Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 27, 2023 5:06 pm

    Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine


    Gói viện trợ bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không, bổ sung đạn dược cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 105mm và 155mm, đạn xuyên giáp và hơn 15 triệu băng đạn.

    Ngọc Ánh
    27/12/2023


    Hình ảnh

    Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ khai hỏa trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí cuối cùng dành cho Ukraine trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành.

    Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ “gói viện trợ cuối cùng trong năm nay (2023)” trị giá 250 triệu USD, bao gồm “đạn dược cho hệ thống phòng không, các cấu kiện khác cho hệ thống phòng không, bổ sung đạn dược cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 105mm và 155mm, đạn xuyên giáp và hơn 15 triệu băng đạn.”

    Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu Quốc hội nước này “hành động nhanh chóng” và “càng sớm càng tốt” để “thúc đẩy các lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta thông qua chính sách hỗ trợ Ukraine tự vệ và bảo vệ tương lai của nước này.”

    Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/12 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, ngay cả khi các nghị sỹ đảng Cộng hòa phản đối cung cấp viện trợ bổ sung cho Ukraine.

    Nhà lãnh đạo Mỹ đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc hội đàm giữa hai bên tại Nhà Trắng.

    Mỹ là bên viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine với cam kết trị giá hơn 43,7 tỷ USD.

    Mỹ ban đầu chuyển vũ khí cá nhân, sau đó viện trợ các hệ thống HIMARS, tổ hợp tên lửa phòng không Patriot, xe thiết giáp hạng nặng M2 Bradley, xe tăng chủ lực M1 Abrams và gần đây cam kết huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine./.
    Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
    Ukraine nhận hơn 1 tỷ USD vốn hỗ trợ chi tiêu từ Ngân hàng Thế giới
    Bộ Tài chính Ukraine cho biết gói hỗ trợ tài chính bao gồm khoản vay hơn 1 tỷ USD từ WB, các khoản viện trợ không hoàn lại 190 triệu USD từ Na Uy, 50 triệu USD từ Mỹ và 20 triệu USD từ Thụy Sĩ.

    TTXVN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 28, 2023 5:53 pm

    Mỹ cấp 250 triệu đô la trong gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine trong năm 2023

    28/12/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo Thượng viện Mỹ hôm 12/12 năm 2023


    Mỹ sẽ cấp tới 250 triệu đô la vũ khí và thiết bị cho Ukraine trong gói viện trợ cuối cùng trong năm nay để giúp Kyiv trong cuộc chiến với Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/12 cho biết.

    Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp thêm 61 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, nhưng Đảng Cộng hòa từ chối thông qua gói viện trợ này mà không có thỏa thuận với phe Dân chủ để thắt chặt an ninh dọc biên giới Mỹ-Mexico.

    Nhà Trắng đã cảnh báo nếu không phân bổ thêm tiền, viện trợ của Mỹ cho cuộc chiến của Ukraine để giành lại lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng sẽ cạn kiệt vào cuối năm nay.

    “Trong suốt năm nay, Mỹ đã cấp 34 gói viện trợ quân sự tổng cộng hơn 24 tỷ đô la... Chúng tôi sẽ luôn biết ơn tất cả sự hỗ trợ này,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 27/12 viết trên X.

    Ông Blinken cho biết gói viện trợ mới nhất bao gồm đạn phòng không, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, đạn pháo, đạn chống thiết giáp và hơn 15 triệu viên đạn.

    Ông Zelenskiy cho biết nó sẽ đáp ứng ‘những nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine’.

    Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 110 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược, nhưng chưa thông qua bất kỳ khoản viện trợ nào kể từ khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Dân chủ vào tháng 1 năm 2023.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 28, 2023 5:54 pm

    Nga, Ukraine giao tranh dữ dội đẩy hàng trăm nghìn người 'chìm trong bóng tối' giữa đông giá

    Minh Nhật (theo NV)

    Bộ Năng lượng Ukraine cho biết gần 100.000 người ở Kherson phải sống trong cảnh không có điện sau vụ pháo kích lớn của Nga. Ở Donetsk - tâm điểm của cuộc chiến - tổng cộng, 134.300 hộ gia đình tại 164 khu định cư không có điện do chiến sự.

    Hình ảnh


    Hậu quả của vụ pháo kích lớn ở Kherson là gần 94.000 người tiêu dùng đã bị mất điện giữa mùa đông rét buốt. (Ảnh: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

    Theo báo cáo mới nhất của Bộ Năng lượng Ukraine, bất chấp chiến sự căng thẳng, hệ thống năng lượng của Ukraine hiện vẫn ổn định và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiều thời gian mất điện đối với người tiêu dùng hộ gia đình hiện chưa thể xác định.

    Tỉnh Kherson

    Ước tính 93.700 người tiêu dùng hiện không có điện sau vụ pháo kích lớn của Nga vào thành phố Kherson. Một khu định cư gần đó cũng bị tấn công, khiến 1.700 dân thường khác cũng phải sống trong bóng tối. Ngoài ra, 46 khu định cư khác trong tỉnh Kherson cùng tên hiện không có điện, ảnh hưởng đến thêm 28.200 người tiêu dùng.

    Tỉnh Donetsk

    Ước tính, 74 khu định cư ở Donetsk bị mất điện do chiến sự, trong khi thời tiết xấu khiến 14 khu định cư khác bị mất điện, ảnh hưởng đến 45.400 người tiêu dùng.

    Tổng cộng, 134.300 hộ gia đình ở 164 khu định cư ở Donetsk không có điện do chiến sự. Điện chỉ được khôi phục cho khoảng 43.600 dân thường mất điện do thời tiết xấu trong 24 giờ qua. Trong khi đó, nguồn cung cấp khí đốt mới chỉ được khôi phục cho gần 100 khách hàng.

    Tỉnh Kharkov

    Tổng cộng 16.000 hộ gia đình không có điện do chiến sự, trong khi 34 hộ gia đình mất điện vì thời tiết xấu.

    Một đường ống dẫn khí áp suất thấp đã bị hư hại do pháo kích nhưng sự cố rò rỉ gas đã được khắc phục.

    Tỉnh Dnipropetrovsk


    Thời tiết xấu đã khiến 4 khu định cư không có điện, trong khi 13.500 người tiêu dùng bị mất điện vì lý do kỹ thuật. 12.800 hộ gia đình đã được cấp điện trở lại. Ngoài ra, 39 hộ dân cũng được cấp khí đốt trở lại.

    Tỉnh Zaporizhzhia

    5.600 hộ gia đình ở 63 khu định cư hiện vẫn không có điện do chiến sự ác liệt. Ngoài ra, 15 hộ gia đình không có điện vì lý do kỹ thuật.

    Tỉnh Sumy

    2.100 hộ gia đình tại 64 khu định cư ở tỉnh này bị mất điện do giao tranh dữ dội.

    Tỉnh Chernihiv


    1.700 hộ gia đình ở 23 khu định cư bị mất điện do chiến sự. Tính đến 9h ngày 27/12, có 791 hộ dân tại 2 khu dân cư bị mất điện do thời tiết xấu. Dự báo gió giật lên tới 20 mét/giây có thể làm phức tạp hoạt động khôi phục và làm gián đoạn hoạt động giao thông trên một số tuyến đường.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 28, 2023 5:56 pm

    Nga điều thêm quân, thiết giáp, đẩy mạnh tấn công quân đội Ukraine ở 4 mặt trận miền Đông

    Phương Đăng (theo Kyiv Post)
    Thứ năm, ngày 28/12/2023

    Tư lệnh Lục quân Ukraine đã báo cáo về việc tăng cường sử dụng xe bọc thép, máy bay không người lái cảm tử và các cuộc tấn công bằng pháo binh của quân đội Nga ở mặt trận phía đông.


    Hình ảnh


    Các đội xe tăng Ukraine tham gia cuộc tập trận cách tiền tuyến không xa theo hướng Bakhmut, thuộc vùng Donetsk, vào ngày 15/12/2023. (Ảnh của Anatolii Stepanov/AFP)

    Theo ông Oleksander Syrsky, Tư lệnh Lục quân Ukraine kiêm chỉ huy nhóm quân phía Đông, quân đội Nga đang tăng cường nỗ lực trên 4 mặt trận khác nhau trong khu vực, sử dụng một loạt chiến thuật quân sự.

    Tại khu vực Kupyansk, quân Nga đang ráo riết tìm cách chiếm Synkivka, nhằm thiết lập quyền kiểm soát và phong tỏa Kupyansk.

    Kupyansk là một trung tâm đường sắt lớn với năm tuyến đường khác nhau giao nhau trong thị trấn – một trong số đó dẫn thẳng tới Nga – khiến nơi đây trở thành mục tiêu chiến lược cực kỳ quan trọng của Moscow.

    Thị trấn này đã bị chiếm đóng chỉ 3 ngày sau khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine, phần lớn là vì thị trưởng thân Nga Hennadiy Matsehora, người đã đầu hàng mà không cần giao tranh. Tuy nhiên, sáu tháng sau, thị trấn đã bị Ukraine chiếm lại.

    Mặc dù phải đối mặt với tổn thất, quân đội Nga đã tập hợp lại, điều chuyển các đơn vị từ các hướng khác tới đây, với tổng số quân của các đơn vị tấn công hiện vượt quá hai nghìn người.

    Đồng thời, theo hướng Limansky, quân Nga đã nối lại các hoạt động tấn công, tìm cách đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi khu vực lâm nghiệp Serebryansky và mở rộng mỏm đá Torsky.

    Theo hướng Seversky, các lực lượng Nga đang nỗ lực phát triển một cuộc tấn công ở khu vực tranh chấp và Belogorovka. Việc chuẩn bị các đơn vị tấn công, bao gồm cả lính dù, cho thấy một cuộc tấn công tiềm tàng theo hướng Soledar và Seversk.



    Hướng Bakhmut đang chứng kiến giao tranh ác liệt khi quân Nga nỗ lực chiếm Bogdanivka và đòi lại các vị trí đã mất ở Klishchiivka, Kurdyumivka, Andriivka. Các nhóm tấn công, bao gồm "Quân đoàn tình nguyện" và Thủy quân lục chiến đội tàu Caspian, đang tích cực tham gia vào các cuộc tấn công này.

    Tư lệnh Lục quân Ukraine lưu ý, Nga ngày càng tăng cường sử dụng xe bọc thép, máy bay không người lái cảm tử và các cuộc tấn công bằng pháo binh tăng cường của quân đội Nga ở khu vực phía đông.

    Bất chấp hoàn cảnh đầy thách thức, Lực lượng phòng vệ Ukraine đang gây tổn thất cho đối phương, ông Syrsky nhấn mạnh. Chỉ trong tuần qua, quân Nga đã hứng chịu hơn 3.000 thương vong về nhân sự, với hơn một nghìn người thiệt mạng.

    Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại 361 đơn vị thiết bị, bao gồm 43 xe tăng, 83 xe chiến đấu bọc thép và 69 hệ thống pháo binh của Nga.

    Ông Syrsky nhấn mạnh rằng các chỉ huy Ukraine ở mọi cấp độ đang thực hiện các biện pháp cần thiết để củng cố phòng thủ và cản trở bước tiến của Nga trên mọi hướng tấn công. Người chỉ huy Ukraine thừa nhận sự phức tạp của tình hình vì Ukraine phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn cả về vũ khí và quân số.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 48 khách