Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 22, 2026 8:14 pm

    Live 22-5 (tối): Tên Lửa Iskander-M Nga Mang Đầu Đạn Hạt Nhân Phát Nổ? Đàm Phán Iran Rất Nóng

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 22, 2026 8:17 pm

    Động thái bất ngờ của Qatar giữa lúc đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

    Minh Hạnh
    22/05/2026

    - Một nhóm đàm phán của Qatar đã đến Tehran để giúp Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, một nguồn thạo tin nói với Reuters.

    Hình ảnh

    (Ảnh: Reuters)


    Qatar - quốc gia từng đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến ở Dải Gaza và các “điểm nóng” quốc tế khác - cho đến nay vẫn từ chối đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải trong xung đột Iran sau khi bị Tehran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

    Nhưng theo thông tin mới nhất, một nhóm đàm phán ở Qatar đã đến Tehran vào ngày 22/5, phối hợp với Mỹ, để “giúp các bên đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Iran”.

    Bộ Ngoại giao Qatar chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

    Qatar là một đồng minh quan trọng được chỉ định của Mỹ và là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.
    Trong khi Pakistan đóng vai trò là trung gian hòa giải chính thức kể từ khi giao tranh bùng phát, thì việc Qatar tái tham gia quá trình đàm phán phản ánh vai trò lâu dài của nước này với tư cách là đồng minh của Mỹ trong khu vực, và là kênh liên lạc đáng tin cậy giữa Washington và Tehran.

    Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập giữa Mỹ và Iran, nhưng chưa có bước đột phá lớn nào, với việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và Tehran đóng cửa eo biển Hormuz làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.

    Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters hôm 21/5, rằng dù chưa có thỏa thuận nào đạt được nhưng những khác biệt đã dần thu hẹp, chủ yếu chỉ còn tranh cãi về việc Iran làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz.

    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã ghi nhận một số tiến triển trong quá trình đàm phán: “Có một số dấu hiệu tốt. Tôi không muốn quá lạc quan… Vì vậy, hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới”.

    Trước đó, để trả đũa cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công Qatar bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.

    Cuộc tấn công của Iran vào cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng của Qatar tại Ras Laffan đã khiến Qatar sụt giảm khoảng 17% công suất xuất khẩu LNG.

    Trước chiến tranh, khoảng 20% ​​lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, chủ yếu từ Qatar. Do đó, việc Iran đóng cửa eo biển này đã cắt đứt gần như toàn bộ năng lực xuất khẩu LNG của Qatar. Qatar đã ngừng sản xuất LNG vào ngày 2/3.


    Trong khi Pakistan đóng vai trò là trung gian hòa giải chính thức kể từ khi giao tranh bùng phát, thì việc Qatar tái tham gia quá trình đàm phán phản ánh vai trò lâu dài của nước này với tư cách là đồng minh của Mỹ trong khu vực, và là kênh liên lạc đáng tin cậy giữa Washington và Tehran.

    Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập giữa Mỹ và Iran, nhưng chưa có bước đột phá lớn nào, với việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và Tehran đóng cửa eo biển Hormuz làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.

    Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters hôm 21/5, rằng dù chưa có thỏa thuận nào đạt được nhưng những khác biệt đã dần thu hẹp, chủ yếu chỉ còn tranh cãi về việc Iran làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz.

    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã ghi nhận một số tiến triển trong quá trình đàm phán: “Có một số dấu hiệu tốt. Tôi không muốn quá lạc quan… Vì vậy, hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới”.

    Trước đó, để trả đũa cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công Qatar bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.

    Cuộc tấn công của Iran vào cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng của Qatar tại Ras Laffan đã khiến Qatar sụt giảm khoảng 17% công suất xuất khẩu LNG.

    Trước chiến tranh, khoảng 20% ​​lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, chủ yếu từ Qatar. Do đó, việc Iran đóng cửa eo biển này đã cắt đứt gần như toàn bộ năng lực xuất khẩu LNG của Qatar. Qatar đã ngừng sản xuất LNG vào ngày 2/3.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 22, 2026 8:21 pm

    Iran siết phong toả eo biển Hormuz, 20.000 thuỷ thủ rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

    Quỳnh Như
    22/05/2026

    Việc Iran công bố bản đồ mới khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang khiến cuộc khủng hoảng hàng hải tại Vịnh Ba Tư thêm căng thẳng, đẩy hơn 20.000 thủy thủ trên khoảng 2.000 con tàu vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" giữa vùng chiến sự.


    Theo Reuters, hơn 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt trên khoảng 2.000 tàu ở Vịnh Ba Tư gần 3 tháng qua, sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz.

    Không thể cập cảng hay rời tàu, các thủy thủ phải sống trong điều kiện thiếu thốn lương thực, nước ngọt và thuốc men, đồng thời luôn lo sợ về một tương lai bất định trên biển trong vùng chiến sự.

    Trả lời phỏng vấn Reuters, các thủy thủ cho biết họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực tâm lý trong những tháng gần đây.

    "Điều duy nhất chúng tôi làm ở đây là lên kế hoạch cho đêm nay và cầu nguyện chúng tôi sẽ không bị trúng đạn trong một cuộc tấn công", thủy thủ người Ấn Độ Salman Siddiqui chia sẻ.

    Cuộc sống cô lập giữa 'biển lửa'

    Ngoài khơi cảng Dammam của Ả Rập Xê Út, hàng loạt tàu chở dầu và tàu hàng vẫn đang neo đậu. Các thủy thủ gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, sống chen chúc trong những khoang tàu chật hẹp dưới thời tiết khắc nghiệt.

    Hình ảnh

    Theo nguồn tin của Reuters, các chủ tàu muốn giải cứu tàu của mình phải vượt qua một hệ thống thanh toán và cấp phép do Iran thiết lập.

    Mohamed Arrachedi, điều phối viên mạng lưới khu vực Ả Rập và Iran tại Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF) cho biết: "Tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro của các thủy thủ có thể nói là ở mức độ cực đoan hơn do chiến tranh".

    Theo ông, kể từ khi bắt đầu xung đột, ITF đã nhận được liên hệ từ hơn 2.000 thủy thủ ở vùng Vịnh để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc lời khuyên nhằm giải quyết các tranh chấp từ việc chậm trả lương và thiếu nhu yếu phẩm.

    Mắc kẹt trên biển

    Thuyền trưởng Mohit Kohli, người điều khiển một tàu hàng của Đức mắc kẹt tại Vịnh cho biết thủy thủ đoàn của ông đã nhiều lần chứng kiến tên lửa và máy bay không người lái bay qua bầu trời sau khi chiến tranh bùng phát.

    "Những người vốn rất vui vẻ giờ trở nên im lặng. Các bữa ăn ngắn hơn, các cuộc trò chuyện cũng dè dặt hơn", ông nói.

    Trong khi đó, ông Arrachedi cho biết nhiều thủy thủ còn phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ hơn nhiều. Trong một số trường hợp ông đang giải quyết, các thủy thủ đã không được trả mức lương ít ỏi từ 100 - 200 USD một tháng kể từ năm ngoái và các chủ tàu từ chối giúp họ trở về nhà, hoặc chỉ làm vậy nếu họ từ bỏ quyền được nhận tiền lương chưa trả.

    "Họ cần một sự can thiệp tập thể vì họ đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của chúng ta, đối với chuỗi cung ứng, nhưng họ cũng là những người dân và thủy thủ đang hoạt động trên biển", ông nói.

    Các quốc gia vùng Vịnh đang nỗ lực hỗ trợ các thủy thủ bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp vật tư và luân chuyển thủy thủ đoàn.

    "Đối với những thủy thủ mắc kẹt trên tàu giữa vùng biển đầy rủi ro, điều quan trọng nhất là biết rằng vẫn còn bến bờ để cập tới", ông Suliman Almazroua, chủ tịch Cơ quan Cảng vụ Ả Rập Xê Út cho biết.

    Ông Almazroua cũng lưu ý rằng, cơ quan này đã giúp hàng trăm tàu ​​thuyền tiếp tế lương thực, nước ngọt, nhiên liệu và thuốc men, đồng thời hỗ trợ hơn 500 thủy thủ sang tàu mới.


    Tehran đã đóng cửa eo biển, tuyến đường cung cấp dầu mỏ toàn cầu sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào ngày 28/2. Hàng nghìn tàu thuyền bị mắc kẹt ở Vịnh và, với việc các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ, Iran đang tăng cường phong tỏa trên thực tế.

    Hôm thứ Tư (21/5), Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư đã công bố một bản đồ tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Tehran đối với một vùng biển rộng lớn ở eo biển Hormuz.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 22, 2026 8:24 pm

    Mỹ, Iran có thể nối lại đàm phán vào tháng 6

    Quỳnh Như
    21/05/2026 1


    Các nguồn tin khu vực Trung Đông cho biết Mỹ và Iran đang xúc tiến hoàn thiện văn bản thỏa thuận nhằm hướng tới vòng đàm phán mới có thể diễn ra vào đầu tháng 6 tại Islamabad, Pakistan.

    Tờ Al Arabiya dẫn các nguồn thạo tin cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Islamabad sau khi mùa hành hương Hajj kết thúc.

    Nguồn tin cũng cho biết các bước cuối cùng đang được tiến hành để hoàn thiện văn bản thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Asim Munir, dự kiến sẽ thăm Iran vào thứ Sáu để công bố phiên bản cuối cùng của thỏa thuận.


    Hình ảnh

    Trước đó, từ ngày 11/4, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad, song chưa đạt được đồng thuận về giải pháp lâu dài do vẫn tồn tại nhiều bất đồng.

    Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran không công nhận việc Washington đơn phương gia hạn thỏa thuận và sẽ hành động theo những gì nước này cho là phù hợp với lợi ích quốc gia.

    Iran và Mỹ tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình 14 điểm

    Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán với Mỹ "một cách thiện chí", dù luôn duy trì "sự nghi ngờ sâu sắc" đối với Washington.

    Ông Baghaei xác nhận hai bên đã trao đổi nhiều thông điệp thông qua trung gian Pakistan, dựa trên đề xuất hòa bình gồm 14 điểm do Iran đưa ra. Theo ông, Tehran đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ và đang xem xét các nội dung liên quan.

    Quan chức Iran nhấn mạnh rằng, ưu tiên hiện nay của Tehran là chấm dứt chiến sự trên “mọi mặt trận”, bao gồm cả Li-băng. Đồng thời, Iran tiếp tục yêu cầu giải quyết các vấn đề như tài sản bị phong tỏa, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên biển...

    "Yêu cầu của chúng tôi rất rõ ràng: Vấn đề liên quan đến việc trả lại các tài sản bị đóng băng của Iran, các hành động mà họ đang thực hiện đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là những vấn đề đã được tuyên bố rất rõ ràng ngay từ đầu", ông Baghaei nhấn mạnh.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei một lần nữa khẳng định thiện chí và sự nghiêm túc tuyệt đối của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời nói rằng phía Washington cần chứng minh sự nghiêm túc của mình.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang duy trì trạng thái cảnh giác cao do Tehran "không thể đặt niềm tin" vào phía Mỹ sau những diễn biến trong hơn một năm qua.

    "Chúng tôi luôn cảnh giác và lực lượng vũ trang của chúng tôi đang trong tình trạng đề phòng cao, bởi vì chúng tôi tuyệt đối không thể có bất kỳ sự tin tưởng nào đối với phía đối phương", ông Baghaei lưu ý.

    Ông Baghaei bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đã đưa ra tối hậu thư hoặc áp đặt thời hạn đối với Iran, cho rằng những sức ép như vậy "không có tác dụng" với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

    "Chúng tôi tập trung vào việc theo đuổi lợi ích và quyền lợi của mình bất chấp những lời lẽ đe dọa. Do đó, những điều như vậy chắc chắn không có tác dụng với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chúng tôi đang làm việc của riêng mình", ông Baghaei nói.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Majestic-12 [Bot] và 112 khách