Ng có H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61305
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Visa H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 21, 2025 1:44 pm

    Các ông lớn công nghệ cảnh báo người dùng visa H-1B không nên rời Mỹ hoặc trở về trước 22-9


    ĐỖ DƯƠNG
    9/21/25

    Hàng loạt tập đoàn công nghệ và tài chính Mỹ cuối tuần này đã ban hành hướng dẫn khẩn cấp cho nhân viên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp dụng khoản phí 100.000 USD đối với đơn xin visa H-1B.

    Hình ảnh

    Amazon và Microsoft sở hữu hơn 15.000 visa H-1B trong năm qua, theo số liệu của Bộ An ninh nội địa Mỹ - Ảnh (minh họa): Financial Times

    Visa H-1B từ lâu là công cụ mà các tập đoàn công nghệ Thung lũng Silicon dựa vào để tuyển dụng kỹ sư, nhà khoa học và lập trình viên từ nước ngoài. Chỉ riêng năm tài khóa vừa qua, khoảng 400.000 đơn xin cấp H-1B đã được phê duyệt, phần lớn là gia hạn.

    Amazon và Microsoft sở hữu hơn 15.000 visa H-1B trong năm qua, theo số liệu của Bộ An ninh nội địa Mỹ.

    Theo báo Financial Times, ngay sau khi sắc lệnh được ký, Amazon và Microsoft khuyến cáo nhân viên giữ visa H-1B không nên rời Mỹ, đồng thời yêu cầu những người đang ở nước ngoài trở về trước khi quy định có hiệu lực vào chủ nhật (21-9).

    JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Mỹ, cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Ngân hàng Goldman Sachs gửi thông báo nội bộ, kêu gọi nhân viên "thận trọng khi đi lại quốc tế".

    Công ty luật di trú Fragomen, đơn vị xử lý nhiều hồ sơ H-1B, còn khuyên khách hàng phải trở lại Mỹ trước ngày 22-9.

    Trước sự hoang mang lan rộng, Nhà Trắng ngày 21-9 đã lên tiếng làm rõ rằng khoản phí 100.000 USD chỉ áp dụng cho đơn xin mới trong kỳ bốc thăm tiếp theo, không dành cho người đang sở hữu hay gia hạn visa.

    Người phát ngôn Karoline Leavitt viết trên X: "Những người đã có H-1B và đang ở ngoài lãnh thổ Mỹ hiện nay sẽ KHÔNG bị thu phí khi quay lại". Bà nhấn mạnh chủ sở hữu H-1B vẫn có thể ra vào Mỹ "như bình thường".

    Điều này trái ngược với phát biểu trước đó của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người nói khoản phí sẽ được thu hằng năm. Để thống nhất, Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ Joseph Edlow đã chỉ thị nhân viên bảo đảm các quyết định phù hợp với hướng dẫn mới.

    Nhà Trắng khẳng định mục tiêu của chính sách là khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động Mỹ và tạo sự chắc chắn cho thị trường việc làm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp này có thể gây phản tác dụng.

    Ông Garry Tan, Giám đốc điều hành Y Combinator (Mỹ), cho rằng quyết định của ông Trump "là một sai lầm lớn", biến thành "món quà khổng lồ cho các trung tâm công nghệ ở nước ngoài" như Toronto và Vancouver của Canada. Ông viết: "Giữa cuộc đua AI, chúng ta lại bảo các nhà sáng tạo hãy đi nơi khác".

    Giới kinh doanh Canada coi đây là cơ hội. Ông Goldy Hyder, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Canada, kêu gọi chính phủ "nỗ lực gấp đôi để thu hút nhân tài". Chuyên gia tài chính Alex Tapscott nói: "Mỹ mất đi có thể là Canada được lợi".

    Ấn Độ, quốc gia có số người sở hữu H-1B nhiều nhất, bày tỏ lo ngại chính sách mới có thể "gây hậu quả nhân đạo, làm gián đoạn đời sống gia đình".

    Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh sự trao đổi nhân lực toàn cầu đã đóng góp to lớn vào đổi mới công nghệ, tăng trưởng kinh tế và tạo ra thịnh vượng cho cả Mỹ lẫn Ấn Độ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61305
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ng có H-1B cuống cuồng về Mỹ vì Trump

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 21, 2025 1:48 pm

    Công nghệ 21/9: Amazon, Google và Microsoft yêu cầu nhân viên trở về


    21-09-2025

    Amazon, Google và Microsoft đã gửi thông báo nội bộ yêu cầu các nhân viên đang giữ visa H-1B phải nhanh chóng quay trở lại Mỹ trước nửa đêm ngày 21/9/2025.

    Mỹ - Trung Quốc đồng ý thỏa thuận về TikTok


    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tương lai của TikTok tại Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã “phê duyệt thỏa thuận TikTok”, trong khi phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ “tôn trọng mong muốn của doanh nghiệp” và ủng hộ giải pháp phù hợp với luật pháp hai nước.

    Công ty mẹ ByteDance đưa ra tuyên bố cảm ơn hai nhà lãnh đạo vì nỗ lực giữ TikTok hoạt động tại Mỹ, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể. Họ cam kết sẽ tuân thủ luật pháp để đảm bảo TikTok tiếp tục phục vụ người dùng Mỹ thông qua phiên bản TikTok dành riêng.

    Hình ảnh

    Một điện thoại đang sử dụng TikTok. (Nguồn: AP)

    Theo các báo cáo, thỏa thuận sẽ bao gồm việc tạo ra một ứng dụng TikTok mới dành riêng cho người dùng Mỹ, vẫn sử dụng công nghệ thuật toán của ByteDance. Tuy nhiên, quyền kiểm soát sẽ thuộc về các nhà đầu tư Mỹ, và chính quyền Trump có thể nhận được khoản thanh toán hàng tỷ USD.

    Ông Trump đã gia hạn lệnh cấm TikTok thêm một lần nữa – lần thứ tư – cho phép hai bên có thời gian đến tháng 12 để hoàn tất thỏa thuận.

    Amazon, Google và Microsoft cảnh báo nhân viên nhanh chóng trở về Mỹ


    Amazon, Google và Microsoft đã gửi thông báo nội bộ yêu cầu các nhân viên đang giữ visa H-1B phải nhanh chóng quay trở lại Mỹ trước nửa đêm ngày 21/9/2025. Lý do là một sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng mức phí $100.000 cho mỗi đơn xin nhập cảnh theo diện H-1B.

    Theo sắc lệnh, bất kỳ ai đang ở ngoài nước Mỹ và muốn quay lại bằng visa H-1B sẽ phải trả khoản phí khổng lồ này. Các công ty lo ngại rằng nếu nhân viên không về kịp trước thời điểm quy định, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh hoàn toàn.

    Hình ảnh


    Các công ty công nghệ hàng đầu đang gặp nhiều bài toán "hóc búa" về nhân sự từ đầu năm 2025 cho tới nay. (Nguồn: Forbes)

    Các tập đoàn khuyến cáo những người đang ở Mỹ theo diện H-1B hoặc H-4 (người phụ thuộc) nên ở lại và không đi nước ngoài cho đến khi có thông báo mới. Việc rời khỏi Mỹ lúc này có thể khiến họ không thể quay lại nếu không đóng khoản phí nêu trên.

    Các bản ghi nhớ từ ba công ty đều thừa nhận rằng thông báo này được đưa ra quá gấp gáp và họ sẽ cố gắng hỗ trợ nhân viên bị ảnh hưởng. Microsoft thậm chí còn chuẩn bị một biểu mẫu để nhân viên điền thông tin nếu đang ở nước ngoài.



    Theo Minh Hoàn
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 42 khách