Hải Yến
04/4/2022
Hôm nay (4/4), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 40. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.
Ngoại giao. Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án các vụ thảm sát và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập. Trong khi đó Nga cũng kêu gọi một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để giải quyết tình hình ở Bucha.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã xuất hiện trong một video được phát sóng tại Lễ trao giải Grammy và kêu gọi người xem ủng hộ Ukraine “theo bất kỳ cách nào có thể”.
Giao tranh. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga dự kiến sẽ huy động khoảng 60.000 quân dự bị.
Những tiếng nổ vang lên trong những giờ đầu của ngày thứ 2 tại các thành phố Kherson và Odesa ở phía nam trong tiếng còi báo động của cuộc không kích.
Vùng Donetsk được cho là tiếp tục diễn ra các cuộc pháo kích trong đêm.
Tình báo quân đội Anh nói rằng các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Mariupol khi các lực lượng Nga cố gắng chiếm thành phố phía đông nam này.
Thị trưởng thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine nói phần lớn hạ tầng bị phá hủy, trong khi Moskva và Kiev tranh cãi về cáo buộc "thảm sát" ở Bucha.
"Tin buồn là 90% cơ sở hạ tầng thành phố đã bị phá hủy, trong đó 40% không thể khôi phục. Quân đội Nga đang hủy hoại Mariupol, các vụ ném bom vẫn tiếp diễn, trong khi pháo phản lực phóng loạt được dùng nhiều. Phần lớn cuộc tấn công đến từ hướng biển, nơi tàu chiến Nga hiện diện", Vadym Boichenko, thị trưởng thành phố đông nam Mariupol của Ukraine, cho biết hôm 4/4.
Serhiy Gaidai, tỉnh trưởng tỉnh miền đông Lugansk, nói rằng Nga đang xây dựng lực lượng để xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine tại khu vực này.
Quân đội Nga cùng ngày thông báo tập kích sân bay quân sự Vasilkov ở tỉnh Kiev, vô hiệu hóa Trung tâm Cảnh báo, Kiểm soát Đường không và Phòng không của không quân Ukraine.
Nhiều cuộc không kích nhằm vào thành phố miền nam Mykolaiv với mục tiêu là sân bay Balovnoye, bãi đáp máy bay và cơ sở lưu trữ nhiên liệu. Hàng loạt kho xăng dầu ở miền đông và miền trung Ukraine cũng bị tấn công.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 4,2 triệu người đã rời bỏ Ukraine từ khi chiến sự bùng phát hôm 24/2. Cao ủy Nhân quyền LHQ ghi nhận 1.430 dân thường thiệt mạng và 2.097 người bị thương tại Ukraine.
Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky nói rằng đàm phán hòa bình với Ukraine đạt tiến bộ khi Kiev có quan điểm thực tế hơn.
"Cả Nga và Ukraine đã đạt thống nhất về sự cần thiết phải tạo ra hệ thống đảm bảo an ninh quốc tế cho một Ukraine trung lập. Nước này đã trở nên thực tế hơn trong cách tiếp cận các vấn đề liên quan tình trạng trung lập và phi hạt nhân hóa", trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky đăng trên Telegram hôm 3/4.
Theo ông Medinsky, Kiev đã thống nhất trong cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước là sẽ không cho nước ngoài triển khai quân đội, căn cứ hay bất kỳ vũ khí tấn công nào trên lãnh thổ nước này. Ukraine cũng nhất trí không trang bị và sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, không tổ chức tập trận với quân đội nước ngoài mà không có sự đồng ý của quốc gia bảo trợ an ninh, trong đó có Nga.
Kinh tế. Ukraine yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga từ các cường quốc phương Tây về cái mà nước này gọi là “vụ thảm sát” ở Bucha.
Đức cho biết phương Tây sẽ đồng ý áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga trong những ngày tới. Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết Liên minh châu Âu nên thảo luận về việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.

Khói bốc lên từ một đám cháy ở Mariupol, đông nam Ukraine, hôm 4/4. Ảnh: Reuters.
Giới chức nói rằng còn 130.000 người vẫn mắc kẹt tại thành phố, so với dân số gần nửa triệu người trước khi xung đột bùng phát. "Chúng tôi muốn sơ tán những dân thường còn lại, nhưng không thể thực hiện trong hôm nay", thị trưởng Boichenko nói thêm.
Các nhóm cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế không tiếp cận được Mariupol trong những ngày gần đây để sơ tán dân thường.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Bucha, thị trấn phía tây bắc thủ đô Kiev. Ukraine cáo buộc quân đội Nga "thảm sát dân thường" tại đây, nhưng Moskva bác bỏ và cho rằng Kiev dàn dựng sự việc.
Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cảnh báo Nga có thể huy động 60.000 lính dự bị để tăng cường cho chiến dịch tấn công ở miền đông. Quan chức quốc phòng Mỹ nhận định Nga đã bố trí lại khoảng hai phần ba lực lượng quanh thủ đô Kiev, trong đó nhiều đơn vị trở về lãnh thổ Belarus để củng cố đội hình và sẵn sàng tái triển khai.
Tình báo quân đội Anh thông báo binh sĩ Nga đang di chuyển về phía đông Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói ông không "quá lạc quan" khi Nga tuyên bố giảm lực lượng ở Kiev và cảnh báo xung đột vẫn tiếp tục xảy ra.
Theo Al Jazeera
Vũ Anh (Theo Reuters, Interfax)
