Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 24, 2026 8:30 pm

    Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân

    Nhật Ninh-Huy Lê
    24/05/2026

    Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông.

    Hình ảnh

    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

    Ngày 24/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc gây bất ổn trong khu vực.

    Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Pezeshkian nhấn mạnh từ trước thời điểm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, Iran đã từng đề cập tới vấn đề này và giờ đây, nước này tiếp tục tái khẳng định lập trường trên. Iran không mong muốn có bất ổn trong khu vực và Israel mới là bên tìm cách gây mất ổn định tại Trung Đông.

    Nhà lãnh đạo Iran cũng lưu ý các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước.

    Iran được cho là đang sở hữu hơn 400kg urani được làm giàu đến cấp độ mà xét về kỹ thuật chỉ cách ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân một bước ngắn.

    Các quan chức Israel cho biết nếu tiếp tục được làm giàu, lượng urani này có thể đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân.

    Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vã trong việc đạt được thỏa thuận với Iran.

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều người dự đoán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đang đến gần.

    Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng và tôi đã chỉ thị các đại diện của mình không vội vã trong việc đạt được một thỏa thuận vì thời gian đang ủng hộ chúng ta… Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì với hiệu lực đầy đủ cho đến khi một thỏa thuận được nhất trí, chứng thực và ký kết."

    Cũng trong ngày 24/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran.

    Đề cập tới cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu khẳng định hai bên đã nhất trí rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran cũng phải loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân.

    Điều này đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này.

    Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, bao gồm cả từ phong trào Hezbollah ở Liban./.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 24, 2026 8:34 pm

    Mỹ vẫn cứng rắn về hạt nhân Iran, tiết lộ khả năng đạt thỏa thuận

    [youtube]Phan An[/youtube]
    24/05/2026

    Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết có khả năng “thế giới sẽ đón nhận tin tốt trong vài giờ tới” về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

    Hình ảnh

    Tòa nhà tại Tehran, Iran bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

    Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định lập trường của Mỹ về việc Iran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân,” đồng thời cho biết hai bên đang tiến hành đàm phán theo hướng Iran cần chấp nhận cũng như tuân thủ các điều khoản liên quan.

    Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết có khả năng “thế giới sẽ đón nhận tin tốt trong vài giờ tới” về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

    Trong 48 giờ qua, hai bên đã đạt được một số tiến triển về eo biển Hormuz nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm.



    Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ một thỏa thuận bao gồm điều khoản mở lại eo biển Hormuz “về cơ bản đã đàm phán xong” và chỉ cần hoàn tất một số nội dung cuối giữa Mỹ, Iran và các bên liên quan.

    Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ nước này chưa đồng ý bàn giao kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao và vấn đề hạt nhân không nằm trong thỏa thuận sơ bộ với Mỹ.

    Các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng.

    Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo sẽ không có quyết định nào được đưa ra nếu không có sự chấp thuận của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

    Giới quan sát cho rằng Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt đặc biệt quan trọng. Nếu được ký kết, đây có thể là thỏa thuận lớn nhất giữa Mỹ và Iran trong nhiều năm qua, góp phần giảm mạnh nguy cơ chiến tranh khu vực và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

    Tuy nhiên, tiến trình vẫn rất mong manh do những khác biệt căn bản về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, vai trò khu vực của Iran cũng như an ninh của Israel.

    Một trợ lý bộ trưởng của Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào tối 24/5 để thảo luận về thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

    Nhằm thúc đẩy Mỹ và Iran đi đến thỏa thuận, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt trong quá trình triển khai thỏa thuận tiềm năng với Iran.

    Ông Erdogan nhấn mạnh việc bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ góp phần củng cố ổn định khu vực và hỗ trợ kinh tế toàn cầu.

    Chung quan điểm, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ hoan nghênh “những tiến triển hướng nhằm tới thỏa thuận” để chấm dứt xung đột giữa liên minh Mỹ và Israel với Iran.

    Viết trên mạng xã hội X, ông Starmer khẳng định London sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế để đạt được giải pháp ngoại giao lâu dài cho các bên./.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 24, 2026 8:38 pm

    Tiết lộ 5 nội dung cốt lõi của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran - Mỹ

    Chủ Nhật, 24/05/2026

    Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong” và “eo biển Hormuz sẽ được mở lại”, các hãng thông tấn thân chính phủ Iran đã đưa ra phác thảo cấu trúc tổng thể của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Mỹ.

    Hình ảnh

    Tàu di chuyển tại Eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN


    Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 24/5, cùng ngày, hai hãng thông tấn thân chính phủ Iran là Tasnim và Fars cho biết eo biển Hormuz sẽ không trở lại tình trạng trước chiến tranh, đồng thời Iran không đưa ra cam kết hạt nhân nào và một phần tài sản bị phong tỏa phải được giải phóng trước khi Tehran ký bất kỳ thỏa thuận nào.

    Trong khi đó, báo New York Times (NYT) của Mỹ đưa tin riêng rằng Iran đã đồng ý bằng lời về việc từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu của mình, điều mà Tehran chưa xác nhận.

    Iran nói eo biển Hormuz sẽ không trở lại tình trạng trước chiến tranh

    Tasnim đưa tin rằng, trái với những gì truyền thông phương Tây mô tả, theo bản ghi nhớ được đề xuất, eo biển Hormuz sẽ không trở lại tình trạng trước chiến tranh.

    Thay vào đó, thỏa thuận sẽ cho phép số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz trở lại mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày, nhưng Iran vẫn sẽ duy trì quyền quản lý tuyến đường thủy này, bao gồm kiểm soát tuyến đi, thời gian, cách thức di chuyển và việc cấp phép.

    Tasnim nhấn mạnh: “Tình trạng của eo biển Hormuz sẽ không trở lại như trước chiến tranh” và cho biết thêm rằng việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran sẽ phải diễn ra trong vòng 30 ngày, đồng thời những thay đổi liên quan đến việc đi lại qua eo biển Hormuz sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện các cam kết của mình trong bản ghi nhớ.

    Theo Tasnim, “nếu phong tỏa không được dỡ bỏ, tình hình tại Hormuz sẽ không thay đổi”.

    Trong khi đó, Fars khẳng định mạnh mẽ hơn khi gọi tuyên bố của Tổng thống Trump rằng eo biển Hormuz sẽ được mở lại theo điều kiện trước chiến tranh là “không đầy đủ và không phù hợp với thực tế”, đồng thời cho biết Tehran chỉ đồng ý cho lưu lượng tàu thuyền trở lại mức trước chiến tranh chứ không phải khôi phục “tự do đi lại” như trước đây.

    Theo Fars, các quan chức Mỹ cũng cho biết những bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump chủ yếu nhằm phục vụ truyền thông nội địa Mỹ và các quan chức Iran không nên hiểu chúng theo nghĩa đen.

    Iran nói không đưa ra cam kết hạt nhân nào

    Tasnim và Fars đều đưa tin rằng dự thảo bản ghi nhớ không bao gồm bất kỳ cam kết hạt nhân nào từ phía Iran. Mọi vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ được hoãn lại để đàm phán trong thời hạn 60 ngày sau khi ký bản ghi nhớ.

    Fars dẫn lời các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết: “Trái với những gì một số cơ quan truyền thông đang cố gắng ám chỉ, Iran không đưa ra bất kỳ cam kết nào trong thỏa thuận này về việc chuyển giao kho dự trữ hạt nhân, tháo dỡ thiết bị, đóng cửa cơ sở hay thậm chí cam kết không chế tạo bom hạt nhân”.

    Điều này trái ngược hoàn toàn với thông tin đăng tải trên tờ New York Times. Báo này dẫn lời hai quan chức Mỹ cho rằng một yếu tố quan trọng của thỏa thuận được đề xuất là cam kết rõ ràng của Tehran về việc từ bỏ kho uranium làm giàu ở cấp độ cao.

    Theo NYT, Iran ban đầu từ chối đưa bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến kho dự trữ uranium vào giai đoạn đầu, nhưng các nhà đàm phán Mỹ đã thông báo với Iran thông qua các bên trung gian rằng nếu không có một thỏa thuận nào về kho uranium, Washington sẽ rút khỏi đàm phán và nối lại hoạt động quân sự.

    NYT cho biết các nhà hoạch định quân sự đã xây dựng các phương án tấn công kho uranium của Iran, phần lớn được cho là nằm tại cơ sở hạt nhân Isfahan, bao gồm sử dụng bom xuyên boong-ke.

    Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu khoảng 440 uranium được làm giàu ở mức 60%.

    NYT lưu ý rằng trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran từng chuyển kho dự trữ uranium sang Liên bang Nga, một lựa chọn có thể được lặp lại, hoặc Tehran có thể hạ mức làm giàu của số vật liệu này xuống dưới cấp độ chế tạo vũ khí.

    Hình ảnh

    Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

    Iran yêu cầu giải phóng một phần tài sản trước khi ký

    Tasnim cho biết Iran khẳng định rằng bất kỳ bản ghi nhớ nào cũng phải gắn với việc giải phóng trước ít nhất một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, do kinh nghiệm trước đây cho thấy Mỹ từng vi phạm các cam kết liên quan đến giải phóng tài sản.

    Iran yêu cầu một cơ chế giải phóng phần tài sản còn lại cũng phải được xác định trong thời gian đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục ngăn chặn việc giải phóng tài sản, Tehran sẽ xem xét lại việc tham gia các cuộc đàm phán trong tương lai.

    Trong khi đó, Mỹ muốn gắn phần lớn việc giải phóng tài sản bị phong tỏa với một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng.

    Những nội dung được cho là có trong bản ghi nhớ

    Tasnim phác thảo cấu trúc tổng thể của thỏa thuận được đề xuất như sau:

    - Một bản ghi nhớ sẽ được công bố trước tiên, trong đó nêu rõ việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban (Lebanon) và Israel với tư cách đồng minh của Mỹ sẽ phải chấm dứt chiến tranh tại Liban.

    - Thời hạn để thực hiện các biện pháp liên quan đến phong tỏa hải quân và eo biển Hormuz là 30 ngày.

    - Thời hạn cho các cuộc đàm phán hạt nhân là 60 ngày; trong thời gian này sẽ có miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ, khí đốt, hóa dầu và các sản phẩm liên quan của Iran, cho phép Tehran tự do xuất khẩu.

    - Lực lượng chiến đấu Mỹ sẽ rút khỏi khu vực xung quanh Iran.

    - Cam kết không gây hấn lẫn nhau, theo đó Mỹ và các đồng minh cam kết không tấn công Iran hoặc các đồng minh của Tehran, trong khi Iran cam kết rằng họ và các đồng minh sẽ không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ và đồng minh.

    Fars cho biết riêng rằng dự thảo thỏa thuận khẳng định Iran vẫn giữ chủ quyền đối với eo biển Hormuz và rằng tuyên bố của NYT nói Israel bị loại khỏi các cam kết của thỏa thuận là không chính xác, bởi cả hai bên đều đưa ra cam kết không xâm lược trên cơ sở có đi có lại.

    NYT: Iran đã đồng ý ngừng chiến sự và mở lại eo biển Hormuz

    Ba quan chức cấp cao Iran nói với NYT trong điều kiện giấu tên rằng Iran đã đồng ý với một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

    Theo các quan chức này, thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, đồng thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí hay lệ phí. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

    Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đăng trên mạng xã hội vào sáng 24/5 rằng Iran đang “tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh, theo đuổi ngoại giao với phẩm giá và kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và các quyền của Iran thân yêu của chúng tôi”, nhưng không xác nhận hay bác bỏ các điều khoản cụ thể của thỏa thuận.

    Thành Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64920
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 24, 2026 8:40 pm

    Truyền thông Iran tiết lộ nội dung thỏa thuận tiềm năng với Mỹ


    Chủ Nhật, 24/05/2026

    Ngày 24/5, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.

    Hình ảnh


    Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN


    Theo nội dung được Fars trích dẫn, thỏa thuận tiềm năng yêu cầu Mỹ và các đồng minh của nước này, bao gồm cả Israel, cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

    Tiết lộ của hãng tin Fars trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran.

    Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cùng ngày nói với hãng truyền hình nhà nước IRIB TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là “trong vòng 30-60 ngày”.

    Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cũng đề cập đến việc MoU đang trong quá trình hoàn thiện, trong đó có nội dung Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ Iran trong các cuộc đàm phán song phương tiếp theo và tháo lệnh phong tỏa một phần tài sản Iran để tạo điều kiện cho Tehran tiếp cận thị trường.

    Cũng theo hãng tin trên, MoU tập trung vào việc chấm dứt ngay chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm ở cả Liban và trong 30 ngày tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành các bước liên quan đến phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran cũng như lệnh phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz. Ngoài ra, hai bên cũng ấn định thời hạn 60 ngày cho việc đàm phán chương trình hạt nhân Iran.

    Trước đó, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4, sau 40 ngày xung đột kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2. Trong thời gian ngừng bắn, hai bên đã tiến hành một vòng hòa đàm tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong hai ngày 11 - 12/4 nhưng không đạt kết quả. Sau đó, hai bên liên tục trao đổi đề xuất về các điều khoản hòa bình thông qua nước trung gian Pakistan và hiện đang tiến sát cơ hội đạt được thỏa thuận sơ bộ về chấm dứt chiến tranh.

    Vũ Hà (TTXVN )
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 74 khách