Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63512
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 4:35 pm

    Nga kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở Đông Ukraine

    Thành Đạt
    Thứ ba, 31/05/2022

    Giới chức Ukraine tuyên bố Nga hiện kiểm soát một nửa thành phố Sievierodonetsk ở miền Đông sau các cuộc giao tranh khốc liệt.


    Hình ảnh


    Khói bốc lên tại thành phố Sievierodonetsk trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine hôm 30/5 (Ảnh: AFP).


    Theo Reuters, giới chức Sievierodonetsk hôm nay 31/5 xác nhận, lực lượng Nga hiện kiểm soát "khoảng một nửa" thành phố này. Trước đó, Leonid Pasechnik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, nói với hãng tin Tass rằng, Nga kiểm soát 1/3 thành phố Sievierodonetsk.

    "Chúng tôi có thể tuyên bố rằng 1/3 thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi", ông Pasechnik cho biết.

    Xe tăng và binh sĩ Nga bắt đầu tiến vào thành phố Sievierodonetsk hôm 30/5, trước khi các cuộc giao tranh khốc liệt nổ ra giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine.

    Ông Pasechnik cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra khắp thành phố Sievierodonetsk, tuy nhiên các lực lượng Nga không tiến công nhanh như dự tính.

    "Trên hết, chúng tôi muốn duy trì cơ sở hạ tầng của thành phố", ông Pasechnik nói thêm.

    Theo AP, quân đội Nga bắt đầu tiến sâu vào trung tâm thành phố Sievierodonetsk, giao tranh với lực lượng Ukraine trên từng con phố.

    Giới chức Ukraine xác nhận cơ sở hạ tầng quan trọng tại Sievierodonetsk đã bị phá hủy do các trận pháo kích của Nga, khiến phần lớn thành phố này trở thành đống đổ nát với 90% tòa nhà bị hư hại.

    Thị trưởng Sievierodonetsk, ông Oleksandr Striuk, cho biết thành phố đã "bị phá hủy hoàn toàn". "Hỏa lực của pháo binh đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng và làm hư hại 90% tòa nhà trong thành phố, mạng lưới điện và thông tin liên lạc phần lớn đã bị cắt đứt ở thành phố từng là nơi sinh sống của 100.000 người", ông Striuk nói.

    "Số nạn nhân đang tăng lên hàng giờ, nhưng chúng tôi không thể thống kê số người chết và người bị thương trong các cuộc giao tranh trên đường phố", ông Striuk nói thêm.

    Ông Striuk cũng cho biết, chỉ còn khoảng 12.000-13.000 người dân còn lại ở Sievierodonetsk. Họ trú ẩn trong các tầng hầm và boongke để thoát khỏi các trận pháo kích. Tình huống này tương tự cuộc bao vây ở thành phố Mariupol, nơi bị tàn phá nặng nề và hàng nghìn người đã thiệt mạng.

    Ông Striuk ước tính 1.500 dân thường đã thiệt mạng ở Sievierodonetsk kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu do các cuộc tấn công và các điều kiện tồi tệ như thiếu thuốc men cũng như chăm sóc y tế.

    Hình ảnh

    Bản đồ khu vực thành phố Sievierodonetsk (Ảnh: Eurasia Review).

    Theo các nhà phân tích quân sự, cuộc chiến ở Sievierodonetsk là một phần trong cuộc chạy đua với thời gian của Nga. Thành phố này đóng vai trò quan trọng với những nỗ lực của Nga nhằm nhanh chóng kiểm soát vùng công nghiệp phía đông Donbass trước khi có thêm nhiều vũ khí của phương Tây được chuyển đến để củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine. Lực lượng ly khai được cho là do Moscow hậu thuẫn đã nắm quyền kiểm soát khu vực này và giao tranh với quân đội Ukraine suốt 8 năm qua.

    "Điện Kremlin đã tính toán rằng, họ không thể lãng phí thời gian và nên tận dụng cơ hội cuối cùng để mở rộng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát vì sự xuất hiện của vũ khí phương Tây ở Ukraine có thể khiến điều đó trở nên bất khả thi", nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho biết.

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 29/5 tuyên bố, "giải phóng" Donbass, khu vực công nghiệp gồm 2 vùng lãnh thổ ly khai Lugansk và Donetsk, là một "ưu tiên vô điều kiện" đối với Moscow. Nga hồi tháng 2 đã công nhận độc lập của 2 vùng lãnh thổ này.

    Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận "Donbass bị phá hủy hoàn toàn". Ông cho rằng, cuộc chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Donbass và vài tuần tới sẽ là giai đoạn vô cùng thách thức đối với Ukraine. Theo ông, tại Donbass, Nga sở hữu lượng vũ khí áp đảo Ukraine tới 20 lần.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63512
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 6:07 pm

    Nga phát hiện 152 thi thể binh sĩ Ukraine dưới "pháo đài" Azovstal


    Thành Đạt
    Thứ ba, 31/05/2022

    Nga thông báo phát hiện 152 thi thể binh sĩ Ukraine dưới nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol và sẽ bàn giao cho Kiev.




    Hình ảnh

    Nhà máy Azovstal tan hoang sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Reuters).

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 31/5 thông báo, quân đội nước này đã tìm thấy "152 thi thể của các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine". Phía Nga cho biết các thi thể này được bảo quản bên trong một thiết bị đông lạnh tại tầng hầm của nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol, miền nam Ukraine.

    Ngoài ra, "4 quả mìn" cũng được tìm thấy bên dưới các thi thể binh sĩ Ukraine.

    "Phía Nga có kế hoạch bàn giao thi thể của các binh sĩ và quân nhân Ukraine được tìm thấy trong khuôn viên của nhà máy Azovstal cho các đại diện ở Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

    Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo toàn bộ binh sĩ trú ẩn bên trong nhà máy Azovstal đã đầu hàng, đồng thời tuyên bố "khu công nghiệp cùng thành phố Mariupol được giải phóng hoàn toàn".

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ hơn 2.400 quân nhân Ukraine, trong đó có các chỉ huy, đã đầu hàng. Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện, trong khi số còn lại bị đưa vào nhà tù ở Donetsk.

    Trước đó, hàng nghìn quân nhân và dân thường đã trú ẩn bên trong các tầng hầm của nhà máy, trong lúc khu vực này bị lực lượng Nga và phe ly khai bao vây.





    Sau nhiều tuần xung đột, các tòa nhà ở nhà máy Azovstal biến thành đống đổ nát, nhiều nơi bị thiêu rụi, bị sập một vài phần hoặc chỉ còn lại những mảnh vỡ.

    Lãnh đạo vùng ly khai thân Nga Donetsk Denis Pushilin tuần trước cho biết, họ đã bắt giữ một số quân nhân Ukraine còn ở lại dưới nhà máy luyện kim Azovstal sau khi hơn 2.400 binh sĩ ra hàng. Khi được hỏi liệu có chắc chắn rằng toàn bộ quân nhân Ukraine đã rời khỏi Azovstal hay chưa, ông Pushilin thừa nhận không thể khẳng định 100% về việc này vì binh sĩ của chính phủ Ukraine vẫn có thể cố thủ lại dưới hệ thống đường hầm ngầm.

    Hiện vẫn chưa rõ số phận của các quân nhân Ukraine đã ra hàng, trong khi phía Ukraine bày tỏ mong muốn sẽ thực hiện trao đổi tù binh ngay lập tức với Nga.

    Giới chức Ukraine nói rằng, những binh sĩ rời khỏi nhà máy Azovstal có thể sẽ là một phần trong các cuộc trao đổi tù binh với Nga. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk xác nhận, Kiev sẽ thu xếp một cuộc trao đổi tù binh sau khi tình hình của các thương binh ổn định.

    Tuy nhiên, một ủy ban của Nga dự kiến sẽ thẩm vấn các binh sĩ Ukraine, coi đó là một phần trong cuộc điều tra mà Moscow gọi là "điều tra tội ác của chính quyền Ukraine".

    Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trao đổi tù nhân là hoạt động do quân đội quản lý. Vì vậy, bất cứ yêu cầu nào về trao đổi tù nhân, kể cả những người đã ra hàng từ nhà máy Azovstal đều cần được Bộ Quốc phòng Nga thông qua. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của các tù binh Ukraine.

    Nhà máy Azovstal được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Kiểm soát Azovstal có thể coi là thành quả lớn nhất của Nga kể từ khi xâm lược Ukraine hồi cuối tháng 2.

    Việc kiểm soát nhà máy Azovstal đồng nghĩa Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol, giúp Nga tiến gần hơn đến mục tiêu lập một hành lang trên bộ từ miền Đông Ukraine đến bán đảo Crimea.

    Theo AFP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63512
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 6:20 pm

    Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường chính xác cao tầm bắn trên 60 km


    Thứ Tư, 01/06/2022

    Ngày 31/5, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Chính phủ Mỹ của Tổng thống Joe Biden có ý định cung cấp cho Ukraine các quả tên lửa dẫn đường chính xác cao với tầm bắn trên 60 km.

    Hình ảnh

    Ảnh: RT



    Đài Sputnik dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay Nhà Trắng sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa hiện đại nói trên cho Kiev, một phần trong các nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine.

    Theo nguồn tin trên, các hệ thống tên lửa đa nòng phóng loạt trang bị thiết bị dẫn đường mà Washington đang cân nhắc này có thể đạt tầm bắn gấp đôi lựu pháo M777 mà Mỹ đã cung cấp trước đây cho Ukraine.

    Hiện chưa rõ Mỹ sẽ chuyển bao nhiêu hệ thống tên lửa này tới Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, nếu được thông qua, lo hàng đầu tiên sẽ được chuyển trong vài tuần nữa. Việc huấn luyện người Ukraine cách thức vận hành những hệ thống vũ khí đó cũng sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày.

    Giới chức Mỹ nói rằng các hệ thống tên lửa này, do tập đoàn vũ khí Lockheed Martin sản xuất, sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tấn công bất kỳ vị trí nào của Nga ở Donbass, đồng thời tên lửa đạt tính cơ động cao, có thể được phóng đi từ các bệ phóng di động như xe bánh lốp.

    Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Biden cùng ngày phát biểu với báo giới rằng Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống tên lửa/rocket tầm xa có khả năng tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga.

    Theo đài Sputnik, tuyên bố này được đưa ra nhằm giải đáp đồn đoán mấy ngày qua rằng Washington sẽ cung cấp cho chính quyền Kiev các vũ khí hạng nặng, trong đó có hệ thống tên lửa tầm xa. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không chuyển cho Ukraine các hệ thống tên lửa có khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga”.

    Trước đó kênh CNN đưa tin nội bộ chính quyền Mỹ đang tranh luận về ý định chuyển giao các hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine, một phần của gói viện trợ an ninh và quân sự lớn hơn cho nước này để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

    Loại vũ khí này là yêu cầu hàng đầu của chính quyền Kiev. Trong những tuần gần đây, giới chức cấp cao của Ukraine - bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky - đã đề nghị Mỹ và các đồng minh cung cấp hệ thống tên lửa đa nòng phóng loạt (MLRS) cho nước này. Các hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất này có thể đạt tầm bắn hàng trăm km - xa hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống nào mà Ukraine đang sở hữu. Kiev cho rằng hệ thống đó có thể giúp xoay chuyển tình thế chiến sự.

    Ngoài ra, một hệ thống khác mà Ukraine đã yêu cầu là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Loại vũ khí này có hệ thống bánh lốp nhẹ hơn và có khả năng bắn nhiều loại đạn tương tự MLRS.

    Tuy nhiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ lo ngại Ukraine có thể sử dụng MLRS và HIMARS để thực hiện các cuộc tấn công vào sâu bên trong nước Nga. Nguồn tin cho biết vấn đề này đã được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự tại 2 cuộc họp vào tuần trước tại Nhà Trắng.

    Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Biden, cho rằng việc không cung cấp các hệ thống vũ khí như vậy cho Kiev là "hợp lý". Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cũng bày tỏ hy vọng Washington sẽ không thực hiện một bước đi mang tính khiêu khích như vậy, điều sẽ chỉ làm leo thang xung đột hơn nữa.

    Ông Antonov tuyên bố với việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, Mỹ sẽ hủy hoại triển vọng hòa bình ở quốc gia Đông Âu này. Ông cũng lưu ý rằng Washington đang ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột, có thể gây ra “những hậu quả khó lường đối với an ninh toàn cầu”. Quan chức này kêu gọi Chính quyền của Tổng thống Biden nên chấm dứt “hoạt động viện trợ vũ khí vô nghĩa và gây rủi ro cao” cho Ukraine.

    Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí vì hành động đó sẽ chỉ kéo dài sự các hoạt động thù địch chứ không thay đổi được kết quả, do đó gây thêm thiệt hại cho Ukraine và người dân nước này. Moskva cũng tuyên bố các kho vũ khí từ phương Tây ở Ukraine là "mục tiêu hợp pháp" của các lực lượng Nga.

    Thanh Tuấn



    Đức cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thông qua Hy Lạp

    Thứ Tư, 06:10, 01/06/2022

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 31/5 cho biết Đức sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine một cách gián tiếp thông qua Hy Lạp, đồng thời cho biết Đức sẽ nỗ lực để chấm dứt toàn bộ việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga từ nay cho tới cuối năm 2022.

    Phát biểu trong buổi họp báo chiều tối 31/5 theo giờ địa phương tại Brussels khi đang tham dự cuộc họp Thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Đức sẽ chuyển giao các xe chiến đấu bộ binh của Đức cho Hy Lạp và sau đó Hy Lạp sẽ chuyển các loại vũ khí từ thời Xô Viết trong kho vũ khí của nước này cho quân đội Ukraine.

    “Tôi đã đồng ý với Thủ tướng Hy Lạp về vấn đề này bởi Hy Lạp có các loại vũ khí tương thích với quân đội Ukraine. Vì thế, Đức sẽ sẵn sàng chuyển giao các xe chiến đấu bộ binh cho Hy Lạp. Chi tiết về việc này sẽ được Bộ Quốc phòng hai nước thảo luận để có thể nhanh chóng thực thi”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa (Ảnh: DW)


    Tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là một động thái đáng chú ý bởi trong số các nước phương Tây, chính phủ Đức thời gian qua bị phía Ukraine cũng như nhiều đồng minh trong NATO chỉ trích là đã quá chậm chạp trong việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho quân đội Ukraine nhằm giúp nước này tự vệ trong xung đột với Nga. Tháng trước, Đức mới cam kết đồng ý chuyển giao một số lượng nhỏ là 7 pháo tự hành Howitzer cũng như một số ít pháo phòng không Gepard cho Ukraine. Tuy nhiên, các thông tin trên báo chí Đức gần đây cho thấy số vũ khí này vẫn chưa được chuyển giao toàn bộ cho Ukraine và việc huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng các loại vũ khí này cũng phải kéo dài ít nhất đến giữa mùa Hè năm nay.


    Đối với số vũ khí mới mà Đức cam kết hỗ trợ cho Ukraine, tuy Thủ tướng Đức Olaf Scholz không nêu chi tiết nhưng giới quan sát nhận định, Đức có thể chuyển giao khoảng 100 xe chiến đấu bộ binh Marder cho Hy Lạp và đổi lại, Hy Lạp sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine các xe chiến đấu bộ binh BMP do Liên Xô sản xuất trước đây.


    Quang Dũng/Paris
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63512
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 6:28 pm

    Tình báo Anh: Severodonetsk chưa phải là thành trì cuối của Ukraine ở Donbass


    Khánh An 5/31/22

    Phía Anh cho rằng Nga vẫn còn những khu vực chưa giành quyền kiểm soát ở Donbass ngoài thành phố Severodonetsk tại khu vực phía đông Ukraine.

    Hình ảnh

    Một vụ nổ tại Severodonetsk vào ngày 30.5 trong giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine
    AFP


    Đài Al Jazeera ngày 31.5 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga sẽ cần giành quyền kiểm soát thêm một số nơi khác ngoài Severodonetsk nếu muốn kiểm soát hoàn toàn Donbass - khu vực gồm 2 vùng Donetsk và Luhansk phía đông Ukraine.

    Việc Nga kiểm soát thành phố Lyman ở Donetsk đã hỗ trợ nỗ lực bao vây Severodonetsk và bao vây lực lượng Ukraine ở Luhansk. Tuy nhiên, Nga còn phải kiểm soát thành phố Kramatorsk và tuyến đường chính M04 Dnipro-Donetsk nếu muốn kiểm soát toàn bộ Donbass.


    Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc dội pháo hạng nặng tiếp diễn, trong khi giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra tại vùng ven Severodonetsk. Báo cáo cho hay phía Nga tiến công chậm nhưng đang giành kiểm soát dần với chiến thuật dồn quân và hỏa lực tại từng khu vực nhỏ.

    Hãng tin TASS dẫn lời ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo của "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR ) tự xưng, cho biết 1/3 diện tích thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk của Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này.

    Theo ông Pasechnik, các cuộc giao tranh đang diễn ra ở khu vực đô thị và tiến triển chậm hơn dự tính, nhưng LPR "trước tiên và trên hết" muốn bảo vệ cơ sở hạ tầng của thành phố. Ông cho biết mục tiêu của LPR là "giải phóng" Severodonetsk và thành phố lân cận Lysychansk, ước tính lực lượng Ukraine ở các hướng này có khoảng 10.000 người.

    Ukraine chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Pasechnik. Tuy nhiên, giới chức Ukraine trước đó thừa nhận tình hình ở Donbass đang "rất khó khăn".

    Trong một diễn biến khác, chuyến tàu đầu tiên đã rời cảng Mariupol kể từ khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố này, và đang hướng về phía đông đến Nga.

    Một phát ngôn viên của cảng do Nga kiểm soát tuần rồi cho biết tàu sẽ chở 2.700 tấn kim loại từ Mariupol đến thành phố Rostov-on-Don của Nga. Ukraine cáo buộc động thái trên của Nga là cướp bóc.


    Tại Kherson, khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát, tàu cũng bắt đầu chở ngũ cốc về Nga, theo The Washington Post dẫn lời một quan chức do Nga bổ nhiệm tại đây.

    Quan chức này cho biết ngũ cốc được lấy từ các kho tích trữ sau vụ thu hoạch năm ngoái.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách