Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65719
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 11, 2026 8:50 pm

    Mỹ tấn công lần thứ 3 - Tổng cộng 3 đợt hơn 300 mục tiêu. Iran thông báo nổ loạt căn cứ quan trọng.

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65719
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 12, 2026 6:14 am

    Mỹ dội bão hỏa lực vào Iran

    7/12/26

    Quân đội Mỹ thông báo mở đợt không kích thứ ba trong một tuần nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, gây ra hàng loạt tiếng nổ ở nhiều thành phố lớn.

    Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, sáng nay (12/7) thông báo mở đợt tập kích thứ ba trong tuần nhắm vào Iran nhằm phản ứng với cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công tàu hàng trên eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Hỏa hoạn tại một cảng của Iran ở eo biển Hormuz sau đợt tấn công của Mỹ ngày 8/7. Ảnh: Reuters


    CENTCOM cho biết thêm, phương tiện bị IRGC nhắm mục tiêu là tàu chở container GFS Galaxy treo cờ Síp. "Một thành viên thủy thủ đoàn dân sự hiện mất tích, hỏa hoạn bùng phát trên tàu, gây hư hại nghiêm trọng cho phòng máy, khiến con tàu không thể tiếp tục hành trình", CENTCOM nêu.

    Theo quân đội Mỹ, các cuộc không kích do Washington thực hiện "nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tấn công các thủy thủ và tàu thương mại". Phía Mỹ cũng cáo buộc Iran vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên ký kết tháng 6/2026.

    Chưa rõ thời điểm tàu GFS Galaxy bị tấn công. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc một tàu container di chuyển trên eo biển Hormuz bị hư hại ở đuôi tàu do trúng hỏa lực ngày 11/7, nhưng không rõ tên.

    Trong khi đó, hải quân IRGC sáng 12/7 xác nhận đã bắn "cảnh cáo" về phía một tàu di chuyển trên eo biển Hormuz vì không tuân thủ chỉ dẫn điều hướng. Theo lực lượng này, con tàu đã tắt hệ thống nhận dạng và liên lạc, "gây nguy cơ mất an toàn hàng hải".

    Đợt không kích mới nhất của Mỹ nhắm vào Iran diễn ra trong bối cảnh IRGC sáng 12/7 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz với toàn bộ tàu bè. "Eo biển Hormuz sẽ chỉ mở lại khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào khu vực", IRGC nêu.

    Sau tuyên bố của IRGC, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đăng bài trên mạng xã hội X, trong đó tuyên bố "Iran đã đưa ra một lựa chọn sai lầm và giờ thì họ phải trả giá".

    Theo truyền thông Iran, hàng loạt vụ nổ lớn đã vang lên ở miền Nam Iran sáng 12/7, bao gồm 3 vụ nổ tại các thành phố cảng Bandar Abbas và Sirik, 2 vụ nổ ở thành phố cảng Chabahar cùng ít nhất 5 vụ nổ khác được nghe thấy ở thành phố Bandar-e Deyr thuộc tỉnh Bushehr.

    CENTCOM chưa nêu chi tiết về các mục tiêu của đợt tập kích thứ ba. Trước đó, hôm 10/7, CENTCOM xác nhận đã nhắm bắn vào hơn 170 mục tiêu của Iran trong hai đợt tấn công đầu tiên.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65719
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 12, 2026 6:16 am

    Iran tập kích bệ phóng Patriot, căn cứ không quân Mỹ ở Trung Đông

    7/12/26

    Iran thông báo triển khai loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích các mục tiêu quân sự then chốt của Mỹ ở Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman.

    Hãng tin PressTV hôm nay (12/7) dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã thực hiện ba đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông để đáp trả việc Washington liên tục tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

    Hình ảnh

    Khoảnh khắc một tên lửa Iran được khai hỏa từ bệ phóng mặt đất. Ảnh: ISNA
    Trong đợt đầu tiên, IRGC phóng tên lửa vào căn cứ không quân Prince Hassan tại Jordan, nơi có lính Mỹ đồn trú, đồng thời tuyên bố đã đánh trúng các hạ tầng quân sự trọng yếu.

    Ở đợt hai, Iran cho biết đã đánh trúng và buộc dừng hoạt động một "tàu vi phạm" tại eo biển Hormuz. Cùng lúc, các tên lửa đạn đạo được phóng vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar. Theo PressTV dẫn tuyên bố của IRGC, cuộc tấn công đã phá hủy trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay chiến đấu và trung tâm chỉ huy - kiểm soát của căn cứ.

    Mục tiêu của đợt tập kích thứ ba là cảng Duqm của Oman, nơi IRGC cho là trung tâm hậu cần phục vụ tàu chiến Mỹ và các cơ sở tiếp nhiên liệu dành cho tàu sân bay Mỹ.

    IRGC cũng cảnh báo mọi hành động quân sự tiếp theo của Washington sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả "nghiêm khắc hơn".

    Cùng thời điểm, quân đội Iran cũng tuyên bố triển khai nhiều đợt UAV tự sát nhằm vào các bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, kho đạn và một trạm radar của Mỹ tại Kuwait. Một đợt tấn công khác được cho là nhắm vào hệ thống thông tin liên lạc quân sự và một cơ sở radar của Mỹ tại Bahrain.

    IRGC và quân đội Iran chưa nêu thời điểm chính xác diễn ra các đợt tấn công. Mỹ hiện chưa bình luận về các tuyên bố của Iran. Trước đó, Reuters dẫn thông báo của Chính phủ Qatar cho biết ba người bị thương do mảnh đạn rơi sau vụ tập kích của Iran. Một số tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận tại thủ đô Doha.

    Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xác nhận đã kích hoạt các hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran, trong khi còi báo động vang lên liên tục tại Bahrain.

    Đụng độ Mỹ - Iran bùng phát trở lại từ ngày 8/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng lệnh ngừng bắn giữa hai nước "đã kết thúc", với lý do Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Chỉ trong tuần qua, Mỹ đã thực hiện ba đợt không kích nhằm vào hơn 300 mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

    Trước các cuộc tấn công mới nhất, IRGC sáng 12/7 tuyên bố "Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và sẽ chỉ mở lại khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào khu vực".

    Thái Hà
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65719
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 12, 2026 6:19 am

    Tổng thống Zelensky hối thúc sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine

    Chủ Nhật 12/07/2026

    Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần dốc toàn lực để khởi động sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trong nước càng sớm càng tốt, ngay sau khi Washington đồng ý cấp cho Kiev các giấy phép cần thiết.

    Hình ảnh

    Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh Al Jazeera/Getty Images.
    Phát biểu trước báo giới ngày 9/7 sau khi trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky cho biết một thỏa thuận đã được thông qua trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ankara. Thách thức hiện tại của Kiev là phải nhanh chóng thực hiện các bước đi thực tế cần thiết để bắt tay vào sản xuất.

    “Chúng ta đã giải quyết vấn đề này về mặt chính trị”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố. “Điều quan trọng lúc này là các đội ngũ kỹ thuật, đại diện từ các bộ ngành và cơ quan hành pháp của chúng ta phải bắt tay vào việc không chậm trễ. Có như vậy, chúng ta mới có thể nhận giấy phép thật nhanh và bắt đầu sản xuất tại Ukraine càng sớm càng tốt”.

    Dù thường xuyên nhận được viện trợ tên lửa Patriot từ các đồng minh để phòng thủ trước chiến dịch quân sự của Nga, nguồn cung toàn cầu của loại vũ khí này đang cạn kiệt. Hơn nữa, tốc độ tiêu thụ tên lửa đánh chặn của Ukraine đang vượt xa tốc độ sản xuất của Mỹ. Để giải quyết tình trạng này, ông Zelensky đã liên tục thúc giục Washington cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa.

    Tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở Ankara ngày 9/7, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ cấp giấy phép để các bạn sản xuất Patriot. Bằng cách này, các bạn không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ vũ khí cho các bạn nữa”.

    Patriot là hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất. Tên lửa đánh chặn PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) của hệ thống này là một trong số ít vũ khí phương Tây có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo mà Nga đang ngày càng sử dụng nhiều nhằm vào các thành phố của Ukraine.

    Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ đã thành công tốt đẹp và ông cũng đạt được nhiều thỏa thuận với các đồng minh châu Âu.

    “Tôi tin rằng đây là một hội nghị thượng đỉnh hiệu quả đối với Ukraine. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ nhận được một gói viện trợ từ Mỹ, cùng với một số thỏa thuận riêng biệt khác”, ông nói, ám chỉ việc đảm bảo thêm nguồn cung tên lửa PAC-3.

    Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hiện nay trên thế giới chỉ có hai đến ba quốc gia có thể sản xuất Patriot vì những nước khác chưa sẵn sàng về mặt công nghệ. “Ukraine được Mỹ công nhận là một quốc gia đã sẵn sàng cho việc này”, ông Zelensky chia sẻ.

    “Giờ đây, sau thỏa thuận với Tổng thống Mỹ, các đội ngũ, nhà ngoại giao, cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của chúng ta cần thống nhất mọi chi tiết kỹ thuật còn lại. Thỏa thuận đạt được càng sớm, chúng ta càng nhanh chóng sản xuất được Patriot”.

    Bất chấp những tín hiệu lạc quan về mặt chính trị, ông Serhii Beskrestnov, Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cảnh báo rằng việc thiết lập dây chuyền sản xuất nội địa cho các hệ thống tên lửa đất đối không di động này sẽ mất rất nhiều tháng.

    Trên kênh Telegram cá nhân, ông Beskrestnov cho biết giấy phép sản xuất thường đi kèm với tài liệu quy trình kỹ thuật, chương trình đào tạo chuyên gia, danh bạ nhà cung cấp và các cố vấn nước ngoài để hỗ trợ khởi động việc chế tạo.

    Theo ông, rào cản lớn nhất không phải là năng lực kỹ thuật hay tổ chức của Ukraine mà là vấn đề thời gian. Những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng, bao gồm chu kỳ sản xuất kéo dài của một số linh kiện thầu phụ, có thể mất từ 12 đến 24 tháng.

    Tiến Kim
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 199 khách