Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 11, 2026 11:10 am

    Đàm phán Iran-Mỹ bắt đầu tại Pakistan; giao tranh Israel-Hezbollah tiếp diễn

    THẢO VY
    4/11/26


    Đàm phán Iran-Mỹ bắt đầu tại Pakistan trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn; Tehran cảnh báo Washington về Israel; Ông Trump nói các tàu chở dầu rỗng đang hướng về phía Mỹ.

    Chiều 11-4, cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bắt đầu tại thủ đô Islamabad (Pakistan).

    Đàm phán Iran-Mỹ bắt đầu tại Pakistan


    Theo đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bắt đầu tại Islamabad, mặc dù hiện vẫn chưa rõ các cuộc thương lượng này đang được tiến hành trực tiếp hay thông qua trung gian.

    Nếu được xác nhận là đàm phán trực tiếp, đây sẽ là cuộc thương thảo ở cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran vào năm 1979.

    Hình ảnh

    Một sĩ quan cảnh sát đi ngang qua tấm bảng về cuộc đàm phán Mỹ-Iran ở Islamabad (Pakistan) vào ngày 11-4. Ảnh: Aamir QURESHI / AFP
    Trước đó, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif đã lần lượt tiếp các phái đoàn Iran và Mỹ. Văn phòng của Thủ tướng Sharif viết trong thông cáo báo chí rằng ông đã khen ngợi cam kết của cả hai bên trong việc tham gia một cách mang tính xây dựng, và “bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực”.

    Không lâu trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, hãng tin Fars dẫn một nguồn tin am hiểu trong chính phủ Iran đưa ra cảnh báo với Mỹ.

    Theo nguồn tin, bất chấp những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian, Tehran cảnh báo về một kịch bản mà trong đó Israel bị đổ lỗi còn Mỹ được miễn trách nhiệm nếu tiến trình này thất bại.

    “Giữa lúc đàm phán đang diễn ra, một số bên đang cố gắng khắc họa Israel như một bên độc lập và gây rối để chính quyền Mỹ có thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Iran hoàn toàn bác bỏ kịch bản này và tiêu chuẩn kép này” - nguồn tin nói.

    “Đang có những luồng ý kiến thúc đẩy quan điểm cho rằng Israel đang cản trở tiến trình đàm phán, nhưng chúng tôi không coi Israel là một bên tách biệt khỏi các quyết định của Washington, và chúng tôi quy trách nhiệm cho Mỹ nếu các cuộc đàm phán này không thể đi đến kết quả cuối cùng” - nguồn tin nói thêm.

    Israel-Hezbollah tiếp tục không kích qua lại

    Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) ngày 11-4 đưa tin rằng một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Kfar Sir thuộc quận Nabatieh đã khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm một nhân viên y tế, và 4 người bị thương.

    Một cuộc tấn công khác của Israel vào thị trấn Zefta, cũng thuộc quận Nabatieh, đã làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một thành viên của lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon và 2 người bị thương.

    Cuộc tấn công thứ ba của Israel vào thị trấn Toul, cũng tại Nabatieh, đã khiến 3 người chết và 3 người bị thương.

    Trong khi đó, Hezbollah tiếp tục nhắm mục tiêu vào các lực lượng Israel bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

    Nhóm vũ trang Lebanon cho biết đã tấn công cơ sở hạ tầng của quân đội Israel tại khu định cư Adamit bằng một loạt tên lửa, đồng thời tung ra một phi đội UAV tấn công vào nơi tập trung binh lính và xe quân sự của Israel ở thị trấn Metula (Israel).

    Nhóm này cũng thông báo đã nhắm mục tiêu vào một xe tăng Merkava trên đồi al-Awayda ở thị trấn biên giới Odaisseh bằng tên lửa dẫn đường và UAV. Nhóm này cũng nói rằng đã phóng một UAV vào khu vực lân cận của các binh sĩ Israel tại trường al-Ishraq ở Bint Jbeil.

    Cũng trong ngày 11-4, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đang giữ liên lạc với Lebanon để đảm bảo các cam kết ngừng bắn được tôn trọng trên mọi mặt trận.

    Các quan chức Lebanon thân cận với Hezbollah trả lời hãng tin Reuters rằng nhóm này ủng hộ tiến trình đối thoại tại Pakistan, đồng thời nhận định đây là hướng tiếp cận đúng đắn thay vì một loạt các cuộc đàm phán riêng biệt tại Washington vào tuần tới.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau hoạt động quân sự của Israel ở ngoại ô làng Taybeh, miền nam Lebanon vào ngày 11-4. Ảnh: AFP

    Ông Trump: Các tàu chở dầu rỗng đang hướng về phía Mỹ

    Ngày 11-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một lượng lớn tàu chở dầu rỗng đang hướng đến Mỹ để tiếp nhận dầu và khí đốt, theo đài CNN.

    “Số lượng lớn các tàu chở dầu hoàn toàn trống rỗng, trong đó có một số tàu lớn nhất thế giới, hiện đang hướng tới Mỹ để tiếp nhận loại dầu (và khí đốt!) tốt nhất và 'ngọt' nhất ở bất cứ đâu trên thế giới” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

    “Chúng ta có trữ lượng dầu nhiều hơn hai nền kinh tế dầu mỏ lớn tiếp theo cộng lại và với chất lượng cao hơn. Chúng tôi đang chờ đợi các bạn. Thời gian quay vòng sẽ rất nhanh chóng!” - tổng thống Mỹ nói thêm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 11, 2026 11:15 am

    Bãi mìn 'mất dấu' ở Hormuz

    An Hòa
    Thứ bảy, 11/4/2026

    Lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn vẫn rất hạn chế. Lý do đằng sau hiện trạng này thật... “đau ruột”.

    Theo thông tin được quan chức Mỹ chia sẻ với New York Times, Iran chưa thể mở lại eo biển Hormuz để lưu lượng lớn tàu thuyền đi qua, đơn giản vì họ không xác định được vị trí của toàn bộ số thủy lôi đã rải. Hiện Iran cũng không đủ năng lực để dò tìm và gỡ bỏ số thủy lôi này.

    Không thể tìm lại số thủy lôi đã rải

    Iran đã sử dụng các tàu nhỏ để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz trong tháng trước, ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

    Các bãi thủy lôi, cùng với nguy cơ từ UAV và tên lửa của Iran, đã khiến số lượng tàu chở dầu và các tàu vận tải thương mại đi qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh.

    Ngay lập tức, giá năng lượng tăng cao tại nhiều quốc gia. Nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhanh chóng mang lại cho Iran đòn bẩy trong chiến sự với Mỹ và Israel.

    Hình ảnh

    Một tàu đậu ngoài khơi tỉnh Musandam (Oman), khu vực gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.


    Hiện Iran vẫn tạo lập được hành lang an toàn đi qua eo biển, đòi hỏi các tàu phải hợp tác với phía Iran để được hướng dẫn lưu thông an toàn. Tuy nhiên, hành lang an toàn này khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển bị hạn chế đáng kể.

    Theo các quan chức Mỹ, Iran rải thủy lôi... thiếu hệ thống. Hiện phía Mỹ không rõ Iran có ghi lại đầy đủ vị trí các thủy lôi đã rải hay không. Ngay cả khi có ghi lại, một số thủy lôi có thể đã trôi dạt.

    Giống như hoạt động rà phá bom mìn trên đất liền, việc gỡ thủy lôi trên biển cũng là hoạt động rất khó khăn, tốn thời gian và công sức. Quân đội Mỹ vốn không có năng lực rà phá thủy lôi tốt, nhiệm vụ này trước nay Mỹ vẫn dựa vào quân đội đồng minh.

    Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 7/4 về việc tạm dừng xung đột với Iran, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc Iran “mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và duy trì an toàn” trên eo biển Hormuz.

    Ngày 8/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển sẽ được mở cho tàu thuyền và “có tính đến các hạn chế kỹ thuật”.

    Cho tới giờ, các quan chức Mỹ mới hiểu “hạn chế kỹ thuật” mà ông Araghchi nói đến chính là việc Iran không thể nhanh chóng tìm lại và gỡ bỏ hết thủy lôi đã rải trên eo biển.

    Ngoại trưởng Araghchi hiện có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ. Trước yêu cầu của ông Trump ngay trước đàm phán về việc Iran cần khẩn trương mở lại eo biển, vấn đề này nhiều khả năng sẽ được thảo luận trong hoạt động đàm phán cuối tuần này.

    Eo biển Hormuz là điểm nóng đàm phán

    Dù chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran đã tạm dừng, nhưng hành trình đi qua eo biển Hormuz không vì thế mà giảm bớt thách thức.

    Sau lệnh ngừng bắn, eo biển này tiếp tục là “lá bài” quan trọng nhất của Iran trong cuộc cạnh tranh địa chính trị căng thẳng với Mỹ.

    Việc Iran không mở hoàn toàn eo biển như chính quyền ông Trump kỳ vọng, dù là vì “lý do kỹ thuật”, vẫn khiến các nhà phân tích đánh giá Iran đang duy trì được sự kiểm soát chặt chẽ tại eo biển.

    Hình ảnh

    Tàu thuyền đậu ngoài khơi Oman, dọc rìa phía nam eo biển Hormuz, trong tuần này. Ảnh: New York Times.


    Lúc này, Tehran có thể ưu tiên một số tàu đến từ các quốc gia có quan hệ thương mại, hoặc ít nhất là không có thái độ thù địch với Iran.

    Điều này đặt hàng chục quốc gia có tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz rơi vào tình thế khó xử, buộc họ phải cân bằng mối quan hệ giữa Iran và Mỹ.

    “Iran sẵn sàng đàm phán với một số quốc gia để đảm bảo hành trình an toàn cho tàu thuyền, nhưng họ đàm phán theo từng trường hợp cụ thể. Chính quyền ông Trump đang đặt đồng minh vào thế phải đàm phán với Iran, vì không còn lựa chọn nào khác”, bà Bridget Diakun, chuyên gia phân tích rủi ro của chuyên trang hàng hải Lloyd’s List, đánh giá.

    Tình hình này có thể thay đổi nếu Mỹ gia tăng sức ép khiến Iran nới lỏng kiểm soát eo biển. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Iran vẫn đang tận dụng “lá bài Hormuz” để tạo đòn bẩy trong quá trình đàm phán.

    Các nhà phân tích cho rằng không phải ngẫu nhiên khi con tàu đầu tiên thuộc sở hữu của một quốc gia Tây Âu có thể đi qua eo biển Hormuz, kể từ khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển, lại là một tàu của hãng vận tải Pháp CMA CGM.

    Con tàu an toàn đi qua eo biển ngay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích ông Trump về cách tiến hành chiến tranh tại Iran.

    “Pháp đã công khai thể hiện lập trường không hoàn toàn đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến tại Iran, do đó họ không bị Iran coi là thù địch. Đó có thể là một thông điệp Iran gửi tới phần còn lại của châu Âu”, ông Martin Kelly, chuyên gia tư vấn tại công ty quản lý rủi ro an ninh toàn cầu EOS, nhận định.

    Theo New York Times, ngày 8/4, chỉ có 5 tàu hàng đi qua eo biển, không tàu nào chở dầu hoặc khí đốt. Truyền thông Iran cho biết nước này tạm thời chặn các tàu chở dầu để phản đối các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Đây là vấn đề khúc mắc mà Iran, Israel và Mỹ chưa thể thống nhất xung quanh thỏa thuận ngừng bắn.

    Ngày 9/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết eo biển sẽ mở cho tất cả các tàu, nhưng vì còn thủy lôi, nên các tàu cần phối hợp với quân đội Iran để di chuyển an toàn. Riêng tâm lý lo ngại trong lĩnh vực vận tải đã đủ khiến ngành này bị ảnh hưởng.

    Đồng thời, việc tàu thuyền sử dụng hành lang di chuyển an toàn nằm gần lãnh thổ Iran cho phép Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát tàu thuyền và có thể thu phí.

    Hình ảnh

    Tàu trung chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cập cảng ở Mumbai (Ấn Độ), sau khi an toàn đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.


    Trong đàm phán với Mỹ, Iran muốn biến cơ chế thu phí thành đặc quyền lâu dài. Các quan chức Iran cho biết họ dự định chia một phần phí thu được cho Oman, nước láng giềng ở phía bên kia eo biển. Phần phí giữ lại, Iran sẽ sử dụng để tái thiết hạ tầng bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

    Đáp lại, ông Trump đề xuất khả năng Mỹ và Iran cùng kiểm soát eo biển và chia sẻ nguồn thu. Ý tưởng này nhanh chóng bị các đồng minh của Mỹ bác bỏ. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh: “Tự do hàng hải nghĩa là việc đi lại phải được tự do”.

    Dù ý tưởng thu phí của Iran khiến giới quan sát đánh giá là khó thành hiện thực, các nhà phân tích vẫn nhìn nhận eo biển Hormuz sẽ giúp Iran có lợi thế trong đàm phán.

    Trong khi thế giới chờ đợi một giải pháp dứt điểm, các quốc gia nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận riêng với Iran.

    Chuyên gia tư vấn rủi ro Martin Kelly ước tính hiện có gần 1.000 tàu đang chờ vào hoặc ra Vịnh Ba Tư. Với tốc độ lưu thông hiện tại, chỉ một phần nhỏ tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Tình hình này sẽ mang lại lợi thế cho Iran trong đàm phán.

    “Đây là đòn bẩy hiệu quả nhất mà Iran có, thực tế là Iran sẽ luôn luôn có đòn bẩy này, vì yếu tố lợi thế địa lý tự nhiên của họ”, chuyên gia Martin Kelly nhận định.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 11, 2026 11:21 am

    Tổng thống Trump: Eo biển Hormuz sẽ sớm mở lại bất kể Iran có hợp tác hay không

    Minh Hằng
    11/04/2026

    Tổng thống Trump tin rằng tuyến đường thủy này sẽ sớm được lưu thông trở lại và trong trường hợp cần thiết, Mỹ sẽ có các biện pháp nhằm đảm bảo mục tiêu mở lại Hormuz.

    Hình ảnh

    Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

    Trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad, Pakistan ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được “tự động” mở lại, bất kể Iran có hợp tác hay không.

    Đây là tuyến vận tải hàng hải quan trọng đối với năng lượng toàn cầu và bị Iran phong tỏa trong hơn một tháng xảy ra cuộc xung đột với Mỹ-Israel.

    Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump nói rõ các nhà đàm phán Mỹ sẽ thảo luận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và ông tin rằng tuyến đường thủy này sẽ sớm được lưu thông trở lại. Trong trường hợp cần thiết, Mỹ sẽ có các biện pháp nhằm đảm bảo mục tiêu mở lại Hormu

    Về thỏa thuận với Iran, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trọng tâm chính là đảm bảo Iran không có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đây là yếu tố chiếm tới “99%” nội dung các cuộc đàm phán.

    Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng kết quả đàm phán sẽ "rõ ràng trong khoảng 24 giờ" và các tàu chiến của Mỹ đang được tiếp tế vũ khí nếu đàm phán tại Pakistan thất bại.

    Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Washington lên đường tới Islamabad tham gia cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần này. Phát biểu trước khi lên máy bay, ông Vance nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đối thoại nếu Iran thể hiện thiện chí, nhưng sẽ không dễ dàng chấp thuận các "chiêu trò." Ông bày tỏ kỳ vọng đàm phán sẽ diễn ra tích cực và tuân theo những nguyên tắc chỉ đạo rõ ràng từ Tổng thống Trump.

    Theo tờ New York Times, phái đoàn đàm phán Mỹ còn có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979.

    Trong khi đó, phái đoàn của Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqher Ghalibaf dẫn đầu đã đến thủ đô Islamabad. Thành phần đoàn có các quan chức chính trị, quân sự và kinh tế cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng, Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng trung ương và một số thành viên Quốc hội./.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 11, 2026 11:42 am

    Một số tàu chiến Mỹ vượt eo Hormuz, đánh chìm tàu rải thủy lôi


    An Hòa Thứ bảy, 11/4/2026

    Theo nguồn tin từ Axios, một số tàu chiến của Hải quân Mỹ đã thực hiện việc băng qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4. Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng động thái này diễn ra đơn phương và hoàn toàn không có sự phối hợp với phía Iran.

    Tổng thống Iran: Phái đoàn đến Pakistan để “bảo vệ lợi ích quốc gia”

    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà đàm phán Iran đang có mặt tại Pakistan, ông cho biết phái đoàn sẽ “đàm phán một cách dũng cảm và quyết liệt” nhằm bảo vệ lợi ích của đất nước.

    Hình ảnh

    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

    “Trong mọi trường hợp, việc phục vụ người dân sẽ không bao giờ gián đoạn, dù kết quả đàm phán ra sao, chính phủ vẫn luôn đứng về phía người dân”, ông Pezeshkian viết trên X.

    Bài đăng của ông Trump làm gia tăng căng thẳng đàm phán

    Theo Al Jazeera, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rõ ràng đã rất thận trọng trong việc đặt nền móng hòa giải trước thềm các cuộc đàm phán. Trước khi tới Islamabad, ông khẳng định sẵn sàng thương lượng với thái độ cởi mở, miễn là phía Iran thể hiện thiện chí.

    Hình ảnh

    Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bắt tay nhà lãnh đạo Pakistan. Ảnh: The National.


    Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ vẫn luôn hiện hữu mạnh mẽ. Dù có ý kiến cho rằng ông Trump nên ở lại Washington để tạo ra sự tách biệt về mặt địa lý, nhưng mạng xã hội đã giúp Tổng thống Mỹ xuất hiện ngay trên lòng bàn tay của mọi người, bao gồm cả những thành viên trong phòng họp tại Islamabad.

    Chính điều này đã khiến Tổng thống Mỹ vô hình trung làm gia tăng căng thẳng vào một bầu không khí vốn dĩ khá thoải mái, xét theo ngôn ngữ cơ thể của các đại biểu khi mới đến. Ông Trump liên tục đăng tải trên mạng xã hội, chỉ trích gay gắt truyền thông Mỹ vì cho rằng Iran đang thắng lớn, đồng thời khẳng định thực chất họ đang thua rất đậm.

    Cách sử dụng ngôn từ khoa trương đặc trưng của Tổng thống Mỹ đang trực tiếp phá vỡ không khí của cuộc đối thoại. Điều này chắc chắn gây khó khăn lớn cho ông Vance, người đang gánh vác trọng trách chấm dứt một cuộc chiến mà ngay từ đầu ông vốn không hề muốn khơi mào.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Hình ảnh Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và hội đàm riêng với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.
    Chuyên gia phân tích an ninh Mohamed Ali nhận định với Al Jazeera tại Islamabad rằng, nếu lệnh ngừng bắn hiện tại được kéo dài, đó sẽ là minh chứng rõ nét cho thấy đôi bên không còn muốn tái diễn các hành động thù địch hay làm leo thang chiến tranh.

    “Việc phô trương các lập trường cứng rắn nhất trước công chúng là một phần của tiến trình đàm phán, nhưng không phản ánh hoàn toàn nội dung thực tế trên bàn thảo luận. Cả hai bên đều ý thức rõ cái giá chính trị khổng lồ mà họ phải đối mặt tại quốc gia mình”, ông Ali cho biết.

    Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Nhờ vai trò quan trọng của Pakistan kể từ khi các phái đoàn đặt chân đến đây, cuộc đối thoại đang duy trì được một mức độ linh hoạt nhất định. Pakistan đã làm việc riêng biệt với từng phái đoàn nhằm thuyết phục họ thể hiện sự linh hoạt lớn hơn và không bỏ lỡ thời điểm lịch sử này. Bởi lẽ không chỉ Mỹ và Iran, mà cả thế giới đều không thể chịu đựng thêm những tổn thất về hòa bình, an ninh và kinh tế năng lượng".

    Pakistan triển khai máy bay tới Saudi Arabia: Minh chứng cho tin cậy song phương

    Trao đổi với Al Jazeera, một nhà phân tích quốc phòng nhận định việc Không quân Pakistan điều động các máy bay chiến đấu và vận tải C-130 đến Saudi Arabia là tín hiệu cho thấy các cường quốc khu vực đang chuẩn bị cho kịch bản đàm phán tại Islamabad đổ vỡ.

    Động thái này được Bộ Quốc phòng Saudi Arabia công bố vào đầu ngày hôm nay, dù quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận chính thức. Đây là lần đầu tiên Hiệp định Phòng thủ Chung Chiến lược (SMDA) được kích hoạt kể từ khi Riyadh và Islamabad ký kết vào tháng 9/2025. Theo hiệp ước, hai nước cam kết coi mọi hành động xâm lược nhắm vào một bên là đòn tấn công vào cả hai.

    Ông Muhammad Faisal, chuyên gia phân tích quốc phòng tại Đại học Sydney, cho biết: “Việc triển khai phi đội Pakistan tại miền đông Saudi Arabia theo khuôn khổ SMDA chứng tỏ các bên đang sẵn sàng cho giai đoạn xung đột tiếp theo nếu ngoại giao thất bại. Rủi ro hiện rất cao đối với cả các nhà đàm phán lẫn những bên đang quan sát”.

    Ông Faisal bổ sung rằng hoạt động này phản ánh mức độ tin cậy sâu sắc giữa hai quốc gia. “SMDA được vận hành đúng thời điểm Islamabad tổ chức đàm phán giữa Tehran và Mỹ. Hiện tại, Saudi Arabia đã có thể yên tâm về bất kỳ kết quả nào của cuộc đối thoại này”, ông nhận định.

    Hàng trăm phóng viên đang tập trung tại trung tâm hội nghị lớn nhất Islamabad, nơi được chính quyền Pakistan cải tạo thành trung tâm báo chí phục vụ đàm phán ngừng bắn.

    Hình ảnh

    GGiới truyền thông đang làm việc tại một trung tâm báo chí ở Islamabad, Pakistan vào ngày 11/4. Ảnh: Reuters.


    Dù nơi đây cung cấp cà phê cao cấp, internet tốc độ cao và được tổ chức chuyên nghiệp, sự kiện chính lại diễn ra cách đó nửa cây số.

    Bên trong, trung tâm bày biện tiệc buffet kiểu đám cưới với các món biryani, kebab, gulab jamun và cà phê hảo hạng pha từ hạt Brazil, Ethiopia.

    “Chúng tôi thực hiện chiến dịch ‘Pha chế vì Hòa bình’ dành riêng cho ngày hôm nay”, một nhân viên tại quầy cho biết.

    Phía ngoài hội trường, các nhạc công chơi nhạc dân gian trên sân khấu nhỏ. “Tôi phát chán lên được”, một phóng viên ẩn danh chia sẻ. Một người khác cũng nhận định tương tự: “Không có gì nhiều để làm ở đây cả”.

    Tàu chiến Mỹ vượt eo biển Hormuz giữa lúc đàm phán tại Pakistan

    Theo nguồn tin từ Axios, một số tàu chiến của Hải quân Mỹ đã thực hiện việc băng qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4. Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng động thái này diễn ra đơn phương và hoàn toàn không có sự phối hợp với phía Iran.

    Không có sự cố nào được ghi nhận, và động thái này được mô tả là một nhiệm vụ thực thi tự do hàng hải. Các quan chức cho biết các tàu này không thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu thương mại.

    Hình ảnh

    Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Hải quân Mỹ.


    Đây được cho là lần đầu tiên tàu của Hải quân Mỹ đi qua tuyến hàng hải then chốt này kể từ khi xung đột bùng phát.

    Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều tàu chở dầu đang trên đường tới Mỹ để lấy dầu. “Có số lượng khổng lồ các tàu chở dầu, trong đó có cả những tàu lớn nhất thế giới, đang hướng tới Mỹ ngay lúc này để nạp loại dầu và khí đốt tốt nhất, ‘ngọt nhất’ trên thế giới.

    Chúng tôi có trữ lượng dầu nhiều hơn tổng của hai nền kinh tế dầu mỏ lớn đứng sau cộng lại, chất lượng dầu của chúng tôi cũng cao hơn”, ông Trump viết trên Truth Social.

    Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Iran đang gặp gỡ tại Pakistan để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Trump đã khẳng định rằng việc mở cửa eo biển Hormuz phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

    Ông Trump nói Mỹ bắt đầu “dọn đường” tại eo biển Hormuz, Iran phủ nhận


    Ngay khi đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa bắt đầu diễn ra tại Islamabad, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về tuyến hàng hải quan trọng này.

    Ông cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp tuyến đường, đồng thời khẳng định toàn bộ các tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.

    “Chúng ta đang bắt đầu quá trình khơi thông eo biển Hormuz như một sự ưu ái dành cho các quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức và nhiều nước khác. Thật khó tin là họ không có đủ lòng dũng cảm hay ý chí để tự mình thực hiện công việc này”, ông Trump đăng trên Truth Social ngay sau khi đến câu lạc bộ golf của mình tại Virginia ngày hôm nay.

    Ông tiếp tục: "Một điều rất thú vị là những con tàu chở dầu rỗng từ nhiều quốc gia đều đang hướng về Mỹ để CHẤT ĐẦY dầu”.


    Hiện chưa rõ chính xác việc "khơi thông" eo biển bao gồm những hoạt động gì. CNN đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ để tìm hiểu thông tin.

    Tuyến hàng hải dầu mỏ huyết mạch này vận chuyển khoảng 20% tổng nguồn cung dầu của thế giới. Việc mở lại eo biển là một điều khoản then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù có rất ít tàu thuyền băng qua tuyến đường thủy này kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực cách đây vài ngày.

    Iran phủ nhận tàu Mỹ qua eo biển Hormuz và tuyên bố tấn công nếu có động thái này

    Sky News dẫn tin từ truyền hình nhà nước Iran cho biết, phía Iran đã phát đi cảnh báo tới một tàu quân sự Mỹ rằng tàu này sẽ bị tấn công trong vòng 30 phút nếu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

    Hiện chưa rõ tàu quân sự của Mỹ đã thực hiện hành động cụ thể nào hoặc đang ở vị trí nào.

    Trước đó, Axios đưa tin một số tàu của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với Iran.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cũng xác nhận thông tin này khi cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp eo biển. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định không có tàu Mỹ nào băng qua eo biển Hormuz.

    Đài truyền hình IRIB của Iran dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao phủ nhận việc bất kỳ tàu Mỹ nào đã băng qua eo biển Hormuz.

    Chuyên gia: Ông Trump xúc phạm người Iran

    Chia sẻ với Sky News, ông Ali Vaez, Giám đốc phụ trách các vấn đề Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nhận định rằng Tổng thống Mỹ đã “không thể kìm nén bản thân và tiếp tục muốn hạ nhục, thậm chí xúc phạm người Iran”.

    Theo ông Vaez, các bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội ngay khi tiến trình đàm phán bắt đầu tại Islamabad, cùng với động thái quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz vào đúng ngày diễn ra thảo luận, đã chứng minh ông Trump “thiếu kỷ luật và sự tập trung cần thiết” cho công tác ngoại giao nhằm mở ra một khởi đầu mới trong quan hệ Mỹ - Iran.

    Ông Vaez cảnh báo rằng những hành động của ông Trump “đã khiến Iran gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái lập quan hệ với quốc gia từng tấn công họ hai lần trong vòng chưa đầy một năm”.

    Nghị sĩ Dân chủ kêu gọi Nhà Trắng kiểm tra sức khỏe tinh thần của ông Trump

    Hạ nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin đang kêu gọi bác sĩ Nhà Trắng tiến hành kiểm tra nhận thức đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh ông gia tăng những phát ngôn cứng rắn về cuộc chiến của Mỹ với Iran.

    Nghị sĩ Dân chủ bang Maryland chính thức tham gia vào làn sóng ngày càng gia tăng, khi các nhà lập pháp Dân chủ và cả một số nhân vật ủng hộ đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại trong những ngày gần đây về cách tiếp cận cũng như các tuyên bố công khai của Tổng thống liên quan đến cuộc xung đột tại Iran.

    “Trong những ngày gần đây, cả nước đã chứng kiến các phát ngôn và sự bộc phát của Tổng thống Trump ngày càng trở nên khó hiểu, thất thường, thô tục, rối loạn và mang tính đe dọa”, ông Raskin, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp, viết trong thư gửi bác sĩ Nhà Trắng.

    Ông Raskin nêu ra một loạt dẫn chứng, bao gồm bài đăng đầy lời lẽ thô tục của ông Trump vào ngày 5/4 khi kêu gọi Iran mở eo biển Hormuz, phát biểu của ông trước trẻ em về cuộc chiến Iran tại sự kiện ở Nhà Trắng, cũng như lời đe dọa của ông về việc “cả một nền văn minh sẽ bị xóa sổ trong đêm nay”.

    “Trong thời điểm đất nước đang ở trong chiến tranh, đặc biệt khi cuộc chiến được khởi xướng bởi Tổng thống mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, người dân Mỹ cần có thể tin tưởng rằng Tổng tư lệnh có đủ năng lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu của mình. Vì vậy, tôi đề nghị bác sĩ của Nhà Trắng tiến hành đánh giá nhận thức toàn diện đối với Tổng thống Donald Trump, cung cấp kết quả đó cho Quốc hội và sẵn sàng báo cáo trước Quốc hội về các phát hiện bất thường", ông Raskin viết trong thư.

    Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về động thái của ông Raskin.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Lebanon hoãn chuyến thăm Washington

    “Trong bối cảnh tình hình nội bộ đang có nhiều diễn biến, tôi đã quyết định hoãn chuyến đi tới Mỹ để có thể trực tiếp giám sát công việc của chính phủ tại Beirut”, ông Salam viết trên X.

    Một nguồn tin từ chính phủ Lebanon nói với CNN rằng ông Salam vốn dự kiến tới Washington trong vài ngày tới, sau khi Israel phát tín hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon.

    Việc trì hoãn chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, nhưng chịu nhiều sức ép, khi Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu có liên quan tới lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

    Iran cho rằng đây là điều không thể chấp nhận bởi lệnh ngừng bắn được hai bên thống nhất vốn bao gồm cả việc ngừng bắn tại Lebanon.

    Hai tàu dầu Trung Quốc rời eo biển Hormuz

    Theo dữ liệu từ đơn vị theo dõi tàu biển MarineTraffic, hai tàu chở dầu thuộc sở hữu hoặc có liên kết với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã băng qua eo biển Hormuz vào sáng thứ Bảy.

    Hai con tàu mang tên Cospearl Lake và He Rong Hai đã chờ tại cửa eo biển từ tuần trước. Theo MarineTraffic, các tàu này lần lượt nhận dầu thô tại Iraq và Saudi Arabia.

    Hình ảnh


    Hai tàu di chuyển về phía đông, đi qua khu vực phía nam đảo Larak của Iran theo lộ trình mới do hải quân nước này vạch ra từ tuần trước. Dữ liệu định vị cho thấy bộ đôi này đã tiến vào vịnh Oman vào sáng thứ Bảy.

    Hành trình của hai con tàu được giới phân tích hàng hải và dầu mỏ theo dõi sát sao, được coi là tín hiệu cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển có khả năng phục hồi. Theo S&P Global Market Intelligence, chỉ có hai tàu chở hàng rời được phép đi qua vào thứ Sáu, mức thấp nhất trong tháng 4 tính đến thời điểm hiện tại.

    Ông Trump nói Iran đang thua nặng

    Tổng thống Mỹ Donald Trump có đăng tải mới trên mạng xã hội Truth Social trong bối cảnh các nhà đàm phán cấp cao của ông vừa bước vào cuộc hòa đàm với quan chức Iran.

    Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump bác bỏ điều mà ông mô tả là cách truyền thông đưa tin rằng Iran đang chiếm ưu thế.

    “Thực tế, mọi người đều biết rằng họ đang thua và thua rất nặng!”, ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran không còn hải quân, không quân hay hệ thống phòng không.

    “Quan trọng nhất, những lãnh đạo lâu năm của họ không còn ở đây nữa”, ông Trump nói, trước khi thêm cụm “tạ ơn Allah!” trong một bài đăng.

    Tổng thống Trump cho rằng “mối đe dọa” duy nhất từ Iran hiện nay là các thủy lôi đã thả tại eo biển Hormuz. “Chúng tôi đang bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz như một sự hỗ trợ cho các quốc gia trên toàn thế giới”, ông Trump viết.

    Khách sạn 5 sao ở Pakistan là nơi diễn ra đàm phán Mỹ - Iran

    Hiện tại, khách sạn hạng sang Serena là một trong những công trình được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Islamabad. Cảnh quan đặc sắc và kiến trúc ấn tượng chỉ là một phần lý do khiến địa điểm này được lựa chọn.

    Hình ảnh

    Phái đoàn Iran gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước khi bước vào đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters.


    Theo Al Jazeera, lý do chính nằm ở hệ thống an ninh vận hành hiệu quả tại khách sạn. Nơi đây sở hữu vị trí chiến lược gần khu ngoại giao đoàn và có bề dày kinh nghiệm trong việc tiếp đón các đoàn khách cấp cao.

    Ông Tahir Alam Khan, cựu cảnh sát trưởng Islamabad, tiết lộ: “Đội ngũ an ninh tại khách sạn được đào tạo bài bản, với phần lớn là các cựu quan chức an ninh. Hệ thống lối ra vào được bố trí khoa học nhằm tối ưu hóa công tác bảo vệ.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh

    An ninh xung quanh khách sạn Serena đang được thắt chặt cao độ. Ảnh: Reuters.


    Quan trọng nhất là khả năng kết nối thuận tiện giữa khách sạn với các địa điểm trọng yếu khác trong thành phố, đảm bảo các hoạt động ngoại giao diễn ra an toàn và hiệu quả. Bên cạnh nhiều lớp kiểm soát nghiêm ngặt, ban quản lý luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh chính phủ”.

    Một nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết, với quy mô hơn 400 phòng cùng hệ thống phòng hội nghị và văn phòng, khách sạn có khả năng phục vụ hàng trăm khách cùng lúc. Điều này đặc biệt phù hợp với các phái đoàn đông thành viên như Mỹ và Iran, vốn có tổng cộng hơn 150 khách cần tiếp đón.

    Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra trực tiếp


    Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành trực tiếp, theo một nguồn tin từ Pakistan nói với hãng tin Reuters.

    Phó tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã trực tiếp gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

    Tư lệnh quân đội Pakistan đóng vai trò trung gian cũng có mặt trong phòng họp tại Islamabad.

    Trước đó, chưa rõ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành trực tiếp hay thông qua hình thức gián tiếp “con thoi”, khi các bên trung gian di chuyển giữa các phòng riêng của hai phái đoàn để chuyển giao thông điệp.

    Ngoại trưởng Mỹ thu hồi thị thực của người thân cựu Phó tổng thống Iran

    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông đã thu hồi thị thực của một số cá nhân có liên quan tới cựu Phó tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar. Trong bài đăng trên X, ông Rubio thông báo những cá nhân bị hủy thị thực gồm con trai bà Ebtekar là Eissa Hashemi, cùng vợ và con của người đàn ông này.

    Ông Rubio cho rằng những người này “đáng lẽ không bao giờ được hưởng đặc quyền đặc biệt khi sinh sống tại đất nước chúng tôi”.

    Theo ông Rubio, những người này đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ trong khi chờ trục xuất. Động thái này diễn ra sau khi ông Rubio tước thị thực của một số phụ nữ Iran hồi đầu tháng, với lý do họ là người thân của cố Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani.

    Khi đó, truyền thông Iran dẫn lời con gái ông Soleimani, bà Zeinab Soleimani, cho biết những phụ nữ này không có bất kỳ mối liên hệ nào với cha của bà lúc sinh thời.

    Đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad bắt đầu

    Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ diễn ra vào cuối giờ chiều tại Islamabad (Pakistan), thông tin do Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran IRIB cung cấp. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các cuộc thương lượng được tiến hành trực tiếp hay gián tiếp thông qua bên trung gian.

    Hình ảnh

    Phái đoàn Iran gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước khi bước vào đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters.

    Trong chiều 11/4, truyền thông Iran cho biết phái đoàn Iran không chắc chắn hoạt động đàm phán sẽ diễn ra trong ngày, do hai bên đều quan sát các động thái và diễn biến. Nếu hoạt động đàm phán diễn ra trực tiếp, đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ, kể từ khi nhà nước Iran được thành lập năm 1979.

    Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tồn tại mong manh, cả hai bên cũng chưa chính thức xác nhận phạm vi những nội dung được đề cập trong đàm phán. Trong ngày, chỉ một số ít tàu được đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố eo biển này sẽ sớm mở lại “trong thời gian ngắn”.

    Ông Trump cảnh báo hiện tượng “thổi giá” phân bón

    Trong lúc phái đoàn Mỹ đang tiến hành đàm phán tại Islamabad, Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực sử dụng mạng xã hội. Ông liên tục có đăng tải mới. Sau đăng tải gây sốc tuyên bố Mỹ đang dọn mìn tại eo biển Hormuz, ông Trump cho biết ông cũng đang theo dõi sát giá phân bón.

    “Tôi đang theo dõi rất chặt chẽ giá phân bón trong cuộc chiến vì tự do của chúng ta tại Iran. Mỹ sẽ không chấp nhận tình trạng thổi giá từ các tập đoàn phân bón. Nông dân Mỹ, chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn”, ông Trump viết trên Truth Social trong sáng 11/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

    Đăng tải của ông Trump về giá phân bón được viết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt phân bón toàn cầu do xung đột tại Iran. T

    hực tế, khoảng 1/3 lượng phân bón toàn cầu đi qua eo biển này. Thậm chí, gần 50% lượng urê xuất khẩu trên toàn cầu, loại phân đạm được sử dụng rộng rãi, có thể bị ảnh hưởng bởi chiến sự Iran, theo cảnh báo của Liên đoàn Nông trại Mỹ.

    Giá urê trên thị trường đã tăng hơn 50% kể từ cuối tháng 2. “Chúng tôi đặc biệt lo ngại rằng nếu không có hành động kịp thời, chuỗi cung ứng lương thực có thể bị gián đoạn ở mức chưa từng thấy”, ông Zippy Duvall, Chủ tịch AFBF, viết trong thư gửi ông Trump đầu tháng 3.

    Phái đoàn Mỹ và Iran lần lượt gặp gỡ Thủ tướng Pakistan

    Phái đoàn Iran và Mỹ lần lượt gặp Thủ tướng Pakistan trong hai cuộc gặp riêng, trước khi hoạt động đàm phán chính thức diễn ra.

    Hãng tin nhà nước Tasnim của Iran nhận định đây là bước chuẩn bị cho hoạt động đàm phán chính thức giữa Tehran và Washington có thể diễn ra vào cuối buổi chiều 11/4 theo giờ Pakistan.

    Hình ảnh

    Phó tổng thống Mỹ JD Vance bắt tay Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong cuộc gặp tại Islamabad, Pakistan, chiều 11/4. Ảnh: Reuters.

    Tuy nhiên, các quan chức Iran cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu hoạt động đối thoại có chắc chắn được tiến hành hay không, tất cả phụ thuộc vào diễn biến trong ngày. Tasnim cho biết nếu diễn ra, các cuộc đàm phán được dự kiến kéo dài không quá 24 giờ.

    Sau khi phái đoàn Iran đã kết thúc cuộc gặp, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng tiến hành cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Các cuộc gặp không có sự tham dự của báo chí.

    Theo CNN, Thủ tướng Sharif đánh giá cao cam kết của các bên trong việc tham gia đối thoại mang tính xây dựng, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách