Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65961
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 01, 2026 5:24 am

    Mỹ Nắm Vị Trí Bí Mật Của Uranium Iran, B-2 Và F-35 Sẵn Sàng Cho Đòn Quyết Định

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65961
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 01, 2026 7:32 pm

    Căng thẳng Nga - Pháp gia tăng

    Minh Anh Thứ ba, 2/6/2026

    Hải quân Pháp vừa đổ bộ chặn bắt tàu chở dầu Nga trên Đại Tây Dương. Điện Kremlin chỉ trích gay gắt và cáo buộc đây là "hành vi cướp biển".


    Trên mạng xã hội X ngày 1/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận tàu chở dầu thô Tagor bị bắt giữ tại vùng biển quốc tế thuộc Đại Tây Dương.

    Chiến dịch có sự phối hợp của một số đối tác, bao gồm Anh, và được khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt luật biển.

    Lính Pháp đu dây từ trực thăng bắt tàu dầu Hải quân Pháp vừa đổ bộ chặn bắt tàu chở dầu Nga trên Đại Tây Dương. Moscow cáo buộc đây là "hành vi cướp biển".

    Theo dữ liệu định vị hàng hải, con tàu treo cờ Madagascar này đã rời cảng Umba của Nga 5 ngày trước đó. Tàu Tagor hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ.

    Ông Macron cáo buộc con tàu này lách trừng phạt quốc tế, đồng thời cảnh báo các tàu vi phạm quy tắc hàng hải đang đe dọa an ninh và môi trường biển.

    Ngược lại, Điện Kremlin chỉ trích gay gắt động thái của Paris. Người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố vụ bắt giữ diễn ra vào đêm Chủ Nhật là hành động bất hợp pháp và “cận kề hành vi cướp biển quốc tế”, đồng thời bác bỏ khẳng định của Pháp về tính hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

    Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết thuyền trưởng tàu Tagor được cho là công dân Nga, và cơ quan ngoại giao này đang yêu cầu phía Pháp làm rõ thông tin về thủy thủ đoàn.

    Trước đó, Pháp đã chặn hai tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng đêm" của Nga vào tháng 1 và tháng 3, đồng thời hỗ trợ Bỉ bắt giữ một tàu khác cũng trong tháng 3.

    Hình ảnh

    Binh lính Pháp trên tàu Boracay vào tháng 10. Con tàu bị nghi ngờ thuộc 'hạm đội bóng đêm'. Ảnh: Reuters.


    Trong khi EU và Anh tuyên bố việc triệt hạ "hạm đội bóng đêm" để cắt nguồn tài chính của Moscow là ưu tiên hàng đầu, Mỹ gần đây đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đang vận chuyển trên biển nhằm ổn định thị trường, trong bối cảnh xung đột Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, theo CNN.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65961
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 01, 2026 7:35 pm

    Iran thông báo dừng đàm phán, Tổng thống Trump phản ứng

    6/1/26

    Truyền thông Iran cho biết nước này đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ do tình hình Lebanon, nhưng Tổng thống Donald Trump khẳng định tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra "với tốc độ nhanh".

    Hãng thông tấn Tasnim của Iran tối muộn 1/6 (giờ Hà Nội) đưa tin phái đoàn đàm phán Iran đã quyết định dừng các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp với Mỹ với cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được từ tháng 4/2026 và Israel mở rộng tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

    Hình ảnh

    Mỹ-Iran phát tín hiệu trái ngược về tình hình đàm phán. Ảnh: Times of Israel

    Theo Tasnim, thỏa thuận giữa Iran-Mỹ có điều khoản ngừng bắn "trên mọi mặt trận", bao gồm tình hình ở Lebanon. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó cũng cho biết Tehran coi Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa nước này và Mỹ.

    Cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ có thể "mở thêm các mặt trận mới" và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nếu Israel mở rộng tấn công vào Lebanon.

    "Iran coi việc vượt qua lằn ranh đỏ ở Lebanon và Gaza đồng nghĩa với một cuộc chiến trực diện. Để đáp trả, IRGC sẽ tiến hành các hoạt động phòng thủ bằng cách thực hiện các bước đi có ý nghĩa khác, mở thêm các mặt trận mới, bên cạnh việc duy trì thế cân bằng eo biển Hormuz", IRGC tuyên bố.

    Sau các thông tin của truyền thông Iran, CBSNews dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 2/6 (giờ Hà Nội) tuyên bố ông chưa nhận được thông tin chính thức nào từ Tehran về việc họ tạm dừng đàm phán với Washington.

    Ông cho biết, nếu hai bên không đàm phán, Mỹ sẽ "không ném bom khắp nơi, mà Mỹ chỉ im lặng, tiếp tục phong tỏa, bởi phong tỏa là một khối thép vững chắc". Khi được giới truyền thông hỏi liệu ông có thể chờ đợi đến khi Iran nhượng bộ hay không, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ tôi có thể chờ bao lâu tùy thích".

    Trong một bài đăng sau đó trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ lại khẳng định các cuộc đàm phán với Iran "đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng".

    Khi trả lời hãng ABCNews, ông Trump cho biết, ông tin tưởng một thỏa thuận với Iran có thể đạt được "trong tuần tới". "Hôm nay có một chút trục trặc nhưng tôi đã khắc phục nó rất nhanh chóng", ông Trump nói.

    Theo Tổng thống Mỹ, Iran đã nổi giận vì Israel tấn công Lebanon. "Tôi đã nói chuyện với Hezbollah và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó yêu cầu họ không bắn nhau nữa. Và cả hai bên đều ngừng nổ súng về phía đối phương", ông Trump phát biểu.

    Thái Hà
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65961
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 01, 2026 7:38 pm

    Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố trái ngược hoàn toàn với Iran

    Quỳnh Như
    6/1/26

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran chưa hề thông báo ngừng đàm phán với Washington, đồng thời bác bỏ cách diễn giải của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến Li-băng và Israel, làm gia tăng bất đồng giữa các bên về phạm vi cũng như nội dung của thỏa thuận.

    Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (1/6) cho biết Iran vẫn chưa thông báo với Mỹ về việc dừng đàm phán, đồng thời ám chỉ rằng ông có thể chờ Tehran "xuống thang" cho đến khi đồng ý với một thoả thuận có thể chấp nhận được.

    Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, ông Trump cho rằng hai bên đã trao đổi quá nhiều trong thời gian qua.

    "Tôi nghĩ chúng ta đã nói quá nhiều rồi, nếu bạn muốn biết sự thật. Tôi nghĩ im lặng sẽ là điều tốt nhất", Tổng thống Mỹ Trump nói.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump.


    Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc tiến trình đàm phán đình trệ không đồng nghĩa Washington sẽ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

    "Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không kích khắp nơi. Chúng ta chỉ cần im lặng. Chúng ta sẽ tiếp tục phong tỏa. Phong tỏa là một khối thép vững chắc", ông lưu ý.

    Tổng thống Mỹ cho biết ông không áp lực khi phải đạt được thoả thuận nhanh chóng với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang nắm lợi thế trong các cuộc thương lượng với Tehran.

    "Tôi nghĩ tôi có thể chờ bao lâu tùy thích", ông nói.

    Iran ra tuyên bố cứng rắn

    Trong khi đó, Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến tình hình Li-băng và Israel.

    Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 1/6 cảnh báo người dân tại miền bắc Israel và các khu định cư quân sự nên rời khỏi khu vực nếu Tel Aviv thực hiện các cuộc tấn công mà nước này từng đe dọa nhằm vào Beirut và khu vực Dahieh ở miền nam thủ đô Li-băng.

    Trong một tuyên bố, cơ quan này cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục đe dọa không kích Beirut và khu Dahieh, đồng thời cho rằng các hành động đó có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

    "Trước những hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp của Israel, chúng tôi cảnh báo cư dân tại các khu vực phía bắc và các khu định cư quân sự trong các vùng lãnh thổ bị kiểm soát nên rời khỏi khu vực nếu không muốn chịu thiệt hại", tuyên bố nêu rõ.

    Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Hezbollah.

    "Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường các hoạt động tác chiến trên thực địa ở miền nam Li-băng và đang loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah", ông nói.

    Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một bài đăng trên nền tảng X cho biết: "Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ là một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng".

    "Bất kỳ hành vi vi phạm nào trên một mặt trận đều sẽ được xem là vi phạm lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận. Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự vi phạm nào", ông nói thêm.

    Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, đều bác bỏ quan điểm này, khẳng định Li-băng chưa bao giờ là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran.

    Những tuyên bố trái ngược từ hai phía cho thấy bất đồng vẫn còn sâu sắc về phạm vi và cách thức thực thi thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên nghi ngại về triển vọng duy trì ổn định lâu dài tại khu vực Trung Đông.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 202 khách