Đăng trả lời 36 bài viết
Vụ Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết:tang lễ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 5:26 am

    Lãnh đạo thế giới bàng hoàng với tin ông Abe bị bắn



    Duy AnhVân Đinh Thứ sáu, 8/7/2022

    Nhiều lãnh đạo thế giới đồng loạt chia sẻ sự bàng hoàng và thương tiếc khi hay tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời vì bị ám sát ngày 8/7.




    Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi thông tin về vụ tấn công là “tin tức tàn khốc”. Ông miêu tả ông Abe là một con người, một nhà lãnh đạo vĩ đại, theo Newsweek.

    “Ông ấy là người bạn chân chính của tôi, và quan trọng hơn, của nước Mỹ. Đây là đòn giáng mạnh vào những người dân Nhật Bản tuyệt vời, những người yêu mến và ngưỡng mộ ông ấy rất nhiều. Chúng ta cùng cầu chúc cho Shinzo và gia đình ông”, ông Trump viết.


    Tổng thống Putin: Ông Abe qua đời là mất mát không thể bù đắp

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chia buồn tới gia đình ông Abe, trong đó ca ngợi cựu thủ tướng Nhật là "chính khách xuất chúng", người đã đóng góp rất lớn phát triển "quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước chúng ta", theo AFP.

    "Tôi chúc gia đình sức mạnh và lòng dũng cảm để vượt qua nỗi mất mát không thể bù đắp này", ông Putin viết trong điện tín.

    Trong khi đó, Điện Kremlin ca ngợi cựu Thủ tướng Abe là "một nhà ái quốc" sau khi thông tin ông Abe qua đời được xác nhận.

    "Chúng tôi đau buồn tột độ trước tin tức từ Nhật Bản. Ông Abe thực sự là một người yêu nước”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngay sau khi bệnh viện xác nhận cựu Thủ tướng Abe đã qua đời, AFP đưa tin.

    Bị sốc cũng là cảm giác mà Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chia sẻ trước việc ông Abe bị bắn.

    "Đây là hành động bạo lực không thể chấp nhận. Ông Abe là một người bạn tốt của Singapore. Tôi chỉ vừa mời ông ấy ăn trưa hồi tháng 5 trong chuyến thăm Tokyo", ông Lý Hiển Long viết trên Facebook.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Lý Hiển Long nói bị sốc khi hay tin ông Abe bị ám sát. Ảnh: Chính phủ Singapore.


    Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước Anh sát cánh bên Nhật Bản trong thời khắc đen tối khi cựu Thủ tướng Abe được xác nhận qua đời.

    "Đây là một tin rất buồn về ông Shinzo Abe. Khả năng lãnh đạo toàn cầu của ông ấy sẽ được rất nhiều người ghi nhớ. Tôi xin chia buồn với gia đình, bạn bè của ông Abe cũng như người dân Nhật Bản", Thủ tướng Johnson cho biết.

    Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói bà bị sốc trước cái chết của ông Abe.

    "Ông ấy là một trong những lãnh đạo đầu tiên tôi gặp chính thức khi được bầu. Ông ấy tận tụy với công việc, hào phóng và tốt bụng. Ông ấy đã hỏi thăm tôi khi gia đình mất một con thú cưng, đó là cử chỉ nhỏ nhưng cho thấy sự tốt bụng của ông ấy. Tôi xin cầu nguyện cho gia đình ông và người dân Nhật Bản", bà Ardern cho biết.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg miêu tả ông Abe là "người bảo vệ của nền dân chủ, một người bạn, một người đồng nghiệp trong nhiều năm".

    Ông gửi lời chia buồn tới gia đình cựu Thủ tướng Abe, Thủ tướng Kishida và người dân của Nhật Bản trong thời khắc khó khăn.

    Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn
    lên án vụ ám sát là "hành vi bạo lực phi pháp".

    "Cựu Thủ tướng Abe không chỉ là người bạn tốt của tôi mà còn là người bạn trung thành của Đài Loan. Tôi tin tất cả đều sốc và đau buồn như chính bản thân tôi", bà Thái cho biết.

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói ông "buồn và chấn động" trước thông tin cựu Thủ tướng Abe qua đời. Nhà lãnh đạo khẳng định nước Đức đoàn kết bên Nhật Bản "trong thời khắc khó khăn này".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 5:58 am

    Cựu Thủ tướng Abe bị bắn và luật kiểm soát súng đạn tại Nhật Bản



    Lê Vy Thứ sáu, 8/7/2022

    Nhật Bản chấn động trước tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn. Quốc gia này vốn nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm dùng súng thuộc hàng thấp nhất trên thế giới.


    Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngã gục trong lúc phát biểu tại thành phố Nara, sau một tiếng nổ, đài truyền hình NHK đưa tin trưa 8/7.

    Ông Abe không có dấu hiệu sinh tồn sau vụ tấn công. Cảnh sát báo cáo rằng nghi phạm đã tiếp cận cựu thủ tướng từ phía sau và bắn ông bằng một khẩu súng hoa cải.

    Vụ việc gây chấn động Nhật Bản, nhất là khi quốc gia này vốn nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm dùng súng thuộc hàng thấp nhất trên thế giới.


    Hình ảnh

    Cựu thủ tướng bị tấn công khi đang phát biểu trên đường phố ở Nara. Ảnh: AFP.



    Theo Business Insider, Nhật Bản có dân số khoảng 127 triệu người nhưng hiếm khi chứng kiến ​​hơn 10 ca tử vong vì súng mỗi năm. Văn hóa và luật nghiêm ngặt là những nguyên nhân chính khiến súng đạn cực kỳ khó sở hữu.

    Iain Overton, Giám đốc điều hành của Tổ chức Hành động về Bạo lực Vũ trang (AOAV), nói với BBC: "Kể từ khi súng xuất hiện tại Nhật Bản, đất nước này luôn có quy định chặt chẽ về quyền kiểm soát súng. Đây là nước đầu tiên áp dụng luật về súng trên toàn thế giới. Tôi nghĩ luật pháp đã đặt ra nền tảng rằng súng thực sự không đóng một vai trò nào trong xã hội dân sự tại Nhật".

    Thi viết, thực hành và kiểm tra sức khỏe tâm thần

    Thành công của Nhật Bản trong việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong do súng có liên quan mật thiết đến lịch sử của nước này.

    Sau Thế chiến thứ hai, chủ nghĩa hòa bình nổi lên như một trong những triết lý thống trị trong nước. Cảnh sát bắt đầu được trang bị súng sau khi quân đội Mỹ chế tạo vào năm 1946, vì mục đích an ninh.

    Kể từ năm 1958, luật pháp Nhật Bản quy định rằng "không ai được sở hữu bất kỳ loại súng nào".

    Sau này, chính phủ đã nới lỏng luật nhưng nhìn chung vẫn kiểm soát rất chặt chẽ.

    Nếu người Nhật muốn sở hữu một khẩu súng, họ phải tham gia khóa học, vượt qua bài kiểm tra viết và đạt độ chính xác ít nhất 95% trong bài thi thực hành.

    Hình ảnh

    Nghi phạm bắn ông Abe bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Ảnh: Asahi.


    Sau đó, người thi đạt phải vượt qua cuộc đánh giá sức khỏe tâm thần tại bệnh viện. Họ cũng được kiểm tra lý lịch bao gồm: hồ sơ tội phạm và phỏng vấn bạn bè, gia đình.

    Những người vượt qua tất cả các lớp học và bài kiểm tra chỉ được mua súng ngắn và súng hơi. Cứ 3 năm, họ phải đi học và kiểm tra lại nếu muốn tiếp tục sở hữu súng.

    Nếu chủ sở hữu qua đời, người thân phải giao nộp súng cho chính phủ.

    Nhật Bản quan niệm càng ít súng được lưu hành thì tỷ lệ phạm tội, tử vong càng thấp.

    Mỗi quận có quy mô từ nửa triệu người đến 12 triệu người ở Tokyo không được có nhiều hơn 3 cửa hàng súng. Những nơi này chỉ có thể mua các băng đạn mới sau khi tiêu thụ hết số băng đạn cũ.

    Yakuza cũng e dè

    Không chỉ người dân, ngay cả cảnh sát Nhật Bản cũng hiếm khi sử dụng súng.

    Những án mạng tại đất nước mặt trời mọc cũng ít liên quan đến súng. Hung thủ chủ yếu dùng dao trong các vụ giết người, gây thương tích hàng loạt.

    Vào tháng 7/2016, một người đàn ông đã đâm chết 19 người tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa.

    Luật pháp nghiêm ngặt đến mức ngay cả yakuza, tổ chức tội phạm khét tiếng tại Nhật, cũng phải dè chừng.


    Hình ảnh

    Việc sở hữu súng hợp pháp là cực kỳ khó khăn tại Nhật. Ảnh: CBS News.

    "Theo luật hiện hành, nếu một yakuza cấp thấp bị bắt với súng và đạn, người này sẽ bị buộc tội nặng hơn và sau đó phải đối mặt án tù trung bình 7 năm", phóng viên lâu năm tại Nhật Bản Jake Adelstein viết trên The Japan Times.

    Trong bài báo năm 2012 cho The Atlantic, nhà báo Max Fisher nói rằng súng ở Nhật Bản gần như chỉ được sử dụng cho các mục đích như săn bắn, nhu cầu nghề nghiệp và những cuộc thi bắn súng.

    Nhờ luật kiểm soát súng đạn, Nhật Bản có tỷ lệ tội phạm dùng súng rất thấp. Năm 2013, tỷ lệ giết người bằng súng ở Mỹ cao gấp 350 lần ở Nhật Bản.

    Năm 2019, xứ cờ hoa ghi nhận có hơn 4 vụ giết người bằng súng trên 100.000 người. Tỷ lệ này gần như bằng 0 ở xứ Phù tang.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ:Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 1:30 pm

    Vì sao ông Abe bị bắn từ phía sau nhưng đạn trúng vào ngực?


    Minh An Thứ sáu, 8/7/2022

    Cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã qua đời sau khi trúng phát đạn thứ hai vào ngực và cổ. Trước đó, nghi phạm đã tiếp cận ông từ phía sau nhưng dường như ban đầu không bắn trúng.



    Cảnh sát Nara cho biết phát súng đầu tiên không bắn trúng ông Abe. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng súng, ông đã quay lại phía sau và phát súng thứ hai bắn trúng ngực và cổ.

    Nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (67 tuổi) chỉ đứng cách ông khoảng 3 m khi vụ ám sát xảy ra, theo Nippon TV.

    "Ông ấy đang phát biểu thì một người đàn ông tiến đến từ phía sau", một cô gái có mặt tại hiện trường nói. "Phát đầu tiên nghe như tiếng súng đồ chơi. Ông Abe không ngã và có tiếng nổ lớn. Phát thứ hai nghe rõ hơn, có thể thấy tia lửa và khói. Sau phát súng thứ hai, mọi người vây quanh ông ấy và xoa bóp tim cho ông".

    Doanh nhân Makoto Ichikawa đã đến gần ga tàu để đợi vợ mình, theo Reuters.

    “Khi nghe thấy phát súng đầu tiên, không ai biết chuyện gì đang xảy ra,” anh Ichikawa nói. Sau phát súng thứ hai, các thành viên của lực lượng an ninh đã túm chặt tay chân của nghi phạm Tetsuya Yamagami và đè ông ta xuống đất.

    Hình ảnh

    Một nhân viên an ninh bắt giữ nghi phạm được cho là đã bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Nara. Ảnh: Reuters.


    Trong khi đó, Nakenobu Nakajima, chủ công ty in địa phương đã có mặt tại nhà ga để ủng hộ đảng Dân chủ Tự do cho biết “tôi nghĩ đó là tiếng pháo hoa khi phát súng đầu tiên nổ ra".

    Sau vụ việc, một quan chức của sở cảnh sát tỉnh Nara cho biết sở sẽ xem xét liệu trước đó, an ninh tại sự kiện có được đảm bảo hay không và sẽ có động thái thích hợp.

    Khi bị bắn, cựu Thủ tướng Abe đang đứng ở một ngã tư bên ngoài nhà ga, nói chuyện với đám đông hàng trăm người giữa lúc xe buýt và xe tải chạy qua con đường phía sau lưng ông - nơi nghi phạm tiếp cận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ:Cựu tt Nhật Shinzo Abe bị bắn chết khi đang phát biểu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 08, 2022 1:36 pm

    Ai đã ám sát ông Abe và tại sao?


    An Bình Sơn Trần Thứ bảy, 9/7/2022

    Ở quốc gia vốn rất hiếm khi xảy ra bạo lực súng đạn như Nhật Bản, việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn dẫn tới tử vong làm dấy lên những câu hỏi lớn về người xả súng và động cơ.




    Shinzo Abe, người có tầm ảnh hưởng vượt xa một cựu thủ tướng, bị ám sát ở tuổi 67 hôm 8/7.

    Dẫn nguồn tin từ quan chức đảng cầm quyền LDP, NHK đưa tin cựu Thủ tướng Abe đã tử vong tại bệnh viện ở tỉnh Nara. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Nhật Bản - dù còn tại vị hay đã nghỉ hưu - bị ám sát kể từ thập niên 1930.


    Hình ảnh

    Khẩu súng xuất hiện trên tay nghi phạm trong bức ảnh tại hiện trường cho thấy dấu hiệu nó được lắp ghép. Nghi phạm khai với cảnh sát rằng hung khí được sử dụng trong vụ ám sát ông Abe là một khẩu súng tự chế. Ảnh: AP.

    Chuyện gì đã xảy ra?

    Ông Abe vừa bắt đầu bài phát biểu trong cuộc vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản hôm 8/7 thì bị bắn từ phía sau, ở khoảng cách 3 m. Tay súng mặc áo thun màu xám, quần kaki và đeo khẩu trang.

    Trong một video do nhân chứng quay lại tại hiện trường và được Asahi công bố, cựu thủ tướng không ngã gục sau phát súng đầu tiên. Có thể thấy khói bốc lên từ khẩu súng.

    Tay súng là ai?

    Nghi phạm ám sát được xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. NHK đưa tin Yamagami từng là thành viên lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trong giai đoạn 2002-2005.

    Tay súng nói gì?
    Lời khai của nghi phạm đang cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn.

    Đài NHK đưa tin cảnh sát cho biết sau khi bị bắt giữ, Yamagami khai rằng ông ta “thất vọng” với ông Abe và lên kế hoạch giết cựu thủ tướng. Tuy nhiên, nghi phạm lại khẳng định rằng không tấn công ông Abe vì niềm tin chính trị.

    Nghi phạm cũng nói thêm ông ác cảm với một tổ chức cụ thể và tin rằng ông Abe nằm trong tổ chức này, theo cảnh sát Nara.

    Trong khi đó, báo Mainichi đưa tin Yamagami khai với cảnh sát rằng mục tiêu ông ta nhắm tới không phải ông Abe. Nghi phạm khẳng định mục tiêu thực sự là thủ lĩnh một nhóm tôn giáo (tên cụ thể chưa được công bố). Tuy nhiên, quan chức thuộc nhóm tôn giáo mà nghi phạm nhắc tới không có mặt ở hiện trường ở thành phố Nara trong vụ ám sát ngày 8/7.

    Ngoài ra, nghi phạm cũng cung cấp những lời khai vô nghĩa khác. Nhà chức trách đang điều tra để xác nhận nghi phạm có đủ năng lực hành vi để bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

    Tay súng dùng vũ khí gì?

    Cảnh sát Nhật Bản ngày 8/7 thông tin nghi phạm Yamagami khai rằng ông đã sử dụng một khẩu súng tự chế trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe, AFP đưa tin.

    Cảnh sát ở thành phố Nara nói với các phóng viên rằng khẩu súng rõ ràng là tự chế và họ đang tiếp tục phân tích.

    Trước đó, các nhà chức trách đã thu được một khẩu súng hai nòng tự chế tại hiện trường. Một bức ảnh chụp cận cảnh vũ khí vụ ám sát trên nền đường cho thấy dấu hiệu khẩu súng được lắp ráp.

    Nhật Bản vốn có chính sách kiểm soát súng rất chặt chẽ và là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng thấp nhất trong các nước thuộc nhóm G7.

    Lần gần nhất một thủ tướng đương nhiệm hoặc cựu thủ tướng Nhật Bản bị bắn là cách đây 90 năm.

    Cảnh sát đang làm gì?

    Cảnh sát Nhật Bản ngày 8/7 khám xét nhà ở của nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe, đài truyền hình NHK cho hay.

    Theo các đoạn phim được NHK công bố, cảnh sát mặc áo giáp, đội mũ phòng hộ và mang theo lá chắn bảo hộ xông vào một tòa nhà được cho là nơi ở của nghi phạm.

    Cảnh sát đã phát hiện ra thứ mà họ tin là chất nổ khi khám xét nhà nghi phạm. BBC dẫn tin từ phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết cảnh sát cũng phát hiện ra một số thiết bị có thể gây nổ. Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin các kỹ thuật viên xử lý bom đang chuẩn bị thực hiện một vụ nổ có kiểm soát trong khuôn viên ngôi nhà.

    Các bác sĩ nói gì?

    Giáo sư chuyên ngành cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Nara Hidetada Fukushima cho biết ông Abe có hai vết thương cách nhau 5 cm ở vùng cổ. Bên cạnh đó, một viên đạn đã đi trúng vào tim của ông. Tuy các bác sĩ đã truyền máu khẩn cấp cho ông Abe nhưng đã không thể cầm máu kịp thời cho các vết thương của ông.

    Các bác sĩ cho biết tuy ông Shinzo Abe không còn dấu hiệu sự sống khi tới bệnh viện ngày 8/7, các nhân viên y tế vẫn tiến hành quy trình hồi sức cấp cứu.

    "Ông Shinzo Abe được chuyển tới bệnh viện vào lúc 12h20. Khi tới nơi, ông Abe đã ở trong trạng thái ngừng tim phổi" giáo sư Fukushima thông tin trong cuộc họp báo tại bệnh viện ở Nara.

    Vị bác sĩ nói thêm rằng ông Abe có hai vết thương nặng ở vùng ngực và bị chảy máu trong. Ông Abe sau đó được xác nhận đã qua đời vào lúc 17h03 (giờ địa phương).

    Các lãnh đạo thế giới tiếc thương

    Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông đã cầu nguyện để ông Shinzo Abe có thể vượt qua nguy kịch, nhưng lại đón nhận tin người tiền nhiệm qua đời.

    "Tôi đã cầu nguyện các bác sĩ có thể cứu sống ông ấy, nhưng sau đó lại hay tin ông Abe qua đời. Đây là điều rất đáng buồn. Tôi không nói nên lời. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và cầu chúc linh hồn ông được an nghỉ", Thủ tướng Kishida nói ngày 8/7.

    Thủ tướng Kishida cho biết ông rất tôn trọng những di sản của người tiền nhiệm Abe. Ông xem ông Abe là một người bạn quan trọng đã song hành một thời gian dài cùng nhau. “Ông Abe điều hành đất nước này bằng tài lãnh đạo tuyệt vời”.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn trước sự ra đi của ông Abe. Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới chủ tịch đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

    Trong điện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ông Abe.

    Thủ tướng cũng bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ông Abe dành cho đất nước và con người Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "choáng váng, tức giận và đau buồn" trước cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

    “Trên tất cả, ông Abe quan tâm sâu sắc đến người dân Nhật Bản và cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ họ. Ngay cả tại thời điểm ông ấy bị tấn công, ông ấy vẫn tham gia vào công việc của nền dân chủ”, ông Biden viết trong một tuyên bố, theo CNN.

    “Trong khi có nhiều chi tiết mà chúng tôi chưa biết, chúng tôi biết rằng các cuộc tấn công bạo lực không bao giờ được chấp nhận và bạo lực súng đạn luôn để lại vết sẹo sâu cho cộng đồng bị ảnh hưởng. Mỹ sát cánh cùng Nhật Bản trong thời khắc đau buồn này. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông ấy”.

    Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ rằng bà rất sốc khi nghe tin ông Abe bị ám sát. Nữ lãnh đạo nói: "Ông ấy là một trong những lãnh đạo đầu tiên tôi gặp chính thức khi được bầu. Ông ấy tận tụy với công việc, hào phóng và tốt bụng".

    "Ông ấy đã hỏi thăm tôi khi gia đình mất một con thú cưng, đó là cử chỉ nhỏ nhưng cho thấy sự tốt bụng của ông ấy. Tôi xin cầu nguyện cho gia đình ông và người dân Nhật Bản".

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chia buồn tới gia đình ông Abe, trong đó ca ngợi cựu thủ tướng Nhật là "chính khách xuất chúng", người đã đóng góp rất lớn phát triển "quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước chúng ta", theo AFP.

    "Tôi chúc gia đình sức mạnh và lòng dũng cảm để vượt qua nỗi mất mát không thể bù đắp này", ông Putin viết trong điện tín.

    Trong khi đó, Điện Kremlin ca ngợi cựu Thủ tướng Abe là "một nhà ái quốc" sau khi thông tin ông Abe qua đời được xác nhận.

    "Chúng tôi đau buồn tột độ trước tin tức từ Nhật Bản. Ông Abe thực sự là một người yêu nước”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngay sau khi bệnh viện xác nhận cựu Thủ tướng Abe đã qua đời, AFP đưa tin.

    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trải lòng: “Ông Abe là một người bạn tốt của Singapore. Tôi chỉ vừa mời ông ấy ăn trưa hồi tháng 5 trong chuyến thăm Tokyo”.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước Anh sát cánh bên Nhật Bản trong thời khắc đen tối khi cựu Thủ tướng Abe qua đời.

    "Đây là một tin rất buồn về ông Shinzo Abe. Khả năng lãnh đạo toàn cầu của ông ấy sẽ được rất nhiều người ghi nhớ. Tôi xin chia buồn với gia đình, bạn bè của ông Abe cũng như người dân Nhật Bản", Thủ tướng Johnson cho biết.

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói ông "buồn và chấn động" trước thông tin cựu Thủ tướng Abe qua đời. Nhà lãnh đạo khẳng định nước Đức đoàn kết bên Nhật Bản "trong thời khắc khó khăn này".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 36 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 95 khách