Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 25, 2026 7:45 pm

    Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, cảnh báo tàu thuyền không đi ngoài tuyến được chỉ định

    Quỳnh Như
    6/25/26

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố mọi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến đường do Tehran chỉ định và phối hợp với cơ quan chức năng Iran. Động thái cho thấy Tehran đang tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược sau thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

    Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Năm (25/6) cảnh báo việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz chỉ có thể được thực hiện thông qua các tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran chính thức chỉ định.

    Trong tuyên bố mới nhất, IRGC nhấn mạnh mọi tuyến hàng hải thay thế đều "không thể chấp nhận được và không an toàn".

    "Việc di chuyển của tàu thuyền ngoài các tuyến đường này bị cấm và chúng tôi cảnh báo về bất kỳ hoạt động đi lại nào nằm ngoài các tuyến đường đã được thông báo", thông báo nêu rõ.

    Hình ảnh

    IRGC đồng thời khẳng định việc phối hợp với lực lượng hải quân của họ là yêu cầu bắt buộc đối với các tàu thuyền muốn đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.


    Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho rằng tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không còn như trước khi bùng phát cuộc đối đầu quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel.

    "Mọi người nên biết rằng việc quản lý eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước chiến tranh", ông Ghalibaf nói.

    Theo phía Iran, nước này đã tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz sau các cuộc xung đột gần đây và trong bối cảnh vẫn tồn tại những bất đồng với Washington liên quan đến hoạt động hàng hải và các biện pháp trừng phạt.

    Diễn biến mới xuất hiện sau khi Tehran và Washington đạt được một bản ghi nhớ nhằm giảm căng thẳng và chấm dứt vòng xoáy đối đầu quân sự. Văn kiện sau đó đã được Tổng thống Iran và Tổng thống Mỹ ký kết.

    Theo nội dung bản ghi nhớ, Iran cam kết nỗ lực bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải thương mại từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman trong thời hạn 60 ngày kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực. Tuy nhiên, Tehran yêu cầu mọi tàu thuyền phải thực hiện đầy đủ các thủ tục phối hợp với cơ quan chức năng Iran khi quá cảnh qua khu vực này.

    Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/6 tiếp tục khẳng định Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng sức mạnh quân sự của Mỹ đã làm suy giảm đáng kể năng lực hải quân và không quân của Tehran, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Trung Đông đang tiến gần hơn tới hòa bình.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 25, 2026 7:52 pm

    Mỹ không còn trung lập nữa - Tổng thống Pháp Macron tuyên bố ông Trump đã chính thức đứng về phía Ukraine

    V.N (Theo Strana, RN)

    Thứ sáu, ngày 26/06/2026

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng Mỹ không còn là bên trung gian trung lập trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine và hiện đang ủng hộ Kiev.

    Hình ảnh

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.


    Ttại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Pháp - Ý ở Antibes ngày 25/6, ông Macron tuyên bố rằng Mỹ không còn coi mình là bên trung gian trung lập trong cuộc chiến Ukraine. Quan điểm này xuất phát từ việc ông Trump ký vào tuyên bố chung được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước, trong đó các thành viên G7 tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

    "Lần đầu tiên (tại hội nghị thượng đỉnh G7), Mỹ đã ký một văn kiện với chúng tôi, trong đó thể hiện rõ ràng rằng họ không còn là những trung gian trung lập nữa, mà là những người ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cùng với chúng tôi, cung cấp hỗ trợ quân sự và năng lượng, và áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga" - ông nói, cho rằng đây là một sự thay đổi mang tính lịch sử.

    Theo nhà lãnh đạo Pháp, gần đây đã có sự đồng thuận về quan điểm giữa châu Âu và Mỹ đối với vấn đề Ukraine.

    Kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, ông Macron được cho là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây chấp nhận rủi ro nhất về vấn đề Ukraine - ông thậm chí còn đề nghị gửi quân đội phương Tây đến Ukraine .


    Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.

    Theo ông, châu Âu phải sẵn sàng hành động ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Mỹ, nhấn mạnh rằng việc đánh bại Nga là "không thể thiếu" đối với an ninh lâu dài của châu Âu và sự hỗ trợ của phương Tây phải bao gồm hợp tác công nghiệp quốc phòng sâu rộng hơn với Kiev.

    Đồng thời, trong một thông điệp chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz , ông tuyên bố rằng “Ukraine có thể trông cậy vào chúng tôi”, đồng thời gắn việc tiếp tục viện trợ quân sự với một “nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

    Mỹ đang thay đổi lập trường.

    Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Ukraine nằm trong "danh sách các cuộc chiến tranh" của Mỹ. Theo ông, với việc Iran là vấn đề ưu tiên số một của Mỹ, Ukraine đã rõ ràng bị tụt hạng trong danh sách ưu tiên của Washington .

    Kể từ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thay đổi đáng kể lập trường của mình đối với Ukraine , sau Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Pháp, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường áp lực lên Moscow.

    “Ông ấy đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy cũng đang tự xoay xở được” - ông Trump nói về ông Zelensky, mặc dù trước đó ông từng nói rằng Zelensky thiếu “lá bài” để giành chiến thắng, cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của ông về khả năng phục hồi trên chiến trường của Ukraine.

    “Phải công nhận ông ấy dũng cảm, ông ấy có trang thiết bị tuyệt vời” - ông Trump nói, bày tỏ sự quan tâm trở lại đối với việc tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, một bước đi đã được nhiều đồng minh châu Âu hoan nghênh.

    Trước thềm G7, Washington đã áp đặt và sau đó gia hạn việc miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu của Nga đang trên đường biển, điều này gây lo ngại cho các đồng minh châu Âu.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 25, 2026 8:01 pm

    Tàu chở hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz, phía Mỹ nói gì?

    Việt Dũng
    6/25/26


    Phía Mỹ cáo buộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là bên đã tấn công một tàu chở hàng treo cờ Singapore ở eo biển Hormuz.


    Đài CNN ngày 25/6 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, xác nhận việc lực lượng hải quân của IRGC đã tấn công một tàu chở hàng treo cờ Singapore mang tên Ever Lovely tại eo biển Hormuz. Sự việc khiến kế hoạch sơ tán hàng nghìn thuyền viên mắc kẹt trên các tàu ở khu vực Vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột bùng phát phải tạm dừng.

    "Giới chức Mỹ không cung cấp thông tin cụ thể về vụ tấn công, trong khi Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc này", CNN cho biết.

    Theo báo cáo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tàu Ever Lovely đã bị một vật thể lạ phóng trúng vào mạn phải, làm hư hại khu vực buồng lái. Tuy vậy, thuyền trưởng của con tàu đã xác nhận không có thương vong và vụ việc không tạo ra nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.

    Hình ảnh

    Tàu chở hàng di chuyển tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA


    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã tạm dừng kế hoạch sơ tán 600 con tàu và khoảng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

    "Chúng tôi quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện kế hoạch sơ tán nhằm xác nhận lại rằng các bảo đảm an toàn cần thiết tiếp tục được duy trì đối với các con tàu trong danh sách sơ tán", Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez nói.

    Về phía Iran, IRGC ngày 25/6 cho biết đã yêu cầu 3 tàu chở dầu thay đổi hải trình và quay trở lại khu vực Vịnh Ba Tư. "3 tàu này đã di chuyển qua luồng hàng hải phía nam của eo biển Hormuz, mặc dù chúng tôi đã chỉ định các tuyến hàng hải mới cho hoạt động quá cảnh tại khu vực. Sau khi nhận cảnh báo, các tàu này đã quay đầu", IRGC thông tin.

    Hải quân Iran nhấn mạnh, việc bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz chỉ áp dụng đối với những tàu di chuyển theo các tuyến hàng hải do IRGC chỉ định. Mọi hậu quả phát sinh từ việc đi ngoài các tuyến hàng hải được chỉ định sẽ do chủ tàu, đơn vị khai thác và thuyền trưởng chịu trách nhiệm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 25, 2026 8:05 pm

    Italia phản bác tuyên bố của lãnh đạo NATO về việc trợ giúp Mỹ chống Iran

    Tuấn Anh
    6/25/26


    Bộ Quốc phòng Italia đã bác bỏ những phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte về sự trợ giúp của nước này cho chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ.


    Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Fox, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ca ngợi sự hỗ trợ “khổng lồ” của châu Âu dành cho các nỗ lực của Mỹ và Israel trong cuộc xung đột với Iran. Ông Rutte tuyên bố chỉ riêng Italia đã thực hiện tới 500 trong tổng số 4.000 - 5.000 chuyến bay quân sự từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran của Mỹ.

    Hình ảnh

    Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA


    Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Italia ngày 25/6 cho biết vai trò của quân đội nước này chỉ giới hạn ở “các hoạt động kỹ thuật và hậu cần, phi quân sự”, do đó hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Italia và các điều kiện được quốc hội nước này phê duyệt về việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.

    “Thật đáng ngạc nhiên khi Tổng thư ký NATO, người không liên quan gì đến chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội, lại truyền tải một thông điệp hoàn toàn sai lệch bằng cách nhầm lẫn các loại chuyến bay được cho phép”, Bộ Quốc phòng Italia nhấn mạnh.

    Lời đính chính công khai của Rome được đưa ra giữa lúc có nhiều ý kiến cho rằng cuộc phỏng vấn của Tổng thư ký NATO với hãng tin Fox dường như nhằm ngăn chặn những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nước thành viên của liên minh quân sự ở châu Âu.

    Trong cuộc gặp với ông Rutte tại Nhà Trắng hôm 24/6, ông Trump đã liệt kê Italia nằm trong số các quốc gia khiến người đứng đầu Mỹ "thất vọng vì thiếu sự trung thành”. Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng từng bày tỏ sự không hài lòng khi các nước đồng minh ở châu Âu không tham gia chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ.

    Trong khi đó, ông Rutte khẳng định “sự miễn cưỡng của châu Âu trong việc tuân theo sự dẫn dắt của Mỹ” chỉ xuất hiện trong một vài "trường hợp cá biệt".
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách