Đăng trả lời 29 bài viết
Toàn cảnh lễ tang Thẩm Thúy Hằng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thẩm Thuý Hằng qua đời,thương tiếc ‘Người Đẹp Bình Dương’

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 11:19 am

    Thẩm Thúy Hằng - một đời vàng son, lận đận

    9/7/22

    Minh tinh Thẩm Thúy Hằng là biểu tượng nhan sắc thập niên 1960-1970, cuối đời tu tại gia, sống ẩn dật sau nhiều biến cố.

    Tin nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng qua đời ở tuổi 83 khiến làng sân khấu, điện ảnh thương tiếc. Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương cho biết bà nghẹn ngào một lúc mới nói nên lời. "Từng sát cánh bên nhau hàng chục năm, tôi buồn vì không ở cạnh đàn em vào phút cuối của cuộc đời", nghệ sĩ nói.

    Hình ảnh

    Thẩm Thúy Hằng thuở đôi mươi sau khi thành công với phim "Người đẹp Bình Dương". Ảnh: Fanpage Thẩm Thúy Hằng

    Thẩm Thúy Hằng từng là biểu tượng đỉnh cao về nhan sắc lẫn tài năng với gia tài hơn 60 phim, vở diễn. Bà cùng nghệ sĩ Thanh Nga, diễn viên điện ảnh Kiều Chinh, "kỳ nữ" Kim Cương được mệnh danh là "tứ đại mỹ nhân" của Sài Gòn trước 1975.

    Cơ duyên đưa bà đến làng giải trí từ sớm, khi được một người bạn thân gửi tờ quảng cáo về cuộc thi tuyển diễn viên do Mỹ Vân - một trong những hãng phim danh tiếng thập niên 1950 - tổ chức. Mơ một ngày được xuất hiện trên màn bạc, cô gái Nguyễn Kim Phụng (tên thật của Thẩm Thúy Hằng) khi ấy lén gia đình ghi danh. Ban giám khảo cuộc thi ấn tượng với lối nhập vai tự nhiên, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt giàu biểu cảm của bà. Vượt qua hơn 2.000 thí sinh, bà đoạt giải nhất.



    Thiếu nữ 16 tuổi từ đó bước vào nghiệp diễn với tên Thẩm Thúy Hằng - một nghệ danh bà tự nghĩ. Nghệ sĩ từng cho biết chọn tên này vì thích con sông Hằng của Ấn Độ, Thẩm là họ của hai người thầy bà mến mộ: Nhà văn Thẩm Thệ Hà dạy văn và nhạc sĩ Thẩm Oánh dạy nhạc cho bà. Còn Thúy là tên của một người bạn rất thân.

    Thẩm Thúy Hằng gặt hái trái ngọt ngay từ chặng đầu vào nghề. Bước ra từ cuộc thi, bà được hãng phim chọn đóng vai chính Tam Nương trong phim điện ảnh Người đẹp Bình Dương (địa danh xưa ở Trung Quốc). Tác phẩm do đạo diễn Thành Châu (tức Nghệ sĩ Nhân dân Năm Châu) biên soạn dựa trên tích xưa, kể về cô gái xấu xí vốn bị gia đình ghét bỏ. Nhờ suối tiên, cô thoát xác trở thành thiếu nữ kiều diễm. Nỗ lực vượt mọi gian truân, cô kết duyên, sống hạnh phúc cùng một chàng trai khôi ngô. Cốt truyện đơn giản, môtíp vốn không lạ so với nhiều tác phẩm cùng thời.

    Nhờ lối diễn cuốn hút, nhan sắc khả ái của Thẩm Thúy Hằng, bộ phim tạo nên hiện tượng, thu hút đông đảo công chúng khi ra rạp vào dịp Noel 1957 và đầu năm 1958. Tên phim cũng trở thành danh xưng khán giả đặt cho Thẩm Thúy Hằng - "Người đẹp Bình Dương", giúp bà trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất của làng điện ảnh chỉ sau tác phẩm đầu tay.




    Sự nghiệp Thẩm Thúy Hằng tiếp tục tỏa sáng với liên tiếp các phim thành công về mặt thương mại. Sau thắng lợi của Người đẹp Bình Dương, hãng phim tiếp tục dồn sức đẩy tên tuổi bà thành ngôi sao với phim Ngưu Lang - Chức Nữ. Phân cảnh Chức Nữ từ biệt người tình bay về trời trong sương khói lãng đãng, cùng tiếng nhạc du dương do Phạm Duy biên soạn, trở thành một trong những phân cảnh kinh điển của tác phẩm. Một thời, cát-xê của Thẩm Thúy Hằng thuộc hàng kỷ lục trong làng phim. Trong một lần chia sẻ với báo giới thập niên 1970, minh tinh cho biết mức thù lao của bà một triệu đồng cho một vai diễn (tương đương một kg vàng 9999 thời bấy giờ).

    Hình ảnh

    Nhan sắc Thẩm Thúy Hằng lừng danh một thời. Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1984. Ảnh: Nhạc Xưa



    Thẩm Thúy Hằng không bó buộc trong những vai người đẹp, mà hướng đến các nhân vật đậm chiều sâu số phận, cuộc sống trắc trở. Trong Tơ tình (năm 1963), bà thử sức với khả năng ca hát khi vào vai chính - Lệ Trinh, một ca sĩ nổi danh ở phòng trà tại Sài Gòn. Trong phân đoạn nhân vật cất giọng hát để trải lòng về mối tình ngang trái, lối diễn nhập tâm của Thẩm Thúy Hằng khiến đạo diễn Lê Mộng Hoàng xúc động.

    Với Nàng (1970), bà đóng vai Vân - một cô gái mồ côi, số phận truân chuyên. Trong cảnh Vân bị ông chủ dùng vũ lực cưỡng ép tình cảm, nét diễn của nghệ sĩ tạo thương cảm trước ánh mắt bẽ bàng, vẻ tủi nhục, cam chịu. Sau phân cảnh Vân hát Tình lỡ (Thanh Bình) để nói thay nỗi lòng, qua chất giọng Khánh Ly, ca khúc trở thành nhạc phẩm trữ tình được công chúng yêu thích.

    Ca khúc "Tình lỡ" (Thanh Bình sáng tác) do Khánh Ly trình bày được sử dụng trong một số phân cảnh của phim "Nàng" (1970) do Thẩm Thúy Hằng đóng chính. Video: YouTube Hoàng Long

    Tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng còn vươn tầm châu lục. Năm 1974, bà cùng nghệ sĩ Thanh Nga, Kim Cương... dự Liên hoan phim châu Á lần thứ 20 tại Đài Bắc, Đài Loan. Kỳ giải đó, điện ảnh trong nước được vinh danh với giải Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Thanh Nga - phim Nắng chiều, Một thoáng đam mê, còn Thẩm Thúy Hằng được trao giải đặc biệt là Ảnh hậu Á Châu (Nữ diễn viên nổi tiếng nhất của năm). Trong một đoạn video phóng sự, khi tên minh tinh được xướng lên, khán phòng dành cho bà tràng pháo tay vang dội.



    Với sân khấu, bà thành danh trong cả vai trò "bà bầu" lẫn soạn giả. Ban kịch Thẩm Thúy Hằng một thời nổi tiếng với loạt vở Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sứ... Trên sân khấu cải lương, bà đóng đinh với vai vũ nữ Cẩm Lệ trong vở Bóng chim tăm cá của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga... Khi ban kịch của bà giải thể, bà chuyển sang hoạt động ở đoàn kịch Kim Cương, tiếp tục tạo tiếng vang với vai Phồn Y trong vở Lôi vũ.

    Sinh thời, Thẩm Thúy Hằng từng nói đời bà nhiều nỗi buồn. Thời trẻ, bà lận đận tình cảm lấy chồng thuở đôi mươi, do cha mẹ sắp đặt. Sau 5 năm chung sống, có một người con, hôn nhân gãy gánh khi bà đang ở độ tuổi đỉnh cao trong nghề. Vài năm sau, hạnh phúc mới đến với Thẩm Thúy Hằng khi bà kết hôn cùng một tiến sĩ kinh tế hơn bà 20 tuổi - người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp bà sau đó. Khi bốn người con khôn lớn, thành đạt và định cư ở nước ngoài, bà cũng dần giã từ sân khấu, dồn tâm sức vào thiện nguyện.

    Thập niên 1990, sau những biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ, Thẩm Thúy Hằng chọn lối ẩn dật, tránh tiếp xúc đồng nghiệp và công chúng. Từ giã hào quang, bà tu tại gia, tìm niềm an nhiên trong lời kinh kệ. Nghệ sĩ Kim Cương cho biết Thẩm Thúy Hằng từng tâm sự rằng với bà, tu hành một cách giải thoát để gửi thân nương náu nơi cửa Phật, quên đi những tiếc nuối về thời son sắc để có được sự thanh thản, tự tại. Dù vậy, nghệ sĩ vẫn không quên đam mê với sân khấu. Năm 2006, bà ra mắt hai kịch bản Người hạnh phúc, Nụ cười và nước mắt - nội dung đậm chất triết lý về lẽ vô thường, được - mất ở đời.

    Phong thái hào sảng, ung dung cũng là điều các đồng nghiệp cảm nhận ở Thẩm Thúy Hằng vào tuổi xế chiều. Đạo diễn Thanh Hiệp nhớ mãi lần tiếp xúc với bà ngày trước. Thắc mắc về thói quen hay dùng son mới trước mỗi suất diễn, anh được nghệ sĩ giải thích bà thường tặng lại son cho các diễn viên trẻ trong đoàn vì thương họ thiếu thốn, sau đó mới mua cây mới. "Chị là vậy, luôn nghĩ về lớp trẻ và vẫn luôn là một Phồn Y tinh tế, bao dung của Lôi vũ", đạo diễn nói.

    Diễn viên Hồng Ánh cho biết thời bé, chị lần đầu được xem kịch trực tiếp là vở Lôi vũ. Ngày ấy, khán giả xếp hàng dài trước cổng công viên Tao Đàn (TP HCM) để chờ vào rạp, xem Thẩm Thúy Hằng diễn vai Phồn Y, Huỳnh Thanh Trà đóng Chu Phác Viên... Hồng Ánh nhớ như in tạo hình của bà với sườn xám gấm, găng tay đen, giày gót nhọn, kính vuông đen, son đỏ thẫm, vòng eo con ong... Bà vừa xuất hiện, cả hội trường vỗ tay không ngớt. "Nghe tin cô mất, những hình ảnh xem kịch ngày bé ùa về trong tôi. Ra đi vào ngày giỗ tổ sân khấu - ngày Tết của nghệ sĩ, chắc cô hạnh phúc lắm", Hồng Ánh cho biết.

    Mai Nhật
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Minh tinh Thẩm Thuý Hằng qua đời

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 11:36 am

    Giai nhân lộng lẫy Thẩm Thuý Hằng và chuyện cát-xê 1 kg vàng



    Minh Hạo Thứ tư, 7/9/2022


    Thẩm Thúy Hằng là biểu tượng vẻ đẹp một thời ở miền Nam giai đoạn 1950-1970. Bà có sự nghiệp vẻ vang và được đồng nghiệp yêu mến.


    Hình ảnh

    Nhan sắc Thẩm Thúy Hằng được ví tựa sương khói.


    Chiều 7/9, chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết diễn viên Thẩm Thúy Hằng vừa qua đời ở tuổi 83 tuổi. Nhiều diễn viên và khán giả gửi lời chia buồn trước sự ra đi của biểu tượng sắc đẹp một thời.

    Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Sau đó bà chuyển vào An Giang sinh sống và dần phát triển sự nghiệp diễn xuất. Thẩm Thúy Hằng là minh tinh điện ảnh và biểu tượng sắc đẹp với phụ nữ Việt Nam trong những năm 1950-1970.

    Hình ảnh


    Không chỉ điện ảnh, bà còn thành công ở lĩnh vực sân khấu, có nhiều vai diễn thành công trong kịch nói và cải lương.




    Sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng

    Từ khi đi học, vẻ đẹp của Thẩm Thúy Hằng đã nức tiếng. Với vẻ đẹp trời phú, mũi cao, da trắng, đôi mắt to tròn, bà vượt qua 2.000 thí sinh để giành giải nhất trong cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của Hãng phim Mỹ Vân và từ đó bén duyên điện ảnh.

    Thẩm Thúy Hằng lần đầu diễn xuất thông qua bộ phim đen trắng Người đẹp Bình Dương của đạo diễn Năm Châu năm 1958. Trong phim, bà vào vai Tam Nương và được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận về khả năng diễn xuất. Từ đây, Thẩm Thúy Hằng được công chúng biết tới rộng rãi.

    Đến phim Ngưu Lang Chức Nữ, Thẩm Thúy Hằng càng nổi tiếng. Ngoài diễn xuất, bà thu hút nhiều lời khen ngợi với vẻ đẹp lộng lẫy và giọng hát thánh thót. Khi tên tuổi của bà nổi tiếng khắp trong nước, vẻ đẹp của Thẩm Thúy Hằng trở thành tiêu chuẩn với phụ nữ Việt.


    Hình ảnh

    Chân dung Thẩm Thúy Hằng qua ống kính nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu. Ảnh: Bá Ngọc.


    Trong cuốn sách Ký ức một ảnh viện Sài Gòn - Câu chuyện Viễn Kính, nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên chọn bức ảnh của minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Tác giả coi vẻ đẹp của Thẩm Thúy Hằng là chuẩn mực về hình ảnh giai nhân Sài Gòn thời đó, từ trang phục, dáng ngồi, cử chỉ, nụ cười đến cốt cách quý phái.

    Ảnh chân dung của Thẩm Thúy Hằng do nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu ghi lại cũng được trưng bày ở triển lãm vào cuối năm 2016 tại đường sách. Hình ảnh của nữ minh tinh đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả từ già đến trẻ.

    Thẩm Thúy Hằng đa tài. Ngoài vai trò diễn viên, bà còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch, diễn cải lương, viết kịch bản. Sau khi thành lập hãng phim riêng mang tên bà năm 1969 (tiền thân của hãng Vilifilms), Thẩm Thúy Hằng sản xuất nhiều phim nổi tiếng, đầu tiên phải kể đến Chiều kỷ niệm. Nối tiếp thành công của Chiều kỷ niệm, bà cho ra đời thêm Nàng, Ngậm ngùi… và đều được công chúng đón nhận.

    Ngoài ra, bà dàn dựng, viết kịch bản và đóng vai chính trong nhiều vở kịch như Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sứ...

    Thẩm Thúy Hằng đặt chân đến nhiều nơi như Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia... để tham gia các liên hoan, sự kiện phim ảnh. Từ năm 1975, Thẩm Thúy Hằng tập trung hoạt động tại Việt Nam và tham gia các phim điện ảnh như: Đám cưới chạy tang, Như thế là tội ác, Ngọn lửa Krông Jung, Hồ sơ một đám cưới, Cho cả ngày mai, Nơi gặp gỡ của tình yêu...

    Thẩm Thúy Hằng đoạt giải Diễn viên xuất sắc Á châu tại Liên hoan phim Đài Bắc năm 1972, Ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu năm 1972 và 1974… Bà là bảo chứng phòng vé, góp phần làm nên thành công của nhiều dự án lớn, đặc biệt các phim chiếu Tết. Với danh tiếng kể trên, cát xê của Thẩm Thúy Hằng xếp vào hàng kỷ lục trong số diễn viên Việt. Giai đoạn 1950-1970, bà từng nhận được cát xê là một triệu đồng cho một vai diễn. Thời đó, Thẩm Thúy Hằng chia sẻ số tiền nhận được có thể mua một kg vàng.

    Với lớp đàn em, Thẩm Thúy Hằng là người hiền lành, nhiệt tình. Khi hay tin đàn chị qua đời, đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ: “Tôi nhớ như in thời đi xem Lôi Vũ tại Nhà hát Hòa Bình. Tôi xem đến 10 suất và lần nào chị cũng cho mấy viên trần bì. Tôi vừa ngồi xem Phồn Y vừa thích thú vì nhận được quà của chị. Điều tôi ghi nhận từ thái độ lao động nghệ thuật của chị Hằng là luôn nâng đỡ đàn em”.

    Đạo diễn kể tiếp: “Tôi hỏi sao suất nào chị cũng khui thỏi son mới, chị cười trả lời: ‘Hằng mới tặng cho cô bé diễn viên trẻ trong đoàn nên dùng cây mới. Lát coi ai thiếu tặng nữa, rồi mai mua cây khác’. Chị Hằng cười. Nụ cười và cử chỉ của Phồn Y - Thẩm Thúy Hằng không làm sao tôi quên được. Chị mãi sống trong lòng công chúng về tài năng, vẻ yêu kiều, quý phái của một nữ minh tinh hàng đầu điện ảnh Việt một thời”.

    “Tôi nhớ hồi đó xem ảnh tư liệu cũ, lại được nghe anh Năm Thanh Tòng kể về chị. Khi chị sang nước bạn tham dự Liên hoan điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương, MC giới thiệu tên chị và chị bước ra sân khấu, cả khán phòng vang dội những tràng pháo tay dành cho chị. Nay chị Hằng đã yên nghỉ. Người buồn nhất là chị Kim Cương. Khi tôi gọi báo tin buồn, chị ngừng bên máy hồi lâu rồi nghẹn lời, không tin chị Hằng ra đi đột ngột như vậy”, Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ.


    Hình ảnh

    Thẩm Thúy Hằng qua đời ngày 7/9.

    Cuộc sống riêng tư nhiều ồn ào


    Có sự nghiệp đỉnh cao nhưng chuyện tình duyên của Thẩm Thúy Hằng trắc trở. Thẩm Thúy Hằng không chia sẻ nhưng báo chí thời đó đưa tin minh tinh màn ảnh kết hôn từ khi 19 tuổi với người đàn ông lớn hơn bà 2 tuổi. Sau khoảng 5 năm chung sống và có một con chung sinh năm 1961, Thẩm Thúy Hằng ly hôn.

    Năm 1968, Thẩm Thúy Hằng gặp ông Nguyễn Xuân Oánh, còn được biết đến với cái tên Tony Oánh. Ông Nguyễn Xuân Oánh hơn Thẩm Thúy Hằng 19 tuổi, từng làm Thống đốc Ngân hàng, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở Harvard. Chuyện tình giữa minh tinh nổi tiếng với người quyền thế trong giới chính khách đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài. Bất chấp những nghi ngờ, đồn đoán về mối quan hệ tình cảm, Thẩm Thúy Hằng cùng ông Nguyễn Xuân Oánh về sống chung một nhà năm 1970. Hai người có 4 người con chung.

    Năm 2011, Thẩm Thúy Hằng bất ngờ công khai việc từng bỏ rơi con gái tên là Nguyễn Thụy Thi Hằng. Theo Thẩm Thúy Hằng, vì sinh con lúc ở đỉnh cao sự nghiệp và hoàn cảnh éo le nên bà gửi con cho một người quen nuôi dưỡng. Sau năm 1975, gia đình này đưa con gái bà sang Mỹ định cư. Thẩm Thúy Hằng từng tâm sự bà đau đớn khi con gái không nhận mẹ. Trong một phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, con gái Thẩm Thúy Hằng phủ nhận thông tin có mẹ là minh tinh hàng đầu tại Việt Nam.

    Những năm gần đây, Thẩm Thúy Hằng sống kín tiếng, đặc biệt sau khi chồng bà qua đời năm 2003. Trong những lần hiếm hoi xuất hiện, bà gây xôn xao vì vẻ ngoài có nhiều thay đổi.

    Cách đây vài năm, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong đám cưới con của một đồng nghiệp nổi tiếng. Từ đó bà ẩn cư cho đến khi qua đời.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Minh tinh Thẩm Thuý Hằng qua đời

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 2:14 pm

    Tài tử Thẩm Thuý Hằng qua đời | Thương tiếc ‘Người Đẹp Bình Dương’

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Minh tinh Thẩm Thuý Hằng qua đời

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 07, 2022 2:16 pm

    Thanh Nga, Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng Tại LHP Á Châu Lần Thứ 20 Năm 1974

    Hình ảnh
Đăng trả lời 29 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 133 khách