Sư đoàn Dù 82 khét tiếng của Mỹ dừng huấn luyện để sẵn sàng triển khai khẩn cấp
3/8/26
Sư đoàn Dù 82 của lục quân Mỹ bất ngờ dừng một cuộc diễn tập quan trọng để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh căng thẳng quân sự liên quan Iran tiếp tục leo thang.
Theo thông tin được công bố trên trang quân sự Army Recognition, lục quân Mỹ đã quyết định dừng một cuộc diễn tập của Sư đoàn Dù 82 nhằm giữ lực lượng phản ứng nhanh trong trạng thái sẵn sàng triển khai. Động thái này diễn ra khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông liên quan Iran gia tăng.
Sư đoàn Dù 82 hiện đóng quân tại căn cứ Fort Liberty thuộc bang North Carolina của Mỹ. Đây là một trong những đơn vị phản ứng nhanh tinh nhuệ nhất của lục quân Mỹ, chuyên thực hiện các chiến dịch đổ bộ đường không quy mô lớn và các nhiệm vụ triển khai khẩn cấp trên toàn cầu.
Theo kế hoạch ban đầu, các đơn vị của sư đoàn dự kiến tham gia một cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng và điều hành tác chiến của bộ chỉ huy.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã quyết định dừng hoạt động này để giữ lực lượng trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, có thể triển khai ngay khi cần thiết.
Theo học thuyết tác chiến của lục quân Mỹ, Sư đoàn Dù 82 có khả năng triển khai một lữ đoàn chiến đấu quy mô từ 4.000 đến 5.000 binh sĩ chỉ trong khoảng 18 giờ sau khi nhận lệnh.
Đây là lực lượng được thiết kế để trở thành đơn vị phản ứng đầu tiên trong các cuộc khủng hoảng quốc tế.
Trong các chiến dịch đổ bộ đường không, binh sĩ của sư đoàn sẽ nhảy dù xuống các khu vực chiến lược như sân bay, cảng biển hoặc các đầu mối giao thông quan trọng.
Sau khi kiểm soát khu vực, lực lượng này sẽ thiết lập vị trí phòng thủ và mở hành lang tiếp vận cho các lực lượng tiếp viện.
Các chiến dịch như vậy thường được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 Globemaster III. Đây là loại máy bay vận tải chiến lược có chiều dài khoảng 53 m, sải cánh khoảng 52 m và khối lượng cất cánh tối đa khoảng 265 tấn.
Máy bay C-17 có thể vận chuyển hàng chục binh sĩ cùng phương tiện chiến đấu, đồng thời có khả năng thả lính dù và trang bị hạng nặng từ trên không.
Nhờ khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn dài khoảng 1 km, loại máy bay này cho phép triển khai lực lượng nhanh chóng tới các khu vực chiến sự.
Ngoài binh sĩ, các chiến dịch đổ bộ đường không của Mỹ còn có thể thả dù nhiều loại phương tiện quân sự. Trong đó có xe chiến thuật hạng nhẹ, pháo dã chiến và các phương tiện công binh dùng để nhanh chóng thiết lập căn cứ dã chiến.
Trong các chiến dịch trước đây, Sư đoàn Dù 82 từng tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Lực lượng của đơn vị này từng được triển khai tới Iraq để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Mỹ và tham gia các chiến dịch đảm bảo an ninh tại nhiều khu vực xung đột.
Việc dừng cuộc diễn tập của sư đoàn trong thời điểm hiện nay được xem là một bước điều chỉnh chiến lược của quân đội Mỹ.
Thay vì tập trung vào hoạt động huấn luyện, bộ chỉ huy muốn giữ lực lượng trong trạng thái sẵn sàng để có thể phản ứng ngay lập tức nếu tình hình tại Trung Đông diễn biến phức tạp.
Trong bối cảnh hiện nay, các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực chủ yếu dựa vào sức mạnh không quân và hải quân.
Tuy nhiên, việc duy trì lực lượng đổ bộ đường không trong trạng thái sẵn sàng cho thấy Washington vẫn chuẩn bị các phương án sử dụng lực lượng mặt đất nếu chiến sự mở rộng.
Theo các chuyên gia quân sự, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, lực lượng lính dù có thể được triển khai để chiếm giữ các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay hoặc cảng biển.
Đây là bước đi giúp mở đường cho việc đưa thêm lực lượng cơ giới, pháo binh và hậu cần tới khu vực chiến sự.
Quyết định dừng cuộc diễn tập của Sư đoàn Dù 82 vì vậy phản ánh một thực tế rằng quân đội Mỹ đang muốn giữ sẵn lực lượng phản ứng nhanh ở mức sẵn sàng cao nhất, nhằm bảo đảm có thể can thiệp nhanh chóng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
Việt Hùng