Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65184
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 7:36 pm

    Live 03-06 (Tối): Ukraine Đánh Trúng 2 Tàu Chiến Nga; Iran Tấn Công Sân Bay Kuwait, Trúng 63 Người

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65184
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 7:41 pm

    Xung đột tại Trung Đông: Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

    Thứ Năm, 04/06/2026

    Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.

    Hình ảnh

    Đống đổ nát tại Lyre (Liban) sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh minh họa: THX/TTXVN


    Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban - hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức - cũng nhất trí thiết lập “các khu vực thí điểm”, trong đó, lực lượng vũ trang Liban “sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước”.

    Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về “lộ trình chính trị và an ninh” trong tuần tới, với mục tiêu đạt được “thỏa thuận toàn diện”.

    Nhật Ninh (TTXVN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65184
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 7:44 pm

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thỏa thuận bất ngờ với Iran

    Huệ Bình

    04/06/2026


    Tổng thống Mỹ tiết lộ Tehran chấp thuận cho nhân sự nước này tiếp cận khu vực núi đá bị đánh sập để thu hồi các vật liệu hạt nhân làm giàu cấp độ cao.


    Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra "rất tốt đẹp".

    Tính đến thời điểm này, Tehran đã đồng ý cho phép các nhân sự Mỹ, phối hợp với chính quyền Iran, tiến vào quốc gia này sau khi xung đột kết thúc để khai quật và thu hồi vật liệu hạt nhân bị chôn vùi tại một khu vực núi đá - nơi trước đó đã bị "xóa sổ" trong một chiến dịch của Mỹ.

    Theo lời ông Donald Trump, cuộc không kích này diễn ra vào mùa hè năm ngoái, khi quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom B-2 trong "Chiến dịch mang tên "Búa đêm" (Midnight Hammer) để nhắm vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.

    Fox News dẫn lời ông chủ Nhà Trắng cho biết ủy ban năng lượng nguyên tử sau đó báo cáo rằng vật liệu hạt nhân làm giàu cấp độ cao đã bị mắc kẹt và phong tỏa bên dưới ngọn núi bị sụp đổ.

    Hình ảnh

    Bức ảnh vệ tinh do Maxar Technologies cung cấp cho thấy thiệt hại tại cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow ở Iran sau các cuộc không kích của Mỹ vào ngày 22-6-2025. Ông Trump tiết lộ thỏa thuận chấn động với Iran Ảnh: AP

    Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Tôi muốn thu hồi số vật liệu hạt nhân đó. Rất, rất khó để lấy được... nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn tiếp cận nó. Iran đã thay đổi ý định một vài lần. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiến vào đó trong một tương lai không xa".

    Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông sẽ chỉ ủng hộ nỗ lực này khi xung đột đã hạ nhiệt.

    Ông nói: "Tuy vậy, tôi vẫn muốn được số vật liệu đó. Tôi không muốn thực hiện việc này nếu hai nước đang trong thế xung đột, tôi không muốn đẩy các binh sĩ vào tình thế nguy hiểm như vậy. Khi mọi chuyện kết thúc, tính đến thời điểm này, hai bên đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ cùng họ tiến vào. Chúng tôi sẽ thu hồi và tiêu hủy. Số vật liệu hạt nhân đó sẽ bị tiêu hủy".

    Theo Tân Hoa Xã, bất chấp các cuộc không kích gần đây trong khu vực, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ đầu tháng 4 vẫn được duy trì.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65184
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 7:47 pm

    Iran nhắm tàu khu trục Mỹ, Washington nói “Tehran nói dối”

    Hải Hưng

    04/06/2026

    Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu một tàu quân sự Mỹ ở vịnh Oman nhưng Washington lập tức bác bỏ và khẳng định “mọi thứ vẫn bình thường”.

    Truyền thông nhà nước Iran ngày 3-6 cho biết lực lượng hải quân nước này đã nhắm mục tiêu một khu trục hạm Mỹ khi con tàu tiến gần lãnh hải Iran ở vịnh Oman. Tuyên bố này cũng được các trang như Al Jazeera hay New Arab đăng tải.

    Iran mô tả tàu quân sự Mỹ là nơi đặt "trung tâm chỉ huy và kiểm soát", thực hiện "các hoạt động thù địch nhằm vào tàu thương mại Iran và vi phạm quy định tại eo biển Hormuz".

    Tuy nhiên, thông tin do Iran công bố chưa nêu tên khu trục hạm, loại vũ khí được sử dụng hoặc mức độ thiệt hại.

    Hình ảnh

    Iran tuyên bố đã tấn công tàu quân sự Mỹ trên biển Oman. Ảnh minh hoạ: Al Jazeera

    Không lâu sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của Tehran trên mạng xã hội X. "Iran đang nói dối. Các khí tài quân sự Mỹ trên không và trên biển vẫn hoạt động bình thường, an toàn, không bị cản trở" - CENTCOM khẳng định.

    Hiện chưa có xác nhận độc lập cho thấy tàu quân sự Mỹ bị đánh trúng.

    Vụ việc diễn ra giữa lúc căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang trở lại. Trước đó cùng ngày, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã thực hiện các đòn đánh "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở Iran, trong đó có đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.

    Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Kuwait và Bahrain.


    Kuwait cáo buộc các đợt tập kích của Iran khiến 1 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương, gây hư hại nghiêm trọng Nhà ga số 1 sân bay quốc tế Kuwait. Một số chuyến bay phải chuyển hướng trước khi hoạt động hàng không từng bước được nối lại.

    Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phủ nhận chủ động nhắm mục tiêu sân bay Kuwait, đồng thời cho rằng thiệt hại xuất phát từ tên lửa đánh chặn của Mỹ không trúng mục tiêu.

    Phía Mỹ bác bỏ cách giải thích này và khẳng định UAV Iran đã cố ý tấn công sân bay dân sự.

    Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố các đòn đánh của Tehran mang tính "tự vệ", nhằm vào những địa điểm mà Mỹ được phép sử dụng để tấn công tàu dân sự và vi phạm lệnh ngừng bắn.

    "Bất kỳ hành động thù địch nào cũng sẽ lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt. Những gì trừng phạt và xung đột không thể đạt được sẽ không thể giành được bằng thêm xung đột" - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

    Vịnh Oman nằm sát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách