Đăng trả lời 98 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 04, 2026 4:57 pm

    Iran đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông?

    PV (Theo RT)

    Thứ tư, ngày 04/03/2026


    Các mục tiêu quân sự của Mỹ tại 6 quốc gia, bao gồm Bahrain và Qatar, đã trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, ngày 28 tháng 2 năm 2026. Ảnh Getty

    Chỉ vài giờ sau khi Mỹ phát động "Chiến dịch Epic Fury" chống lại Iran, lực lượng Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và phá hủy số thiết bị trị giá hàng tỷ đô la.

    Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tuyên bố sẽ khiến Mỹ và Israel phải trả giá khi các cuộc tấn công trả đũa bắt đầu vào ngày 28/2. “Những người lính dũng cảm và quốc gia vĩ đại Iran sẽ giáng một bài học không thể nào quên vào những kẻ áp bức trật tự quốc tế đáng bị xuống địa ngục", ông Larijani nói.

    Mỹ có bao nhiêu căn cứ quân sự ở Trung Đông?

    Mỹ vận hành một mạng lưới gồm 19 căn cứ quân sự thường trực và tạm thời trên khắp Trung Đông, trong đó lớn nhất là Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, nơi đóng quân của 10.000 binh sĩ và đóng vai trò là sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

    Tám căn cứ quân sự thường trực của Mỹ nằm ở Bahrain, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và tính đến giữa năm 2025, luôn có từ 40.000 đến 50.000 binh sĩ Mỹ đóng quân trong khu vực này.

    Các căn cứ này bao vây Iran từ phía tây và phía nam, và hiện đang được tăng cường bởi sự hiện diện của tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford ở Vịnh Ba Tư. Hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này có tổng số nhân viên hơn 10.000 người và mang theo hơn 130 máy bay chiến đấu.

    Tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực đều được quân đội Iran mô tả là "mục tiêu hợp pháp", và các cơ sở ở 6 quốc gia đã bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công.

    Những căn cứ nào của Mỹ nằm trong danh sách mục tiêu của Iran?

    Bahrain

    Hôm thứ Bảy, Iran đã tấn công căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ ở Bahrain bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử Shahed. Căn cứ này, vốn là trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, cũng bị máy bay không người lái tấn công hôm Chủ nhật, với hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều kho chứa và thiết bị radar bị hư hại.

    Trong một đoạn video, người ta có thể thấy một máy bay không người lái Shahed lao xuống thứ dường như là mái vòm radar AN/TPS-59, phá hủy hoàn toàn hệ thống trị giá 300 triệu đô la này. Được lắp đặt vào năm 2007, radar này được Lockheed Martin mô tả vào thời điểm đó là "radar di động có khả năng bao phủ 360 độ duy nhất trên thế giới được chứng nhận có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo chiến thuật".

    Iran đã tấn công nhiều mục tiêu tại thủ đô Manama của Bahrain trong suốt cuối tuần, bao gồm Sân bay Quốc tế Bahrain và các khách sạn nơi ở của binh sĩ Mỹ được sơ tán khỏi các căn cứ. Khi các video về máy bay không người lái Shahed đâm vào các khách sạn cao tầng xuất hiện, tờ Washington Post đã xác nhận vào thứ Hai rằng đây là các cuộc tấn công có chủ đích và ít nhất hai binh sĩ Mỹ đã bị thương.


    Iraq

    Căn cứ quân sự của Mỹ tại sân bay quốc tế Erbil ở Iraq đã bị oanh tạc dữ dội vào ngày 28/2 và 1/3, trong khi máy bay không người lái cũng được nhìn thấy tấn công gần lãnh sự quán Mỹ trong thành phố. Mức độ thiệt hại tại cả hai địa điểm vẫn chưa rõ ràng. Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố rằng lãnh sự quán đã bị phá hủy, và trong khi Mỹ chưa thừa nhận tòa nhà bị hư hại, Bộ Ngoại giao đã cảnh báo người Mỹ nên tránh xa khu vực này.

    Trong những năm gần đây, các căn cứ của Mỹ trên khắp Iraq đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm dân quân liên kết với Iran trong thời kỳ căng thẳng giữa Washington và Tehran. Tính đến thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "các báo cáo về tên lửa, máy bay không người lái và rocket trong không phận Iraq vẫn tiếp tục".

    Jordan


    Quân đội Jordan ngày 28/2 cho biết họ đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo trên không phận căn cứ không quân Muwaffaq Salti, gây ra “không có thương vong mà chỉ thiệt hại về vật chất”. Tuy nhiên, đoạn video chưa được xác minh cho thấy ít nhất một trong hai tên lửa đã bắn trúng mục tiêu.

    Hàng chục máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm cả F-35, đã đến căn cứ không quân Muwaffaq Salti hai tuần trước khi bắt đầu các hoạt động quân sự chống lại Iran.

    Kuwait

    Hôm thứ Bảy, một loạt tên lửa của Iran đã tấn công căn cứ không quân Ali al-Salem ở Kuwait. Mặc dù Bộ Quốc phòng Kuwait tuyên bố rằng tất cả các tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng các đoạn video cho thấy nhiều cột khói bốc lên từ căn cứ, trong khi hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà bị hư hại. Máy bay không người lái cũng được ghi nhận đã tấn công Trại Buehring, cách thành phố Kuwait khoảng 50 km về phía bắc, và Căn cứ Hải quân Mohammed Al-Ahmad Kuwait, một cơ sở của Kuwait được quân đội Mỹ sử dụng.

    Bốn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào trại Arifjan ở miền nam Kuwait hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm thứ Hai. Đến thứ Ba, số người chết đã tăng lên sáu. Ông Hegseth cho biết một tên lửa của Iran “đã bắn trúng một trung tâm tác chiến chiến thuật được củng cố, nhưng đây là những vũ khí mạnh”. Theo tuyên bố từ CENTCOM, ít nhất 4 người khác bị thương trong cuộc tấn công.

    Ba máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait sáng thứ Hai, trong một vụ việc mà Lầu Năm Góc gọi là "sự cố bắn nhầm". Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết các máy bay này đã bị "bắn nhầm bởi hệ thống phòng không của Kuwait", và tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù và đang trong tình trạng ổn định.

    Qatar

    Ngày 28/2, người ta nghe thấy tiếng nổ ở Doha, và các tên lửa đạn đạo được nhìn thấy bay vượt qua hệ thống phòng không của Mỹ và tấn công căn cứ không quân Al Udeid cách đó 40 km. Một trong những tên lửa này đã bắn trúng hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132, một trong sáu hệ thống duy nhất trên toàn thế giới. Trong một tuyên bố với Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận rằng hệ thống này – trị giá khoảng 1 tỷ đô la – đã bị hư hại.

    Hồi tháng 6 năm ngoái, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Al Udeid, một hành động trả đũa mang tính biểu tượng đối với vụ đánh bom cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này do Mỹ thực hiện.

    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

    Kể từ ngày 28/2, Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa vào các mục tiêu trên khắp UAE, bao gồm cả Sân bay Quốc tế Dubai.

    Khói dày đặc bốc lên từ căn cứ không quân Al-Dhafra ở Abu Dhabi vào thứ Bảy, trong khi một đám cháy lớn bùng phát tại cảng Jebel Ali ở Dubai vào Chủ nhật. Al-Dhafra là nơi neo đậu của các máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay không người lái trinh sát của Mỹ, còn Jebel Ali là một trong những cảng được Hải quân Mỹ ghé thăm thường xuyên nhất.

    Ả Rập Xê Út

    Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết họ đã đánh chặn tên lửa của Iran trên không phận căn cứ không quân Prince Sultan hôm Chủ nhật và bắn hạ nhiều máy bay không người lái nhắm vào căn cứ này hôm thứ Hai. Giống như Al-Dhafra ở UAE, căn cứ không quân Prince Sultan cũng là nơi đóng quân của các máy bay tiếp nhiên liệu và hỗ trợ của Mỹ, với hơn 40 máy bay loại này được Reuters quan sát thấy tại căn cứ vào giữa tháng Hai.

    Hiện chưa rõ liệu có tên lửa hay máy bay không người lái nào bắn trúng căn cứ hay không, hoặc liệu có thiệt hại nào do mảnh vỡ rơi xuống gây ra hay không.

    Các cuộc tấn công của Iran vào Ả Rập Xê Út chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Vương quốc này. Sản xuất đã bị tạm dừng tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura – nhà máy lớn nhất ở Ả Rập Xê Út – vào thứ Hai sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng cùng ngày.

    Đã có bao nhiêu binh sĩ Mỹ thiệt mạng?

    Tính đến chiều ngày 3/3, đã có 6 binh sĩ Mỹ được xác nhận thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu vào thứ Sáu, tất cả đều tử vong trong cuộc tấn công của Iran vào trại Arifjan. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đều cho rằng cuộc xung đột có thể kéo dài và sẽ có thêm nhiều người Mỹ thiệt mạng.

    Trả lời phỏng vấn Rick Sanchez của đài RT, cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapivnik bày tỏ nghi ngờ về những con số do Lầu Năm Góc đưa ra. Ông nói: “Tôi đảm bảo với ông rằng số người thiệt mạng nhiều hơn ba người”, trước khi cái chết thứ tư được xác nhận.

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiêu diệt hoặc làm bị thương “ít nhất 200 binh sĩ Mỹ” trong đợt tấn công trả đũa đầu tiên.

    Iran có tấn công tàu sân bay của Mỹ không?

    Theo các báo cáo chưa được kiểm chứng trên các phương tiện truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắn trúng tàu USS Abraham Lincoln bằng bốn tên lửa đạn đạo vào Chủ nhật. Mỹ đã bác bỏ tuyên bố này, với CENTCOM khẳng định rằng “tàu Lincoln không bị trúng đạn. Các tên lửa được phóng thậm chí còn không đến gần mục tiêu.”

    Tuy nhiên, tuyên bố của CENTCOM xác nhận rằng tên lửa đã được bắn vào tàu sân bay.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 04, 2026 5:52 pm

    Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, 80 người thiệt mạng

    Lê Huyên Thứ tư, 4/3/2026

    Khinh hạm Iran bị đánh chìm tại vùng biển quốc tế gần Sri Lanka sau cuộc tập trận ở vịnh Bengal, ít nhất 80 người thiệt mạng, 32 thủy thủ được cứu sống.

    Hình ảnh

    Một xe cứu thương chở những người bị thương đến Bệnh viện Quốc gia Galle để điều trị sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iran, Iris Dena, ngoài khơi Sri Lanka, tại Galle (Sri Lanka) ngày 4/3. Ảnh: Reuters.


    Hôm 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một chiến hạm Iran ngoài khơi bờ biển phía nam Sri Lanka. Động thái này được xem là bước leo thang đáng kể trong chiến dịch truy đuổi lực lượng hải quân Iran của Washington.

    Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào khinh hạm IRIS Dena, khi con tàu đang trên hành trình trở về Iran từ một cảng ở miền đông Ấn Độ, theo Reuters.

    Phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth nhấn mạnh: “Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm chiến hạm Iran vốn tin rằng họ an toàn trong vùng biển quốc tế. Thay vào đó, con tàu đã bị hạ bởi một ngư lôi. Đó là một cái chết lặng lẽ”.

    Hình ảnh

    Thi thể các thủy thủ Iran được đưa ra khỏi xe tải và chuyển đến nhà xác tại Bệnh viện Karapitiya sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iris Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka , tại Galle, Sri Lanka, ngày 4/3. Ảnh: Reuters.


    Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho hay Mỹ đã "vô hiệu hóa hiện diện hải quân của Iran" sau khi phá hủy 20 tàu hải quân của nước này.

    Theo thông tin từ ban tổ chức, tàu Iran này từng tham gia cuộc tập trận hải quân tổ chức tại vịnh Bay of Bengal từ ngày 18 đến 25/2.

    Mỹ công bố video phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.

    Phía Sri Lanka cho biết đã triển khai chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Hải quân nước này đã cứu được 32 người và đưa đi điều trị tại bệnh viện ở thành phố cảng phía nam Galle.

    Ngoại trưởng Vijitha Herath cho biết có tổng cộng 180 người trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

    Hình ảnh

    Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: Anadolu.


    Người phát ngôn hải quân Sri Lanka, Chỉ huy Buddhika Sampath, cho biết các tàu tiếp cận hiện trường chỉ ghi nhận một vệt dầu loang trên mặt biển. Ông nhấn mạnh vụ việc xảy ra ngoài vùng biển Sri Lanka, song Colombo vẫn cam kết hỗ trợ nhân đạo tối đa.

    “Chúng tôi hy vọng có thể cứu thêm người và sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi chắc chắn không còn ai sống sót”, ông Sampath nói.

    Trang web của cuộc tập trận hải quân đa phương “Milan” do Ấn Độ chủ trì cũng liệt kê một tàu Iran mang tên “IRINS Dena” tham gia hoạt động diễn ra tại vịnh Bengal, ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 04, 2026 5:53 pm

    Live 05-03 (Sáng): Liên Quân Mỹ - Israel - Kurds Ồ Ạt Đổ Bộ, Iran Thất Thủ Phía Tây

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 04, 2026 5:56 pm

    Thách thức với Mỹ nếu đưa bộ binh vào Iran

    Thứ tư, 4/3/2026

    Theo các chuyên gia, chỉ riêng các cuộc không kích khó có thể chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, nếu Mỹ triển khai bộ binh, thách thức sẽ rất lớn.

    Hình ảnh

    Các máy bay thuộc Không đoàn Tàu sân bay số 9 (CVW-9) đậu trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, trong khuôn khổ chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ


    Cho đến nay, Mỹ chủ yếu dựa vào các đòn không kích và tấn công bằng hải quân, và chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về một cuộc tấn công trên bộ.

    Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ khả năng này. Khi được hỏi trực tiếp liệu quân đội Mỹ có thể được triển khai tới Iran hay không, ông Trump nói sẽ “không bao giờ nói không bao giờ”, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết”.

    Các chuyên gia nhận cho rằng chỉ riêng các cuộc không kích khó có thể chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Iran - chương trình mà Tehran luôn khẳng định mang mục đích hòa bình.

    Ông Christopher Preble, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson cho biết: “Không thể phá hủy, xóa sổ hay loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của bất kỳ quốc gia nào. Họ luôn có khả năng tái thiết”.

    Tuy nhiên, nếu Mỹ triển khai bộ binh, quy mô thách thức sẽ rất lớn, dù mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là tấn công các cơ sở hạt nhân, hệ thống tên lửa hay thậm chí thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran.

    “So với Iraq năm 2003, Iran là quốc gia có diện tích lớn gấp ba đến bốn lần Iraq khi đó. Mỹ chưa bao giờ có đủ quân số ở Iraq để hoàn toàn bình định đất nước… và hiện nay Mỹ cũng không có đủ lực lượng để ngăn một quốc gia có quy mô như Iran rơi vào hỗn loạn”, ông Preble nói.

    Chiến dịch của Mỹ đưa quân tới Iraq năm 2003 đã lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm sau đó và ở có thời điểm cần tới hơn 150.000 binh sĩ Mỹ được triển khai.

    Theo các chuyên gia, bất kỳ chiến dịch trên bộ nào cũng sẽ đối mặt với thách thức vô cùng lớn.

    “Nhìn vào đó, nhiệm vụ của Mỹ tại Iraq sẽ có vẻ đơn giản hơn rất nhiều nếu đem ra so sánh. Nhưng thực tế, chiến dịch tại Iraq vốn dĩ không hề đơn giản. Một chiến dịch tại Iran sẽ vô cùng tốn kém và có nguy cơ kéo dài – trước hết là đối với người dân Iran, nhưng cũng sẽ gây tổn thất cho các quân nhân Mỹ.” ông Preble nói thêm.

    Vậy Mỹ có thể duy trì các chiến dịch không kích cường độ cao tại Iran trong bao lâu? Các chuyên gia cho rằng điều này phụ thuộc vào ba yếu tố chính: nguồn lực quân sự, ngân sách và ý chí chính trị.

    Quốc hội Mỹ có thể buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hẹp hoặc chấm dứt chiến dịch nếu thông qua một nghị quyết ngăn việc tiếp tục hoạt động quân sự.

    Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ có thể thuyết phục đủ số nghị sĩ Cộng hòa phá vỡ sự ủng hộ nội bộ hay không vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt khi đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số sít sao ở cả hai viện.

    Năng lực quân sự cũng là một yếu tố hạn chế. Kho dự trữ tên lửa, đạn dược dẫn đường chính xác, các hệ thống đánh chặn và nhiều trang thiết bị khác đều có giới hạn. Nếu các nhà thầu quốc phòng không liên tục sản xuất và bổ sung nguồn cung theo các hợp đồng với Lầu Năm Góc, các kho dự trữ này cuối cùng sẽ bị tiêu hao.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 98 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 86 khách