Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 11, 2023 5:37 pm

    Quân phòng thủ Ukraine tiến về tả ngạn sông Dnipro ở Kherson, giao tranh ác liệt gần Krynky

    PV (Theo Pravda)
    Thứ hai, ngày 11/12/2023


    Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã báo cáo rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tiếp tục các hoạt động trên bộ ở bờ trái (phía đông) sông Dnipro ở Kherson, giữ vững vị trí và chiến đấu với quân Nga gần làng Krynky.

    Hình ảnh


    Lực lượng Ukraine đang tiến về tả ngạn sông Dnipro. Ảnh Pravda

    Theo ISW, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động trên bộ ở bờ trái Kherson vào ngày 10/12.

    Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine đang trấn giữ các vị trí trên bờ phía đông sông Dnipro và nhắm mục tiêu vào các vị trí của Nga trong khu vực.

    Các blogger quân sự Nga (milblogger) tuyên bố rằng giao tranh đang diễn ra gần làng Krynky (cách Kherson 30 km về phía đông bắc) và ghi nhận nhịp độ hoạt động cao liên tục của Ukraine trong khu vực.


    Hơn nữa, một miliblogger người Nga cho biết quân đội Ukraine đã chiếm các vị trí mới trên đảo Velykyi Potomkin (tây nam Kherson), mặc dù ISW tin rằng lực lượng Ukraine kiểm soát toàn bộ hòn đảo.

    Một blogger quân sự Nga đã phóng to đoạn phim được cho là có các đơn vị của Trung đoàn súng trường cơ giới số 28 của Nga (Sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 70, Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 18) tấn công các vị trí của Ukraine trên các hòn đảo bên kia sông Dnipro.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn phim được cho là tiết lộ các đơn vị chưa xác định của Lực lượng Dù Nga đang tiến hành trinh sát trên không các vị trí của Ukraine trên bờ phải (phía tây) sông Dnipro.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh các mục tiêu tối đa của Nga ở Ukraine không thay đổi, nhắc lại yêu cầu của Điện Kremlin về việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn về mặt chính trị và việc Kiev chấp nhận các yêu cầu quân sự và lãnh thổ của Nga hơn là đề nghị sẵn sàng đàm phán nghiêm túc. Việc Zakharova yêu cầu Ukraine rút quân khỏi "lãnh thổ Nga" như một điều kiện tiên quyết cần thiết để giải quyết cuộc chiến cho thấy rằng các mục tiêu tối đa của Nga bao gồm việc kiểm soát toàn bộ 4 vùng mà nước này đã sáp nhập.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 12, 2023 5:28 pm

    Ukraine phóng tên lửa qua biên giới, tập kích lãnh thổ Nga

    Thành Đạt
    Thứ ba, 12/12/2023

    Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa do Ukraine phóng trong trận tập kích vào vùng biên giới.

    Hình ảnh


    Một mảnh tên lửa Tochka-U bị bắn hạ ở Donetsk (Ảnh: Sputnik).

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 12/12 xác nhận, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U của Ukraine ở vùng Belgorod.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5h giờ địa phương.

    Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov thông báo không có thương vong hoặc thiệt hại nào xảy ra sau vụ tấn công, theo đánh giá sơ bộ.

    Ông nói thêm rằng lực lượng Kiev cũng đã bắn 24 quả pháo vào Belgorod ở giáp biên giới Ukraine trong 24 giờ qua.

    Tochka-U, NATO định danh là SS-21 Scarab, được Liên Xô phát triển vào những năm 1970. Nga đã ngừng sử dụng loại tên lửa này để chuyển sang loại 9K270 Iskander ưu việt hơn, được giới thiệu vào giữa những năm 2000.

    Moscow đã nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng bom chùm do Liên Xô sản xuất cả trước và sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Vào tháng 3 năm ngoái, một tên lửa Tochka-U mang đầu đạn chùm đã tấn công trung tâm Donetsk, thủ phủ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Theo Ủy ban Điều tra Nga, 23 dân thường, bao gồm trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công, và ít nhất 18 người khác bị thương.

    Các khu vực biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod, cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

    Các quan chức Nga cáo buộc Kiev âm mưu phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng lớn của Nga, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân.

    Quảng cáo của DTads
    Hồi tháng 5, một nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine thậm chí vượt qua biên giới, đột kích vào vùng Belgorod trước khi bị Nga đẩy lùi. Belgorod chứng kiến nhiều vụ nổ bí ẩn, trong đó có những vụ việc mà Moscow cáo buộc do máy bay không người lái hoặc đạn pháo của Ukraine tập kích.

    Moscow cho rằng, những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO.

    Tuy nhiên, Washington nhiều lần khẳng định không khuyến khích cũng không hỗ trợ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Mỹ cho rằng Ukraine có quyền tự quyết định phương thức tác chiến, nhưng nhấn mạnh Washington phản đối tấn công vào lãnh thổ Nga.

    Mỹ và các đồng minh như Đức nêu rõ không tán thành việc vũ khí do các nước này cung cấp được sử dụng cho các hoạt động quân sự bên ngoài biên giới Ukraine.

    Cho đến nay, các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga chỉ gây thiệt hại nhỏ, nhưng Điện Kremlin mô tả các cuộc tấn công này là "những hành động tuyệt vọng", nhằm che đậy những thất bại của Kiev trên chiến trường. Theo các quan chức Mỹ, các cuộc tấn công nhằm mục đích "nâng cao nhuệ khí của người dân và quân đội Ukraine", đồng thời cho thấy Kiev "có thể tấn công trở lại".

    Tổng thống Vladimir Putin đã ban bố cảnh báo ở một số vùng phía tây nước Nga, trao thêm thẩm quyền cho giới chức địa phương nhằm đảm bảo an ninh và nhanh chóng ứng phó trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.

    Tuy nhiên, theo giới quan sát, khả năng quân đội Ukraine tấn công sang lãnh thổ Nga bằng đường bộ rất khó xảy ra. Nga đã nhiều lần khẳng định bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

    Theo RT
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 12, 2023 5:30 pm

    Dù Zelensky cầu viện khẩn cấp, Cộng Hoà vẫn không lay chuyển

    December 12, 2023


    WASHINGTON, DC (NV) – Chuyến đi Mỹ cầu viện của ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, có thể sẽ trở về nhà tay không trong bối cảnh Quốc Hội chia rẽ trầm trọng trong cuộc chiến đảng phái, theo AP.

    Sau cuộc gặp gỡ với ông Zelensky hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững thái độ phản đối việc tăng thêm viện trợ cho Ukraine nếu không giải quyết những yêu sách của họ về vấn đề di dân ở vùng biên giới phía Nam.

    Hình ảnh

    Hai thượng nghị sĩ Chuck Schumer (phải) và Mitch McConnell (trái) đưa ông Volodymyr Zelensky (giữa), tổng thống Ukraine, gặp các dân cử Quốc Hội hôm 12 Tháng Mười Hai. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


    Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hoà-Louisiana) đòi Hành Pháp phải làm rõ mục tiêu ở Ukraine và những biện pháp rõ ràng ở biên giới phía Nam nước Mỹ.

    Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hoà-Kentucky), lãnh đạo thiểu số Thượng Viện, khẳng định sự ủng hộ lâu dài của ông đối với Ukraine nhưng nhấn mạnh tính bất khả xâm phạm của chủ đề biên giới, gắn các vấn đề chính trị biên giới nội bộ nước Mỹ với việc viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel và Đài Loan.

    Còn Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hoà-South Carolina) lặp lại những quan điểm bảo thủ này cho thấy sự phản đối rộng rãi của đảng Cộng Hòa trong việc cung cấp thêm viện trợ Ukraine mà không giải quyết các vấn đề biên giới.

    Trong khi lời kêu gọi viện trợ khẩn cấp nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và hỗ trợ của ông Zelensky trước tình hình Nga bắn hoả tiễn và tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine diễn ra hàng ngày, sự phản kháng quân viện cho Kiev của Đảng Cộng hòa ngày càng gia tăng.

    Thượng Nghị Sĩ Graham nói cho ông Zelensky rằng việc bảo đảm an ninh biên giới Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu, phản ánh quan điểm của những người Cộng Hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn.

    Tổng Thống Joe Biden khuyên ông Zelensky vẫn tiếp tục hy vọng và kêu gọi Quốc Hội Cộng Hòa hành động theo lẽ phải, ủng hộ Ukraine, và bảo vệ tự do dân chủ.

    Ngoài ra, tổng thống nhấn mạnh Quốc Hội cần thông qua ngân sách viện trợ trước khi các dân cử trở về nhà trong mùa lễ cuối năm.

    Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ McConnell dự đoán “thực tế ngay lúc này, dù Quốc Hội đạt được thoả thuận vẫn không kịp” vì các dân cử sắp về quê nhà nghỉ lễ cuối năm. (MPL)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 12, 2023 5:32 pm

    Tình báo Mỹ: Chiến tranh Ukraine khiến Nga thiệt hại 315.000 người

    13/12/2023
    Reuters/VOA

    Hình ảnh

    Một cư dân địa phương nhìn vào tòa nhà nơi ông cư ngụ bị hư hại vì rốc-két Nga, tại Sloviansk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 14/4/2023.


    Một phúc trình tình báo được giải mật của Hoa Kỳ đánh giá rằng cuộc chiến Ukraine đã khiến 315.000 binh sĩ Nga chết và bị thương, tức gần 90% nhân lực mà nước này có khi cuộc xung đột bắt đầu, một nguồn tin tình báo cho biết hôm 12/12.

    Nguồn tin cũng đánh giá rằng việc Moscow tổn thất về nhân sự và xe bọc thép do quân đội Ukraine gây ra đã khiến quá trình hiện đại hóa quân đội của Nga bị chậm lại 18 năm.

    Tòa đại sứ Nga và Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận.

    Các quan chức Nga nói những ước tính của phương Tây về số người Nga thiệt mạng trong cuộc chiến đã bị phóng đại quá mức và hầu như luôn đánh giá thấp những tổn thất của Ukraine - mà các quan chức Nga cho rằng là rất lớn.

    Tin này xuất hiện giữa lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đưa ra lời khẩn cầu phút chót tới các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại Điện Capitol kêu gọi duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine.

    Nguồn tin nói, phúc trình tình báo Mỹ mới được giải mật đánh giá rằng Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022 với 360.000 binh sĩ.

    Nguồn tin cho biết kể từ đó, phúc trình cho thấy, 315.000 binh sĩ Nga, tương đương khoảng 87% tổng số quân mà nước này bắt đầu cuộc chiến, đã thiệt mạng hoặc bị thương.

    Nguồn tin nói những tổn thất đó là lý do khiến Nga buộc phải nới lỏng các tiêu chuẩn tuyển dụng, và tuyển mộ tù nhân và thường dân lớn tuổi để triển khai ở Ukraine.

    Đánh giá cho biết: “Quy mô tổn thất đã buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để duy trì khả năng chiến đấu. Nga tuyên bố động viên một phần gồm 300.000 người vào cuối năm 2022 và nới lỏng các tiêu chuẩn cho phép tuyển dụng tù nhân và thường dân lớn tuổi”.

    Nguồn tin nói quân đội Nga còn lại 1.300 xe bọc thép trên chiến trường và đang phải tăng cường cho lực lượng này bằng xe tăng T62 được sản xuất từ những năm 1970.

    Kyiv coi những tổn thất của mình là bí mật quốc gia và các quan chức cho rằng việc tiết lộ con số này có thể gây tổn hại cho nỗ lực chiến tranh của họ. Một bản tin của New York Times vào tháng 8 dẫn lời các quan chức Mỹ ước tính số người Ukraine thiệt mạng là gần 70.000 người.

    Viết trên tạp chí Tyzhden của Ukraine, nhà sử học Yaroslav Tynchenko và tình nguyện viên Herman Shapovalenko tháng trước nói dự án Hồi ký của Shapovalenko, dùng các nguồn mở, đã xác nhận 24.500 người Ukraine tử vong trong chiến đấu và phi chiến đấu.

    Họ cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Rither và 269 khách