Hiểu Minh (TH)

Thêm 123 ca Covid-19, gần nửa ở TP HCM
Bộ Y tế tối 26/6 ghi nhận 123 ca dương tính nCoV, gồm 115 ca trong nước và 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Tổng cộng, trong ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca nhiễm, gồm 11 ca nhập cảnh và 164 ca trong nước. Trong đó, 131 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Như vậy, hôm nay là ngày ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất tính theo ngày, sau hơn 33 ngày.
Hôm nay, 188 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 6.137 ca.
123 ca mới từ số 15153-15275. Trong đó, 115 ca ghi nhận tại: TP HCM (58), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Đà Nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Bắc Giang (5), Bình Dương (5), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Bắc Ninh (1). Trong số này, 108 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5.565, TP HCM 3.018, Bắc Ninh 1.567, Hà Nội 468 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 95 ca, 53 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 237, Bình Dương 226, Nghệ An 63, Phú Yên 20, Đồng Tháp 11, Bình Thuận 7, Quảng Ngãi 7.
Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 11945, ghi nhận ở 48 tỉnh thành.
Từ ngày 29/4 đến nay đã thực hiện 2.799.871 xét nghiệm cho 6.516.009 lượt người.
Cần Thơ: Người đàn ông về từ Bắc Giang dương tính COVID-19 sau khi đi nhiều nơi
Giám đốc một công ty 64 tuổi ở Cần Thơ có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 dù xét nghiệm 2 lần trước đó âm tính. Trước đó, người này từ Bắc Giang về Cần Thơ không đi cách ly ngay mà còn đi Đồng Tháp gặp nhiều người.
Người này đang được cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, sức khỏe ổn định.
Theo điều tra dịch tễ, ngày 5/6 ông đi chuyến bay VN1202 từ Cần Thơ ra Hà Nội, cùng đi có một nhân viên nam chuyên về lĩnh vực sinh hóa. Cả hai lưu trú tại khách sạn trên đường Chả Cá, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hôm sau, hai người thuê ôtô đến Bệnh viện Đa khoa TP. Bắc Giang làm việc với nhân viên Khoa Xét nghiệm của bệnh viện này.
Sáng 7/6, ông giám đốc mua bún tại quán đối diện khách sạn mang về khách sạn ăn. Chiều cùng ngày, ông đón xe Grab đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tiếp xúc với một bác sĩ tại Khoa Xét nghiệm rồi tiếp tục đi xe Grab về khách sạn.
Ngày 8/6, ông giám đốc cùng nhân viên tiếp tục đi ôtô từ Hà Nội đến làm việc tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa TP. Bắc Giang.
Sáng hôm sau, hai người đi chuyến bay QH1433 từ Hà Nội về Cần Thơ. Họ được tài xế của công ty đón tại sân bay đưa về công ty trên đường 30/4, quận Ninh Kiều, tiếp xúc hai nhân viên phòng kỹ thuật. Giám đốc sau đó được tài xế chở về nhà tại khu dân cư ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều.
Ngày 10/6, ông cùng nam nhân viên khác được tài xế công ty chở đến làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tiếp xúc với nhân viên tại đây rồi về nhà ở Cần Thơ. Hôm sau, ông đi xe ôm đến trạm y tế phường An Khánh khai báo y tế, cách ly tập trung.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm (phương pháp PCR) 2 lần đều cho kết quả âm tính nCoV. Đến ngày 24/6, mẫu xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.
Ngành y tế TP. Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm, đang chờ kết quả.
Cơ quan chức năng xác định 5 F1 là người giúp việc nhà, tài xế xe ôm và nhân viên công ty, đã đưa đi cách ly tập trung. 41 F2 tại cộng đồng và nhân viên công ty. Ngoài ra, 39 người cùng khu cách ly và 31 nhân viên tại đây cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Ngành chức năng phong tỏa khu vực nhà của ông giám đốc.
Ai được miễn phí xét nghiệm COVID-19?
Bộ Y tế mới có công văn hướng dẫn về nguồn kinh phí chi trả cho việc xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Theo đó, có 5 nhóm người được xét nghiệm miễn phí bao gồm: Thứ nhất, người bệnh điều trị nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh. Thứ hai, người bệnh ngoại trú nhưng cần xét nghiệm sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú. Thứ ba, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám, chữa bệnh. Thứ tư, người nhà ở lại chăm sóc bệnh nhân, nhưng không quá 2 người luân phiên. Thứ năm, người nước ngoài, Việt Kiều đã hoàn thành cách ly y tế, nhưng thuộc bốn nhóm nêu trên.
Người bệnh nội trú, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám chữa bệnh được xét nghiệm Covid-19 định kỳ một lần mỗi tuần. Người nhà bệnh nhân, nếu ở lại dưới 7 ngày được xét nghiệm một lần; từ 7 ngày trở lên được xét nghiệm hai lần. Người bệnh sau khi khám ngoại trú, và vào điều trị nội trú phải được xét nghiệm ngay.
Phương pháp xét nghiệm có thể là test nhanh kháng nguyên; xét nghiệm PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp. Chi phí xét nghiệm được chi trả dựa trên hai nguồn là Quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.
Thêm nhiều nơi bị phong tỏa ở Quảng Ninh, Nghệ An
Ngày 25/6, ông Nguyễn Đức Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cho biết bệnh viện tạm thời phong tỏa do nam bệnh nhân 14345, 27 tuổi, bị tai nạn xe máy và đến khám tại đây.
Anh này nhập viện chiều 23/6, không có triệu chứng nhiễm Covid-19. Đến 18h ngày 24/6, bệnh viện nhận được thông báo đây là trường hợp F1 nên đưa từ khoa điều trị vào khu cách ly. Đến 2h ngày 25/6, CDC Quảng Ninh thông báo kết quả xét nghiệm anh này dương tính với nCoV.
Bệnh nhân này là F1 của nam bệnh nhân 24 tuổi. Hai người này làm cùng cây xăng ở Cẩm Phả.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch TP. Cẩm Phả, cho biết hôm 25/6, thành phố đã khởi động lại 8 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ, nhằm kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố. Ông Cường cho biết, hiện đã xác định 59 F1 có kết quả âm tính, cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các F2, F3.
Từ 27/4 đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19. Quảng Ninh đã cho các điểm du lịch, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở dịch vụ được mở cửa trở lại, tổ chức đón du khách nội tỉnh, từ ngày 8/6.
Tuy nhiên, do xuất hiện ca nhiễm mới, Quảng Ninh đã dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ, bao gồm xe taxi, xe khách, xe hợp đồng, xe buýt và đường thủy, từ ngày 25/6.
Tại Nghệ An, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cho biết từ 13/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 51 người dương tính với Covid-19, tập trung ở 3 ổ dịch liên quan đến chợ đầu mối Vinh, bệnh nhân 48 tuổi trú tại huyện Quỳ Hợp từ Bắc Giang trở về, và cô gái làm nghề uốn tóc tại phường Hà Huy Tập (TP. Vinh).
12h trưa 25/6, thành phố Vinh đã tạm phong tỏa hai phường Vinh Tân và Hồng Sơn, với khoảng 21.000 nhân khẩu.
Trên trục đường Phan Đình Phùng rẽ vào cổng chợ Vinh và khu vực chợ đầu mối, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, căng dây; phát loa phóng thanh tìm người đến chợ đầu mối từ ngày 1 đến 23/6.
Nghệ An đang cải tạo Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên làm bệnh viện dã chiến, chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19; dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 6, công suất khoảng 100 ca bệnh.
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế mắc COVID-19 lịch sử đi lại rất nhiều, nhưng không khai báo

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không chịu khai báo gây khó khăn trong việc truy vết.
Báo Người lao Động đưa tin, trưa 26/6, tại cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh Bình Thuận với các địa phương về tình hình dịch COVID-19, đại diện UBND huyện Tuy Phong cho biết nơi này đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện. Song, người này không chịu khai báo lịch trình di chuyển, gây khó khăn trong việc truy vết.
Cụ thể, bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố là 1 trong 5 ca COVID-19 tại Bình Thuận trong sáng 25/6. Người này được xác định nhiễm bệnh do tiếp xúc với người cháu là nữ bác sĩ Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Sau khi ghi nhận từ F1 trở thành F0, người này được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cùng với 2 bệnh nhân khác là con của nữ bác sĩ nêu trên.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch huyện Tuy Phong cho biết, do Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện không chịu khai báo nên lịch sử truy vết từ ngày 14/6 đến nay không nắm được. “Hôm qua, lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch đến làm việc với trường hợp này nhưng bệnh nhân vẫn không khai báo”, ông Trực nói.
“Chúng tôi kiến nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh sớm làm việc với bệnh nhân này để lấy lời khai, truy vết. Bệnh nhân này có lịch sử đi lại rất nhiều, khi thông báo thông tin liên quan ca bệnh này thì đã có trường hợp tự giác cách ly tập trung, còn một số người không tự giác thì rất khó truy vết” – ông Trực lo ngại.
Công an Trà Vinh lên tiếng việc 1 công an tử vong sau tiêm vắc-xin COVID-19

Người thân phát hiện Thượng úy L.T.Đ. (38 tuổi, cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh) tử vong tại phòng ngủ nhà riêng ở phường 7, TP. Trà Vinh hôm qua 25/6.
Báo Dân Trí đưa tin, theo Công an Trà Vinh, khoảng 6h ngày 25/6, người thân phát hiện Thượng úy L.T.Đ. (38 tuổi, cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh) tử vong tại phòng ngủ nhà riêng ở phường 7, TP. Trà Vinh.
Trước đó, ngày 18/6, Thượng úy Đ. được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh.
Sau khi tiêm, Thượng úy Đ. vẫn đi làm việc bình thường, chỉ có biểu hiện đau cơ, sốt khoảng 2 ngày sau tiêm, không có biểu hiện gì bất thường.
Thượng úy Công an này cũng không có tiền sử bệnh lý gì. Kết quả xác định, nguyên nhân tử vong của Thượng úy Đ. là do nhồi máu cơ tim.
Trước đó, báo Lao Động đưa tin, ngày 19/6, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông P. là cán bộ một công ty nhà nước (sinh năm 1966, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc).
Ông Hồng cho biết, ông P. được tiêm vắc-xin Astrazeneca ngừa COVID-19 vào trưa ngày 18/6 tại Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc. Sau khi tiêm vắc-xin ông P. không có triệu chứng bất thường. Ông P. vẫn ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt bình thường. Đến trưa 19/6, ông P. ăn cơm xong thì có dấu hiệu mệt và được đưa đến Trung tâm Y tế Hàm Thuận Bắc. Nạn nhân đã tử vong sau đó.
Gần đây nhất chiều 22/6, Sở Y tế cũng đã công bố một nam giáo viên sinh năm 1995 ở huyện Đông Anh, Hà Nội sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca hơn một ngày thì co giật, tử vong sau đó.
Sau ca nhiễm COVID-19 kỷ lục, Giám đốc HCDC TP.HCM: ‘Phải tính phương án sống chung với lũ’

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh TP.HCM Nguyễn Chí Dũng (ảnh: VnExpress/K14).
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay, số bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng ngày càng cao nên bên cạnh khoanh vùng, truy vết, có thể phải tính phương án “sống chung với lũ”.
Theo VnExpress, ý kiến trên được bác sĩ Nguyễn Trí Dũng nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch của TP.HCM chiều 25/6. Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đã ghi nhận 2.397 ca nhiễm và trong 24 giờ qua phát hiện thêm 667 ca nghi nhiễm.
Theo ông Dũng, thống kê từ số liệu các bệnh nhân mắc COVID-19 vừa qua cho thấy, số có triệu chứng và triệu chứng nặng đang thấp hơn giai đoạn đầu đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Cụ thể, hiện 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng (31 trường hợp); 68% ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Trong khi đó, thời gian đầu phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm cơ sở truyền giáo Phục Hưng, 68% ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng.
“Qua những con số trên, tôi nhận định những ca chỉ điểm hiện nay hầu như không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất mơ hồ. Các ca chỉ điểm (phát hiện đầu tiên) hầu hết mắc bệnh mức độ nhẹ, nếu không đi khám sẽ bị bỏ qua và chúng ta chậm hơn dịch bệnh là điều tất yếu”, ông Dũng nói.
Cũng theo bác sĩ Dũng, COVID-19 sau khi lây truyền qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện hai trạng thái: gia tăng độc lực ở thời gian đầu và giảm ở thời gian kế tiếp. Khi độc lực virus giảm, sự lây lan vẫn tồn tại nhưng người nhiễm không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ.
Bác sĩ Dũng cho hay, bên cạnh phương án truy vết, khoanh vùng nhanh nhất như hiện nay, có thể chúng ta cần tính tới phương án sống chung với lũ.
Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo TP.HCM, nếu trường hợp nào có đủ điều kiện thì tính toán phương án cách ly F1 tại nhà để giảm tần suất, mật độ trong các khu cách ly tập trung.
Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo TP.HCM nên thí điểm cách ly F1 tại nhà
Thanh Niên đưa tin, cũng tại cuộc họp này chiều 25/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện số trường hợp F1 phải cách ly tập trung của TP.HCM đang tăng cao.
Trên thực tế, một số cơ sở cách ly, đặc biệt là khu cách ly tập trung tại Đại học Quốc gia TP.HCM tình hình rất khó khăn. Dù địa điểm này chỉ cách ly khoảng 2.000 trường hợp nhưng nhân viên y tế tâm sự họ đã kiệt sức, rác thải thì vẫn còn ứ đọng, chưa xử lý kịp.
Bên cạnh đó, công tác xét nghiệm cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều trường hợp đã cách ly đủ 21 ngày, muốn được làm thủ tục về theo dõi tại nhưng nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm lần cuối, có khi phải mất 2 – 3 ngày.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết sáng 25/6, Bộ Y tế đã có văn bản cho thí điểm cách ly trường hợp F1 tại nhà; đồng thời khuyến cáo TP.HCM nếu trường hợp nào có đủ điều kiện thì nên tính toán phương án cách ly F1 tại nhà để giảm bớt tần suất, mật độ trong các khu cách ly tập trung.



