Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 25, 2023 4:04 pm

    Thương vong của Nga lên tới 360.000 người?

    12/25/23


    Hình ảnh

    Các đội xe tăng Ukraine diễn tập sơ tán đồng đội trong cuộc tập trận cách tiền tuyến không xa theo hướng Bakhmut, thuộc vùng Donetsk, vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. (Ảnh: ANATOLII STEPANOV/AFP qua Getty Images)


    Nếu nói con số tử vong và bị thương của binh lính Nga lên tới 110.000 người hoặc 360.000 người, cả 2 con số trên đều có thể giải thích được thông. Nhưng xem ra thì con số thương vong 360.000 là đáng tin cậy hơn. Chỉ trong tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ đã giải mật thông tin tình báo của chính mình. Chúng ta hãy xem báo cáo này của tờ Wall Street Journal, tình báo Mỹ đánh giá rằng cuộc chiến ở Ukraine đã phá hủy bộ máy quân sự của Nga. Gần 90% quân nhân trước chiến tranh của nước này đã thiệt mạng hoặc bị thương. Hàng nghìn xe tăng chiến đấu đã bị tiêu diệt. Hiện đã có 315.000 lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương, chiếm 87% trong tổng số 360.000 quân nhân của Quân đội Nga huy động cho trận chiến Ukraine. Ngoài ra, Nga còn tổn thất gần 2/3 lực lượng xe tăng.


    Theo thống kê từ ORYX, tổ chức thống kê bên thứ ba thì lực lượng Nga đã mất ít nhất 2.541 xe tăng. Cơ quan này xác nhận việc số lượng xe tăng bị tổn thất dựa trên video và hình ảnh, con số thiệt hại thực tế của Nga rõ ràng là sẽ cao hơn và có thể lên tới gần 3.000 chiếc xe tăng.

    Cũng chính là nói, thông qua tổ chức thống kê bên thứ ba ORYX, phân tích tình báo Mỹ và lời phát biểu của chính ông Putin, chúng ta có thể biết được tổng số thương vong đại khái trước mắt của Nga. Trước đó, con số thương vong của Nga chỉ riêng ở thành phố Bakhmut đã vào khoảng 100.000 người. Vào tháng 5 năm nay,, người đứng đầu Tập đoàn Wagner là ông Prigozhin, cho biết, 20.000 binh sĩ Wagner đã thiệt mạng ở Bakhmut, một nửa trong số đó là tội phạm được chiêu mộ từ các nhà tù. Đây chỉ là con số thương vong của tập đoàn Wagner tham gia vào cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut. Ngoài ra còn có Sư đoàn lính dù Nga, hiện chúng ta còn không biết con số thương vong cụ thể của lính dù.

    Từ số người tử vong tại mặt trận, chúng ta có thể suy đoán được tổng số thương vong. Trong Thế chiến thứ hai, tỷ lệ thương vong thông thường là 3 trên 1, tức là cứ ba người bị thương thì có một người tử vong. Nhưng hiện tại thuận theo điều kiện y tế được cải thiện, tỷ lệ thương vong trên chiến trường sẽ không cao như vậy, thông thường 5 trên 1, hoặc 8 trên 1 sẽ bình thường hơn. Như vậy nếu dựa trên tính toán này, thương vong của Nga chỉ riêng ở Bakhmut có thể từ 100.000 đến 150.000 người. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong tổng số thương vong hơn 300.000 binh sĩ này của Nga, thì một phần ba đến một nửa trong số đều là ở khu vực Bakhmut này.

    Tất nhiên, đối với những người ai ủng hộ Ukraine mà nói, nghe được Nga có con số thương vong cao như vậy là điều đáng mừng, nhưng cũng có tin xấu. Tại sao Hoa Kỳ lại công khai thông tin tình báo của mình với các thành viên Quốc hội và để truyền thông Mỹ đưa tin? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là sự ủng hộ dành cho Ukraine tại Quốc hội Mỹ ngày càng giảm sút, đặc biệt viện trợ quân sự gần như đã rơi vào trạng thái bế tắc trong vài tháng qua.

    Vì vậy, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trình bày tình hình của mình với các thành viên Quốc hội, ý tứ cốt lõi chính là mặc dù chúng ta dùng tiền thuế của người Mỹ để hỗ trợ Ukraine, nhưng hiệu quả khởi được lại rất tốt, toàn bộ cỗ máy quân sự của Nga đã hoàn toàn sụp đổ, con số thương vong của họ đã lên tới hơn 300.000 và 2.500 xe tăng đã bị hư hại.

    Như vậy, điều này lại liên quan đến một chủ đề khác mà chúng ta sẽ thảo luận đó là tại sao viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine lại bị đình trệ? Nó sẽ có tác động gì sau đó đến tình hình cuộc chiến ở Ukraine?

    Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị đình trệ

    Lần hỗ trợ gần đây nhất của Mỹ cho Ukraine là vào ngày 12/12, cách đây không lâu. Theo đó, Mỹ đã cung cấp 200 triệu USD vũ khí và thiết bị cho Ukraine, bao gồm đạn phòng không, đạn pháo, tên lửa chống bức xạ - cũng chính là tên lửa HARM, vũ khí hạng nhẹ, và các bộ phận linh kiện.

    200 triệu USD trong một cuộc chiến thực sự chỉ như muối bỏ biển, mà trong đó lại không cung cấp bất kỳ loại vũ khí và trang bị hạng nặng nào, toàn bộ chỉ là các dạng các loại đạn dược.

    Ở phần cuối cùng của tuyên bố này có một câu như vậy, rằng trừ khi Quốc hội Hoa Kỳ hành động để thông qua gói viện trợ mới, đây sẽ là một lần hỗ trợ an ninh cuối cùng mà Hoa Kỳ có thể cung cấp cho Ukraine.

    Nói cách khác, Hoa Kỳ sẽ rất khó có thể cung cấp hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trước cuối năm nay. Tại sao nói như vậy? Bởi vì kỳ nghỉ lễ sắp bắt đầu ở Mỹ, trong hai tuần từ Giáng sinh đến năm mới này, Quốc hội Mỹ đang trong thời gian nghỉ lễ, mọi người đều trở về nhà sum họp gia đình, cùng nhau tận hưởng bầu không khí hạnh phúc hiếm khi có được này.

    Hoa Kỳ là một nước dân chủ, Quốc hội do người dân bầu chọn, tiền thuế là do người dân nộp, vì vậy quyền lực quan trọng nhất của Quốc hội chính là sắp xếp ngân sách và giám sát chính phủ tiêu tiền như thế nào. Chính phủ Hoa Kỳ muốn chi tiền như thế nào? Nếu muốn lấy tiền ra viện trợ, cần phải được Quốc hội gật đầu chấp thuận.

    Hoa Kỳ hiện đã cung cấp hơn 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Con số này có nhiều không? Con số này không ít, nhưng còn tùy thuộc vào việc bạn so sánh với ai. Đừng nói đến cuộc chiến xa xôi, hãy nói đến cuộc chiến gần đây ở Afghanistan, bắt đầu từ năm 2001, cuộc chiến ở Afghanistan đã kéo dài 20 năm, nước Mỹ đã chi bao nhiêu tiền? Chúng ta hãy xem số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu Watson nổi tiếng của trường đại học Brown ở Hoa Kỳ, theo thống kê của họ, Hoa Kỳ đã chi tổng cộng 2 nghìn tỷ đô-la Mỹ cho cuộc chiến ở Afghanistan, trung bình là 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vì vậy, Mỹ đã chi 60 tỷ USD trong hai năm để giúp Ukraine đánh bại Nga. Số tiền này chi vậy có đáng hay không?

    Có nhiều người lại nghĩ, tại sao bây giờ Quốc hội Mỹ lại từ chối tiếp tục viện trợ quân sự? Bên phía kiểm soát Hạ viện hiện giờ là Đảng Cộng hòa, Đảng Cộng hòa không phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đây, khi ông Kevin McCarthy còn là Chủ tịch Hạ viện, đã chấp thuận viện trợ quân sự cho Ukraine. Bây giờ, cách tiếp cận của Đảng Cộng hòa là gộp chung việc viện trợ cho Ukraine với các vấn đề tài trợ ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ.

    Chủ tịch mới của Hạ viện Hoa Kỳ là ông Mike Johnson, có mối quan hệ rất tốt trong Đảng Cộng hòa, hơn nữa bản thân ông cũng là một tín đồ Cơ đốc giáo thành kính và có tư tưởng chính trị bảo thủ truyền thống, đặc biệt là ông nhận được sự ủng hộ từ nhiều phe phái khác nhau trong Đảng Cộng hòa. Ông không có kẻ thù trong Đảng Cộng hòa. Đây là lý do quan trọng khiến cuối cùng ông trở thành Chủ tịch Hạ viện. Chính ngay tuần trước, ông Zelensky bay sang Mỹ gặp ông Johnson, sau cuộc gặp, ông Zelensky bay về Ukraine mà không có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ như dự kiến ban đầu.

    Theo báo cáo từ trang Washington Post và New York Post, ông Zelensky đã nói với ông Johnson trong buổi hội đàm rằng, muộn nhất cho đến tháng 2 năm sau mới cần đến sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ, nhưng tư thế hỗ trợ Ukraine của Hoa Kỳ càng có ý nghĩa quan trọng hơn đối với tinh thần và tình trạng thiết bị. Câu này có ý gì đây? Ông Zelensky chính là nói, nội bộ Hoa Kỳ các ông có tranh chấp thế nào, tôi quản không nổi. Hỗ trợ thiết bị quân sự có thể chậm hơn một chút, trao cho chúng tôi vào tháng 2 năm sau cũng được; nhưng tiếng nói ủng hộ trên trường quốc tế thì các ông không thể dừng lại, các ông cần phải ủng hộ Ukraine.


    Theo Fox News, sau cuộc họp, ông Johnson đã đưa ra tuyên bố rằng Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine, nhưng trước tiên họ cần phải ổn định trật tự trong nước.

    Định hướng tương lai và tác động của viện trợ quân sự cho Ukraine



    Về vấn đề Mỹ viện trợ cho Ukraine hiện nay có 4 vấn đề chính, bao gồm. Thứ nhất, Mỹ sẽ rất khó có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2023.

    Thứ hai, đại đa số đảng viên Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đều ủng hộ Ukraine, sự khác biệt của họ nằm ở việc giải quyết các vấn đề trong nước và gộp chung các vấn đề quốc tế với các vấn đề trong nước lại với nhau. Có người nói rằng các nghị sĩ cực hữu ở Hoa Kỳ là phản đối viện trợ choa Ukraine. Thực tế là nghị sĩ của cả phe cực hữu và cực tả của Hoa Kỳ đều phản đối, và điều thú vị là rất nhiều người trong số họ cũng phản đối viện trợ quân sự cho Israel.

    Thứ ba là Mỹ chắc chắn sẽ thỏa hiệp và đưa ra ngân sách mới vào tháng 1 và tháng 2 năm sau để chính thức hỗ trợ Ukraine và Israel cũng như giải quyết vấn đề tài trợ ở biên giới phía Nam.

    Thứ tư là Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến tình hình chung của chiến tranh. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Nga và Ukraine đã rơi vào thế bế tắc, Ukraine phản công đã thất bại, Nga không còn quá nhiều lực lượng để tấn công Ukraine. Huống chi hiện tại đang là mùa đông vốn rất lạnh, và không bên nào muốn đánh nhau.

    Ngoài ra, chính trị là rất linh hoạt, mấy tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố nói rằng họ đã tính sai giá vật tư hỗ trợ Ukraine và tính toán quá mức 10%. Nếu tính theo cách này, trong ngân sách mà Quốc hội giao cho Bộ Quốc phòng, thực tế vẫn còn 6,4 tỷ chưa được sử dụng. Khoản hỗ trợ bán vũ khí lẻ tẻ mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine thực ra đều bắt nguồn từ số tiền này. Trong số 6,4 tỷ đô la Mỹ, đại khái vẫn còn hơn 4 tỷ đô-la Mỹ để sử dụng. Nói cách khác, ngay cả khi Quốc hội Hoa Kỳ không đồng ý, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục viện trợ quân sự hơn 4 tỷ đô-la Mỹ cho Ukraine. Vì vậy, nếu không có gì khác xảy ra, Mỹ sẽ tiếp tục công bố kế hoạch viện trợ mới vào tháng 1 năm sau.

    Đối với tình hình chiến trường Ukraine hiện nay, nếu không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ trong thời điểm hiện tại thì Ukraine sẽ không có một cuộc tấn công lớn nào, đây là lý do tại sao chúng ta có rất ít tin tức về Ukraine trong một, hai tháng qua. Quả thực, hiện tại cả hai bên đều đã hoàn toàn bước vào giai đoạn bế tắc, giai đoạn bế tắc này có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu.

    Theo Epochtimes
    Viên Minh biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 25, 2023 4:05 pm

    Nga được nói giành quyền kiểm soát Maryinka ở miền đông Ukraine

    26/12/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    TƯ LIỆU - Các tòa nhà dân cư bị san bằng và các hố đạn pháo được nhìn thấy trên không thị trấn Maryinka, một thành phố ở miền đông, ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 11 tháng 5 năm 2023.




    Lực lượng Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát Maryinka, một thị trấn ở miền đông Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin, một trong những thắng lợi quan trọng nhất của Nga kể từ khi chiếm được Bakhmut hồi tháng 5.

    Hầu hết những lời kể về Maryinka, nằm ở tây nam vùng Donetsk ở miền trung do Nga nắm giữ, mô tả nó là một thị trấn ma.

    Ông Putin nói việc kiểm soát thị trấn này, từng là nơi sinh sống của 10.000 người, sẽ cho phép lực lượng Nga di chuyển các đơn vị chiến đấu của đối phương ra khỏi Donetsk.

    “Binh sĩ của chúng ta (giờ đây) có cơ hội tiếp cận một khu vực hoạt động rộng lớn hơn,” ông nói trong đoạn video quay cuộc trao đổi giữa ông và Shoigu được một nhà báo của Điện Kremlin đăng lên mạng.

    Thành công lớn gần đây nhất của Nga trên chiến trường là việc chiếm được Bakhmut, nơi diễn ra một số trận giao tranh đẫm máu nhất vào tháng 5. Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 nhằm chiếm lại lãnh thổ ở phía nam và phía đông đất nước, bao gồm cả Bakhmut.

    Lực lượng của Kyiv đạt được ít tiến bộ trong cuộc phản công trước hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga.

    Quân đội Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công trên bộ và trên không vào thị trấn Avdiivka gần đó kể từ giữa tháng 10 như là tâm điểm của cuộc tấn công chậm chạp của họ qua khu vực Donbas phía đông Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng.

    Avdiivka đã bị phe ly khai được Nga hậu thuẫn chiếm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014. Các công sự sau đó được xây dựng xung quanh thị trấn - được coi là cửa ngõ vào Donetsk.

    “Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục cầm chân kẻ thù tại các khu vực Maryinka và Novomykhailivka thuộc khu vực Donetsk, đẩy lùi năm cuộc tấn công của Nga,” Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói trong thông báo đầu ngày thứ Hai.

    Hiện chưa có bình luận nào từ Ukraine về những diễn biến mới nhất.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 25, 2023 4:06 pm

    Ukraina: Nga đang truy lùng hệ thống vũ khí đã bắn rơi 3 tiêm kích Su-34

    Liên Thành 12/25/23

    Hình ảnh

    Ukraina cho biết Nga đang truy lùng hệ thống vũ khí đã bắn rơi 3 tiêm kích ném bom Su-34 (ảnh minh họa).
    Quân đội Nga được cho đang sử dụng máy bay không người lái để truy lùng hệ thống vũ khí Ukraina đã bắn hạ ba tiêm kích ném bom Su-34 của Nga.

    Theo Kyiv Post hôm 24/12, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraina, Yurii Ihnat cho biết, Điện Kremlin muốn tìm ra hệ thống vũ khí đã hạ gục các máy bay của Nga.

    Ông nói thêm: “Bây giờ kẻ thù, sử dụng máy bay không người lái, đang cố gắng thu thập lượng thông tin tình báo tối đa ở các khu vực phía nam nơi máy bay chiến đấu của Nga bị bắn rơi”.

    Trước đó, Lực lượng Không quân Ukraina tuyên bố bắn rơi 3 tiêm kích ném bom Su-34 của Nga tại khu vực tiền tuyến phía nam vào ngày 22/12.

    Nhiều tài khoản Telegram Nga nói các máy bay bị bắn hạ gần một đầu cầu bắc qua sông Dnipro, khu vực Kherson.

    Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraina, cho biết lực lượng Kyiv đã ‘săn lùng’ 3 chiếc Su-34 nói trên trong một thời gian. “Các tiêm kích này gây trở ngại và là mối nguy hiểm cho binh lính của chúng tôi”, ông Danilov nói.

    Theo báo Telegraph, Su-34 là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Nga. Với khả năng mang 12 tấn bom và hoả tiễn, Su-34 có thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu trong phạm vi gần 1.000km. Mỗi chiếc Su-34 được cho là có giá từ 35,5 đến 49,5 triệu USD.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 25, 2023 4:08 pm

    Nga liên tục đóng cầu Crime vì lo sợ bị Ukriana không kích

    Minh Sang 24/12/2023

    Hình ảnh
    Cầu Crimea bị đóng cửa ngày 23/12 (ảnh: Getty).

    Theo nhận định của truyền thông Ukraina, người Nga lo ngại về mối đe dọa tên lửa ở Crimea và họ đã tiến hành đóng cửa Cầu Crimea, chính thức không cho xe cộ qua lại vào sáng ngày 23/12.

    Truyền thông địa phương đưa tin về cảnh báo không kích đã được ban hành ở Crimea và việc cầu Crimean bị đóng cửa.

    Cụ thể, vào khoảng 9h47 có một tuyên bố về mối đe dọa không kích trên toàn bộ lãnh thổ Crimea. Sau đó, là một cảnh báo về tên lửa đã được công bố.

    Chỉ trong vòng vài phút, chính quyền do Nga bổ nhiệm đã tuyên bố đóng cửa giao thông trên Cầu Crimea.

    Các kênh Telegram sau đó đã đưa tin về vụ nổ ở quận Dzhankoy của Crimea. Và đây dường như là các vụ phóng tên lửa.

    Theo News Ukraine, các vụ nổ ngày càng được nghe thấy nhiều hơn ở Crimea. Lực lượng phòng thủ của Ukriana đã tiến hành hàng chục hoạt động trên bán đảo và Biển Đen, phá hủy các căn cứ, nhà kho và tàu của Nga.

    Trang tin của Ukraina dẫn chứng về vụ việc ngày 20 tháng 12, tiếng nổ vang lên ở Crimea. Sau đó, truyền thông đưa tin trung tâm liên lạc không gian tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bị “tấn công” và phá huỷ.

    Vào ngày 21/12, tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Kerch và khói bốc lên ở khu vực Đường cao tốc Công nghiệp. Được biết có một nhà máy công nghiệp quân sự lớn tên là Albatross nằm ở đó. Theo dữ liệu gần đây, thì nhà máy này hiện đã không còn hoạt động.

    Và trong những vụ nổ này, phía Nga đều cho chặn Cầu Crimean và tăng cường hoạt động của hệ thống phòng không.

    Nhà sáng lập Pháp Luân Công công bố bài viết ‘Vì sao có nhân loại’
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 18 khách