Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64568
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 30, 2026 4:39 am

    Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Tâm CENTCOM, Brad Cooper Trực Tiếp Báo Cáo Trump 3 Phương Án Tấn Công Iran

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64568
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 30, 2026 4:48 am

    Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Tâm CENTCOM, Brad Cooper Trực Tiếp Báo Cáo Trump 3 Phương Án Tấn Công Iran

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64568
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 30, 2026 6:03 pm

    Điều khiến Mỹ thật sự lo sợ trong cuộc xung đột với Iran

    Xuân Mai
    30/04/2026

    Khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump từng cam kết Washington sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

    Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 8.

    Dù Mỹ và Iran đang đàm phán nhưng tổng thống Mỹ khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran để chấm dứt chiến sự.

    Các quan chức nói với trang Axios họ lo ngại Mỹ có thể bị sa lầy vào "một cuộc xung đột đóng băng", không có giao tranh nhưng cũng chẳng có thỏa thuận nào.

    Hình ảnh

    Ông Donald Trump tại một cuộc họp ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

    Khi chiến sự nổ ra, ông Donald Trump cam kết Mỹ sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

    Nhưng với việc Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này ở mức lớn nhất kể từ cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, giới chuyên gia cảnh báo sẽ khó có một giải pháp nhanh chóng nào.

    Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth đã đưa ra mốc thời gian ban đầu là "4 đến 5 tuần" khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28-2.

    Ông Donald Trump sau đó nói chiến dịch có thể kéo dài hơn thế nhiều. Tuy nhiên, ông Hegseth trấn an dư luận cuộc xung đột "không giống cuộc chiến ở Iraq".


    Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ chỉ còn 6 tháng nữa diễn ra, cuộc xung đột đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân Mỹ.

    Một nguồn thạo tin cho hay việc cuộc xung đột đóng băng là điều tồi tệ nhất đối với ông Donald Trump về mặt chính trị và kinh tế.

    Kịch bản đó đồng nghĩa lực lượng Mỹ sẽ ở lại Trung Đông nhiều tháng, eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và lệnh phong tỏa của Mỹ được duy trì cho đến khi có bên nhượng bộ trước.

    Trích lời 5 cố vấn thân cận của tổng thống Mỹ, trang Axios cho biết ông Donald Trump đang do dự giữa hai lựa chọn là tiến hành không kích mới nhắm vào Iran hoặc chờ xem các lệnh trừng phạt tài chính sẽ phát huy tác dụng ra sao, với kỳ vọng điều này sẽ tạo áp lực buộc Tehran phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

    Ông Donald Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia hôm 27-4 để xem xét đề xuất chấm dứt chiến tranh mới từ phía Iran. Đề xuất này được cho là bao gồm việc mở cửa lại eo biển Hormuz nhưng sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

    Tuy nhiên, yêu cầu chính của ông Donald Trump, theo đó Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, vẫn không thay đổi.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64568
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 30, 2026 6:06 pm

    Điểm nóng xung đột ngày 30-4: Tính toán "ngầm" của Mỹ và Iran
    Hải Hưng

    30/04/2026 05:58 GMT+7

    Mỹ và Iran đang trong giai đoạn cạnh tranh căng thẳng, cả hai bên đều tìm cách phát tín hiệu rằng mình có sức bền lớn hơn và có lợi về thời gian.


    Đó là nhận định của ông Rob Geist Pinfold, giảng viên an ninh quốc tế tại King's College London (Anh). Theo ông, Iran đang cố gắng tạo hình ảnh về sự bình thường cả trong nước lẫn quốc tế bằng cách mở lại các sân bay quốc tế.

    Ông Pinfold nói với Al Jazeera: "Ít nhất là tạm thời, Mỹ và Iran đã vượt qua giai đoạn chiến tranh trực tiếp… nhưng vẫn đang ở trong một giai đoạn cạnh tranh căng thẳng. Cả hai bên đều tìm cách phát tín hiệu rằng mình có sức bền lớn hơn và thời gian đứng về phía mình".

    Về đề xuất của Iran, ông Pinfold cho rằng Tehran đang trì hoãn các vấn đề khó bằng cách ưu tiên chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz.

    "Nhưng điều này không phù hợp với phía Mỹ, vì họ lo rằng nếu từ bỏ đòn bẩy hiện có - tức là sức ép quân sự - thì giao tranh có thể bùng phát trở lại. Người Iran cũng hiểu rằng nếu từ bỏ điều đó, họ đang đánh mất quân bài tốt nhất của mình" - ông Pinfold nhận định.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump đăng tải bức ảnh trên mạng xã hội Truth Social ngày 29-4. Ảnh: Truth Social/Donald Trump

    Trong ngày 29-4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ "không còn đóng vai người tốt" khi hối thúc Iran "khôn ngoan" hơn trong đàm phán để đạt được thỏa thuận hạt nhân.

    "Iran không thể tự giải quyết vấn đề. Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Tốt hơn hết, họ nên sớm khôn ngoan"- Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội vào sáng sớm 29-4 (giờ Mỹ). Ông cảnh báo về những hậu quả nếu Tehran không đồng ý một thỏa thuận hạt nhân mới với Mỹ.

    Bài đăng còn kèm bức ảnh dường như được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI), thể hiện nhà lãnh đạo Mỹ đeo kính đen, tay cầm súng và phía sau ông là các vụ nổ. Trên bức ảnh xuất hiện dòng chữ "NO MORE MR. NICE GUY" (tạm dịch: "Không đóng vai người dễ mến nữa", theo ABC News.

    Cùng ngày, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị trợ lý chuẩn bị cho việc kéo dài phong tỏa eo biển Hormuz, qua đó tiếp tục gây áp lực lên khả năng xuất khẩu dầu của Tehran.

    Nguồn tin nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump cho rằng đó là lựa chọn ít rủi ro hơn so với việc nối lại các cuộc ném bom hoặc rút hoàn toàn Mỹ khỏi cuộc xung đột.

    Tuy nhiên, việc duy trì phong tỏa cũng làm kéo dài xung đột và đẩy giá xăng dầu lên cao, tác động đến Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới.


    Iran trước đó đã đưa ra đề xuất mới gồm 3 bước là mở cửa eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa và sẽ đàm phán về chương trình hạt nhân vào giai đoạn sau.

    Nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ không đồng ý với đề xuất này khi nói với các trợ lý rằng "đề xuất cho thấy Iran không thiện chí đàm phán".

    Một quan chức cấp cao Mỹ nhận xét việc phong tỏa đang phá hủy kinh tế Iran vì khiến nước này gặp khó trong việc lưu trữ dầu chưa bán được, buộc Tehran phải đưa ra đề xuất mới.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump dường như đang lựa chọn phương án tiếp tục phong toả eo biển Hormuz. Ảnh: AP

    Liên quan tình hình xung đột, Tổng thống Donald Trump hôm 28-4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng chỉ trích chiến lược của Mỹ tại Iran.

    "Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều có thể chấp nhận được. Ông ấy không biết mình đang nói gì"- Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

    "Không có gì lạ khi Đức đang kém cỏi cả về kinh tế lẫn các lĩnh vực khác"- chủ nhân Nhà Trắng thẳng thắn.

    Phản ứng từ Tổng thống Donald Trump diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu tại một sự kiện hôm 27-4 rằng Mỹ "không có chiến lược" nào ở Iran.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách