ISIS Nổ bom ở sb Kabul,13 lính Mỹ thiệt mạng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nổ bom ở Kabul,l12 lính Mỹ thiệt mạng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 26, 2021 12:57 pm

    How will the chaotic withdrawal from Afghanistan affect the NATO alliance? | DW News

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nổ bom ở sb Kabul,12 lính Mỹ thiệt mạng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 26, 2021 4:22 pm

    73 người chết trong vụ đánh bom gần sân bay Kabul


    Vân Đinh Thứ sáu, 27/8/2021

    Ít nhất 13 lính Mỹ và 60 thường dân Afghanistan thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết hôm 26/8 ở gần sân bay Kabul. Lầu Năm Góc khẳng định vẫn tiến hành việc sơ tán người.



    CNN dẫn thông tin từ Bộ Y tế Cộng đồng Afghanistan cho biết hơn 140 người dân nước này và 15 lính Mỹ bị thương sau vụ tấn công. Giới chức địa phương lo ngại con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.

    Theo Reuters, phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ truy đuổi tận cùng những kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói Mỹ không có ý định duy trì lính Mỹ ở Afghanistan sau thời hạn 31/8.

    Con số thương vong cao do lượng người đổ về sân bay Kabul ngày càng nhiều. Trước đó, Mỹ liên tục cảnh báo công dân nước này không nên đến sân bay do có nhiều thông tin tình báo về khả năng tấn công khủng bố.

    Hình ảnh

    Người bị thương sau vụ đánh bom ở quanh sân bay Kabul, Afghanistan được đưa tới bệnh viện điều trị. Ảnh: NYT.


    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: "Các hoạt động sơ tán ở Kabul sẽ không kết thúc trong 36 giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sơ tán nhiều người nhất có thể cho đến khi kết thúc nhiệm vụ".

    Trong khi đó, các đồng minh quan trọng của Mỹ như Pháp, Canada, Hungary, Hà Lan và những nước khác đã thông báo rằng họ đã hoặc sẽ sớm ngừng các chuyến bay sơ tán.

    Đức cũng dự kiến thực hiện các chuyến bay cuối cùng vào 27/8 trong bối cảnh có thông tin tình báo về đánh bom liều chết đang đe dọa sân bay Kabul.

    Hình ảnh

    Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện sơ tán công dân cho đến ngày 31/8. Ảnh: AP.


    Kể từ khi cuộc không vận quốc tế bắt đầu vào 14/8, tổng số người được sơ tán khỏi Afghanistan đạt 95.700 người tính đến 26/8. Con số này bao gồm cả người Afghanistan và công dân nước ngoài.

    Tại Kabul, Taliban cho biết hôm 24/8 rằng tất cả các cuộc sơ tán người nước ngoài khỏi đất nước phải được hoàn thành trước ngày 31/8. Người phát ngôn của lực lượng này cũng kêu gọi Washington ngừng đưa “các chuyên gia Afghanistan” như kỹ sư và bác sĩ ra khỏi đất nước.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nổ bom ở sb Kabul,13 lính Mỹ thiệt mạng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 26, 2021 4:26 pm

    Pentagon Holds Briefing Following Explosions Outside Kabul Airport | NBC News



    Rep. Banks: ISIS was waiting for a president like Biden

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: ISIS Nổ bom ở sb Kabul,13 lính Mỹ thiệt mạng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 26, 2021 4:33 pm

    ISIS nhận trách nhiệm vụ nổ bom sân bay Kabul, Tướng Mỹ khẳng định sẽ hành động

    8/26/21

    Hình ảnh

    Trong tài liệu này do Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cung cấp, các nhân viên phụ trách và phi công của Không quân Hoa Kỳ được chỉ định cho Phi đội Không vận Viễn chinh 816, tải hành khách lên chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc sơ tán Afghanistan tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai (HKIA ) vào ngày 24/8/2021 tại Kabul, Afghanistan. Mỹ và các đồng minh kêu gọi người dân Afghanistan rời sân bay Kabul với lý do có nguy cơ bị tấn công khủng bố, trong bối cảnh quân đội phương Tây chạy đua để sơ tán càng nhiều người càng tốt trước ngày 31/8. (Ảnh của Thượng sĩ Donald R. Allen / Lực lượng Không quân Hoa Kỳ Châu Âu-Châu Phi qua Getty Images)


    Nhóm khủng bố ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ở sân bay Kabul thuộc Afghanistan khiến hàng chục lính Mỹ thiệt mạng.

    ISIS đã công bố một bức ảnh của một người đàn ông mà tổ chức này khẳng định là đã tiến hành một trong các vụ đánh bom liều chết. Họ tuyên bố, các vụ nổ là nhằm vào các lực lượng Mỹ và "gián điệp" của họ.



    Tổ chức khủng bố này cũng đe dọa sẽ còn có các cuộc tấn công tiếp theo.

    Các quả bom được đặt ngay bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, nơi quân đội Mỹ đã canh gác từ giữa tháng Tám.


    Tướng Kenneth McKenzie - tổng chỉ huy CENTCOM - cũng xác định ISIS phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công. Ông khẳng định, Hoa Kỳ đang chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với nhiều vụ ném bom hơn.

    Các quan chức Hoa Kỳ đã cảnh báo trong tuần này về một cuộc tấn công ISIS có thể xảy ra, bao gồm cả trong các cuộc họp giao ban với Quốc hội Mỹ.

    Theo Tướng McKenzie, các quan chức quân sự đang tiếp tục phối hợp với Taliban, bao gồm truyền đạt những gì họ mong đợi nhóm khủng bố đó làm “để bảo vệ chúng tôi”, tức quân đội Mỹ. Yêu cầu này bao gồm việc thúc đẩy Taliban mở rộng phạm vi mà nhóm phiến quân đang tuần tra bên ngoài sân bay Kabul.

    Theo các quan chức Mỹ, không có dấu hiệu nào cho thấy Taliban đã tham gia vào cuộc tấn công hoặc để cho vụ nổ bom xảy ra.

    Tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden gần đây đã tuyên bố rằng, bất kỳ hành động nào chống lại quân đội Hoa Kỳ sẽ gây ra phản ứng nhanh chóng. Khi được hỏi về điều đó, Tướng McKenzie nói với các phóng viên rằng, nó sẽ phụ thuộc vào việc xác định vị trí của những kẻ đứng sau vụ tấn công.

    Ông nêu rõ: “Nếu chúng tôi có thể tìm thấy ai liên quan đến điều này, chúng tôi sẽ theo dõi họ. Tất cả chúng ta đã rõ ràng rằng chúng tôi sẽ giữ quyền hoạt động chống lại ISIS ở Afghanistan, và chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ ngay bây giờ để xác định người chịu trách nhiệm, xác định ai có liên quan đến cuộc tấn công hèn nhát này và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện hành động chống lại họ. 24/7, chúng tôi đang tìm kiếm họ”.

    Hình ảnh

    Các tình nguyện viên và nhân viên y tế dỡ xác nạn nhân từ một chiếc xe bán tải bên ngoài bệnh viện ở Kabul, Afghanistan vào ngày 26/8/2021. (Wakil Kohsar / AFP qua Getty Images)
    Tình huống chính xác của vụ tấn công đang được điều tra, nhưng theo hiểu biết sơ bộ về vụ nổ ban đầu, một kẻ đánh bom liều chết đã đến cổng sân bay trước khi kích hoạt bom nổ.

    Quân đội Hoa Kỳ đang túc trực tại các cánh cổng để kiểm tra những người cố gắng vượt qua. Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra bom mìn hoặc các loại vũ khí khác.

    Ông McKenzie cho biết: “Không gì có thể thay thế cho một người đàn ông hay phụ nữ trẻ tuổi, một người đàn ông hay phụ nữ Hoa Kỳ trẻ tuổi, đứng lên để tiến hành kiểm tra người đó trước khi chúng tôi để họ đi tiếp".

    Trước khi quả bom đầu tiên nổ, 104.000 người đã được đưa qua các cánh cổng sân bay của Kabul.

    Nhiều người trong số họ là người Afghanistan đang chạy trốn khỏi đất nước, sau khi đã hỗ trợ quân đội Mỹ trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ.

    Taliban kiểm tra mọi người dân tại các trạm kiểm soát của họ trước khi cho người đi qua, nhưng đôi khi những cuộc khám xét đó không triệt để.

    Hoa Kỳ bắt đầu kiểm soát sân bay Kabul vào khoảng thời gian Taliban tiếp quản đất nước Afghanistan. Đây là khu vực địa phận duy nhất mà quân đội Hoa Kỳ kiểm soát trước khi rút quân theo dự kiến vào ngày 31/8.

    Tướng McKenzie cho biết: “Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi đang thực sự hướng tới việc đảm bảo một cuộc tấn công tương tự khác không xảy ra, bởi vì như bạn đã biết, mô hình thường là có nhiều cuộc tấn công”. Ông nói thêm rằng, các cuộc sơ tán vẫn đang tiếp tục.

    Ông Biden đã nhận được thông báo tóm tắt về vụ tấn công, theo Nhà Trắng. Cả ông và bất kỳ quan chức Nhà Trắng nào khác đều chưa lên tiếng công khai kể từ sau vụ đánh bom.

    Du Miên

    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 260 khách