Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 26, 2023 6:43 pm

    Nga mất gần nửa số S-400 ở Crimea, Mỹ chuẩn bị viện trợ tên lửa ATACMS cho Kyiv

    Viên Minh • 26/09/23

    Hình ảnh

    Lính pháo binh Ukraine bắn pháo 152 mm D-20 vào các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần Bakhmut, miền đông Ukraine, vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)


    Quân đội Ukraine được cho là đã chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía đông nam đất nước bằng lực lượng thiết giáp. Đây chính là một cột mốc quan trọng trong cuộc phản công kéo dài 3 tháng rưỡi qua nhằm cắt đôi quân đội Nga đang chiếm đóng. Trong khi đó, phía Ukraine không ngừng tuyên bố sẽ định kỳ thực hiện các cuộc tấn công cho đến khi cây cầu nối bán đảo Crimea đến đất liền Nga bị phá hủy hoàn toàn. Triển vọng này càng sáng sủa hơn khi tới đây, rất có thể Mỹ sẽ bật đèn xanh để Ukraine nhận được các tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn lên tới 300km của mình. Một khi nhận được siêu tên lửa này, tất cả các sở chỉ huy, tuyến đường tiếp tế, kho bãi đạn dược của Nga đều sẽ nằm trong tầm bắn của Ukraine. Kịch bản chiến tranh đang ngày càng xấu đi hơn với Tổng thống Putin.

    Các sĩ quan thuộc lực lượng tấn công đường không của Ukraine cho biết, quân đội của họ đã vượt qua các chướng ngại vật chống tăng bao gồm chiến hào và các khối bê tông “răng rồng” gần làng Verbove ở Zaporizhia. Điều đó đã cho phép các xe thiết giáp xuyên qua khu vực vốn được quân Nga bố phòng chặt chẽ này. Đánh giá tình báo nguồn mở về các video của Nga cho thấy các cuộc tấn công bằng pháo binh vào các đoàn xe Ukraine dường như đã xác nhận bước đột phá này.


    Người Nga đang tấn công khu vực này bằng pháo binh và tiến hành các cuộc phản công. Các đơn vị Ukraine đứng trước nguy cơ bị thương vong nặng nề. Nhưng nếu Kyiv có thể tạo được chỗ đứng vững chắc, họ có thể tìm cách đưa nhiều xe thiết giáp hơn nữa vượt qua khoảng trống và tiến vào các khu vực ít kiên cố hơn.

    Mới đây, tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy mũi phản công của Ukraine ở mặt trận phía nam, cho biết các đơn vị dưới quyền tiếp tục chọc thủng phòng tuyến của Nga tại Zaporizhzhia. "Ở sườn trái gần Verbove, chúng tôi đã đột phá và tiếp tục tiến quân xa hơn". Ông nhấn mạnh: "Tiến độ không nhanh như kỳ vọng, không giống những bộ phim về Thế chiến II. Điều quan trọng là chúng tôi không được đánh mất thế chủ động hiện nay".

    Diễn biến này đặt cuộc phản công của Ukraine vào một thời điểm then chốt. Ukraine muốn tiến về phía nam tới Biển Azov để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga dọc theo dải lãnh thổ nối đất liền Nga với Bán đảo Crimea mà Moscow đã chiếm giữ vào năm 2014. Mục đích là nhằm cản trở nỗ lực của Nga nhằm giữ vững gần 20 % lãnh thổ Ukraine mà Moscow vẫn chiếm giữ.

    Tướng Tarnavsky tiết lộ rằng cả Ukraine và Nga không sử dụng đội hình quy mô lớn cấp đại đội, tiểu đoàn hay lữ đoàn trong mặt trận Zaporizhzhia. Thay vào đó, các bên triển khai các nhóm tác chiến nhỏ với số lượng 10-15 người mỗi nhóm. Mục tiêu giá trị nhất trước mắt đối với Ukraine là thị trấn Tokmak, một trung tâm hậu cần của quân đội Nga tại khu vực. Đây cũng là mục tiêu lớn đầu tiên của quân đội trong mũi phản công ở phía nam.

    Các quan chức Ukraine cho biết họ cần thêm vũ khí từ Mỹ và các đồng minh để tăng tốc tiến bộ. Họ muốn các tên lửa tầm xa để nhắm mục tiêu vào hậu cần quân sự của Nga và bóp nghẹt nguồn cung cấp cho quân đội tiền tuyến. Các tên lửa này cũng có thể tiêu diệt các hệ thống phòng không và pháo binh Nga, yểm trợ tốt hơn cho binh lính Ukraine đang tiến về phía trước.

    Trong những tuần gần đây Ukraine đã mở rộng mặt trận xung quanh làng Robotyne. Tốc độ đang được đẩy lên ngày càng cao. Đến cuối tháng 8, lính dù Ukraine đã xuyên thủng tuyến phòng thủ chính của Nga gần Verbove, một ngôi làng nông nghiệp ở phía đông Robotyne, và bắt đầu vượt qua các chiến hào, chướng ngại vật chống tăng và bãi mìn.

    Theo một số sĩ quan Ukraine trong khu vực, Nga đã đáp trả bước tiến của Ukraine bằng cách triển khai một số đơn vị lính dù mạnh nhất của mình ra mặt trận. Sĩ quan không quân Ukraine cho biết việc chặn sóng vô tuyến cho thấy Nga đã gửi lực lượng dự bị từ Tokmak và chỉ để lại một đồn binh nhỏ ở đó.

    Lớp phòng thủ của Nga gần Verbove đặc biệt khốc liệt. Họ đang sử dụng đạn phốt pho phát nổ trên bầu trời như pháo hoa rơi xuống đất, đốt cháy bất cứ thứ gì chúng đáp xuống. Người Nga đã sử dụng chúng để đốt những hàng cây nơi quân Ukraine chiếm được chiến hào, buộc binh sĩ của Kyiv phải rời bỏ các vị trí dưới hỏa lực của pháo binh Nga.

    Nhưng người Ukraine đã tiến về phía trước. Theo những người lính Ukraine ở tiền tuyến và các video mà họ chia sẻ trên mạng, bộ binh Ukraine xông thẳng vào chiến hào của đối phương và dọn sạch chúng. Họ cầm chân quân Nga dưới hỏa lực của pháo binh và xe tăng cũng như các cuộc phản công của bộ binh.

    Một số thiết giáp Ukraine đã bị phá huỷ hoặc hư hỏng khi cố gắng vượt qua phòng tuyến Nga. Ukraine đã mất nhiều xe thiết giáp do phương Tây viện trợ theo cách ấy. Nhưng giờ đây lớp áo giáp được trang bị thêm đã bảo vệ được binh sĩ bên trong, giúp họ tiếp tục chiến đấu.

    Ukraine cũng đang tiến về phòng tuyến kiên cố của Nga ở những nơi khác trong đoạn phình ra của chiến tuyến. Ở phía nam Robotyne, quân đội Ukraine đã tiến tới rìa Novoprokopivka, ngôi làng chiến lược tiếp theo nằm trong tay Nga. Những cuộc đột kích tiếp theo sẽ buộc các chỉ huy Nga phải dàn mỏng bộ binh và pháo binh để thực hiện nhiệm vụ phòng ngự của mình

    Các binh sĩ Ukraine cho biết, quân đội Nga ở chiến hào tiền tuyến thường có trình độ tấc chiến kém. Nhưng khi bộ binh Ukraine tiến vào chiếm giữ chiến hào, quân Nga đã đánh trả bằng lực lượng tinh nhuệ hơn, có thể là những lính dù tấn công được huy động ra chiến trường mới đây.

    Các vị trí của quân Nga thường được rải mìn và chứa đầy các thiết bị do binh lính bỏ chạy, từ đạn dược đến lựu đạn và kính nhìn ban đêm. Dù vậy, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn đối với Ukraine. Lực lượng của họ đã bị suy kiệt sau cuộc chiến kéo dài và đẫm máu suốt hơn 3 tháng qua. Nga cũng đang củng cố các công sự, bao gồm cả chiến hào, phía sau các khu vực mà Ukraine đang tập trung tấn công.

    ***

    Trong khi chiến trường đang chứng kiến những trận đánh khốc liệt đến vậy thì ở hậu trường, các nhà lãnh đạo cũng đang tích cực đi những nước cờ chiến lược.


    Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông sẵn sàng cung cấp tên lửa đất đối đất tầm xa tiên tiến để giúp Kyiv thực hiện cuộc phản công. Đây là tiết lộ của các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề. Theo đó, một lượng nhỏ tên lửa từ Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, còn gọi là ATACMS, sẽ được gửi đi trong những tuần tới. Sau đó, sẽ có thêm nhiều tên lửa khác tới Ukraine.

    Kyiv từ lâu đã tìm kiếm các tên lửa tầm xa có thể tấn công những tuyến đường tiếp tế, kho hậu cần và trụ sở chỉ huy của Nga ở xa chiến tuyến. Tầm quan trọng của chúng đối với Ukraine đã tăng lên hơn nữa từ khi nguồn cung cấp tên lửa hành trình tầm xa của Anh và Pháp bắt đầu suy giảm.

    Việc Mỹ cung cấp ATACMS cũng có thể khuyến khích Đức cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus. Berlin đã chỉ ra rằng họ muốn hợp tác với Washington trong việc cung cấp các loại viện trợ quân sự mới.

    ATACMS có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 300km với đầu đạn chứa 170kg thuốc nổ. Nó có thể được phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, cũng như các hệ thống tên lửa phóng loạt M270 được gửi từ Anh và Đức.

    Hệ thống tên lửa này được phát triển vào những năm 1980 để phá hủy các mục tiêu có giá trị cao nằm sâu trong phòng tuyến của Liên Xô. ATACMS được xây dựng như một vũ khí dẫn đường hiếm hoi giữa thời điểm Mỹ chủ yếu dựa vào bom không dẫn đường để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Hệ thống tên lửa này ban đầu được thiết kế để phá hủy các vũ khí phòng thủ tên lửa đất đối không của đối phương bằng cách bao phủ chúng bằng hàng trăm bom chùm. Hiện nay, Lầu Năm Góc có 2 phiên bản ATACMS mang đầu đạn chùm và đầu đạn đơn.

    Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin cho biết, đến nay, tập đoàn này đã chế tạo khoảng 4.000 tên lửa ATACMS, bao gồm những hệ thống được bán ra nước ngoài. Mỹ dễ dàng cung cấp các tên lửa dẫn đường ít đắt đỏ hơn cho Ukraine, bởi các tên lửa chiến thuật của Lầu Năm Góc được "để dành" cho những kế hoạch chiến tranh tiềm ẩn hàng đầu tại những nơi khác như châu Á, châu u và Trung Đông.

    Hiện tại, Mỹ vẫn còn sử dụng ATACMS trên chiến trường. Quân đội Mỹ từng phóng khoảng 30 tên lửa ATACMS năm 1991 trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc. Chúng cũng từng được sử dụng để tấn công các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Iraq. Phiên bản ATACMS đạn chùm có thể bay hơn 160km và từng phóng 950 đạn chùm. Lầu Năm Góc sau đó đã hạn chế việc sử dụng đạn chùm bởi chúng thường không trúng mục tiêu. Lục quân đã cải tiến các hệ thống ATACMS đời đầu vào những năm 2000 và thay thế đầu đạn chùm bằng đầu đạn đơn. Lục quân Mỹ đã phóng hơn 400 tên lửa chiến thuật mang bom chùm trong chiến dịch Tự do Iraq. Mỹ cũng phóng tên lửa chiến thuật từ Hàn Quốc ra biển sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa một số lần.

    Vào tháng 7, chính quyền Biden quyết định gửi đạn chùm tới Ukraine. Đây được cho là động thái mở đường cho việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Kyiv, bởi một số biến thể tên lửa này có đầu đạn chứa được đạn chùm. Tên lửa ATACMS sẽ tăng cường khả năng của Ukraine trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa trong những tháng mùa đông, điều này sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc củng cố khả năng phòng thủ của mình.

    ***

    Đối với Ukraine mà nói, ngay cả khi lực lượng của họ không tiến đến được bờ biển phía nam, những bước tiến xa hơn vẫn cho phép họ tấn công các tuyến tiếp tế của Nga bằng tên lửa và pháo binh. Đó là chưa kể những đòn tấn công bất ngờ từ phía Ukraine cũng đang gây ra những tổn thất không nhỏ cho các lực lượng Nga tại Crimea, đặc biệt là tổn thất về phương tiện quân sự.

    Để bảo vệ khu vực bán đảo Crimea mà quân đội Nga đang kiểm soát, Moscow đã bố trí tới 5 khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 cùng các hệ thống radar phòng không hiện đại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng gần đây, Ukraine đã phá huỷ 2 khẩu đội phòng không hiện đại S-400. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng, mỗi lần Ukraine phá hủy một tổ hợp S-400 đều cho thấy sự yếu kém trong công tác phòng thủ của Hạm đội biển Đen tại khu vực cảng Sevastopol.

    Vụ tập kích đầu tiên diễn ra vào ngày 23/8, đã phá huỷ khẩu đội S-400 mà Nga bố trí ở khu vực Cape Tarkhankut trên bờ biển phía tây bắc của Bán đảo Crimea. Ngày 14/9 một khẩu đội S-400 khác cách thành phố Yevpatoriya gần 60 km về phía nam, cũng đã trở thành mục tiêu tiếp theo bị phá huỷ.

    Vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công trên được Ukraine cho biết, chính là tên lửa hành trình chống hạm phóng từ mặt đất R-360 Neptune phiên bản mới nhất, được sửa đổi để tập kích tổ hợp S-400 của Nga. Tên lửa Neptune cũng chính là vũ khí đã đánh chìm tàu tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen vào tháng 4/2022, đánh dấu thành công đầu tiên của vũ khí này.

    Phiên bản đầu tiên của Neptune chỉ có tầm bắn 280 km và mang theo theo đầu đạn nặng 150 kg. Tuy nhiên phiên bản sửa đổi tầm bắn tăng lên đến 400 km, mang theo đầu đạn nặng 350 kg. Mục tiêu trước mắt của hải quân Ukraine trong việc tấn công vào những tổ hợp S-400, là nhằm dọn đường cho lực lượng không quân của họ tấn công vào Hạm đội biển Đen đang neo đậu tại Sevastopol do Nga kiểm soát.

    Các vụ tấn công gần đây của Ukraine bằng tên lửa Neptune đã dẫn đến sự thiếu hụt các đơn vị S-400 được Nga bố trí bảo vệ cảng Sevastopol, nên khả năng bảo vệ của Hạm đội Biển Đen đã bị tổn hại đáng kể.


    Lý do đầu tiên khiến S-400 thất bại có thể là các chiến thuật được Ukraine áp dụng. Tên lửa R-360 Neptune được biết có khả năng cơ động tốt ở độ cao thấp, vì vậy việc phát hiện và đánh chặn chúng cực kỳ khó khăn. Một yếu tố khác có thể góp phần dẫn đến thất bại của S-400 đó là các biện pháp đối của R-360 Neptune. Tên lửa hành trình này sử dụng nhiều biện pháp khác nhau như gây nhiễu radar hoặc tung ra nhiều mồi bẫy để gây nhầm lẫn và né tránh các hệ thống phòng không của Nga.

    Tên lửa hành trình R-360 Neptune của Ukraine là hệ thống tên lửa chống hạm hiện đại. Nó được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước và các mục tiêu hải quân ở khoảng cách lên tới 280 km. Tên lửa này là bước tiến đáng kể trong khả năng phòng thủ của Ukraine và thể hiện một bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa nội địa của nước này.

    Tên lửa hành trình R-360 Neptune hoạt động bằng cách kết hợp dẫn đường quán tính và dẫn đường bằng radar chủ động. Nó được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cung cấp lực đẩy trong suốt chuyến bay. Hệ thống dẫn đường của tên lửa sử dụng các điểm định hướng được lập trình sẵn và cập nhật radar để điều hướng tới mục tiêu. Khi nó đến gần mục tiêu, radar tìm kiếm chủ động sẽ đảm nhận việc tiếp cận mục tiêu một cách chính xác.

    Về vật liệu, tên lửa hành trình R-360 Neptune được chế tạo chủ yếu bằng vật liệu composite nhẹ và bền. Những vật liệu này mang lại tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, cho phép tên lửa đạt được tầm bắn và khả năng cơ động cao hơn. Việc sử dụng vật liệu tổng hợp cũng giúp giảm tiết diện radar của tên lửa, khiến hệ thống radar đối phương khó phát hiện và theo dõi hơn.

    Tên lửa hành trình R-360 Neptune được trang bị cảm biến và vũ khí tiên tiến để nâng cao hiệu quả tấn công. Tính năng tìm kiếm radar chủ động của tên lửa có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu ngay cả trong điều kiện môi trường phức tạp.

    Đầu đạn của tên lửa được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của tàu hải quân hiện đại, đảm bảo gây sát thương tối đa khi va chạm. Ngoài ra, tên lửa có thể thực hiện các động tác lẩn tránh để chống lại các biện pháp đối phó của đối phương và tăng cơ hội tiếp cận mục tiêu thành công.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 26, 2023 6:46 pm

    Ukraine tập kích dồn dập Crimea, 2 tướng Nga thương vong

    Viên Minh • 26/09/23

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine bắn pháo TRF-1 155mm vào các vị trí của Nga, vào ngày 27 tháng 3 năm 2023 (Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

    Gần đây, các chỉ huy Ukraine cho biết, việc Kyiv sử dụng pháo hạng nặng do phương Tây cung cấp trong các cuộc xung đột ở gần Bakhmut đang gây thiệt hại đáng kể cho phòng tuyến của đối phương. Trong khi đó, Crimea tiếp tục trở thành một nỗi đau lớn của Nga khi hứng chịu liên tiếp những đòn tấn công huỷ diệt của Ukraine. Đã có những thượng tướng và trung tướng Nga thương vong sau các đòn tập kích chính xác bằng tên lửa.


    Theo phía Ukraine, pháo 155 mm được Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp là một trong những vũ khí chủ chốt giúp họ giành được các bước tiến ở khu vực Bakhmut, nơi Nga đã kiểm soát từ tháng 5.


    Một chỉ huy đơn vị tên Oleksandr cho biết lực lượng vũ trang Ukraine "phụ thuộc rất nhiều" vào pháo hạng nặng, bao gồm pháo Krab do Ba Lan sản xuất và pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất.

    Anh nói: "Ngay cả một khẩu pháo cũng có thể xoay chuyển tình thế hoàn toàn. Một khẩu pháo cũng có thể chặn được một cuộc tấn công. Điều quan trọng nhất là nhắm bắn vào nơi cần thiết. Người Nga không thích khí tài của chúng tôi".

    Anh Oleksandr, 30 tuổi, mô tả Klishchiivka - một ngôi làng trên địa hình cao phía nam Bakhmut - là một trong những nơi mà Nga đang nỗ lực chiến đấu để giành lại. "Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục thành công trong nỗ lực đạt được đà tiến".

    Các chỉ huy Ukraine đã mô tả việc giành được Klischiivka và Andriivka gần đó là bước đệm chiến lược để giành lại Bakhmut. Đây được xem là một trong những thành quả quan trọng nhất trong cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 sau một thời gian dài Kyiv đã phải vật lộn để chọc thủng phòng tuyến kiên cố của Nga.

    Theo Newsweek, khi chiến sự Nga - Ukraine diễn ra gần 19 tháng, các diễn biến trên tiền tuyến củng cố một nhận định của các chuyên gia quân sự trước đó rằng, pháo binh là "vua chiến trường". Các hệ thống pháo và hỏa lực có sức công phá lớn, được xem là vũ khí gây ra phần lớn thương vong cho cả 2 bên trên tiền tuyến.

    Theo các chuyên gia, cuộc chiến mặt đất giữa Nga và Ukraine giờ đây đã chuyển thành cuộc chiến tiêu hao và bên nào có thể đảm bảo được tiềm lực pháo binh dồi dào hơn có thể chiếm được ưu thế lớn trên tiền tuyến. Trên mặt đất, pháo binh là lực lượng nòng cốt cho các nỗ lực tấn công và phòng vệ.

    Ví dụ, pháo thường sẽ được sử dụng để bao vây lực lượng đối thủ bằng hỏa lực dồn dập từ các phía để buộc họ phải rút lui. Tương tự, pháo cũng được triển khai dọc theo các khu vực giới tuyến, tạo thành một lớp bảo vệ để chặn đà tiến của đối phương.

    Kết hợp với các thiết bị trinh sát như radar phản pháo, UAV, pháo binh có uy lực tấn công mạnh mẽ đối thủ khi nắm được vị trí chính xác của các mục tiêu.

    Xuyên thủng phòng tuyến chính quân Nga


    Trong khi đó, Ukraine đang liên tục tuyên bố xuyên thủng các phòng tuyến của Nga ở cả miền Nam và miền Đông, coi đây là bước tiến quan trọng trong chiến dịch phản công kéo dài gần 4 tháng qua.

    Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 22/7, ông Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy mũi phản công của Ukraine ở mặt trận phía nam, cho biết các đơn vị của Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến của Nga gần Verbove ở mặt trận Zaporizhia.

    Ông nói: "Ở sườn trái gần Verbove, chúng tôi đã chọc thủng phòng tuyến của Nga. Chúng tôi tiếp tục tiến công. Không nhanh như mong đợi, không như trong các bộ phim về Thế chiến II".

    Verbove gần Tokmak, một thành phố nhỏ ở Zaporizhia nhưng đóng vai trò là trụ cột trong tuyến phòng thủ thứ hai của Nga ở miền Nam Ukraine. Tokmak cách chiến tuyến hiện tại ở Zaporizhia khoảng 16km, nằm trên tuyến đường dẫn tới thành phố Melitopol và tới Biển Azov.

    Quân đội Ukraine hồi đầu tháng 9 cho biết, các lực lượng nước này đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga xung quanh thị trấn Robotyne, ở phía đông bắc Tokmak.

    Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang ra sức tăng cường hệ thống phòng thủ xung quanh Tokmak do lo ngại quân đội Ukraine có thể tiến đánh và giành quyền kiểm soát thành phố này. Hệ thống này được tăng cường bằng các trạm kiểm soát, hệ thống phòng thủ răng rồng chống tăng và đào các chiến hào mới.

    Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6. Giới chức nước này thừa nhận tốc độ phản công không nhanh như mong đợi, song đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có việc chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền Nam.


    Kyiv những tuần qua khẳng định quân đội đã vượt qua được phòng tuyến đầu tiên của đối phương tại Zaporizhzhia, trong khi giới chức địa phương do Nga chỉ định mô tả rằng quân đội Ukraine có bước tiến không đáng kể. Đầu tháng 9, quân đội Nga thừa nhận đã rút lui chiến thuật khỏi làng Robotyne, một trong những cứ điểm trọng yếu trên phòng tuyến thứ nhất ở Zaporizhzhia.

    Trong tuần này, CNN cũng ghi nhận các đơn vị Ukraine còn cách Tokmak khoảng 20 km, bị ngăn cản tiến quân bởi nhiều lớp phòng thủ của quân đội Nga. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các đơn vị Ukraine có thể đã vượt qua phòng tuyến Nga gần làng Verbove.

    Tướng Tarnavsky tiết lộ rằng cả Ukraine và Nga không sử dụng đội hình quy mô lớn cấp đại đội, tiểu đoàn hay lữ đoàn trong mặt trận Zaporizhzhia. Thay vào đó, các bên triển khai các nhóm tác chiến nhỏ với số lượng 10-15 người mỗi nhóm.

    Lực lượng Nga tính toán vị trí phòng ngự rất chính xác và hiệu quả, khiến các đơn vị Ukraine mất nhiều thời gian để tấn công. Dù vậy, mũi tiến quân ở mặt trận phía nam không sử dụng nhiều phương tiện cơ giới, nên không chịu nhiều ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

    Ông Oleksandr cũng cho rằng đột phá lớn vẫn chờ Ukraine ở phía trước. "Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra sau khi chúng tôi giành lại Tokmak. Hiện tại, họ đang dựa vào độ sâu của tuyến phòng thủ ở đó".

    Theo ông, chiến dịch phản công sẽ được coi là thành công khi lực lượng Ukraine ít nhất tiếp cận được Tokmak. "Tokmak là mục tiêu tối thiểu. Mục tiêu tổng thể là tiến đến và khôi phục đường biên giới của chúng tôi".

    Tại mặt trận miền Đông, ông Oleksandr cho biết việc sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp trong trận chiến ác liệt đang diễn ra ở ngoại ô Bakhmut, tỉnh Donetsk đang gây thiệt hại đáng kể cho phòng tuyến của Nga.

    Ông Oleksandr cho biết lực lượng vũ trang Ukraine "phụ thuộc rất nhiều" vào pháo hạng nặng, bao gồm pháo Krab do Ba Lan sản xuất và pháo tự hành M109 của Mỹ.

    "Ngay cả một khẩu pháo cũng có thể xoay chuyển hoàn toàn tình thế. Nó cũng có thể ngăn chặn một cuộc tấn công. Điều quan trọng là nhắm vào nơi cần thiết".

    Vị chỉ huy này cho biết thêm rằng: "Vũ khí của chúng tôi gây khó chịu cho người Nga. Đó là những gì chúng tôi thu thập được khi chặn tín hiệu liên lạc của họ. Họ nói rằng chúng tôi đã liên tục tạo ra địa ngục và họ luôn tự hỏi chúng tôi còn lại bao nhiêu đạn".


    2 tướng Nga thương vong



    Ở một mặt trận khốc liệt khác là Crimea, quân đội Ukraine đã giáng những đòn chí mạng vào lực lượng Nga và các căn cứ chỉ huy tại đây.

    Trong thông báo trên Telegram ngày 23/9, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) cho biết chiến dịch tập kích tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen Nga có tên "Crab Trap" (Bẫy Cua) được ấn định để tiến hành vào lúc các thành viên cấp cao của hải quân Nga đang họp. Cuộc tấn công đã khiến hàng chục người chết và bị thương, "gồm cả chỉ huy cấp cao" của Hạm đội Biển Đen. Kế hoạch táo bạo và tỉ mỉ của SOF đã giúp họ tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen đúng lúc và chính xác.

    Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), ngày 23/9 tuyên bố vụ tập kích một ngày trước đó nhằm vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea, khiến "ít nhất 9 người thiệt mạng và 16 người bị thương".

    Theo ông Budanov, trong số những người bị thương có thượng tướng Alexander Romanchuk, người đang ở tình trạng rất nghiêm trọng. Trung tướng Oleg Tsekov bất tỉnh. Ông Romanchuk được cho là chỉ huy cao nhất của lực lượng Nga trong chiến dịch phòng thủ chống lại đợt phản công của Ukraine tại Zaporizhia. Còn Trung tướng Oleg Tsekov là chỉ huy của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc số 200, thuộc Quân khu miền Bắc của Nga.

    Phía Nga cố gắng giảm nhẹ thiệt hại khi Bộ Quốc phòng nước này ngày 22/9 cho biết Ukraine tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Sevastopol, khiến trụ sở Hạm đội Biển Đen hư hại và "một quân nhân mất tích". Phòng không Nga hạ 5 tên lửa của Ukraine trong trận tập kích nói trên.


    Các cuộc tấn công liên tiếp vào Crimea dường như là tuyên bố của Ukraine rằng dù chiến dịch phản công chậm chạp, họ vẫn có khả năng gây tổn thất cho Nga. Vụ tấn công khiến các chỉ huy cấp cao Nga thương vong được cho là bằng chứng ấn tượng nhất cho thấy sự tự tin của Ukraine trong nỗ lực tấn công mục tiêu Nga ở Crimea, đồng thời thể hiện cơ sở hạ tầng quan trọng trên bán đảo dễ bị tổn thương đến mức nào.

    Đây là một trong loạt vụ tập kích được Ukraine tiến hành nhắm vào Crimea thời gian qua.

    Hôm 21/9, cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sân bay quân sự ở thành phố Saky hôm 21/9 đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng", theo các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

    Ukraine còn làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga trên bờ biển phía tây bắc bán đảo, tập kích ụ tàu chính cùng cơ sở sửa chữa tàu ở Sevastopol, phá hỏng một tàu ngầm tấn công và một tàu đổ bộ.

    Hôm 20/9, đám khói lớn bốc lên từ căn cứ hải quân gần Sevastopol. Chính quyền địa phương nói rằng một số UAV tự sát đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết họ đã tập kích thành công một sở chỉ huy của Nga gần Verkhniosadove, cách Sevastopol vài km.

    Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington, Mỹ, hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Ukraine "đã tấn công Trung tâm Liên lạc số 744 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen", cho thấy Kyiv đang thực thi chiến lược rõ ràng nhắm vào các cơ sở hạ tầng của hạm đội.

    Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andrii Yusov cho hay Nga đang sử dụng Crimea làm "trung tâm hậu cần", nên bán đảo trở thành mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Ông Yusov nói: "Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giành lại Crimea".

    Có rất nhiều lý do đằng sau việc Ukraine liên tiếp tấn công nhắm vào Crimea. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, đây là dấu hiệu cho thấy dù tiến độ phản công ở tiền tuyến bị đình trệ, Ukraine vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Nga, từ đó gieo hy vọng, nâng cao tinh thần chiến đấu của toàn lực lượng.

    Đây cũng là một phần trong nỗ lực sâu rộng hơn của Ukraine ở Crimea, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk, nhằm gây thiệt hại cho các trung tâm hậu cần, nhiên liệu, bảo trì hay sở chỉ huy Nga, qua đó làm gián đoạn khả năng tiếp tế cho tiền tuyến.

    Hạm đội Biển Đen đã tham gia vào hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine và đe dọa hoạt động tại các cảng thương mại của nước này. Bất kỳ gián đoạn nào đối với căn cứ hậu cần, sở chỉ huy của Moscow đều được coi là một chiến thắng với Kyiv, đặc biệt là sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7.

    Ukraine lâu nay vẫn cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không Nga ở Crimea. Nỗ lực đó giờ đây đã được đền đáp khi tên lửa Neptune của Ukraine hay tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp có khả năng tiếp cận các mục tiêu sâu bên trong Crimea.

    Theo Oleksandr Musiienko, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật Quân sự Ukraine, các cuộc tấn công vào những cơ sở quân sự của Nga ở Crimea có hai mục tiêu.

    Mục tiêu đầu tiên là làm suy yếu năng lực của Hạm đội Biển Đen, cả tàu nổi lẫn tàu ngầm, nhằm giúp Ukraine thiết lập khả năng kiểm soát khu vực phía tây bắc Biển Đen. Mục tiêu thứ hai là giảm bớt các cơ sở quân sự ở Crimea mà Nga có thể sử dụng để hỗ trợ lực lượng ở phía nam, nơi đang đối đầu với cuộc phản công của Ukraine".

    Các cuộc tấn công nhằm vào Crimea còn là tuyên bố cho thấy Kyiv không hoàn toàn hành động dựa trên ý chí của Washington. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên gần đây chỉ trích việc Ukraine tăng cường tập kích Crimea, cho rằng chiến lược đó sẽ không thể tạo ra thay đổi mang tính quyết định. "Tốt hơn là họ tập trung vào chiến dịch phản công", quan chức này nói.

    Ukraine trong khi đó cho rằng nhắm mục tiêu vào bất cứ thứ gì liên quan đến Hạm đội Biển Đen đều đáng giá. Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 810 thuộc Hạm đội Biển Đen được cho là đang tham gia hoạt động phòng thủ quan trọng ở phía tây tỉnh Zaporizhzhia.


    Theo ISW, Hạm đội Biển Đen vẫn là lực lượng mạnh có khả năng bổ sung vào khả năng tấn công của Nga, nhưng sức mạnh này đang trở nên yếu đi theo từng tuần, sau mỗi lần Ukraine tấn công. Các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen có thể sẽ đạt được những tác động vượt xa việc làm suy giảm năng lực hải quân Nga

    Nga có những tính toán riêng khi nỗ lực kiểm soát Biển Đen. Việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và phong tỏa Biển Azov đều giúp Nga hạn chế tối đa khả năng tiếp cận của hải quân Ukraine và bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu hàng hải của nước này.

    Tuy nhiên, theo nguồn phân tích quốc phòng Oryx của Hà Lan, kế hoạch của hải quân Nga gần 2 năm qua đang bế tắc. Tại khu vực Biển Đen, đã có 16 tàu chiến của Nga bị hư hại hoặc phá hủy mặc dù áp đảo về sức mạnh hải quân và không quân.

    Mỗi tổn thất đều đặt ra một thách thức dài hạn mới đối với ngành đóng tàu của Nga, vốn đang bị hạn chế bởi căng thẳng kinh tế, các lệnh trừng phạt quốc tế và vẫn trong tình trạng phụ thuộc nhiều vào các nhà máy đóng tàu của Ukraine. Việc thay thế các tàu bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng sẽ mất nhiều năm.

    Kyiv đang liên tục hối thúc phương Tây viện trợ các vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu F-16, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa MGM-140. Quân đội Ukraine tham vọng đặt toàn bộ Crimea trong tầm ngắm. Tuy nhiên, về lâu dài, Ukraine cần nhiều hơn ngoài máy bay chiến đấu, tên lửa chống hạm và máy bay không người lái của hải quân để bảo vệ Biển Đen. Để có thể thiết lập quyền kiểm soát lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, Ukraine còn cần đến một hạm đội.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 26, 2023 6:49 pm

    Nga tiếp tục không kích vào cảng và cơ sở ngũ cốc của Ukraina

    Liên Thành 9/26/23

    Hình ảnh

    Cuộc tấn công của máy bay không người lái Nga vào khu vực Odessa ngày 26/9. (Ảnh: Odeska OVA).

    Hôm 26/9, Nga đã không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng và cơ sở lưu trữ ngũ cốc Izmail của Ukraina bằng máy bay không người lái, theo Reuters.

    Oleh Kiper, thống đốc khu vực phía nam Odesa, bao gồm các cảng Izmail và Reni trên sông Danube cho biết, một tòa nhà trạm kiểm soát biên giới, kho chứa hàng và hơn 30 xe tải và ô tô đã bị hư hại và có 2 người bị thương.

    Quân đội Ukraina cho biết, các hoạt động tại một trạm kiểm soát quốc tế đã bị đình chỉ và các phương tiện đang tạm thời được định tuyến lại.


    Cuộc tấn công của Nga kéo dài hai giờ đồng hồ, và là một trong cuộc tấn công mới nhất vào các cơ sở cảng và ngũ cốc của Ukraina, kể từ Nga từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc.

    Hình ảnh

    Một kho ngũ cốc của Ukraine bị tên lửa hành trình Kalibr của Nga tấn công vào đêm 21/7. (Ảnh: WASHINGTON POST).


    Quân đội Ukraina cho biết, 26 trong số 38 máy bay không người lái tham gia tấn công đã bị bắn hạ. Đây được biết là số máy bay do Iran sản xuất.

    Phía Ukraina cũng xác nhận rằng, ngoài khu vực Odesa, khu vực Mykolaiv, khu vực Kherson và Kirovohrad cũng bị tấn công.

    Giới chức Ukraina cho biết, một cuộc tấn công tên lửa của Nga cũng làm hư hại một doanh nghiệp ở thành phố phía nam Kryvyi Rih, và một cơ sở hạ tầng khác ở khu vực miền trung Cherkasy.

    Được biết, phía Kyiv cũng đã đáp trả lại cuộc tấn công của Nga bằng các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga và khu vực Crimea do Nga chiếm đóng, cũng như đẩy mạnh các cuộc phản công tại các khu vực bị Nga chiếm đóng ở miền Nam và miền Đông Ukraina.

    Trước đó, Thống đốc vùng Kursk của Nga cho biết, điện đã bị cắt tại khoảng 7 khu định cư trong địa bàn mình quản lý sau vụ tấn công mới nhất của Ukraina. Phía Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ cũng đã phá hủy một máy bay không người lái trên khu vực Kursk.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 9 26, 2023 6:58 pm

    Biển Đen dậy sóng khi Ukraine tấn công vào "trái tim" của hạm đội Nga


    Thành Đạt
    Thứ tư, 27/09/2023


    Các cuộc tấn công liên tiếp vào Crimea gần đây dường như là chiến lược của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực và gây tổn thất cho quân đội Nga khi Kiev mở chiến dịch phản công trên các mặt trận.

    Hình ảnh

    Trong những tuần gần đây, số vụ tập kích bằng xuồng tự sát, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Crimea, đặc biệt là thành phố Sevastopol, tăng đáng kể. Không chỉ Nga lên tiếng cáo buộc mà chính Ukraine cũng thừa nhận đứng sau các vụ tấn công này.

    Ngày 11/9, Ukraine thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã giành lại quyền kiểm soát Tháp Boiko, giàn khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Crimea. Đối với Ukraine, việc giành lại quyền kiểm soát Tháp Boiko có tầm quan trọng chiến lược, khiến Nga mất khả năng sử dụng chúng cho mục đích quân sự.

    Tình báo Ukraine cho biết Tháp Boiko đã được Nga sử dụng làm bãi đáp trực thăng và triển khai thiết bị radar. Bộ Quốc phòng Anh cũng nói rằng tháp có thể đóng vai trò là "căn cứ để triển khai lực lượng, sân đỗ trực thăng và đặt hệ thống tên lửa tầm xa".

    Rạng sáng 13/9, Ukraine đã tập kích bằng tên lửa và xuồng tự sát vào một nhà máy đóng, sửa chữa tàu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga trên bán đảo Crimea.

    Theo phía Ukraine, một tàu tấn công đổ bộ Minsk và một tàu ngầm Rostov-on-Don được Nga vận hành ở Biển Đen đã bị phá hủy không thể phục hồi. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát không người lái, làm hư hại hai tàu chiến.

    Ngày 14/9, quan chức an ninh Ukraine cho biết lực lượng quân sự nước này đã tiến hành cuộc tấn công phá hủy tổ hợp phòng không tầm xa S-400 do Nga triển khai ở phía tây bán đảo Crimea. Trước đó, vào cuối tháng 8, Ukraine cũng tuyên bố tên lửa chống hạm Neptune cải tiến đã phá hủy một hệ thống phòng không S-400 Triumf gần Olenivka ở phía tây Crimea, đồng thời gây thiệt hại cho bệ phóng và các tên lửa đất đối không.

    Ngày 16/9, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào tàu chiến Nga.

    Ngày 20/9, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine (NRC) tuyên bố "trụ sở chỉ huy chính của Hạm đội Biển Đen Nga" đã bị tấn công ở Verkhniosadove gần thành phố Sevastopol. Cùng ngày, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Ukraine Andriy Yusov,cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được tiến hành nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea.

    Hình ảnh

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga sau một cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol, Crimea hôm 22/9 (Ảnh: Reuters).

    Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 19 UAV của Ukraine ở Crimea và Biển Đen vào đêm 20/9, rạng sáng 21/9. Trong khi đó, nguồn tin tình báo Ukraine tuyên bố, lực lượng Ukraine đã triển khai UAV và tên lửa hành trình Neptune để tấn công căn cứ không quân Saky của Nga ở Crimea.

    Căn cứ Saky tại thị trấn Novofedorivka ở bán đảo Crimea là một căn cứ quan trọng cho lực lượng không quân hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Đây không chỉ là nơi đồn trú của các tiêm kích Su-30, cường kích bom Su-24 và máy bay vận tải Il-76 mà còn là điểm khởi đầu cho nhiều hoạt động tác chiến tại Biển Đen cũng như khu vực miền Nam Ukraine.

    Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tập kích tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, khiến tòa nhà bị hư hại và một quân nhân mất tích. Sau đó, đặc nhiệm Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã tiến hành cuộc tấn công vào nơi họp của các chỉ huy cấp cao hải quân Nga, khiến hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương. Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine cho biết hai tướng Nga bị thương trong vụ tập kích này.

    Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP do phương Tây cung cấp trong vụ tập kích mới nhất vào Hạm đội Biển Đen. Larry Johnson, cựu sĩ quan tình báo CIA (Mỹ), nhận định Không quân Ukraine không thể tập kích trụ sở Hạm đội Biển Đen nếu không có các dữ liệu trinh sát và nhắm mục tiêu từ các đối tác phương Tây.

    "Đây là đòn giáng vào trái tim lực lượng Hạm đội Biển Đen. Mọi người sẽ nhìn thấy bởi điều đó không thể che giấu", người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat bình luận.

    Vì sao Ukraine nhắm mục tiêu vào Crimea?

    Crimea nằm trên một phần lục địa phía nam của Ukraine giữa Biển Đen và Biển Azov, ngăn cách với đất liền của Nga ở phía đồng bằng eo biển hẹp Kerch.

    Thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea là nơi đồn trú Hạm đội Biển Đen của Nga từ nhiều năm qua và được coi là một căn cứ quân sự giữ vai trò chiến lược quan trọng với Moscow.

    Bên cạnh vai trò giúp hải quân nước này đảm bảo tầm ảnh hưởng trong khu vực, Sevastopol cũng là cánh cửa duy nhất mở ra Địa Trung Hải cho các tàu chiến của Nga. Năm 2010, Nga và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận gia hạn quyền hiện diện của hạm đội Nga ở Crimea cho đến năm 2042.

    Sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường và mạng lưới điện, đồng thời triển khai nhiều khí tài quân sự đến đây, biến Crimea thành trung tâm hậu cần quân sự cho các lực lượng của Nga.

    Moscow được cho là đã trang bị cho Crimea hệ thống chống máy bay không người lái nhằm giảm thiểu mối đe dọa bị tấn công bởi thiết bị này. Nga đưa các tổ hợp S-400 Triumph và Pantsir-S trực chiến ở đây.

    "Crimea đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm", một tạp chí của Đức từng nhận định năm 2018.

    Năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khánh thành cây cầu dài 19km trị giá 4 tỷ USD nối Crimea với Nga, hay còn gọi là cầu Kerch. Giới chức Moscow gọi đây là một trong những cầu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Điều này là bởi nó có ý nghĩa chiến lược, tạo sự kết nối giữa bán đảo với đất liền Nga.

    Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, cầu Crimea đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Moscow lập tuyến tiếp tế hậu cần cho lực lượng đang kiểm soát ở miền Nam Ukraine. Nga coi Crimea là điểm tập kết binh sĩ, trang thiết bị để tiếp viện cho lực lượng ở miền Nam và miền đông Ukraine - nơi Kiev đang phản công mạnh.

    Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy "pháo đài an ninh" Crimea đang đối mặt với không ít thách thức. Loạt vụ nổ liên tiếp ở Crimea cùng với những tuyên bố của Ukraine về kế hoạch giành lại bán đảo làm dấy lên đồn đoán rằng Crimea có thể trở thành mặt trận khốc liệt tiếp theo giữa Nga và Ukraine.

    Các quan chức Ukraine cho rằng tấn công Crimea là giải pháp chủ chốt để ngăn chặn đà tiến của Nga ở các khu vực khác của Ukraine. Alexey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cảnh báo sẽ "đẩy người Nga ra khỏi Crimea" bằng vũ khí.

    Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng.

    "Crimea là căn cứ chủ chốt đối với lực lượng dự bị quân đội của Nga. Đó là nơi họ có căn cứ chứa đạn dược, khí tài và binh lính. Vì vậy, việc phá hủy những căn cứ trên bán đảo là một phần chính trong nỗ lực phá thế kìm kẹp của Nga", Mykhailo Podolyak, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, từng tuyên bố.

    Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Ukraine Andriy Yusov cho biết, "công việc theo kế hoạch của lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine vẫn tiếp tục nhằm vào các cơ sở quân sự của đối phương ở các vùng lãnh thổ tạm thời bị kiểm soát, bao gồm khu vực Crimea".

    "Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng là giành lại quyền kiểm soát Crimea của Ukraine. Ở giai đoạn này, vị trí của đối phương sẽ bị suy yếu. Crimea đang được sử dụng như một trung tâm hậu cần, cùng với những hoạt động khác, để luân chuyển lực lượng và phương tiện đến các khu vực khác của mặt trận.

    Để phá hủy trung tâm hậu cần này, một số hoạt động nhất định đang được triển khai và thực hiện, cả ở trên biển, trên bộ và trên không", người phát ngôn cho biết thêm.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên tại trụ sở Hạm đội Biển Đen Nga sau trận tập kích (Ảnh: Dailymail).

    Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Lực lượng An ninh và Quốc phòng miền Nam Ukraine, nhận định tình hình ở Biển Đen vẫn "căng thẳng". Theo ông, "Nga nhận ra họ không còn an toàn tại Biển Đen và các căn cứ của mình".

    Giới phân tích cho rằng, Biển Đen "dậy sóng" sau khi Nga chấm dứt thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian cho phép Ukraine xuất khẩu 33 triệu tấn thực phẩm bằng tàu do Nga kiểm tra. Vào tháng 8, Ukraine dùng xuồng tự sát tập kích tàu chở dầu Sig của Nga - con tàu từng tiếp tế cho lực lượng của Moscow ở Syria - tại phía nam eo biển Kerch, đồng thời tuyên bố tất cả cảng lớn của Nga tại Biển Đen là "vùng có nguy cơ giao tranh".

    Theo quan chức Ukraine, Kiev vẫn còn "một chặng đường dài phía trước" để "phá hủy toàn bộ khả năng của Nga" ở Crimea. Ông Humeniuk cảnh báo "vẫn còn nhiều điểm như vậy trên bản đồ Crimea".

    "Giai đoạn bùng nổ sẽ tiếp tục và sẽ có thêm nhiều điều thú vị cũng như nhiều thông tin sắp tới", ông Humeniuk nói.

    Tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy chiến dịch quân sự của Ukraine dọc chiến tuyến phía nam, cho rằng các cuộc tấn công vào Crimea, bao gồm trận tập kích vào Hạm đội Biển Đen, đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của chiến dịch phản công.

    "Thành công của chiến dịch phản công không chỉ là hạ gục đối phương trước mắt, mà còn là phá hủy những nơi tập trung trang thiết bị, nhân sự và đặc biệt là phá hủy các trung tâm chỉ huy. Việc vô hiệu hóa lực lượng của họ bằng cách phá hủy các trung tâm chỉ huy ở cấp độ cao hơn sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên chiến trường. Một chỉ huy bị hạ gục có nghĩa là một liên kết chỉ huy bị phá hủy và nếu không có nó thì sẽ không có hành động phối hợp nào", tướng Tarnavsky giải thích.

    Theo ông Tarnavsky, bán đảo Crimea có vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận do Nga tập trung nhiều thiết bị quân sự tại đây.

    "Chúng tôi biết họ tấn công từ đâu, cả trên không cũng như trên mặt đất. Việc tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga mang lại lợi thế cho Ukraine và mang lại cho chúng tôi hy vọng về tương lai", tướng Ukraine nói thêm.

    Theo Oleksandr Musiienko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật Quân sự Ukraine, các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea và Sevastopol là một chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine.

    "Đây không phải là chiến thuật, đó là một chiến lược có chủ ý nhằm phi quân sự hóa Crimea khỏi sự hiện diện của quân đội Nga. Chiến lược này nhằm vào hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là phá hủy năng lực của Hạm đội Biển Đen, bao gồm cả tàu nổi và tàu ngầm của lực lượng Nga, nhằm thiết lập vai trò kiểm soát của Ukraine ở khu vực phía tây bắc Biển Đen. Mục tiêu thứ hai là giảm bớt các cơ sở quân sự ở Crimea mà Nga có thể sử dụng để hỗ trợ lực lượng của họ ở phía nam, nơi đang phải đương đầu với cuộc phản công của Ukraine", chuyên gia Musiienko nhận định.

    Đòn giáng vào sức mạnh quân sự Nga

    Hình ảnh

    Tàu Nga bị hư hại sau trận tập kích vào Sevastopol ngày 13/9 (Ảnh: Reuters).

    Hạm đội Biển Đen của Nga phụ thuộc rất nhiều vào căn cứ hải quân chiến lược và xưởng đóng tàu nằm trên bán đảo Crimea nhằm giúp Nga duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, các cuộc tấn công gần đây vào căn cứ hải quân và xưởng đóng tàu của Nga là đòn giáng nặng nề vào hoạt động hậu cần hàng hải, hiệu suất và khả năng sống sót của tàu chiến Nga ở Biển Đen, vì Moscow thiếu khả năng hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng hải quân ở những nơi khác trong khu vực.

    "Cuộc tấn công này là thành công lớn đối với Ukraine. Đó là đòn giáng tiếp theo vào hoạt động hậu cần trên biển của Nga", Michael Petersen, giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Nga tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nhận định.

    Ảnh chụp vệ tinh của công ty Black Sky chụp ngày 13/9 cho thấy, sau cuộc tấn công của Ukraine, hai tàu của Nga bị hư hại nặng khi đang neo tại ụ nổi của xưởng đóng tàu ở Sevastopol. Những hình ảnh do Nhóm Tình báo Xung đột (CIT) công bố cho thấy tàu ngầm của Nga bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine.

    Bryan Clark, cựu sĩ quan tàu ngầm của Hải quân Mỹ và là chuyên gia quốc phòng tại Viện Hudson, cho biết thiệt hại được cho là "nghiêm trọng đến mức khiến tàu ngầm bị hư hại toàn bộ". Theo Oryx, trang web lưu giữ danh sách các tàu Nga bị Ukraine tấn công, Rostov-on-Don được ghi nhận là vụ mất tàu ngầm đầu tiên của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng tàu ngầm của Nga "có thể bị thiệt hại thảm khốc" và bất kỳ nỗ lực nào để đưa con tàu trở lại hoạt động bình thường có thể mất nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Nếu thiệt hại trở nên nghiêm trọng, nó có thể làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Biển Đen, thậm chí tổn thất của Nga không chỉ dừng lại ở một vài tàu chiến.

    "Việc hai tàu bị phá hủy rõ ràng có thể sẽ khiến ụ nổi không thể hoạt động được cho đến khi lực lượng Nga dọn sạch các mảnh vỡ, việc này có thể mất một khoảng thời gian đáng kể", các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một cơ quan có trụ sở tại Washington, cho biết.

    Theo các chuyên gia ISW, bất kỳ thiệt hại nào đối với các cơ sở sửa chữa chính của Hạm đội Biển Đen đều "có thể dẫn đến những tác động đáng kể trong trường hợp Ukraine tiếp tục tấn công vào khí tài hải quân của Nga ở Crimea". Nhà máy đóng tàu ở Sevastopol tập trung phần lớn cơ sở hạ tầng hậu cần và sửa chữa cho tàu chiến của Hạm đội Biển Đen, khiến nó trở nên quan trọng trong việc giúp Nga duy trì hạm đội.

    Ngoài Sevastopol, Hạm đội Biển Đen không có nhiều lựa chọn thay thế khi sửa chữa và nâng cấp tàu chiến. Ngành đóng tàu của Nga từ lâu đã đối mặt với một số vấn đề và các vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm ngoái, cùng với đó là các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như các cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol và các khu vực xung quanh Biển Đen.

    Hình ảnh


    Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo vào mục tiêu của Nga (Ảnh: Reuters).

    Michael Petersen, một chuyên gia về chiến lược và hoạt động hải quân Nga, cho rằng Nga có thể sử dụng các ụ nổi ở thành phố cảng Novorossiysk, nơi trước đây cũng từng là mục tiêu của Ukraine. Tuy nhiên, cơ sở này có thể đang bị quá tải do tình trạng tồn đọng, khiến bất kỳ tổn thất nào ở Sevastopol cũng trở thành vấn đề lớn đối với Nga.

    "Cuộc tấn công vào Sevastopol có khả năng là một đòn chiến lược lớn nhằm vào Nga. Nga không có đủ ụ nổi để phục vụ và sửa chữa đội tàu hải quân cũng như đội tàu dân sự của họ. Nếu ụ nổi bị hư hỏng nặng và cần sửa chữa, lịch trình bảo dưỡng, sửa chữa tàu sẽ bị trì hoãn", chuyên gia Petersen nhận định.

    Ben Hodges, trung tướng đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết cuộc tấn công vào xưởng đóng tàu Sevastopol đã cho thấy sự "tinh vi" trong kế hoạch tấn công của quân đội Ukraine.

    Ông lưu ý rằng các cơ sở bảo trì là mục tiêu có giá trị cao để Ukraine theo đuổi, vì tổn thất ở các cơ sở này khiến đối phương khó có thể giữ đội tàu "hoạt động với hiệu quả cao nhất" trong thời gian dài.

    "Bạn có thể đánh chìm tàu, và nếu bạn có thể đánh chìm toàn bộ tàu thì rõ ràng đó là thành công của bạn. Nhưng trong trường hợp này, việc phá hủy, hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, một cơ sở bảo trì tàu sẽ có tác động lâu dài đáng kể hơn nhiều đến khả năng tiếp tục hoạt động của các lực lượng Nga", ông Hodges cho biết thêm.

    Cuộc tấn công ở Sevastopol diễn ra ngay sau các hoạt động đáng chú ý khác của Ukraine gần đây nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga trong và xung quanh Crimea.

    Các hoạt động này bao gồm phá hủy các hệ thống phòng không, tấn công đổ bộ, tấn công bằng xuồng không người lái vào cây cầu quan trọng và giành lại các giàn khoan dầu đã được Nga kiểm soát từ nhiều năm trước.

    Tướng Hodges cho rằng, tất cả hành động này là một phần trong chiến dịch của Ukraine nhằm gây áp lực lên Nga, khiến Crimea trở thành khu vực mà Moscow "không thể nắm giữ". Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng góp phần thúc đẩy nỗ lực phản công quy mô lớn của Ukraine.

    "Ở cấp độ chiến thuật, dường như một phần chiến lược của Ukraine là gây tổn thất cho các hoạt động của Hạm đội Biển Đen. Logic được cho là nếu Hạm đội Biển Đen muốn hoạt động ngoài Sevastopol, họ sẽ phải trả giá đắt.

    Ở cấp độ chiến lược của cuộc chiến, mục tiêu (của Ukraine) là đẩy hoàn toàn Nga khỏi Crimea. Các mục tiêu chiến lược và chiến thuật này đan xen với nhau", chuyên gia Petersen nói.

    "Một cách để đưa Hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol là tăng tổn thất đến mức Moscow quyết định họ không thể hoặc không muốn hứng chịu tổn thất và rút hạm đội", ông Petersen nói thêm.

    Nga trước đó đã di dời một số tàu từ Sevastopol đến Novorossiysk sau một cuộc tấn công bằng UAV của hải quân Ukraine vào mùa thu năm ngoái. Giờ đây, các cuộc tấn công mới tiếp tục đe dọa các tàu chiến đang được bảo trì và các cơ sở quan trọng.


    Hình ảnh

    Cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu bị tập kích (Ảnh: Reuters).

    Bất chấp những nỗ lực của Ukraine nhằm đe dọa quân cảng của Nga và đẩy Hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol, chuyên gia Petersen cảnh báo "khả năng này khó xảy ra nếu Ukraine không đạt được bước tiến đáng kể trên thực địa".

    Có rất nhiều lý do để giải thích cho việc Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào Crimea. Về mặt chính trị, đây là dấu hiệu cho thấy mặc dù tiến độ phản công ở tuyến đầu bị đình trệ, nhưng Ukraine vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Nga. Các mục tiêu như cầu Crimea có giá trị biểu tượng cũng như mục đích chiến lược đáng kể.

    Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine ở Crimea, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk nhằm tấn công các trung tâm hậu cần, nhiên liệu, bảo trì và sở chỉ huy của Nga, từ đó làm gián đoạn khả năng tiếp tế cho tiền tuyến của Moscow.

    Hạm đội Biển Đen của Nga đã tham gia vào hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine và đe dọa hoạt động vận chuyển tại các cảng thương mại của Ukraine.

    Theo nhà phân tích Tim Lister của CNN, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các cơ sở hậu cần và sở chỉ huy của Nga, cũng như việc nhắm mục tiêu vào các tàu trên biển và trong bến tàu, đều được xem là một "chiến thắng" đối với Ukraine, đặc biệt là sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7.

    Nhà phân tích Lister cho rằng, Ukraine đã nỗ lực đáng kể để làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga ở Crimea. Nỗ lực đó giờ đây dường như đã được "đền đáp" khi tên lửa Neptune của Ukraine hay tên lửa Storm Shadows do Anh cung cấp đều có khả năng tiếp cận các mục tiêu sâu bên trong Crimea.

    Theo Business Insider, New York Times, CNN, Guardian
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 273 khách