Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60255
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 10, 2024 2:50 pm

    Ukraine hết đạn, tình hình nguy cấp

    PV (Theo RT)
    Thứ bảy, ngày 10/02/2024



    Theo báo cáo của Financial Times, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine đã phải sử dụng đến khẩu phần pháo binh vì nguồn cung cấp của Mỹ đã ngừng và EU không thể thực hiện lời hứa của mình.

    Hình ảnh

    Lữ đoàn pháo binh số 45 của Ukraine bắn vào các vị trí của Nga, ngày 20/1/2024. Ảnh AFP


    Các quan chức Mỹ và EU giấu tên nói với hãng tin có trụ sở tại Anh rằng Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt "nghiêm trọng" đạn pháo cỡ nòng của phương Tây. Nguồn tin mô tả nó như một "khoảng trống trong ống nước".

    Một nhà ngoại giao cấp cao của NATO nói với FT: "Đó là một tình huống tuyệt vọng ở tiền tuyến đối với người Ukraine, tồi tệ hơn nhiều so với những gì họ đang thể hiện".

    Tờ báo này cho biết họ đã thấy một lá thư của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov gửi người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell, trong đó than thở rằng tình trạng thiếu hụt ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

    Umerov viết : "Sự thật cũ vẫn đúng - bên có nhiều đạn dược nhất thường chiến thắng". Ông nói thêm: "Yêu cầu tối thiểu tuyệt đối quan trọng hàng ngày" đối với Ukraine là 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày, nhưng quân đội nước này chỉ có thể bắn khoảng 1/3 số đó.

    Một quan chức Lầu Năm Góc mô tả tình hình là "một kịch bản rất nghiệt ngã", lưu ý rằng nếu không được Quốc hội phê duyệt viện trợ bổ sung, Mỹ không thể gửi thêm đạn dược từ kho dự trữ của mình hoặc vận hành các loại đạn mới từ ngành công nghiệp này.


    Gói viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ USD cùng với tài trợ cho Israel và biên giới Mỹ-Mexico, cuối cùng đã bị mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ do những lo ngại chính trị trong nước. Phần viện trợ nước ngoài của dự luật cuối cùng đã được tiến hành tại Thượng viện vào đầu tuần này.

    Tuy nhiên, kho dự trữ đạn 155mm của Lầu Năm Góc đã cạn kiệt vào mùa hè năm ngoái, khiến Tổng thống Joe Biden thay vào đó phải gửi cho Ukraine một số đạn chùm - và khiến một số đồng minh NATO khó chịu vì đã cấm sử dụng chúng.

    Trong khi đó, EU đã không đạt được cam kết cung cấp một triệu viên đạn cho Ukraine trước tháng 3/2024 và chỉ cung cấp chưa đến một nửa con số đó.

    "Sẽ không dễ để người châu Âu thay thế được Mỹ. Điều đó không hoàn toàn thực tế", một nhà ngoại giao cấp cao của EU nói với FT.

    Ukraine đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ và các đồng minh về đạn dược, vũ khí, thiết bị và thậm chí cả tiền lương của nhân viên chính phủ. Theo ước tính của Nga, phương Tây đã rót hơn 200 tỷ USD vào Kiev kể từ tháng 2/2022.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60255
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 10, 2024 2:52 pm

    'Cá sấu sát thủ' Ka-52 của Nga bị Ukraine hạ gục ở Avdiivka hé lộ 'bí mật' lớn Moscow muốn che giấu?

    Minh Nhật (theo Defence)
    Thứ bảy, ngày 10/02/2024

    Tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng tác chiến Tavriia của Ukraine mới đây xác nhận trực thăng chiến đấu tối tân nhất của Nga - "Cá sấu sát thủ" Ka-52 cùng với tổ lái đã bị hệ thống tên lửa phòng không di động của Ukraine tấn công và hạ gục ở Avdiivka, Defence đưa tin.


    Hình ảnh

    Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator tối tân của Nga/ Nguồn ảnh: Facebook.com/128brigade

    "Trực thăng Ka-52 của Nga cùng với tổ lái đã bị hệ thống tên lửa phòng không di động (MANPADS) của Ukraine tấn công và hạ gục ở hướng Avdiivka", ông Tarnavskyi viết trên Telegram hôm 8/2.

    Các nhà phân tích ngay sau đó đã bình luận về sự kiện này. Theo nhà phân tích chính trị-quân sự Oleksandr Kovalenko, thông tin tướng Tarnavskyi vừa chia sẻ rất có giá trị về nhiều mặt.

    "Số lượng những chiếc trực thăng này trong kho vũ khí của Nga đang giảm và việc sản xuất chúng không đơn giản. Điều đáng lưu ý là, chiếc trực thăng Ka-52 bị bắn hạ bằng MANPADS. Điều kiện tối ưu để MANPADS bắn hạ trực thăng Nga là khoảng cách mục tiêu phải ở trong khoảng 3-4 km. Nói cách khác, Ka-52 đã tiếp cận tiền tuyến rất gần và cuối cùng nó đã bị bắn hạ bằng MANPADS. Tại sao? Đơn giản vì người Nga đang sử dụng nó để bù đắp cho sự thiếu hụt của pháo binh", ông Kovalenko nhận định.

    Theo nhà phân tích trên, có một số giả thiết cho quyết định để trực thăng Ka-52 tiếp cận gần tiền tuyến của Nga: Người Nga thiếu các hệ thống pháo binh ở chiến trường Avdiivka nên họ bắt đầu sử dụng Ka-52 như một hệ thống pháo binh trên không.

    Tuy nhiên, cũng rất có thể việc sử dụng Ka-52 là do lực lượng Nga đang cố gắng đẩy nhanh việc đánh chiếm Avdiivka bằng mọi phương tiện sẵn có.

    Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator là phiên bản cải tiến của trực thăng tấn công Ka-50 của Nga. Nó được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất có bọc thép và không bọc thép, xe tăng, mục tiêu trên không tốc độ thấp lẫn nhân sự của đối phương.

    Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến sáng ngày 9/2, quân Nga đã mất 332 máy bay và 325 trực thăng trong cuộc chiến ở Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60255
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 10, 2024 2:55 pm

    Ukraine huy động 1 triệu quân nhưng chỉ có 300.000 người ở tiền tuyến

    Đức Hoàng
    Thứ bảy, 10/02/2024

    Quan chức Ukraine cho biết chính phủ nước này muốn điều tra kỹ hơn về thực trạng rằng họ đã huy động 1 triệu quân nhưng chỉ có 300.000 người tham chiến.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine tác chiến trên mặt trận (Ảnh minh họa: Getty).

    Mykhailo Podoliak, cố vấn cho người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, tiết lộ giới lãnh đạo Ukraine mong muốn Oleksandr Syrsky, tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra lại binh lính, vì dù Kiev huy động được 1 triệu quân trên giấy tờ nhưng thực tế chỉ có 300.000 người tham gia chiến đấu.

    Ông Podoliak nhắc lại lời của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc huy động binh sĩ trước đó.

    "Tổng thống đã nói khoảng 1 triệu người đã được huy động. Nhưng trên thực tế chỉ có 200.000-300.000 binh sĩ trên tiền tuyến. Những người khác ở cách xa tuyến đầu, nhưng họ vẫn tồn tại. Vì vậy, tôi nghĩ một trong những nhiệm vụ chính của ông Syrsky sẽ là tiến hành kiểm tra việc ai đã được huy động, họ đang ở đâu và họ đang làm gì. Và sau đó ông sẽ nói rằng, mình cần bao nhiêu quân", ông Podoliak cho hay.

    Theo quan chức Ukraine, việc huy động phải được thực hiện liên tục và không thể chỉ được thực hiện một lần. Ông Syrsky phải trả lời được câu hỏi rằng những người đã được huy động đã ở đâu, hoặc sẽ được triển khai như thế nào", ông Podoliak cho biết.

    Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine sẽ cần phải tìm ra cách để luân chuyển lực lượng tiền tuyến, nhất là những người đã chiến đấu gần 2 năm qua.

    Ông Podoliak nhấn mạnh, kể từ bây giờ, mọi vấn đề liên quan đến biên chế của Lực lượng Vũ trang Ukraine, huấn luyện binh lính, đưa ra các quyết định quản lý (điều động, luân chuyển, xuất ngũ) sẽ được liên kết với trách nhiệm của tổng tư lệnh.

    Ngoài ra, quân đội phải giải thích mọi thứ liên quan đến việc huy động một cách rõ ràng: "Các thủ tục, nhu cầu nào của quân đội phải được đáp ứng, quy trình tiến hành như thế nào, làm thế nào để tạo điều kiện cho việc luân chuyển".

    Ông cho biết, sau khi Ukraine thay tổng tư lệnh, Tổng thống Zelensky đã đặt ra 3-4 nhiệm vụ phải hoàn thành: "Chúng ta cần hiểu rõ về chiến thuật vì hoạt động tấn công trong năm 2023 không mang lại kết quả như mong đợi. Chúng ta không thể trì trệ trong năm 2024. Chúng ta cần vạch ra chiến lược từng bước về những việc cần làm tiếp theo".

    Ông Podoliak nói rằng, trước hết, Lực lượng vũ trang Ukraine phải xem xét rằng "ai sẽ đưa ra quyết định ở các cấp độ khác nhau trong Lực lượng vũ trang và những quyết định này sẽ là gì, có tính đến việc ý kiến của các tướng lĩnh tiền tuyến hay không vì họ hiểu nguồn lực của Nga".

    Ngày 8/2, Tổng thống Zelensky đã cách chức tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của ông Valerii Zaluzhny và bổ nhiệm ông Oleksandr Syrsky thay thế.

    Ông Podoliak cho biết, việc xem xét lại chiến thuật quân sự, ngăn chặn tình trạng trì trệ ở tiền tuyến là một trong những nguyên nhân khiến ông Zaluzhny bị cách chức.

    Lý giải quyết định lựa chọn tướng Syrsky, ông Zelensky cho hay: "Ông ấy có kinh nghiệm phòng thủ thành công - ông ấy là người đã tiến hành chiến dịch phòng thủ ở Kiev. Ông ấy cũng có kinh nghiệm tấn công thành công - chiến dịch giành lại Kharkov".

    Theo UP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60255
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 10, 2024 7:12 pm


    Tân tổng tư lệnh dày dạn kinh nghiệm chống Nga của Ukraine


    2/10/24

    Oleksandr Syrsky đã tham gia các nỗ lực chống phe ly khai thân Nga ở Donbass từ năm 2014 và từng đẩy lùi quân Nga khỏi khu vực thủ đô Kiev trong những ngày đầu xung đột năm 2022.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/2 thông báo cách chức tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny, 50 tuổi, trong cuộc cải tổ quân sự lớn nhất từ khi xung đột với Nga bùng phát cuối tháng 2/2022. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky, 58 tuổi, là người thay thế Zaluzhny.

    Sinh ra tại Vladimir, phía đông Moskva, ông Syrsky được đào tạo tại Trường Chỉ huy Quân sự Cấp cao ở thủ đô Nga và sau đó phục vụ trong quân đoàn pháo binh Liên Xô.

    Syrsky được điều động tới Ukraine vào những năm 1980. Sau khi Liên Xô tan rã và Ukraine độc lập, ông thăng tiến trong quân đội Ukraine. Vào những năm 2000, ông lãnh đạo lữ đoàn cơ giới số 72 của quân đội Ukraine, đóng quân tại Bila Tserkva, cách Kiev khoảng 100 km về phía nam. Ông được thăng cấp tướng vào năm 2009 và sau đó tham gia nỗ lực phát triển hợp tác với NATO.

    Khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra năm 2014, Syrsky trở thành một trong những chỉ huy hàng đầu của Kiev nhằm ngăn chặn lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền đông đất nước.

    Hình ảnh

    Tư lệnh lục quân Oleksandr Syrsky (trái) và Tổng thống Zelensky tại Kupyansk hồi tháng 11/2023. Ảnh: Reuters



    Ông lãnh đạo lực lượng chống quân Nga trong trận chiến Debaltseve năm 2015. Thất bại của Ukraine ở thành phố Debaltseve đã dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn có lợi cho phe ly khai thân Nga.

    Dù thua trận chiến đó, Syrsky vẫn được trao tặng Huân chương Bohdan Khmelnytsky dành cho quân nhân thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt để bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước". Năm 2019, ông được giao phụ trách lực lượng lục quân Ukraine, giám sát hoạt động của lực lượng này ở Donbass.

    Tư lệnh lục quân Ukraine được ghi nhận là người đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 2/2022, trong đó có đẩy lùi quân Nga khỏi khu vực thủ đô Kiev hồi đầu chiến dịch.

    Trong sắc lệnh công bố hồi tháng 4/2022, ông Zelensky ca ngợi "lòng dũng cảm" của Syrsky và "những đóng góp đáng kể của ông trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine".

    6 tháng sau, tư lệnh Syrsky khiến Nga chịu thêm thất bại đáng kể, khi chỉ huy cuộc phản công chớp nhoáng ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine. Cuộc phản công khiến lực lượng Nga phải rút khỏi khu vực và giúp Ukraine giành lại lãnh thổ.

    Ông thường xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky trong ảnh chụp khi lãnh đạo Ukraine tới thăm các vùng mới giành lại từ tay Nga. Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai người, theo giới quan sát.

    "Syrsky là một trong số ít chỉ huy cấp cao thường xuyên đến thăm tiền tuyến", phát ngôn viên quân đội Ukraine Illia Yevlash nói.

    Syrsky cũng là người chỉ huy chiến dịch của lực lượng Ukraine ở Bakhmut, cuộc chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong xung đột. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích khi quyết định giữ quân bám trụ thành phố bất chấp lực lượng Nga bao vây, dẫn tới thương vong lớn đối với một số lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine.

    Những người lính ở tiền tuyến nói rằng ông Syrsky đáng lẽ nên ra lệnh rút quân khỏi thành phố vài tháng trước khi Nga kiểm soát. Nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định đó có thể giúp Ukraine bảo toàn lực lượng thiện chiến cho cuộc phản công vào năm 2023.

    "Ông ấy nổi tiếng là người coi trọng việc hoàn thành công việc hơn là quan tâm đến số người phải hy sinh trong quá trình đó", bài viết trên trang Ukrainska Pravda tuần này có đoạn.

    Trong khi đó, nhiều người cho rằng trận đánh ở Bakhmut củng cố danh tiếng của ông như một chỉ huy mạnh mẽ, biết gạt cảm xúc sang một bên để hoàn thành nhiệm vụ.

    Hanna Maliar, cựu thứ trưởng quốc phòng Ukraine, nhận xét tướng Syrsky là người "giàu kinh nghiệm chiến đấu" trong cuộc đối đầu với Nga.

    Giới quan sát cho biết ông Syrsky và cấp dưới đã không dựa vào cách tiếp cận đối đầu trực tiếp trong nỗ lực đẩy lùi quân Nga khỏi Kharkov. Thay vào đó, ông dựa vào sự khéo léo và cơ động của các đơn vị nhỏ. Ông Syrsky đã chứng minh mình có thể lãnh đạo lực lượng Ukraine chiến đấu dù thiếu nhân lực và khí tài.

    Hình ảnh

    Tân tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Reuters

    Tuy nhiên, ông Syrsky không phải là người nổi tiếng ở Ukraine như cựu tổng tư lệnh Zaluzhny. Khoảng 48% người Ukraine cho biết họ chưa từng nghe danh Syrsky, theo cuộc thăm dò hồi tháng 12/2023.

    Quân đội Ukraine và một số quan chức phương Tây bày tỏ bi quan về việc thay thế ông Zaluzhny.

    Một sĩ quan dự bị của Ukraine, người điều hành nhóm nghiên cứu Frontelligence Insight, nhận xét khả năng lãnh đạo của tướng Syrsky đã thất bại ngay từ đầu. "Sự hiện diện hay các mệnh lệnh dưới danh nghĩa của ông ấy khiến binh sĩ sụt giảm tinh thần và mất niềm tin vào giới chỉ huy quân đội", người này nói.

    Sĩ quan này thêm rằng tham vọng theo đuổi các thành công chiến thuật của Syrsky, như cố bám trụ ở Bakhmut, làm "cạn kiệt nguồn lực quý giá" của Ukraine.

    Cách tiếp cận cuộc chiến của Syrsky được cho là dựa trên kinh nghiệm huấn luyện ở Liên Xô. Giới quan sát đánh giá Syrsky sẽ khó có thể mang lại cách tiếp cận mới mẻ hơn tướng Zaluzhny.

    Ihor Romanenko, trung tướng về hưu và là cựu phó tổng tham mưu Ukraine, cho rằng quân đội Ukraine sẽ đối mặt với giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy thách thức, ngay cả khi người được chọn giàu kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu.

    "Khả năng lãnh đạo có nguy cơ bị suy yếu trong một thời gian", ông nói.

    Ông Zelensky, người tuần này thừa nhận xung đột rơi vào bế tắc, cho biết ông muốn "thay máu" giới lãnh đạo quân sự như một phần cuộc cải tổ chính phủ Ukraine.

    "Đây không phải quyết định vì lý do cá nhân hay chính trị. Nó liên quan tới hệ thống quân đội, quản lý lực lượng vũ trang và kinh nghiệm chiến đấu của các chỉ huy", ông nói.

    Mykhailo Samus, giám đốc Trung tâm Giải trừ và Chuyển đổi Quân đội Ukraine, một tổ chức nghiên cứu quân sự ở Kiev, đánh giá việc Tổng thống Zelensky chọn Syrsky cho thấy Ukraine sắp tới sẽ dồn lực vào chiến đấu trên bộ. Ukraine phải mạo hiểm tiến công, chấp nhận trả giá bằng sinh mạng và trang thiết bị, nếu không sẽ bị buộc phải đàm phán về ngừng bắn hoặc giải quyết theo các điều khoản bất lợi.

    "Ông Zelensky không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể giúp Ukraine giành chiến thắng. Nếu chỉ đưa ra các quyết định quân sự dựa trên cảm nghĩ của công chúng thì đó sẽ là một sai lầm", Samus nói.

    Thanh Tâm (Theo AFP, FT, AP)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 58 khách