Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 03, 2026 5:39 am

    Mỹ Đứng Trước Lựa Chọn Khó Tại Iran - Cục Diện Trung Đông Sẽ Được Định Đoạt Sau 2 Tuần?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 03, 2026 6:01 am

    Live 03-4 (Tối): NÓNG: Tiêm Kích F-15 Bị Iran Bắn Hạ? Phi Công Mỹ Có Thể Đã Bị Bắt?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 03, 2026 10:38 am

    BREAKING: One pilot rescued from downed F-15E

    TIN NÓNG: Một phi công được giải cứu từ chiếc F-15E bị rơi.




    Iran treo thưởng, kêu gọi nhân dân bắt sống phi công Mỹ sau khi bắn rơi chiến đấu cơ F-15

    Thứ Sáu, 03/04/2026

    Theo Tasnim, phía Mỹ đang sử dụng nhiều trực thăng Black Hawk, một máy bay vận tải Hercules C-130 và các thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát để tìm kiếm phi công.

    Hình ảnh

    Hệ thống ghế phóng thoát hiểm ACES II trên một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị rơi tại Iran. Ảnh: Telegram

    Theo truyền thông Iran và các tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một phi công Mỹ có thể đã bị các lực lượng của Iran bắt giữ sau khi một chiến đấu cơ bị bắn hạ trên bầu trời miền Trung Iran vào ngày 3/4.

    Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 3/4 dẫn thông tin do hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết phi công đã nhảy dù sau khi máy bay bị phá hủy và tiếp đất trong lãnh thổ Iran.

    Thông tin ban đầu cho thấy lực lượng Mỹ đã cố gắng xác định vị trí và giải cứu phi công, tuy nhiên một số nguồn tin cho rằng phi công nhiều khả năng đã bị các đơn vị quân đội Iran bắt giữ.

    Các cuộc điều tra của phóng viên Tasnim tại địa phương cho thấy phía Mỹ đang sử dụng nhiều trực thăng Black Hawk, một máy bay Hercules C-130 và các thiết bị bay không người lái trinh sát để tìm kiếm phi công.

    Các phi công chiến đấu thường được kết nối với hệ thống định vị GPS có thể cung cấp thông tin về vị trí trong trường hợp buộc phải nhảy dù.

    Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm của phía Mỹ cho thấy họ không nắm được vị trí chính xác của phi công và đang cố gắng xác định thông qua các phương thức khác.

    Truyền hình địa phương Iran đưa tin chính quyền đang treo thưởng cho bất kỳ ai bắt được phi công Mỹ còn sống, trong khi cảnh sát tại Kohgiluyeh kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm và bắt giữ phi công của chiếc máy bay bị bắn rơi.

    IRGC tuyên bố bắn hạ chiếc F-35 thứ hai

    IRGC tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II thứ hai của Mỹ bằng một hệ thống phòng không tiên tiến mới do lực lượng không gian vũ trụ của họ vận hành.

    Tuyên bố cho biết chiếc máy bay bị phá hủy trên bầu trời miền Trung Iran và rơi xuống sau khi trúng đạn.

    Theo IRGC, chiếc tiêm kích này thuộc phi đội đóng tại Lakenheath và đã bị phá hủy hoàn toàn khi va chạm.

    Nhóm này cho rằng mức độ nổ nghiêm trọng khiến khả năng phi công sống sót là rất thấp.

    Tuy nhiên, các báo cáo riêng biệt dẫn nguồn địa phương cho biết phi công có thể đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi, khiến số phận của người này vẫn chưa rõ ràng.

    Lầu Năm Góc chưa xác nhận các tuyên bố của IRGC, và các nhà phân tích độc lập cho biết các mảnh vỡ từ vụ việc chưa thể được nhận dạng một cách chắc chắn.

    Hình ảnh

    Các bức ảnh cho thấy mảnh vỡ của một máy bay mà Iran tuyên bố là thuộc về tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ. Ảnh: Telegram/@Tasnimnew

    Thông tin trái chiều về số phận phi công

    Trong khi các tuyên bố của IRGC cho rằng phi công khó có thể thoát do vụ nổ lớn, phóng viên của Tasnim lại cho biết có dấu hiệu cho thấy phi công đã sống sót sau khi nhảy dù và hạ cánh trong lãnh thổ Iran.

    Báo cáo này cũng cho biết lực lượng Mỹ tin rằng phi công có thể còn sống và đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm - cứu hộ gần khu vực biên giới Iran. Tuy nhiên, các nguồn tin khác lại cho rằng phi công có khả năng đã bị lực lượng Iran bắt giữ.

    Tình hình hiện vẫn chưa rõ ràng, với nhiều thông tin mâu thuẫn từ phía Iran về việc liệu phi công có sống sót và bị bắt giữ hay không.

    Leo thang trong xung đột đang diễn ra

    Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang sau chiến dịch quân sự quy mô lớn do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran từ ngày 28/2, sau vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số chỉ huy quân sự cấp cao và dân thường.

    Chiến dịch này bao gồm các cuộc không kích diện rộng nhằm vào cả mục tiêu quân sự và dân sự trên khắp Iran, gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng.

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

    Iran đã đóng Eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo này.

    Trong thời gian xung đột, một số tàu chở dầu đã bị tấn công khi đi qua Eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Tehran.

    Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã cho phép các quốc gia thân thiện, bao gồm Liên bang Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan, đi qua Eo biển Hormuz.

    Sau đó vào ngày 30/3, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật nhằm chính thức áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, qua đó luật hóa hệ thống thu phí mà các cơ quan chức năng Iran đã triển khai trên thực tế theo hình thức tạm thời kể từ đầu tháng 3.

    Thành Nam
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 03, 2026 12:39 pm

    3 nước chặn nghị quyết Liên hợp quốc cho sử dụng vũ lực mở lại eo biển Hormuz

    4/3/26

    Pháp, Nga và Trung Quốc - ba quốc gia có quyền phủ quyết đã phản đối việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran tại eo biển Hormuz.

    Hôm 2/4, Pháp, Trung Quốc và Nga ngăn chặn nỗ lực của các nước Ả-rập nhằm được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép tiến hành hành động quân sự chống Iran, mở lại eo biển Hormuz, theo The New York Times.

    Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết do Bahrain soạn thảo, với sự ủng hộ của các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh, dự kiến sẽ diễn ra vào 3/4. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nga, Trung Quốc và Pháp có thể bị thuyết phục tham gia hay không.

    Hình ảnh

    Pháp, Nga và Trung Quốc - ba quốc gia có quyền phủ quyết đã phản đối việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran. (Ảnh minh họa)

    Bản dự thảo hiện tại đang ở phiên bản thứ tư sau nhiều tuần đàm phán kín. Phần gây bế tắc nêu rằng Hội đồng Bảo an cho phép các quốc gia thành viên “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo việc lưu thông và ngăn chặn các nỗ lực đóng eo biển Hormuz.

    Trong khi đó, Iran tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz ngay cả sau chiến sự.

    Sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch chống lại Iran, Tehran chặn đường đi của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, gây ra tình trạng thiếu hụt dầu trên toàn cầu và giá tăng vọt.

    Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu mâu thuẫn về eo biển này: có ngày ông nói Mỹ không cần eo biển, nhưng ngày khác lại yêu cầu Iran phải mở lại. Trong bối cảnh đó, xuất hiện bất đồng giữa Mỹ và các nước NATO, khi ông Trump kêu gọi họ tham chiến để mở eo biển nhưng bị từ chối.

    Cùng lúc đó, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng UAE đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ mở eo biển Hormuz bằng vũ lực. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên trực tiếp tham gia chiến sự để đáp trả các cuộc tấn công của Iran.

    Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong khi đó cho biết Ukraine cũng sẵn sàng góp phần mở lại tuyến đường này. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine trong việc đối phó phong tỏa trên biển có thể hữu ích cho việc bảo vệ hàng hải.

    Tuy nhiên, cũng có những quan điểm khác. Ví dụ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng mọi nỗ lực mở eo biển Hormuz bằng biện pháp quân sự là không thực tế.

    Phương Anh (Nguồn: NYT, News Ukraine )


    Trump Makes HUGE ANNOUNCEMENT About France That SHOCKS The WORLD!!!

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách