Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63795
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 29, 2026 7:43 am

    Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra

    Chủ Nhật, 29/03/2026


    Chủ tịch Quốc hội Iran hôm nay cảnh báo rằng nếu Mỹ liều lĩnh đưa bộ binh tiến đánh Iran, hậu quả nhận về sẽ là các binh sỹ bị "thiếu cháy" và đồng minh bị trừng phạt.

    Cảnh báo được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra hôm nay, 1 ngày sau khi Mỹ thông báo đã triển tàu tấn công đổ bộ cùng hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters


    Ông Qalibaf khẳng định Mỹ vẫn đang âm thầm chuẩn bị tấn công bộ binh vào Iran, dù đang công khai thúc đẩy nỗ lực ngoại giao kết thúc chiến tranh. Nếu Washington liều lĩnh tiến hành bước leo thang nguy hiểm này, binh sỹ Mỹ tham chiến sẽ bị “thiêu cháy” và các đồng của Mỹ sẽ bị trừng phạt.

    Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) hôm qua thông báo tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, đã được triển khai đến Trung Đông trước đó một ngày.

    Tuy nhiên, thông báo không đề cập bất kỳ kế hoạch tác chiến cụ thể nào đối với lực lượng vừa triển khai tăng cường.

    Hồi trong tuần, Iran cảnh báo sẽ mở thêm mặt trận mới để kiểm soát eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nếu Mỹ đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư và eo Hormuz.

    Bá Thi
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63795
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 29, 2026 7:44 am

    Xung đột tại Trung Đông: Iran đặt thời hạn cho kế hoạch tấn công các trường đại học

    Chủ Nhật, 29/03/2026

    Trong một cảnh báo ngày 29/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đang cân nhắc tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ tại Tây Á là “mục tiêu hợp pháp”, nhằm đáp trả việc các trường đại học của nước này bị tấn công.

    Hình ảnh

    Vệt tên lửa trên bầu trời Jerusalem khi vật thể bay hướng về miền Trung Israel, ngày 27/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN


    Trên mạng tin tức chính thức Sepah News, IRGC nêu rõ tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ trong khu vực là mục tiêu cho đến khi Iran không kích thành công 2 trường trong số này. Cảnh báo nêu rõ Mỹ cần có động thái chính thức phản đối việc các trường đại học Iran bị tấn công trước 12h00 ngày 30/3, theo giờ địa phương (tức 15h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), nếu không muốn các trường đại học của mình trong khu vực bị không kích.

    Đây là lời đáp của Tehran đối với các vụ không kích nhằm vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran hôm 28/3 và Đại học Công nghệ Isfahan ở thành phố miền Trung Isfahan hôm 26/3. Theo IRGC, đây là 2 trong số rất nhiều trường đại học của Iran bị tấn công trong 30 ngày qua. Lực lượng này khuyến cáo tất cả nhân viên, sinh viên và người dân sống gần các trường đại học của Israel và Mỹ tránh xa khu vực này ít nhất 1 km.

    Về phía Israel, cùng ngày, quân đội nước này tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Tehran và các khu vực khác của Iran.

    Theo người phát ngôn quân đội Israel, đợt tấn công quy mô lớn vừa qua nhằm vào các trung tâm chỉ huy tạm thời, các cơ sở lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo và phòng không, cùng các địa điểm sản xuất và kho vũ khí của Iran.

    Đợt tấn công mới diễn ra vào thời điểm tròn 1 tháng kể từ khi Mỹ-Israel mở cuộc tấn công vào Iran. Trong bối cảnh căng thẳng liên tục leo thang, chưa có đột phá trong các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 30 ngày xung đột.

    Phương Hà (TTXVN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63795
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 29, 2026 7:46 am

    Tư lệnh Hải quân Iran tuyên bố chĩa tên lửa, đẩy tàu sân bay Mỹ ra xa hàng trăm km

    Chủ Nhật, 29/03/2026

    Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani cho biết Tehran đang theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của quân đội Mỹ.

    Hình ảnh

    Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN-72) di chuyển để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury, ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ


    Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani cảnh báo tàu sân bay USS Abraham Lincoln của quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với hỏa lực tên lửa từ bờ ra biển nếu tiến vào khu vực mà ông mô tả là nằm trong tầm tấn công của Iran.

    Theo kênh Iran International ngày 29/3, ông Irani cho biết Tehran đang theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng như các yêu cầu mà họ gửi tới các quốc gia trong khu vực theo thời gian thực.

    Vị Chuẩn Đô đốc này cũng nói thêm rằng khu vực phía Đông của Eo biển Hormuz và Biển Oman mà ông mô tả là cửa ngõ dẫn vào Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư, hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Hải quân Iran.

    Trong phát biểu của mình, kênh Al Jazeera của Qatar ngày 29/3 cho biết thêm vị chỉ huy này còn tuyên bố rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã buộc phải di chuyển ra xa hàng trăm dặm khỏi vùng lãnh hải Iran do các hoạt động và triển khai tên lửa của Iran.

    Hình ảnh

    Tên lửa Iran phóng trong một cuộc diễn tập quân sự ở miền Nam nước này năm 2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN



    Trong khi đó, theo các nguồn thạo tin của hãng thông tấn Reuters (Anh), Mỹ hiện chỉ có thể khẳng định chắc chắn rằng đã vô hiệu khoảng 1/3 kho tên lửa đồ sộ của Iran, trong bối cảnh chiến dịch chung của Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào quốc gia này sắp bước sang tháng thứ hai.

    Tình trạng của số tên lửa còn lại vẫn chưa rõ ràng, song các nguồn tin đánh giá rằng những đợt oanh kích từ ngày 28/2 nhiều khả năng đã làm hư hại, phá hủy hoặc chôn vùi chúng trong đường hầm và boongke ngầm.

    Một nguồn tin khác tiết lộ rằng đánh giá tình báo đối với năng lực thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran cũng tương tự, với mức độ chắc chắn rằng khoảng 1/3 phi đội đã bị phá hủy.

    Đánh giá này cho thấy dù phần lớn tên lửa của Iran đã bị phá hủy hoặc không còn khả năng sử dụng, nhưng Tehran vẫn sở hữu kho tên lửa đáng kể. Bên cạnh đó, Iran có thể khôi phục một số tên lửa bị chôn vùi hoặc hư hại sau khi giao tranh kết thúc.

    Đánh giá tình báo này trái ngược với phát biểu trong ngày 26/3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông cho rằng Iran “chỉ còn rất ít tên lửa”. Song ông cũng dường như thừa nhận rằng số tên lửa và thiết bị bay không người lái còn lại của Iran vẫn có thể đe dọa các chiến dịch trong tương lai của Mỹ nhằm bảo vệ Eo biển Hormuz.

    Tổng thống Trump cùng ngày phát biểu: “Vấn đề với các eo biển là giả sử chúng ta làm rất tốt. Chúng ta nói rằng đã đánh chặn được 99% số tên lửa của họ. Nhưng chỉ 1% còn lại thôi cũng là không thể chấp nhận, bởi đó có thể là quả tên lửa xuyên vào thân con tàu trị giá tới 1 tỷ USD”.

    Khi được Reuters đề nghị bình luận, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran đã giảm khoảng 90% kể từ khi xung đột bắt đầu. Quan chức này nói thêm rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã “làm hư hại hoặc phá hủy hơn 66% các cơ sở sản xuất tên lửa, thiết bị bay không người lái và cơ sở đóng tàu của Iran”.

    Thành Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63795
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 29, 2026 7:48 am

    Iran tuyên bố gay gắt, thách thức Mỹ đổ bộ tấn công

    3/29/26

    Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng nước này đang "chờ đợi" cuộc đổ bộ trên bộ của binh lính Mỹ.

    Ngày 29/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lực lượng vũ trang nước này đang "chờ đợi" quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ "bí mật lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công trên bộ" trong khi vẫn đề cập đến cuộc đàm phán với Iran.

    "Đối phương công khai phát đi thông điệp về đàm phán và đối thoại, nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Họ không biết rằng quân nhân Iran đang chờ lính Mỹ đổ bộ, sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Đơn vị pháo binh Israel khai hỏa về phía Lebanon, trong bối cảnh leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah. (Ảnh: Reuters)

    Ông Ghalibaf tiếp tục cho hay: "Mỹ nói về những khát vọng của mình, trình bày những gì họ không đạt được trong cuộc xung đột thông qua danh sách 15 điểm cần theo đuổi bằng biện pháp ngoại giao".

    Chủ tịch Quốc hội Iran cũng kêu gọi toàn thể người dân Iran đoàn kết và nhấn mạnh đất nước đang trong "cuộc chiến toàn cầu lớn" và "ở giai đoạn nguy cấp nhất".

    “Chừng nào người Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi dành cho họ vẫn luôn rõ ràng: 'Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục'", ông Ghalibaf nói.

    Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Pakistan tổ chức cuộc thảo luận giữa với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê-út nhằm mục đích giảm leo thang xung đột ở Trung Đông. Trong khi đó, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông tin tàu USS Tripoli chở 3.500 binh sĩ Mỹ đã đến Trung Đông và Lầu Năm Góc đang cân nhắc bước đi tiếp theo.

    Về phía Israel, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Nadav Shoshani cho biết chỉ còn vài ngày nữa, IDF sẽ tấn công trúng tất cả mục tiêu ở Iran mà họ xếp vào loại "ưu tiên hàng đầu".

    Những mục tiêu được chia thành nhiều nhóm khác nhau, “có thể là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo, sản xuất vũ khí, hạt nhân, trung tâm chỉ huy và kiểm soát,...” và trong mỗi nhóm lại có nhiều hạng mục khác nhau.

    Cuối tuần qua, IDF cũng tấn công 2 nhà máy thép ở Iran, trong đó có một nhà máy sử dụng vật liệu phóng xạ và một nhà máy sản xuất nước nặng ở Arak, nơi sản xuất plutonium quan trọng.

    Theo ông Shoshani, IDF cũng từng tấn công nhà máy sản xuất nước nặng ở Arak trong cuộc tấn công hồi tháng 6/2025, "nhưng tình báo đã phát hiện những nỗ lực nhằm xây dựng lại nhà máy."

    Ngoài việc phá hủy mục tiêu quân sự, những cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào Iran còn khiến ít nhất 1.900 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm hàng trăm cơ sở y tế và trường học.

    KÔNG ANH(Nguồn: CNN)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách