Căng thẳng Greenland:Ông Trump đạt thoả thuận khung về Greenland
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Căng thẳng Greenland:Châu Âu chao đảo vì TT Trump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 19, 2026 5:29 pm

    Binh sĩ Đức bắt đầu rời Greenland

    Thứ hai, 19/1/2026

    Một số quốc gia châu Âu gần đây đã điều quân đến Greenland nhằm tăng cường an ninh cho lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong bối cảnh Mỹ đe dọa thâu tóm khu vực này.

    Hình ảnh

    Một chiếc máy bay chở binh sĩ quân đội Đức được nhìn thấy sau khi hạ cánh vào ngày 16/1/2026 tại thành phố thủ phủ Nuuk của Greenland, Đan Mạch.


    RT dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk cho biết việc triển khai ban đầu 15 binh sĩ của Đức tới Greenland đã kết thúc, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác với các đối tác Đan Mạch là tích cực và mang tính xây dựng.

    Trước đó vào hôm 14/1, Đan Mạch thông báo tổ chức một cuộc tập trận quân sự ở Greenland. Một số nước châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh, cho biết sẽ tham gia, mỗi nước cử từ một đến 15 quân nhân.

    Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch và Greenland với Mỹ, kết thúc trong tình trạng mà các quan chức mô tả là “bất đồng căn bản”, giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh châu Âu liên quan đến lãnh thổ tự trị này.

    Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk nói: “Các kết quả trinh sát sẽ được phân tích trong những ngày tới”, đồng thời cho biết nhóm của Đức đã hoàn thành nhiệm vụ.

    Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng các nỗ lực nhằm đưa Greenland dưới sự kiểm soát của Washington, một mục tiêu ông theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên.

    Ban đầu, Tổng thống Trump cho rằng việc thâu tóm này là then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc và Liên bang Nga ở Bắc Cực, một lập luận bị cả Bắc Kinh và Moskva bác bỏ.

    Sau đó, vào hôm 14/1, Tổng thống Trump đưa ra một lập luận mới, cho rằng việc kiểm soát Greenland là điều cần thiết để kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome có thể trở thành hiện thực.

    Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Mỹ cần Greenland vì mục đích An ninh Quốc gia. Greenland có ý nghĩa sống còn đối với Golden Dome mà chúng tôi đang xây dựng. NATO nên đi đầu trong việc giúp chúng tôi có được nó”.

    Tổng thống Trump công bố sáng kiến Golden Dome từ đầu năm ngoái. Hệ thống này, được dự kiến bao gồm các thành phần triển khai trong không gian và các phương án tấn công phủ đầu, có tổng chi phí ước tính vượt quá 542 tỷ USD trong vòng hai thập niên.

    Theo Tổng thống Trump, NATO sẽ trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ”, đồng thời khẳng định rằng nếu không có Mỹ, liên minh này “sẽ không phải là một lực lượng hay một cơ chế răn đe hiệu quả”.

    Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần chế giễu sự hiện diện quân sự của Đan Mạch tại Greenland, cho rằng lực lượng này không đủ để bảo vệ hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực này.

    Vào ngày 17/1, Tổng thống Trump làm gia tăng căng thẳng vào đầu tuần này khi công bố các mức thuế bổ sung đối với các đối tác thương mại của Mỹ nếu họ từ chối ủng hộ nỗ lực của ông nhằm thâu tóm Greenland.

    Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Bắt đầu từ ngày 1/2/2026, tất cả các quốc gia nêu trên (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan), sẽ bị áp thuế 10% đối với bất kỳ và toàn bộ hàng hóa nào gửi tới Mỹ. Đến ngày 1/6/2026, mức thuế sẽ tăng lên 25%. Mức thuế này sẽ được áp dụng và phải thanh toán cho đến khi đạt được một Thỏa thuận về việc mua lại Hoàn toàn và Toàn bộ Greenland”.

    Động thái này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi các đe dọa áp thuế là không thể chấp nhận và cam kết một phản ứng “đoàn kết và phối hợp”.

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các đe dọa này sẽ gây tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tái khẳng định sự đoàn kết của EU với Đan Mạch và Greenland.

    Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả các mức thuế là “hoàn toàn sai lầm”, nói rằng chúng làm suy yếu NATO, đồng thời cam kết sẽ đối thoại trực tiếp với Mỹ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Căng thẳng Greenland:Châu Âu chao đảo vì TT Trump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 19, 2026 5:35 pm

    Không Phải Cuồng Vọng: Kế Sách “Thâu Tóm Greenland” Có Thể Là Đòn Chí Mạng Với Trung Quốc!

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Căng thẳng Greenland:Châu Âu chao đảo vì TT Trump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 19, 2026 5:40 pm

    Lần hiếm hoi Thủ tướng Anh lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ

    Minh Hạnh
    18/01/2026

    Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/1 để bày tỏ quan điểm “việc áp thuế lên các đồng minh vì theo đuổi an ninh tập thể là một sai lầm”.

    Hình ảnh


    Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)


    Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Starmer đã điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trước khi điện đàm với Tổng thống Trump.

    “Trong tất cả các cuộc điện đàm, Thủ tướng Starmer đã nhắc lại lập trường của mình về Greenland. Ông nói rằng an ninh ở vùng Cực Bắc là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các đồng minh NATO nhằm bảo vệ lợi ích châu Âu - Đại Tây Dương”, người phát ngôn cho biết. “Thủ tướng cũng nói rằng việc áp thuế quan lên các đồng minh vì theo đuổi an ninh tập thể của các đồng minh NATO là sai lầm”.

    Lập trường cứng rắn này có thể đẩy Thủ tướng Starmer vào thế đối đầu với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt lên tám quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, vì đã triển khai quân đội đến Greenland để đáp trả những lời đe dọa của Mỹ về tương lai của hòn đảo này.

    Một tuyên bố chung của các quốc gia bị ảnh hưởng hôm 18/1 cho biết, những lời đe dọa của ông Trump “làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy nguy hiểm”.


    Dự kiến trong cuộc họp báo ở Phố Downing ngày 19/1, ông Starmer sẽ lặp lại quan điểm đó bằng ngôn từ mạnh mẽ của riêng mình. Nhưng ông được cho là sẽ không thúc đẩy việc áp thuế qua lại hoặc các biện pháp trả đũa khác.

    Thủ tướng Starmer cũng dự kiến ​​sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Anh và các đồng minh như Mỹ, với hy vọng mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và ông Trump - vốn đã giúp Anh tránh được một số mức thuế trước đó của Mỹ - có thể giúp thúc đẩy Nhà Trắng nhượng bộ.

    Thủ tướng Anh đã đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Washington và châu Âu trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng chính phủ của ông đã kiên quyết đứng về phía Đan Mạch trong vấn đề quyền sở hữu Greenland.

    Sự can thiệp của ông Starmer vào vấn đề này đánh dấu một lời chỉ trích công khai hiếm hoi đối với một lãnh đạo quốc tế mà ông cho đến nay vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện.

    Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy đã nói với chương trình Sunday with Laura Kuenssberg của BBC rằng lời đe dọa áp thuế của ông Trump là "vô cùng không hữu ích và phản tác dụng", do đó cần có một "cuộc tranh luận chín chắn" với Nhà Trắng.

    Bà cho biết ông Trump thường "bày tỏ quan điểm rất mạnh mẽ" trước khi khuyến khích "đối thoại", và nói thêm: "Ông ấy hoan nghênh sự khác biệt về quan điểm, và thường sẽ có một cuộc đàm phán".

    Bà Nandy cũng cho biết Anh sẽ không thỏa hiệp lập trường của mình về tương lai của Greenland. Bà mô tả đây là vấn đề "không thể thương lượng".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63405
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Căng thẳng Greenland:Trump nhắn riêng tư với lãnh đạo châu Âu

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 20, 2026 7:10 pm

    Ông Trump đăng tin nhắn riêng tư với lãnh đạo châu Âu lên mạng xã hội

    1/21/26
    Vi Trân

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ nhiều tin nhắn riêng tư với một số lãnh đạo châu Âu lên mạng xã hội giữa những căng thẳng liên quan Greenland.

    Ngày 20.1, Tổng thống Donald Trump công bố tin nhắn riêng tư của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tài khoản mạng xã hội Truth Social. "Chào bạn của tôi, chúng ta hoàn toàn nhất trí về Syria, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời về Iran, nhưng tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland", Tổng thống Macron viết.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hồi tháng 8.2025

    ẢNH: REUTERS

    Tiếp đó, nhà lãnh đạo Pháp đưa ra 2 đề nghị nhằm "xây dựng những điều tuyệt vời". Thứ nhất, ông nói có thể sắp xếp một cuộc họp của nhóm G7 tại Paris vào chiều 22.1 sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos và sẽ mời phía Ukraine, Đan Mạch, Syria và cả Nga.

    Kế đó, ông Macron đề nghị ăn tối cùng ông Trump tại Paris vào ngày 22.1 trước khi chủ nhân Nhà Trắng trở về Mỹ, theo nội dung tin nhắn.

    Sau đó, ông Trump đăng tin nhắn từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte, trong đó vị cựu Thủ tướng Hà Lan khen ngợi thành tựu kinh ngạc của ông Trump tại Syria, ý nhắc đến thỏa thuận ngừng bắn giữa quân chính phủ Syria và lực lượng SDF ngày 20.1.

    "Tôi sẽ dùng những tiếp xúc truyền thông của mình tại Davos để nêu bật nỗ lực của ngài tại đó (Syria - NV), tại Gaza và tại Ukraine. Tôi cam kết tìm ra hướng đi về Greenland. Mong sớm gặp ngài", ông Rutte viết.


    Hành động hiếm thấy trong quy tắc ngoại giao nói trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu đang căng thẳng về việc ông Trump muốn sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ của Đan Mạch. Trước đó, ông tuyên bố sẽ đánh thuế 8 nước châu Âu, gồm Đan Mạch và Pháp, từ ngày 1.2 và nói chỉ bãi bỏ khi mua được Greenland.

    Những tin nhắn nói trên cho thấy dù bên ngoài, châu Âu phản ứng mạnh mẽ nhưng đằng sau hậu trường vẫn mềm mỏng và tìm cách đối thoại với Tổng thống Mỹ.

    Trả lời phỏng vấn tờ New York Post, ông Trump nói rằng những tin nhắn đó đã chứng minh luận điểm của ông là đúng. Ông cho rằng ông Macron và ông Rutte khen ngợi nỗ lực của mình tại Syria vì "tôi đã làm tốt công việc". "Bạn biết tôi đã làm gì không? Tôi đã ngăn một cuộc vượt ngục", ông nói. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ không dự hội nghị G7 tại Paris dù nhấn mạnh vẫn giữ quan hệ tốt với các lãnh đạo Pháp, Anh.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 33 khách