Đăng trả lời 3980 bài viết
Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 16, 2022 8:35 am

    Ukraine công bố số binh sĩ thiệt mạng sau 7 tuần giao tranh


    Thứ bảy, 16/4/2022

    Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết khoảng 2.500 - 3.000 lính nước này đã thiệt mạng và khoảng 10.000 binh sĩ bị thương sau 7 tuần chiến sự.


    Trả lời phỏng vấn CNN ngày 15/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chưa có thống kê về thương vong dân thường, thêm rằng 19.000 đến 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, nay đã bước sang tuần thứ 8. Nga trong khi đó thông báo vào tháng trước rằng số binh sĩ thiệt mạng và bị thương của nước này lần lượt là 1.351 và 3.825.

    Moskva chưa bình luận về con số thương vong mới nhất mà Tổng thống Ukraine đưa ra.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại văn phòng hôm 10/3. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

    Giao tranh đang diễn ra dữ dội ở Mariupol khi Ukraine cho hay họ đang cố gắng phá vỡ vòng vây tại thành phố cảng phía đông nam đất nước này.

    "Tình hình ở Mariupol rất khó khăn và vất vả. Ngay bây giờ, giao tranh đang diễn ra. Quân đội Nga đang liên tục điều động các đơn vị bổ sung để tiến vào thành phố", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk nói trong một cuộc họp báo.



    Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của nước này đã kiểm soát nhà máy luyện gang thép Illich của thành phố. Quân đội Ukraine được cho là đang trấn giữ Azovstal, một nhà máy thép lớn khác.

    Giới phân tích dự đoán Mariupol có thể trở thành thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ vào tuần tới. Chiếm Mariupol sẽ giúp Nga kiểm soát khu vực duyên hải biển Azov và làm cầu nối trên bộ giữa khu vực phía đông Ukraine do phe ly khai nắm giữ và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014.

    Liên Hợp Quốc liên tục kêu gọi Nga và Ukraine hợp tác mở hành lang nhân đạo đưa dân thường khỏi Mariupol an toàn. Các cơ quan nhân đạo đã mở thành công một số hành lang nhân đạo. Khoảng 100.000 người được cho là vẫn mắc kẹt bên trong thành phố có dân số 450.000 người trước khi cuộc xung đột bùng nổ.


    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 16, 2022 8:39 am

    Ukraine: Nga mở cuộc không kích mới vào thủ đô Kyiv


    Thứ bảy, 16/4/2022

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Khói đen bốc cao ở quận Darnytskyi, ngoại ô Kyiv, Ukraine

    Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết một người bị giết và vài người bị thương sau cuộc không kích bằng hỏa tiễn của Nga vào thành phố thủ đô sáng sớm 16/4.

    Các nhân viên cứu trợ và y tế đang có mặt tại hiện trường, cố gắng cứu mạng những người bị thương, ông Klitschko nói thêm.

    Ông cũng cho biết các tướng Nga đã đe dọa đánh tên lửa vào thủ đô, và đó là điều đang xảy ra.

    Sáng sớm thứ Bảy ngày 16/4, Nga đã bắn hỏa tiễn vào một nhà máy quân sự ở thủ đô Kyiv, bộ quốc phòng Nga nói.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov nói 16 mục tiêu của kẻ thù đã bị triệt hạ bằng hỏa tiễn có độ chính xác cao, trong đó có thiết bị quân sự, nhà xưởng và các kho chứa vũ khí.

    Đêm qua là đêm thứ hai liên tiếp khu vực Kyiv bị tấn công sau hai tuần tương đối yên ắng.

    Anna Budko, một người dân địa phương, nói với phóng viên BBC Yogita Limaye: "Đôi khi tôi quên là tôi vẫn sợ mọi tiếng động, thậm chí cả có khi tiếng động từ nhà hàng xóm, hay nếu ai đó đóng cửa xe mạnh.

    "Tôi vẫn run lên và cố gắng vượt qua. Không từ nào có thể tả sự sợ hãi."

    Các vụ nổ xảy ra sau khi Nga đe dọa hôm thứ Sáu họ sẽ không kích các mục tiêu chiến lược ở Kyiv nếu Ukrain tiếp tục bắn phá các làng mạc Nga dọc biên giới.

    Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bị cấm vào Nga vì quan điểm "thù địch" của Anh về cuộc chiến ở Ukraine, Moscow tuyên bố.

    Bộ Ngoại giao Nga nói Ngoại trưởng Anh Liz Truss, cựu thủ tướng Theresa May nằm trong số 13 thành viên chính phủ và chính trị gia Anh bị cấm vào Nga.

    Nga có động thái này "trong bối cảnh hành động thù địch của chính phủ Anh, đặc biệt là việc áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức cao cấp Nga", Bộ Ngoại giao Nga nói trong một thông cáo. Họ nói thêm danh sách này sẽ được mở rộng sớm.

    Trước đó, Nga đã cấm Tổng thống Mỹ Joe Biden và một loạt các quan chức Mỹ vào nước này.


    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 16, 2022 8:46 am

    Mỹ tin soái hạm Moskva của Nga bị trúng 2 tên lửa của Ukraine

    Thứ bảy, 16/4/2022

    Hình ảnh

    Soái hạm Moskva tuần tra ở Địa Trung Hải ngày 17/12/2015.


    Mỹ tin rằng tàu tuần dương tên lửa Moskva bị chìm của Nga, soái hạm trong hạm đội Biển Đen của Nga, đã bị trúng hai tên lửa của Ukraine, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết ngày 15/4.

    Quan chức cấp cao không muốn nêu danh cho hay đó là tên lửa Neptune chống chiến hạm. Vẫn theo giới chức này, Hoa Kỳ tin rằng Nga có thương vong, dù không biết rõ là bao nhiêu.

    Các hãng thông tấn Nga hôm 14/5 dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu tuần dương tên lửa Moskva bị chìm trong bão sau vụ cháy và nổ liên quan tới kho đạn dự trữ trên tàu, theo lời họ mô tả.

    Ukraine tuyên bố đã tấn công bằng tên lửa vào chiếc Moskva từ bờ biển, khiến con tàu thời Liên Xô nổ tung.

    Chìm soái hạm, Nga tổn thất ra sao?

    Tàu Moskva có khả năng bảo vệ phòng không di động và tầm xa cho toàn bộ Hạm đội Biển Đen và là một trung tâm chỉ huy-kiểm soát trên biển. Sự ‘ra đi’ của Moskva làm suy giảm khả năng phòng không của hạm đội, đặc biệt là trong các nhiệm vụ tầm xa.

    Liệu vụ chìm tàu có làm thay đổi cục diện?

    Không có khả năng đó, nhưng Bộ Quốc phòng Anh cho rằng tổn thất soái hạm này có thể khiến Nga coi lại vị thế hải quân của mình ở Biển Đen. Các quan chức Mỹ không nêu danh cho biết mặc dù vụ chìm tàu có tác động mang tính biểu tượng và có thể đặt ra câu hỏi về khả năng hải quân lâu dài hơn của Nga, nhưng nó khó có tác động lớn đến diễn biến cuộc chiến tranh tại Ukraine. Hải quân Nga cho đến nay vẫn chưa đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này.

    Một quan chức Mỹ nói rằng Nga chỉ sử dụng các tàu chiến một cách hạn chế, thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tấn công và tiếp tế cho quân đội ở miền nam. Nga vẫn giữ ưu thế hải quân ở khu vực và tàu Moskva được trang bị để tiêu diệt tàu địch trên biển.

    Hải quân Nga sẽ thay đổi phương thức hoạt động chăng?


    Có, việc này sẽ xảy ra, nhưng sự thay đổi đó không được coi là quan trọng đáng kể. Sau khi tàu Moskva bốc hoả, mà các quan chức Mỹ tin rằng có thể là do một cuộc tấn công của Ukraine, khoảng 5 tàu chiến Nga ở khu vực phía bắc của Biển Đen đã di chuyển xa bờ hơn, khoảng 80 hải lý. Nhưng các quan chức Mỹ nói họ tin rằng những tàu đó vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine từ vị trí đó và ít có khả năng bị Ukraine nhắm mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, nói khả năng quân đội Ukraine tấn công tàu chiến Nga ở Biển Đen có thể buộc Hải quân Nga phải triển khai thêm hệ thống phòng không và các phương tiện khác để bảo vệ.

    Nga có dễ dàng thay thế khả năng của soái hạm Moskva không?

    Nga có hai tàu khác cùng lớp, chiếc Marshal Ustinov và chiếc Varyag, phục vụ các hạm đội Bắc và hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kiểm soát việc tiếp cận Biển Đen qua eo biển Bosphorus, sẽ không cho họ vào, tại thời điểm chiến tranh.

    Moskva chìm giáng đòn vào niềm tự hào của Nga ra sao?


    Đó là một tổn thất cay đắng đối với quân đội Nga vì con tàu dù đã cũ nhưng là biểu tượng của Hạm đội Biển Đen có căn cứ tại Crimea và là niềm tự hào của quân đội Nga. Nếu bị tên lửa chống chiến hạm của Ukraine tấn công, nó sẽ là tàu chiến lớn nhất của Nga bị chìm khi đang hoạt động kể từ năm 1941, khi máy bay ném bom của Đức làm tê liệt chiến hạm Marat của Liên Xô ở cảng Kronshtadt. Theo đánh giá của ISW, vụ chìm tàu, cho dù là do tên lửa Ukraine tấn công hay do một tai nạn nào đó, ‘là một chiến thắng tuyên truyền lớn cho Ukraine’.

    Các nhà ngoại giao và các chuyên gia phương Tây dự đoán các sĩ quan cấp cao trong Hạm đội Biển Đen sẽ bị cách chức vì vụ chìm tàu.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 16, 2022 9:16 am

    Azovstal - 'pháo đài cuối cùng' của Ukraine tại Mariupol

    Trần Hoàng Thứ bảy, 16/4/2022

    Nhà máy gang thép Azovstal dường như trở thành phòng tuyến cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố Mariupol, sau khi quân đội Nga chiếm nhà máy Ilyich.



    Nhiều vụ nổ và khói bốc lên trong tuần này ở các nhà máy thép trong thành phố Mariupol, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ trước bước tiến của quân đội Nga.

    Hôm 14/4, quan chức Nga và Ukraine cùng xác nhận quân đội Nga đã chiếm nhà máy gang thép Ilyich ở phía bắc thành phố Mariupol, theo New York Times.

    Động thái này là tín hiệu cho thấy Nga có thể sắp kiểm soát được Mariupol - thành phố cảng ở miền Nam Ukraine - sau 7 tuần giao tranh.

    "Pháo đài Azovstal"


    Nhà máy gang thép Azovstal, một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu, giờ đây thành cứ điểm của lực lượng Ukraine tại Mariupol, đang bị áp đảo về quân số và bị bao vây trong 7 tuần.


    Trước đây, nhà máy Azovstal sản xuất 4 triệu tấn thép mỗi năm, 3,5 triệu tấn kim loại nóng và 1,2 triệu tấn thép cuộn. Tương tự nhà máy Ilyich, Azovstal thuộc tập đoàn Metinvest do tỷ phú giàu nhất Ukraine Rinat Akhmetov sở hữu.

    Nhà máy nằm trong khu công nghiệp phức hợp ở phía đông thành phố, với nhiều tòa nhà, lò luyện kim.

    Eduard Basurin, Phó chỉ huy lực lượng dân quân của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, ngày 11/4 cho biết đã kiểm soát 80% cảng Mariupol. Quân Ukraine sau đó đã rút lui về nhà máy Azovstal, nơi ông Basurin gọi là “pháo đài trong thành phố”.


    Hình ảnh

    Khói bốc lên ở nhiều nơi gần nhà máy gang thép Azovstal trong khu công nghiệp phía nam Mariupol. Ảnh: Maxar Technologies.


    Lực lượng phòng thủ ở Ukraine gồm thủy quân lục chiến Ukraine, lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn Vệ binh Quốc gia, cùng Tiểu đoàn Azov - một lực lượng dân quân cực hữu của Ukraine, chiếm phần nhỏ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia. Tiểu đoàn này đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Mariupol vào năm 2014.

    Lực lượng Azov đã tập hợp tại nhà máy Azovstal. Chỉ huy Andriy Biletskiy còn gọi nơi đây là “pháo đài Azov”.

    Cứ điểm Ilyich thất thủ


    Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/4 cho biết hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine trong lữ đoàn 36 đã “tình nguyện hạ súng và đầu hàng” tại nhà máy Ilyich. Trước đó, một số binh sĩ của lữ đoàn 36 cũng đã cảnh báo sắp phải trải qua “trận đánh cuối cùng” vì đạn dược gần cạn kiệt.

    Cùng ngày 13/4, quan chức Ukraine thừa nhận một số lực lượng đã hạ vũ khí sau khi lính Nga bao vây một trong những cứ điểm cuối cùng của Ukraine tại Mariupol.

    Tuy nhiên, họ phủ nhận thông tin binh sĩ ra hàng hàng loạt. Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn tổng thống Ukraine, cho biết các binh sĩ khác đã trốn thoát và hội quân với đồng đội tại nhà máy thép Azovstal ở phía nam thành phố, gần hơn so với bờ biển.

    Hạ tầng liên lạc ở Mariupol bị phá hủy khiến việc xác nhận các hoạt động tại thành phố rất hạn chế. Ukraine cũng kiểm soát các tin tức nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ, theo Reuters.

    Ông Biletskiy nói với đài NV (Ukraine) hôm 20/3 rằng 3.000 lính Ukraine phải chống trả 14.000 binh sĩ quân đội Nga.

    Công ty vệ tinh Maxar cho biết có thể nhìn thấy khói và những đám cháy ở trong và gần nhà máy thép Azovstal - nơi lực lượng Nga và Ukraine đang giao tranh.


    Hình ảnh
    Bước tiến của Nga ở Mariupol trong những tuần qua. Đồ họa: New York Times.

    Cơ hội mong manh


    Zhdanov, nhà phân tích quân sự, nói rằng cơ hội để lực lượng Ukraine thoát khỏi vòng vây quân Nga là rất mong manh.

    “Không ai đoán được Ukraine hiện còn bao nhiêu lương thực và đạn dược, nhưng họ không có lối thoát. Họ đã bị bao vây từ mọi phía, và phải chiến đấu đến cùng”, ông nói.

    Nguồn tin an ninh của Liên minh châu Âu (EU) nói với Reuters rằng hiện khó để nói quân đội Ukraine có thể chống trả trong bao lâu. Bên cạnh đó, việc có các khu công nghiệp phức hợp, với nhiều hệ thống đường hầm bên dưới nhà máy cũng khiến Nga khó chiếm được toàn thành phố.

    Trợ lý của thị trưởng Mariupol ngày 13/4 nói rằng Nga đang lên kế hoạch đạt được chiến công lớn tại Ukraine để ăn mừng Ngày Chiến thắng 9/5 - ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại Phát xít Đức trong Thế chiến 2.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3980 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách