Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 20, 2022 2:12 pm

    Nga ‘dọa’ mở rộng chiến tranh nếu phương Tây tăng vũ khí cho Ukraine

    7/20/22

    Hình ảnh

    Ông Sergei Lavrov


    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/7 tuyên bố “mục tiêu địa lý” của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã thay đổi vì phương Tây đang cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí tầm xa hơn.

    Ngoài khu vực Donbas gồm hai tỉnh Luhansk và Donetsk, hoạt động của Nga sẽ được mở rộng sang khu vực Kherson, khu vực Zaporizhzhia và các vùng lãnh thổ khác, ông Lavrov nói với đài truyền hình RT và hãng thông tấn RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn.

    Một nhà bình luận của Nga, Vladimir Zharikhin, nói với hãng thông tấn Tass hôm thứ Tư rằng tuyên bố của ông Sergei Lavrov chứng tỏ Nga sẽ không chỉ đòi Ukraine công nhận chủ quyền của Nga ở Crimea và Donbas.

    “Chắc chắn, những lời của Bộ trưởng có nghĩa là các cuộc đàm phán với Kyiv sẽ không chỉ về lãnh thổ của Crimea, các nước cộng hòa của Donbas. Thực tế là các nhà lãnh đạo Nga đang được bổ nhiệm trên các lãnh thổ do lực lượng vũ trang của Liên bang Nga kiểm soát," ông nói.

    "Tuyên bố của ngoại trưởng không cho thấy rằng các mục tiêu của hoạt động đặc biệt sẽ được theo đuổi ở thủ đô Kyiv của Ukraine.”

    Hình ảnh

    Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Tehran ngày 20/7

    Chiến tranh thông tin?


    Tại phương Tây, chính giới và các chuyên gia đang quan sát và tranh luận liệu những đe dọa bằng lời của Nga nên được hiểu thế nào.

    Một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về chính trị Nga mới đây nói phương Tây cần vững vàng trong ‘chiến tranh tâm lý’ với Nga trong xung đột Ukraine, vì bà tin rằng Tổng thống Vladimir Putin cũng đang cạn kiệt thời gian.

    Một diễn giải đang có ảnh hưởng ở phương Tây, đó là khó khăn kinh tế, rủi ro thiếu năng lượng trong mùa đông 2022, rồi sẽ làm Tây Âu và Mỹ mất đoàn kết, chùn bước, thậm chí có thể ép Ukraine nhượng bộ với Nga.

    Nhưng bà Fiona Hill nói đang có cuộc chiến thông tin, mà ông Putin muốn thúc đẩy, để phương Tây càng ngả theo hướng tin rằng càng kéo dài thì phương Tây và Ukraine càng thiệt thòi.


    Fiona Hill đã là cố vấn về chính trị Nga qua ba đời tổng thống Mỹ George W. Bush, Barack Obama, và Donald Trump.

    Trả lời tạp chí Foreign Policy ngày 14/7, bà Fiona Hill phân tích bản thân Putin đang lo lắng về năm 2024, khi mà ông ta có thể ra tranh cử lần nữa.

    Nếu chiến tranh kéo dài, triển vọng ổn định chính trị tại Nga từ đây tới 2024 càng bấp bênh.

    Fiona Hill chỉ ra rằng nếu phương Tây kiên nhẫn được qua mùa đông 2022, sang năm 2023, thì sẽ thấy các biện pháp trừng phạt Nga khi đó bộc lộ ảnh hưởng.

    “Ông ta sợ lặp lại những gì đã xảy ra khi ông ta trở lại làm tổng thống lần cuối vào năm 2011 và 2012, khi xảy ra các cuộc biểu tình ở Moscow, St.Petersburg và các thành phố lớn khác của Nga. Putin biết rằng có rất nhiều điều bất mãn ẩn bên dưới bề mặt.”

    “Putin muốn giải quyết xung đột này cho xong. Ông ta muốn được có tính chính danh. Putin muốn chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có thời gian – trong khi thời gian của ông ta cũng đang cạn dần.”

    “Trò chơi của Putin về cơ bản là để chúng ta đánh bại chính mình, bởi vì chúng ta không thể tưởng tượng có thể duy trì điều này trong vài năm.”

    Bà Fiona Hill nói: “Putin đang đánh cược rằng cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu Biden và đến năm 2024, Hoa Kỳ sẽ rơi vào mớ hỗn độn.”

    Trong khi đó, viết trên The New York Times ngày 12/7, nhà bình luận có tiếng Thomas L. Friedman cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang hy vọng kéo dài xung đột tới mùa đông 2022.

    “Rõ ràng là Putin sẵn sàng tiếp tục ở Ukraine, với hy vọng rằng lạm phát tăng vọt vì giá năng lượng và lương thực ở châu Âu cuối cùng sẽ phá vỡ liên minh NATO. Cá cược của ông ấy dường như là: Nếu nhiệt độ trung bình ở châu Âu lạnh hơn bình thường, nếu nguồn cung cấp dầu và khí đốt trung bình trên toàn cầu khó khăn hơn bình thường, nếu giá trung bình cao hơn bình thường, và nếu tình trạng mất điện do thiếu năng lượng trở nên phổ biến, thì NATO sẽ bắt đầu gây sức ép để Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine chịu một thỏa thuận với Nga - bất kỳ thỏa thuận nào - để ngăn chặn giao tranh.”

    “Trong khi đó, NATO, Mỹ và Ukraine chắc chắn đang tự nhủ: “Đúng vậy, mùa đông là kẻ thù. Nhưng mùa hè và mùa thu hiện có thể là bạn của chúng ta – Nếu bây giờ có thể gây ra một số tổn thương thực sự cho đội quân mệt mỏi của Putin, thì, ở mức tối thiểu, hắn sẽ chấp nhận ngừng bắn.”

    Nhưng Thomas L. Friedman kết luận bi quan: “Chỉ có một điều mà tôi chắc chắn: Cuộc chiến ở Ukraine này sẽ không kết thúc chừng nào Putin còn nắm quyền ở Moscow.”

    Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ đô la (33 tỷ bảng Anh) cho Ukraine, và sẽ được chuyển giao toàn bộ vào cuối tháng 9.

    BBC
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 20, 2022 2:15 pm

    Hoa Kỳ chuẩn bị giao thêm 4 dàn HIMARS cho Ukraine

    20/07/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS của Mỹ được trưng bày ở Dubai tháng 11/2021 (ảnh tư liệu).


    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Tư 20/7 rằng Mỹ sẽ chuyển thêm 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine. Việc chuyển giao này nằm trong gói quân sự mới nhất để trợ giúp cho Kyiv giữa lúc họ đương đầu với những cuộc tấn công dồn dập của các lực lượng Nga.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu tuần đã ra lệnh cho các tướng lĩnh ưu tiên phá hủy các loại tên lửa và pháo tầm xa của Ukraine sau khi vũ khí do phương Tây cung cấp được sử dụng để tấn công các tuyến tiếp liệu của Nga.

    Gần 5 tháng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công, các lực lượng Nga đang tiến sâu vào khu vực Donbas, miền đông Ukraine và chiếm khoảng 1/5 diện tích đất nước.

    "(Chúng tôi) sẽ tiếp tục tìm ra những cách thức sáng tạo để duy trì sự trợ giúp lâu dài của chúng tôi cho các nam nữ quân nhân dũng cảm trong các lực lượng vũ trang Ukraine, và chúng tôi sẽ điều chỉnh sự trợ giúp của mình để đảm bảo rằng Ukraine có công nghệ, đạn dược và hỏa lực mạnh để tự vệ", ông Austin nói khi mở đầu một cuộc họp qua mạng với các đồng minh về Ukraine.

    Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine pháo hạng nặng tầm xa hơn và nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt để giúp Kyiv cầm cự bất chấp sự vượt trội của pháo binh Nga về số lượng và đạn dược.

    Ukraine cho biết họ đã thực hiện thành công các cuộc oanh kích vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt do phương Tây cung cấp gần đây.

    HIMARS có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn loại pháo thời Liên Xô mà Ukraine có trong kho vũ khí của mình.

    Ông Austin cho biết gói viện trợ mới cũng sẽ bao gồm đạn cho Hệ thống Pháo phản lực Phóng loạt cũng như các đạn pháo thông thường.

    Gói viện trợ mới nhất sẽ nâng tổng số các hệ thống HIMARS mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine lên 16 dàn.

    Hoa Kỳ đã cung cấp 8 tỷ đô la tiền viện trợ an ninh kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, bao gồm cả 2,2 tỷ đô la hồi tháng trước.

    (Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 20, 2022 2:20 pm

    Ngoại trưởng Lavrov: Giờ đây Nga còn có các mục tiêu khác ở Ukraine ngoài Donbas

    20/07/2022

    Reuters


    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 8/7/2022.

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư 20/7 cho biết "các nhiệm vụ" quân sự của Moscow ở Ukraine hiện vươn xa khỏi khu vực Donbas ở miền đông Ukraine. Phát biểu này cho thấy rõ rệt nhất rằng các mục tiêu chiến tranh của Nga đã mở rộng trong 5 tháng qua.

    Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng thực tiễn về mặt địa lý đã thay đổi kể từ khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine tổ chức hòa đàm ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 mà không đạt được bất kỳ bước đột phá nào.

    Ông Lavrov nói rằng vào thời điểm đó, trọng tâm là hai nước cộng hòa nhân dân ly khai tự xưng là Donetsk và Luhansk, gọi tắt là DPR và LPR, ở miền đông Ukraine. Nga nói họ có mục tiêu đánh đuổi lực lượng chính phủ Ukraine khỏi hai nơi đó.

    “Giờ đây, về mặt địa lý đã khác rồi, không chỉ là DPR và LPR, mà còn là các vùng Kherson và Zaporizhzhia và một số vùng lãnh thổ khác”, ông Lavrov nói, đề cập đến các vùng lãnh thổ nằm ngoài Donbas mà các lực lượng Nga đã chiếm đóng hoàn toàn hoặc một phần.

    Vẫn ông Lavrov nói: “Quá trình này đang tiếp diễn một cách hợp lý và bền bỉ”, đồng thời ông cho rằng Nga có thể cần phải tiến sâu hơn nữa.

    Ngoại trưởng của Nga đưa ra lập luận rằng nếu phương Tây - vì "tức tối đầy bất bất lực" hoặc muốn làm trầm trọng thêm tình hình - mà cứ tiếp tục bơm cho Ukraine những vũ khí tầm xa như Hệ thống Pháo phản lực Phóng loạt Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, "thì điều đó có nghĩa là các nhiệm vụ về mặt địa lý sẽ vẫn tiếp tục mở rộng ra thêm so với giới tuyến hiện nay".

    Nga không thể để cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy "hoặc bất kỳ ai thay thế ông ta" đe dọa lãnh thổ của Nga hoặc của DPR và LPR bằng các hệ thống vũ khí có tầm xa hơn, ông Lavrov nói, thản nhiên đề cập mà không cần đưa ra lý do về khả năng là nhà lãnh đạo Ukraine có thể không tiếp tục nắm quyền.

    Ngoại trưởng Nga là nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền nói công khai về các mục tiêu chiến tranh của Nga về mặt lãnh thổ, gần 5 tháng sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược với những lời lẽ phủ nhận chuyện Nga có ý định chiếm đóng nước láng giềng.

    Sau khi bị đánh lui trong nỗ lực ban đầu nhằm chiếm thủ đô Kyiv của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/3 cho biết giai đoạn đầu tiên của "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã hoàn tất và hiện sẽ tập trung vào việc "đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbas”.

    Gần 4 tháng sau, họ đã chiếm được Luhansk, một trong hai vùng tạo nên khu vực Donbas, nhưng vẫn còn lâu nữa họ mới chiếm được toàn bộ vùng còn lại là Donetsk.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 21, 2022 7:20 pm

    22Jul20 - Ucraina bắn hạ 1 Su-35 của Nga





    22Jul21 - Hướng Kherson: cầu Antonovsky tiếp tục bị bắn phá

    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 43 khách