TP.HCM như Trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú A, Trạm y tế phường Trường Thọ (TP Thủ Đức)… có rất đông người xếp hàng dài để làm xét nghiệm COVID-19, cấp giấy xác nhận F0.

    Tại Trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức), xe máy chen chúc xung quanh, phía trong hàng chục người dân ngồi khai báo y tế, đợi làm xét nghiệm nhanh để xác nhận F0.

    Nhân viên y tế tại trạm này cho biết nếu có người nhà F0 thì chở người nhà đến trạm y tế để làm test nhanh, đồng thời cầm thêm que test dương tính tại nhà để đối chiếu, sau đó khai báo y tế và ký cam kết cách ly tại nhà.

    Nếu 7 ngày sau tự xét nghiệm có kết quả âm tính, cầm que test đến để kiểm tra, cấp giấy hoàn thành cách ly.

    Phía ngoài trạm y tế có dán rõ thông báo "Được xác định là F0 nếu có kết quả RT-PCR dương tính hoặc 2 lần test nhanh dương tính". Trong đó, lần 1 do người dân cung cấp que test và 1 lần do nhân viên y tế giám sát.

    Tương tự tại Trạm y tế phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) cũng có rất đông người dân đến để test nhanh, xác định F0, xếp thành hàng dài. Nhân viên y tế tại đây liên tục nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và bố trí nước sát khuẩn tay.

    Nhiều nhân viên y tế tại đây phải làm việc tốc lực như xét nghiệm, cấp phát thuốc cho F0, làm hồ sơ…

    Ông T.N.L. (65 tuổi, phường Trường Thọ) cho biết, có kết quả xét nghiệm dương tính cách đây 7 ngày, hôm nay đến trạm y tế để test lại lấy giấy xác nhận hoàn thành cách ly. "Sáng nay tôi đã đi sớm mà đông quá, tụ tập đông thế này nguy cơ lây nhiễm rất lớn", ông L. nói.

    Phân luồng, số hóa xác nhận

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trạm y tế phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) cho biết phường nằm trong danh sách khu vực có F0 tăng cao, mỗi ngày trạm y tế tiếp nhận hơn 100 ca F0 đến để làm test nhanh, ký cam kết. Do số lượng F0 tăng nhanh, trong khi chỉ có 11 nhân viên y tế nên khối lượng công việc rất lớn. Để giảm bớt áp lực, trạm y tế đã đề xuất kích hoạt lại tổ COVID-19 cộng đồng, trong tuần này sẽ bổ sung thêm nhân lực.

    Bác sĩ Lâm Phước Trí - trạm trưởng Trạm y tế phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) - cho biết tình trạng người dân đến trạm y tế đông bắt đầu từ 2 tuần nay. Có ngày trạm y tế tiếp nhận đến 300 ca F0 mới. Để tránh tình trạng người dân tụ tập đông người, trạm y tế phải bố trí khu vực rộng, phân luồng để tránh nguy cơ lây nhiễm.


    Hình ảnh

    Xe máy người dân xếp đông nghẹt xung quanh trạm y tế, thậm chí chen lấn lối đi vào sáng 8-3 - Ảnh: THU HIẾN

    ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh - phó trưởng bộ môn nhiễm Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho rằng tùy theo điều kiện trạm y tế cơ sở, có thể chia nhân lực đến từng khu phố hoặc số hóa nhằm mục đích không tụ tập, tránh nguy cơ lây nhiễm.

    "Chúng ta có thể số hóa giống như vắc xin, có thể bỏ giấy chứng nhận F0, tiền sử xét nghiệm tại trạm y tế phường, thời gian xét nghiệm như thế nào để cập nhật vào một app, người dân đỡ vất vả di chuyển đi lại", bà Vân Anh cho biết.

    Hình ảnh

    Người dân đến Trạm y tế phường Trường Thọ làm xét nghiệm công nhận F0 - Ảnh: THU HIẾN

    Hình ảnh

    Nhiều F0 tại trạm y tế viết giấy cam kết cách ly - Ảnh: THU HIẾN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 164.596 ca, 3 tỉnh bổ sung hơn 100.000 F0

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 09, 2022 3:32 pm

    Ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca COVID-19, 3 tỉnh bổ sung hơn 100.000 F0

    TH

    Ngày 9/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 164.576 trường hợp trong nước (tăng 2.161 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 106.573 ca cộng đồng.

    Cùng ngày 3 tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và Quảng Ninh đăng ký bổ sung lần lượt 45.896 ca, 30.353 ca và 24.318 ca.
    Cụ thể: Hà Nội (31.365), Nghệ An (10.296), Bắc Ninh (9.068), Phú Thọ (5.594), Sơn La (4.924), Hưng Yên (4.102), Hòa Bình (3.997), Bình Dương (3.993), Nam Định (3.980), Lạng Sơn (3.905), Hải Dương (3.636), Tuyên Quang (3.498), Cà Mau (3.294), Đắk Lắk (3.119), Hải Phòng (3.027), Lào Cai (2.939), Quảng Ninh (2.905), Bắc Giang (2.794), Thái Nguyên (2.790), Điện Biên (2.772), Vĩnh Phúc (2.729), Quảng Trị (2.673), Bình Định (2.620), Thái Bình (2.608), Ninh Bình (2.554), Gia Lai (2.551), Quảng Bình (2.473), TP. Hồ Chí Minh (2.463), Hà Nam (2.372), Bình Phước (2.316), Cao Bằng (2.298), Bắc Kạn (2.258), Hà Giang (2.177), Yên Bái (2.064), Lai Châu (1.869), Khánh Hòa (1.861), Đà Nẵng (1.758), Lâm Đồng (1.224), Bến Tre (1.182), Thanh Hóa (1.163), Đắk Nông (1.011), Bà Rịa - Vũng Tàu (957), Tây Ninh (955), Hà Tĩnh (858), Vĩnh Long (754), Phú Yên (746), Quảng Ngãi (722), Bình Thuận (628), Trà Vinh (437), Thừa Thiên Huế (368), Kon Tum (367), Quảng Nam (323), Bạc Liêu (312), Long An (226), Cần Thơ (191), Đồng Nai (140), Kiên Giang (76), An Giang (73), Hậu Giang (61), Đồng Tháp (49), Tiền Giang (40), Sóc Trăng (39), Ninh Thuận (32).

    Ngày 09/3/2022, Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 45.896 ca, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 30.353 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 24.318 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-2.363), TP. Hồ Chí Minh (-620), Bình Dương (-513).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+5.139), Hải Phòng (+2.924), Bắc Ninh (+2.858).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 141.797 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.042.036 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 51.041 ca nhiễm).

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.034.498 ca, trong đó có 2.852.397 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (557.003), Hà Nội (491.366), Bình Dương (322.628), Bắc Ninh (203.588), Quảng Ninh (158.445).


    Số bệnh nhân tử vong:

    Từ 17h30 ngày 08/3 đến 17h30 ngày 09/3 ghi nhận 109 ca tử vong tại: Thái Nguyên (10 ca trong 2 ngày), Đồng Nai (8 ca trong 2 ngày), Hà Nội (8 ), Nam Định (7 ca trong 2 ngày), Hà Nam (6 ca trong 2 ngày), Bắc Ninh (5), Nghệ An (5), Phú Thọ (5 ca trong 2 ngày), Bắc Giang (4), Đà Nẵng (4), Quảng Ninh (4), Cà Mau (3), Hà Giang (3 ca trong 2 ngày), Hải Dương (3), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (2), Gia Lai (2), Ninh Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Trị (2), TP. Hồ Chí Minh (2), Trà Vinh (2), Bến Tre (1), Bình Dương (1), Cần Thơ (1), Điện Biên (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hải Phòng (1), Hậu Giang (1), Hòa Bình (1), Lâm Đồng (1), Phú Yên (1), Quảng Bình (1), Thái Bình (1), Thanh Hóa (1), Tuyên Quang (1), Vĩnh Long (1), Yên Bái (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 91 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.086 ca, chiếm tỷ lệ 0,9% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN)




    Bà Rịa-Vũng Tàu vượt mốc 1.000 ca COVID-19 trong một ngày

    Hôm nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 1.071 ca mắc COVID-19, tăng 123 trường hợp so với hôm qua. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận có 628 ca mắc COVID-19, giảm 88 ca so với ngày trước đó.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 8/3 đến 18h ngày 9/3 tỉnh này ghi nhận 1.071 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. So với hôm qua, số ca mắc mới tăng 123 trường hợp.

    Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 311 ca, gồm 57 ca tại cơ sở điều trị; 253 ca đang cách ly tại nhà; 1 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 201 ca, trong đó 54 ca tại cơ sở điều trị; 128 ca đang cách ly tại nhà; 19 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ có 128 ca, gồm 10 ca tại cơ sở điều trị; 106 ca đang cách ly tại nhà; 12 ca ngoài cộng đồng.

    Huyện Châu Đức có 144 ca, gồm 11 ca tại cơ sở điều trị; 106 ca đang cách ly tại nhà; 27 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 65 ca, trong đó 3 ca tại cơ sở điều trị; 62 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Long Điền 66 ca, gồm 11 ca tại cơ sở điều trị; 19 ca đang cách ly tại nhà; 36 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 103 ca, trong đó 13 ca tại cơ sở điều trị; 2 ca đang cách ly tại nhà; 88 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo 53 ca, gồm 11 ca đang cách ly tại nhà; 42 ca ngoài cộng đồng.

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh; chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K; tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh; thực hiện quét mã QR code khi đến các địa điểm công cộng, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ; hạn chế di chuyển tới những nơi có dịch đang bùng phát khi không cần thiết

    Bình Thuận giảm 88 ca

    Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 628 ca mắc COVID-19, giảm 88 ca so với hôm qua. Trong đó, huyện Tánh Linh 178 ca, huyện Hàm Thuận Nam 125 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 107 ca, huyện Phú Quý 66 ca, huyện Hàm Tân 65 ca, thị xã La Gi 23 ca ngoài cộng đồng, huyện Đức Linh 19 ca, huyện Bắc Bình 16 ca ngoài cộng đồng, thành phố Phan Thiết 15 ca ngoài cộng đồng, huyện Tuy Phong 14 ca ngoài cộng đồng.

    Hôm nay, Bình Thuận có 318 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện, không có ca bệnh nào tử vong. Tuy nhiên, 44 bệnh nhân đang điều trị có diễn tiến nặng.

    Tính từ 27/4/2021 đến 18h ngày 9/3, tỉnh Bình Thuận có 36.666 ca mắc COVID-19. Trong đó 3.860 ca đang điều trị, 32.393 ca đã xuất viện, 438 ca tử vong.





    Đồng Nai tăng cấp độ dịch, 22 nghìn học sinh trở thành F0

    Với ca nhiễm COVID-19 tăng cao, tỉnh Đồng Nai đã tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Toàn tỉnh có gần 22 nghìn học sinh là F0 sau khi trở lại học trực tiếp.
    Ngày 9/3, thông tin từ Trung tâm chỉ huy phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tiếp tục tăng cao; toàn tỉnh ghi nhận 4.834 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

    Hình ảnh

    Một lớp học trực tiếp tại Đồng Nai

    Cập nhật đánh giá phân loại cấp độ dịch, tỉnh Đồng Nai ở mức nguy cơ cấp độ 2, nguy cơ trung bình (tăng 1 cấp độ so với tuần trước do mức độ lây nhiễm tăng lên mức độ 3); ở cấp huyện có 7 huyện, thành phố tăng lên cấp độ 2, còn lại 4 huyện, thành phố giữ ở cấp độ 1.

    Theo Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, biến chủng Omicron hiện đang lây lan nhanh trên địa bàn. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận hơn 3,2 nghìn ca bệnh mới. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng, nhập viện không nhiều. Hầu hết số ca tử vong đều có bệnh nền nặng và nhiễm COVID-19.

    Số liệu từ Sở GD-ĐT Đồng Nai ghi nhận, từ khi chuyển sang học trực tiếp đến nay, toàn tỉnh có 2.786 F0 là giáo viên và gần 22 nghìn F0 là học sinh, trẻ mầm non. Do đánh giá cấp độ dịch thay đổi, trong tuần có 37 trường mầm non và 70 trường phổ thông của 37 xã, phường vùng cam phải ngừng đến trường hoặc chuyển sang học trực tuyến. Ngoài ra, có 896 lớp rải rác ở các trường có nhiều F0, F1 cũng phải chuyển sang học trực tuyến.

    Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho rằng, hiện nay tỉnh Đồng Nai đã chuyển cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Nếu cấp độ dịch tiếp tục tăng lên cấp 3, tỉnh sẽ có Chỉ thị mới để điều chỉnh các hoạt động tương ứng trên địa bàn.






    Đề xuất người nhập cảnh không cần có xác nhận tiêm vắc xin COVID-19

    Trong bản dự thảo gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, Bộ Y tế đưa ra đề xuất người nhập cảnh Việt Nam không cần phải có xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19, nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
    Bộ Y tế thông tin, cơ sở đề thực hiện các đề xuất trên là do Việt Nam đã thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

    Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất đối với người nhập cảnh theo đường hàng không: Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ hoặc trong vòng 24 giờ (nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh về Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (gọi tắt là có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2).

    Không cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-02 sau khi nhập cảnh, nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như người đã/đang lưu trú tại Việt Nam.

    Với người nhập cảnh đi theo các đường khác: Trường hợp người nhập cảnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối với người nhập cảnh theo đường hàng không.

    Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh.

    Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như người đã/đang lưu trú tại Việt Nam. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định.

    Người nhập cảnh đều phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong suốt thời gian lưu trú tại Việt Nam.

    Tại cửa khẩu nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-02 (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp...) thì báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

    Phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, rất hạn chế dừng, đỗ dọc đường.

    Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp cần dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tiếp xúc gần với người xung quanh, đặc biệt là người già (trên 65 tuổi), phụ nữ có thai, người có bệnh nền. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khác theo quy định của Việt Nam.

    “Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm hoặc chưa từng bị nhiễm SARS-CoV-2 đều được tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân”, dự thảo của Bộ Y tế nêu rõ.

    Đối với người nhập cảnh Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo cấp cao: thực hiện theo Đề án đón đoàn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm thêm 160.676 ca , ba tỉnh bổ sung gần 60.000 F0

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 10, 2022 6:25 pm

    Ngày 10/3, Việt Nam thêm 160.676 ca COVID-19, ba tỉnh bổ sung gần 60.000 F0

    TH



    Ngày 10/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 160.676 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 160.661 trường hợp trong nước (giảm 3.915 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Trong số các trường hợp mới được ghi nhận có 107.465 ca cộng đồng. Cùng ngày, Sở Y tế Thanh Hoá đăng ký bổ sung 30.000 ca, Sở Y tế Vĩnh Phúc thêm 21.182 ca, Sở Y tế Bình Định bổ sung 6.601 ca.


    Cụ thể: Hà Nội (30.157), Nghệ An (11.141), Phú Thọ (5.891), Bình Dương (5.302), Sơn La (4.891), Hưng Yên (4.269), Hòa Bình (4.122), Cà Mau (3.914), Tuyên Quang (3.879), Lạng Sơn (3.872), Hải Dương (3.770), TP. Hồ Chí Minh (3.668), Nam Định (3.554), Hải Phòng (3.533), Quảng Trị (3.463), Lào Cai (3.229), Quảng Ninh (2.903), Bắc Giang (2.863), Đắk Lắk (2.814), Vĩnh Phúc (2.756), Thái Bình (2.722), Thái Nguyên (2.720), Quảng Bình (2.641), Ninh Bình (2.597), Hà Nam (2.427), Bình Phước (2.390), Bình Định (2.339), Điện Biên (2.265), Cao Bằng (2.245), Hà Giang (2.162), Lai Châu (2.151), Bắc Ninh (2.122), Yên Bái (2.049), Khánh Hòa (1.850), Đà Nẵng (1.824), Bến Tre (1.528), Lâm Đồng (1.467), Tây Ninh (1.427), Đắk Nông (1.337), Bắc Kạn (1.270), Thanh Hóa (1.105), Bà Rịa - Vũng Tàu (988), Bình Thuận (883), Hà Tĩnh (875), Vĩnh Long (860), Phú Yên (747), Quảng Ngãi (682), Trà Vinh (454), Đồng Nai (431), Thừa Thiên Huế (378), Kon Tum (371), Quảng Nam (326), Bạc Liêu (305), Long An (207), Cần Thơ (145), Kiên Giang (127), An Giang (88), Đồng Tháp (45), Sóc Trăng (45), Hậu Giang (34), Ninh Thuận (24), Tiền Giang (17).


    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-6.946), Gia Lai (-2.551), Hà Nội (-1.208).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (+1.309), Hồ Chí Minh (+1.205), Nghệ An (+845).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 147.780 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.260.495 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 53.253 ca nhiễm).


    71 bệnh nhân tử vong

    Từ 17h30 ngày 9/3 đến 17h30 ngày 10/3 ghi nhận 71 ca tử vong tại: Hà Nội (13), Bình Dương (4), Hòa Bình (4), Bình Định (3), Bình Thuận (3), Cà Mau (3), Đà Nẵng (3), Hà Nam (3), Hưng Yên (3), Khánh Hòa (3), Lạng Sơn (3), Thanh Hóa (3), Bắc Giang (2), Bình Phước (2), Gia Lai (2), Nam Định (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Ninh (2), Thái Nguyên (2), TP. Hồ Chí Minh (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Ninh (1), Hậu Giang (1), Lào Cai (1), Quảng Bình (1), Quảng Trị (1).

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

    So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).







    TP.HCM: 37.500 ca nghi mắc COVID ở trường trong 1 tuần, thêm nỗi lo sốt xuất huyết, tay chân miệng

    Tại TP.HCM, mặc dù bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng khi trường học hoạt động trở lại và mùa mưa sắp tới.

    Hình ảnh

    Một ca mắc sốt xuất huyết mức độ nặng từng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới hồi năm 2020 - Ảnh: XUÂN MAI

    Thông tin này được cho biết tại Hội nghị giao ban trực tuyến lĩnh vực y tế dự phòng do Sở Y tế TP.HCM tổ chức ngày 9-3, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ, phương hướng sắp tới.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thời gian qua ngành y tế đã chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Số liệu tháng 2-2022 cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết giảm 40%, tay chân miệng giảm 98% so với cùng kỳ năm 2021.

    Tuy nhiên do mùa mưa sắp tới sẽ tiềm ẩn nguy cơ gia tăng bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, khi trường học hoạt động trở lại sẽ là nguy cơ bệnh tay chân miệng, song song với bệnh COVID-19 đang tăng nhanh hiện nay.

    Đối với số ca mắc, nghi mắc COVID-19 trong trường học, tại buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện và TP Thủ Đức về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết tổng số ca nghi mắc trong tuần qua là gần 37.500 trường hợp, cao gần gấp đôi so với tuần trước (gần 19.500 ca). Số ca nghi mắc tăng đều ở các khối, trong đó khối tiểu học vẫn cao hơn các khối còn lại.

    HCDC cho biết thêm trong thời gian tới, trung tâm y tế các quận, huyện và TP Thủ Đức cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc kiểm soát dịch bệnh trong trường học.

    Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hưng, phó giám đốc Sở Y tế, ghi nhận những nỗ lực của tất cả các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, chú ý không bỏ sót nhóm nguy cơ là trẻ em có yếu tố bệnh nền; phát triển hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu đầy đủ, kịp thời nhằm có đủ nguồn thông tin đánh giá, dự báo ứng phó dịch bệnh.

    Phó giám đốc Sở Y tế TP cũng yêu cầu địa phương cần rà soát công tác tiêm chủng phòng COVID-19, tăng cường giám sát việc nhập liệu thông tin trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia, thường xuyên theo dõi tiến độ tiêm chủng.

    Thêm vào đó, để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi, địa phương cần tăng cường truyền thông đến phụ huynh học sinh về tầm quan trọng và lợi ích của vắc xin.








    'Long An để F0, F1 đi làm xuất phát từ nhu cầu cấp bách của F0, F1'

    Việc Long An để người F0, F1 đi làm trở lại dựa trên thực tế nhu cầu của chính những người F0, F1 cần giải quyết công việc cấp bách, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế và nghị quyết 128 của Chính phủ.

    Hình ảnh

    Trong buổi tọa đàm hợp tác phát triển với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An vào chiều 8-3 vừa qua, cả bí thư Tỉnh ủy Long An và chủ tịch UBND tỉnh Long An đều đang mắc COVID-19 nhưng cả hai đều đến cơ quan làm việc tại phòng riêng, tham gia tọa đàm trực tuyến - Ảnh: SƠN LÂM




    Ngày 10-3, các sở, ban ngành tỉnh Long An đã có văn bản thông tin, phổ biến quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

    Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Minh Phúc - giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, đơn vị soạn thảo các quy định để người F0, F1 đi làm trở lại - cho biết chủ trương của tỉnh Long An dựa trên tinh thần nghị quyết số 128 ngày 11-10-2021 của Chính phủ về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và đặc biệt là báo cáo và đề xuất "Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19" của Bộ Y tế ngày 5-3.

    "Trên cơ sở đó, cùng với thực tế sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hiện nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thường có người F0 và rất nhiều người F1. Cả người lao động F0 không có triệu chứng và đặc biệt là người F1 cùng với chủ doanh nghiệp của họ trên thực tế đều muốn công việc được tiếp tục trôi chảy. Nhưng nếu không có cơ chế thì họ sẽ không thể thực hiện được. Dựa trên nhu cầu từ nhiều doanh nghiệp, cơ quan, lãnh đạo tỉnh Long An đã thực hiện chủ trương này để hướng việc tháo gỡ cho nhu cầu của chính các F0, F1 đang có việc cấp bách cần giải quyết", ông Phúc nói.

    Theo quy định của văn bản mà UBND tỉnh Long An ban hành, thì khi người F0, F1 có nhu cầu làm việc vẫn ưu tiên bố trí để làm việc trực tuyến.

    Nếu không thể làm việc trực tuyến mà phải đi làm trực tiếp, người F0 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly (7 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính và chưa có kết quả xét nghiệm âm tính) đang làm trong Nhà nước khi đến cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách phải trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của thủ trưởng hoặc cấp trên trực tiếp.

    Còn người F0 khi đi làm ở các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ cấp thiết cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã được trung tâm y tế huyện phân công.

    Ông Phúc nói thêm nhằm bảo đảm công tác phòng ngừa COVID-19 thì ngoài việc đảm bảo các quy định trước đây đã ban hành, khi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để F0 đi làm, phải bố trí đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp với người chung quanh. Người F0 được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu làm việc được bố trí sẵn và ngược lại, với điều kiện trong quá trình di chuyển và đến nơi làm việc không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.

    Bên cạnh đó, người F0 cũng được tham gia hỗ trợ chăm sóc, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị COVID-19 phù hợp với nhiệm vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được giao.

    Còn người F1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 trong trường hợp làm việc trực tiếp thì cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực dành riêng cho các F1. Khu vực này phải đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm.

    Người F1 đi làm trực tiếp phải đảm bảo đeo khẩu trang, làm việc tại nơi được bố trí, phòng riêng hoặc trong không gian thoáng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người xung quanh và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng bệnh.

    "Tất cả đều phải chú ý sức khỏe của mình, thường xuyên theo dõi tình trạng bản thân, có diễn biến bất thường thì phải báo ngay cho các cơ sở y tế", ông Phúc thông tin.

    Cũng theo ông Phúc, trong quá trình triển khai nếu gặp phải những vướng mắc, phản hồi gì thì Sở Y tế sẽ tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

    Được biết, hiện Bộ Y tế mới xin ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trường hợp F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. Riêng F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến...
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 57 khách