Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64130
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 12, 2026 8:14 am

    Trump chỉ đạo Hải quân Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ.

    Trump directs U.S. Navy to blockade Strait of Hormuz after peace talks stall

    Hình ảnh




    Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ chặn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

    Minh Hạnh
    12/04/2026

    Vài giờ sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan thất bại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, lực lượng Mỹ sẽ ngay lập tức “bắt đầu quá trình phong tỏa tất cả các tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz”.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

    Trong một bài đăng dài trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, hầu hết các điểm đều được nhất trí, nhưng điểm duy nhất thực sự quan trọng, đó là vũ khí hạt nhân, thì không".

    "Sau gần 20 giờ đàm phán, chỉ có một điều quan trọng - Iran không sẵn lòng từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình", ông Trump nhấn mạnh.

    Tổng thống Mỹ nói rằng, ông đã được "thông báo đầy đủ" về cuộc đàm phán bởi Phó Tổng thống J.D. Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner. Ông cũng ca ngợi những nỗ lực trung gian của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.


    Theo ông Trump, "vào một thời điểm nào đó, các bên sẽ đạt được thỏa thuận về quyền tự do đi lại qua eo biển Hormuz", nhưng "Iran đã không cho phép điều đó xảy ra bằng cách tuyên bố: 'Có thể có một quả thủy lôi ở đâu đó ngoài kia’, mà không ai biết ngoài họ”.

    “Tôi cũng đã chỉ thị cho Hải quân Mỹ tìm kiếm và ngăn chặn mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran”, ông tiếp tục, tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu “rà phá số thủy lôi mà Iran đã rải”.

    "Không ai trả phí bất hợp pháp mà lại được tự do đi lại trên biển", ông nói thêm. “Bất kỳ người Iran nào bắn vào chúng tôi, hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, sẽ bị loại bỏ hoàn toàn!”

    "Cuộc phong tỏa sẽ sớm bắt đầu”, ông Trump tuyên bố.


    Trong bài đăng thứ hai trên Truth Social, ông Trump nói rằng "Iran đã hứa sẽ mở lại eo biển Hormuz, và họ đã cố tình không thực hiện điều đó".

    "Điều này đã gây ra lo lắng, xáo trộn cho nhiều người và quốc gia trên khắp thế giới," ông nói. "Như họ đã hứa, họ tốt hơn hết nên bắt đầu quá trình mở lại tuyến đường thủy này một cách nhanh chóng".

    Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra vài giờ sau khi cuộc đàm phán của phái đoàn Mỹ - Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được kết quả.

    Pakistan được cho là đã đề xuất điều chỉnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, bao gồm việc tham gia tuần tra chung trên tuyến đường thủy quan trọng này như một phần nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và giảm căng thẳng.

    Iran hiện chưa bình luận về phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump.

    Cũng trong ngày 12/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán ở Islamabad kết thúc.

    Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf cho biết, ông đã nhấn mạnh trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu rằng “Iran có thiện chí, nhưng do hai lần đàm phán trước đây, chúng tôi không tin tưởng vào phía đối lập”.

    “Phía đối lập cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này”, ông nói.

    “Tôi cũng biết ơn những nỗ lực của đất nước thân thiện và anh em của chúng ta, Pakistan, trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64130
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 12, 2026 8:30 am

    Iran Has 6,000 Sea Mines — Here's Why the US Navy Won't Clear Them

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64130
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 12, 2026 2:07 pm

    Spain Just Did Something So Stupid.....Even Trump Is Shocked

    Tây Ban Nha vừa làm một điều ngu ngốc đến mức... ngay cả Trump cũng phải sốc.

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64130
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 13, 2026 8:12 am

    Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa đạn đạo sau hơn 1 tháng xung đột, sức ép với Mỹ - Israel chưa hề giảm

    4/13/26

    Báo cáo tình báo Mỹ cho thấy dù kho tên lửa và bệ phóng bị tổn thất nặng sau hơn 1 tháng giao tranh, Iran vẫn duy trì được lượng lớn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, đủ để tiếp tục tạo sức ép chiến lược trên toàn Trung Đông.
    Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân


    Hình ảnh

    Theo dòng sự kiện, mốc đầu tiên cần chú ý là ngày 28/2/2026, thời điểm xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát trên quy mô lớn. Trong giai đoạn đầu, Tehran liên tục phóng hàng chục tên lửa đạn đạo mỗi ngày nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng phòng thủ của đối phương.

    Sau hơn 1 tháng không kích liên tục, đến ngày 10/4, các báo cáo tình báo Mỹ được Wall Street Journal dẫn lại cho thấy năng lực tên lửa của Iran chưa bị xóa sổ như tuyên bố trước đó từ Lầu Năm Góc.

    Hình ảnh

    Về mặt số lượng, giới chức Israel đánh giá Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa đạn đạo tầm trung trong tổng số 2.500 quả mà nước này sở hữu khi chiến sự bắt đầu.

    Nếu tính cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn được cất giấu trong các cơ sở ngầm và hầm chứa kiên cố, tổng lượng còn lại vẫn ở mức hàng nghìn quả. Điều này cho thấy dù kho tên lửa đã giảm khoảng 1 nửa, Iran vẫn giữ được năng lực phản kích đường dài đáng kể.

    Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống bệ phóng. Khoảng 2/3 số bệ phóng tên lửa đạn đạo đã bị phá hủy, hư hại hoặc bị chôn vùi trong các đường hầm sau nhiều đợt ném bom xuyên phá của Mỹ và Israel.

    Hình ảnh

    Tuy nhiên, nhiều bệ phóng tự hành bánh lốp vẫn có thể được đào lên, sửa chữa và tái triển khai. Đây là yếu tố mang tính chiến lược, bởi tên lửa còn nhiều nhưng khả năng duy trì nhịp độ tập kích phụ thuộc trực tiếp vào số bệ phóng còn hoạt động.

    Vì vậy, tần suất khai hỏa của Iran hiện giảm xuống còn 10-15 quả mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu xung đột.

    Xét về chủng loại, phần còn lại chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung nhiên liệu rắn, nhiều khả năng gồm các dòng nội địa như Fateh, Zolfaghar và Emad.

    Hình ảnh

    Các mẫu này thường có chiều dài khoảng 8-16 m, đầu đạn nặng từ vài trăm kg đến gần 1 tấn, tầm bắn trải từ vài trăm km đến hơn 1.500 km tùy biến thể.

    Điểm mạnh chiến thuật của chúng là thời gian chuẩn bị phóng ngắn, có thể triển khai từ bệ phóng cơ động giấu trong đường hầm hoặc nhà chứa ngầm, khiến hoạt động săn tìm từ trên không của Mỹ gặp nhiều khó khăn.

    Phân tích này phù hợp với đánh giá trước đó rằng Iran vẫn còn khoảng 1 nửa năng lực bệ phóng sau 5 tuần giao tranh.

    Một chi tiết quan trọng khác là Iran hiện gần như không còn khả năng sản xuất thêm tên lửa với tốc độ cao, do nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng đã bị tập kích.

    Hình ảnh

    Điều này khiến khả năng phục hồi phụ thuộc lớn vào nguồn dự trữ từ trước chiến tranh và mức độ hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài.

    Dù vậy, việc còn giữ được hàng nghìn tên lửa cho thấy chiến lược phân tán kho chứa, xây dựng hạ tầng ngầm sâu và duy trì lực lượng dự bị của Tehran đã phát huy hiệu quả.

    Ở góc độ chiến lược, điều này đồng nghĩa Mỹ và Israel chưa thể xem mối đe dọa tên lửa từ Iran là đã bị vô hiệu hóa.

    Chỉ cần 1 phần nhỏ kho tên lửa còn lại được khôi phục bệ phóng, Tehran vẫn đủ khả năng tạo áp lực lên căn cứ Mỹ tại Trung Đông, các mục tiêu quân sự Israel, cũng như tàu chiến hoạt động gần Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 2 tuần từ ngày 8/4 vẫn còn hiệu lực, quãng thời gian này có thể trở thành cơ hội để Iran tái tổ chức năng lực răn đe đường đạn của mình.

    Việt Hùng
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách