Đăng trả lời 98 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 07, 2026 3:25 pm

    Supreme Leader Baby Trump Dancing

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 07, 2026 3:27 pm

    Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo mới nhất với Iran trên mạng xã hội

    Thứ Bảy, 07/03/2026

    Theo bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu ông sẽ leo thang chiến tranh với Iran, nói rằng hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh.

    Hình ảnh

    Bài đăng của Tổng thống Trump trên X ngày 7/3. Ảnh chụp màn hình
    Theo kênh CNN, trong bài đăng ngày 7/3, ông Trump nói: “Do hành vi của Iran, các khu vực và nhóm người trước thời điểm này chưa từng bị xem xét làm mục tiêu sẽ bị cân nhắc nghiêm túc để phá hủy hoàn toàn và gây ra cái chết chắc chắn”.

    Ông Trump cũng nhắc đến việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước Vùng Vịnh và hứa sẽ không tấn công các quốc gia này nữa. Ông Trump viết: “Lời hứa này chỉ được đưa ra vì có các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel”. Ông Trump cảnh báo: “Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh!”.

    Bài đăng này xuất hiện một tuần sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tấn công Iran vào ngày 28/2, sát hại Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao khác.

    Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định, Chính phủ Mỹ sẽ không đàm phán với Iran nếu nước này không “đầu hàng vô điều kiện”. Đáp lại, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đầu hàng.

    Trong diễn biến liên quan, kênh NBC News dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Trump từng quan tâm tới việc triển khai binh sĩ Mỹ vào Iran. Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã trao đổi ý kiến nêu trên với đội ngũ cố vấn của ông và giới chức đảng Cộng hòa, trong đó, Mỹ có thể cử một lực lượng nhỏ tới Iran để phục vụ cho các mục đích chiến lược cụ thể. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ chưa đưa ra chỉ đạo nào liên quan tới việc triển khai lực lượng trên bộ tại Iran.

    Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng từng bày tỏ mong muốn Iran trong tương lai sẽ hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, tương tự như Venezuela và Mỹ hợp tác hiện nay.

    Ngày 6/3, ông Trump đã bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo mới tại Iran có lập trường thân thiện với Mỹ, cũng như Israel, đồng thời khẳng định ông không quan tâm liệu nước Cộng hòa Hồi giáo này có trở thành một nền dân chủ hay không. Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhấn mạnh sẵn sàng chấp nhận việc Iran có một lãnh tụ tôn giáo song nhân vật này cần đối xử tốt với Mỹ và Israel cũng như các quốc gia khác ở Trung Đông.

    Trong khi đó, tại Iran, một số giáo sĩ nổi bật ở Iran đã kêu gọi nhanh chóng bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới, một tuần sau khi ông Ali Khamenei qua đời. Giáo sĩ Nasser Makarem Shirazi kêu gọi Hội đồng Chuyên gia Iran hành động nhanh chóng khi nói trong tuyên bố ngày 7/3: “Việc thực hiện kịp thời vấn đề quan trọng này sẽ dẫn tới quyền lực quốc gia và tổ chức công việc theo cách tốt nhất có thể”. Theo truyền thông nhà nước Iran, hai giáo sĩ khác cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

    Hiện chưa rõ liệu Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ có thể họp kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu cách đây một tuần hay không. Tòa nhà của Hội đồng Chuyên gia tại thành phố Qom đã bị hư hại nặng trong tuần trước.

    Các nhà phân tích cho rằng con trai của ông Khamenei là ông Mojtaba là một trong những ứng viên hàng đầu kế nhiệm cha mình, nhưng ông này không xuất hiện trước công chúng trong tuần qua.

    Israel cảnh báo sẽ tấn công người kế nhiệm ông Khamenei. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, viết trên mạng xã hội X tuần trước rằng lãnh đạo nào được chính quyền Iran bổ nhiệm để dẫn dắt kế hoạch phá hủy Israel đều sẽ là mục tiêu bị loại bỏ.

    Cho đến khi một Lãnh tụ Tối cao mới được lựa chọn, một hội đồng lâm thời gồm ba người đang điều hành công việc của chính phủ hằng ngày, bao gồm tổng thống, chánh án Tòa án Tối cao và một giáo sĩ do Hội đồng Chuyên gia đề cử.

    Thùy Dương
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 07, 2026 3:29 pm

    Iran tuyên bố tấn công tàu dầu của Mỹ; ông Donald Trump cảnh báo nóng

    Anh Thư

    07/03/2026

    Phía Iran tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) trong ngày 7-3.
    Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu treo cờ quần đảo Marshall ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và tuyên bố đó là tài sản của Mỹ.


    Theo trang Sepah News, tàu chở dầu này mang tên thương mại là Louise P, bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

    Hình ảnh

    HHình ảnh được cho là một tàu chở dầu bốc cháy - Ảnh: TASNIM

    Trước đó, hãng tin Tasnim cho biết một tàu chở dầu mang tên "Prima" cũng đã bị IRGC tấn công bằng UAV cảm tử trong buổi sáng cùng ngày.

    Tàu Prima bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz và phía Iran cáo buộc tàu này "phớt lờ những cảnh báo liên tục từ Hải quân IRGC về việc cấm đi lại và điều kiện không an toàn ở eo biển Hormuz".

    Bản tin không thông tin chi tiết về con tàu này.

    Trước đó, trong ngày 6-3, IRGC tỏ ra thách thức hải quân Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo điều chiến hạm đến hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

    "Iran hoan nghênh mạnh mẽ việc Mỹ triển khai lực lượng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz và đang chờ xem họ sẽ hiện diện ra sao tại khu vực" - phát ngôn viên IRGC Alimohammad Naini nói.

    Cũng trong ngày 7-3, Iran tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Căn cứ Không quân Al Dhafra tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), là nơi lực lượng Mỹ đồn trú.


    Phía UAE cho biết cho biết Iran đã phóng tới 16 tên lửa đạn đạo và 121 UAV vào nước này trong ngày 7-3, trong đó có 2 chiếc UAV đã bắn trúng mục tiêu.

    Cùng ngày, Kuwait đánh chặn được 1 chiếc UAV, theo hãng tin AP.

    Người phát ngôn quân đội Jordan Mustafa Hiyari cũng cáo buộc Iran đã phóng tới 119 tên lửa và UAV vào nước này kể từ khi xung đột nổ ra trong khu vực, nhắm vào các mục tiêu hoàn toàn thuộc về Jordan, mặc dù Jordan không bắn bất kỳ tên lửa nào vào Iran.

    Các cuộc tấn công này diễn ra song song với việc Iran và Israel tiếp tục tấn công nhau và bất chấp việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước láng giềng, nói rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời đã nhất trí hôm 6-3 rằng sẽ không có thêm cuộc tấn công nào nhằm vào các nước này trừ khi họ tấn công Iran trước.

    "Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh"

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-3 đã tuyên bố rằng "Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh", cảnh báo nhiều quan chức khác của Iran sẽ bị nhắm mục tiêu.

    Ông Trump đưa ra những bình luận này trên mạng xã hội Truth Social của mình, đồng thời nhắc đến lời xin lỗi của Tổng thống Iran.

    “Những khu vực và nhóm người mà trước đây chưa từng được xem xét là mục tiêu tấn công đang bị xem xét nghiêm túc để tiêu diệt hoàn toàn và chắc chắn dẫn đến tử vong, do hành vi xấu của Iran” - nhà lãnh đạo Mỹ viết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63327
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 07, 2026 3:47 pm

    Vì sao các nước Vùng Vịnh không trả đũa dù bị Iran nã mưa tên lửa và UAV?

    Lê Hưng/| 07/03/2026

    Sau khi Mỹ mở chiến dịch Epic Fury, Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và UAV vào các nước Vùng Vịnh, gây sức ép lớn lên mạng lưới phòng không khu vực.

    Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, trả lời phỏng vấn VTC News, tiến sĩ Satoru Nagao cho rằng Iran đã sử dụng chiến lược "đốt cháy tất cả" - tức tấn công các nước láng giềng để tăng chi phí cho Mỹ và Israel. Trong khi đó, ông Hosoda Takashi cũng nhận định việc Iran triển khai chiến lược "đốt cháy tất cả" không thực sự khả thi, vì họ đã mất đi nhiều tướng lĩnh cấp cao và nhiều nhân viên phụ trách quản lý nhà nước.

    Hôm nay (ngày 7/3), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lần đầu lên tiếng xin lỗi các nước láng giềng sau các cuộc tấn công gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ dừng tấn công trừ khi bị tập kích trước.

    Vì sao các nước Vùng Vịnh vẫn kiềm chế?

    Dù phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn, các quốc gia Vùng Vịnh vẫn tránh phản công trực tiếp vào Iran. Theo nhiều chuyên gia, có một số lý do chiến lược giải thích cho sự kiềm chế này.

    Hình ảnh

    Căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain bị tấn công.

    Thứ nhất, phần lớn các quốc gia Vùng Vịnh không muốn trở thành bên tham chiến trực tiếp trong cuộc đối đầu giữa Iran với Mỹ và Israel. Nếu tiến hành tấn công trả đũa, họ có nguy cơ bị kéo sâu vào một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.

    Thứ hai, các nền kinh tế Vùng Vịnh phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu năng lượng và ổn định khu vực. Bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng có thể đe dọa các cơ sở dầu khí, tuyến hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu - những yếu tố sống còn đối với các quốc gia này.

    Thứ ba, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên lãnh thổ các nước Vùng Vịnh. Điều này khiến họ vừa là mục tiêu tiềm tàng của Iran, vừa phụ thuộc vào năng lực phòng thủ của Mỹ. Vì vậy, phản ứng quân sự thường được để Washington dẫn dắt thay vì các nước Vùng Vịnh tự hành động.

    Cuối cùng, trong nhiều năm gần đây, một số quốc gia như UAE hay Saudi Arabia đã cố gắng cải thiện quan hệ với Tehran nhằm giảm căng thẳng khu vực. Việc tránh phản công trực tiếp giúp duy trì các kênh ngoại giao và giảm nguy cơ xung đột toàn diện.

    Hứng mưa tên lửa và UAV

    Ngày 3/3, các bộ quốc phòng của UAE, Qatar, Bahrain và Kuwait đã công bố số liệu chi tiết về các mối đe dọa trên không mà họ phải đối mặt kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

    Bốn quốc gia vùng Vịnh đã hứng chịu hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở năng lượng, cảng biển và căn cứ quân sự quan trọng. Các dữ liệu này cho thấy hệ thống phòng không khu vực đang phải hoạt động liên tục để bảo vệ các mục tiêu chiến lược.

    Hình ảnh

    Tên lửa đạn đạo Iran (được cho là Khorramshahr-4) rời bệ phóng. Ảnh X

    UAE ghi nhận khối lượng mối đe dọa lớn nhất. Lực lượng phòng không nước này phát hiện 186 tên lửa đạn đạo hướng về lãnh thổ, trong đó 172 quả bị đánh chặn trước khi chạm mục tiêu, 13 quả rơi xuống biển và chỉ một quả rơi vào lãnh thổ UAE. Các cuộc tấn công bằng UAV còn dày đặc hơn khi tổng cộng 812 UAV được ghi nhận đã tiếp cận nước này. Trong số đó, 755 chiếc bị bắn hạ trên không, còn 57 chiếc rơi xuống lãnh thổ UAE.

    Những con số này phản ánh áp lực lớn đối với hệ thống phòng không nhiều lớp của UAE, vốn tích hợp radar và tên lửa đánh chặn do Mỹ cung cấp để đối phó cả tên lửa đạn đạo lẫn UAV bay thấp.


    Tại Qatar, lực lượng phòng không phát hiện 101 tên lửa đạn đạo trong cùng giai đoạn, trong đó 98 quả bị đánh chặn trước khi tiếp cận khu dân cư và căn cứ quân sự. Ngoài ra, 39 UAV được phát hiện bay vào không phận Qatar, với 24 chiếc bị tiêu diệt trên không.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên tại cảng Jebel Ali (Dubai) sau đòn tấn công của Iran. Ảnh Reuters

    Qatar cũng báo cáo phát hiện ba tên lửa hành trình và hai máy bay tấn công Su-24 tiến vào khu vực tác chiến trước khi bị vô hiệu hóa. Su-24 là máy bay tấn công hai động cơ do Liên Xô thiết kế, có thể bay tốc độ vượt Mach 1,3 và mang bom dẫn đường hoặc tên lửa chống hạm.

    Việc loại máy bay này xuất hiện cho thấy Iran có thể đã kết hợp cả phương thức tấn công có người lái và không người lái, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ khu vực.

    Ở những nơi khác trong vùng Vịnh, Bahrain báo cáo đã phá hủy 73 tên lửa và 91 UAV nhắm vào quốc đảo này. Kuwait cũng ghi nhận hoạt động tấn công quy mô lớn khi lực lượng phòng không phát hiện và đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo cùng 384 UAV đang tiếp cận lãnh thổ.

    Tại thời điểm công bố báo cáo, chưa có số liệu chính thức từ Ả Rập Xê út và Oman, dù cả hai quốc gia đều nằm trong tầm bắn của các lực lượng tên lửa Iran triển khai dọc bờ Vịnh Ba Tư.

    Hình ảnh

    Một khẩu đội tên lửa Patriot PAC-2 di chuyển vào vị trí khai hỏa trong một cuộc tập trận tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ

    Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV đã biến Vùng Vịnh thành một trong những chiến trường phòng thủ tên lửa căng thẳng nhất thế giới.

    Khu vực này không chỉ chứa các cơ sở năng lượng chiến lược mà còn là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh. Do đó, khả năng cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu radar và phối hợp đánh chặn giữa các quốc gia trong khu vực ngày càng trở thành yếu tố then chốt.

    Trong khi Iran tiếp tục chứng minh năng lực tấn công tầm xa bằng tên lửa và UAV, các quốc gia Vùng Vịnh dường như đang lựa chọn chiến lược phòng thủ và kiềm chế, nhằm tránh biến khu vực thành một cuộc chiến toàn diện mới tại Trung Đông.

    Chiến thuật tấn công bão hòa của Iran

    Tên lửa đạn đạo vẫn là xương sống trong năng lực tấn công tầm xa của Iran. Một trong những hệ thống nổi bật là Shahab-3, tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn khoảng 1.000-1.300 km tùy tải trọng và có thể mang đầu đạn thông thường nặng khoảng 750 kg.

    Bên cạnh đó, Iran còn phát triển các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhiên liệu rắn như Fateh-110, với sai số mục tiêu được ước tính khoảng 50-100 m.

    Song song với tên lửa đạn đạo, Iran ngày càng sử dụng nhiều UAV tấn công tầm xa, tiêu biểu là UAV cảm tử Shahed-136. Loại UAV cánh tam giác này mang đầu nổ khoảng 30-50 kg, có tầm bay khoảng 2.000 km và bay ở độ cao thấp với tốc độ khoảng 180 km/h.

    Chiến thuật của Iran thường kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV trong cùng một đợt tấn công. Trong đó, tên lửa đạn đạo bay nhanh và buộc hệ thống phòng không phải phóng tên lửa đánh chặn ngay lập tức, trong khi các UAV bay chậm hơn tiếp cận ở độ cao thấp, gây quá tải cho radar và kho tên lửa đánh chặn.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 98 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Majestic-12 [Bot] và 75 khách