Sợ QH bị t/c, VB QG bảo vệ thêm 2 tháng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sợ QH bị t/c, VB QG bảo vệ thêm 2 tháng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 03, 2021 7:25 pm

    Hạ viện Mỹ hủy phiên họp vì Điện Capitol có nguy cơ bị tấn công

    3/3/21



    Hạ viện Mỹ đã hủy bỏ phiên họp được lên kế hoạch diễn ra ngày 4/3 sau khi cảnh sát cảnh báo về nguy cơ tòa nhà quốc hội bị một nhóm vũ trang xâm nhập.

    Hạ viện lên kế hoạch tranh luận và bỏ phiếu về dự luật cải cách cảnh sát vào ngày 4/3. Việc bỏ phiếu đối với các dự luật cũng được đẩy sớm hơn trong tối 3/3, theo Washington Post.

    Một phụ tá của đảng Dân chủ ở Hạ viện nói rằng cảnh báo của cảnh sát, dựa trên thông tin tình báo rằng "một nhóm vũ trang" có thể gây ra mối đe dọa an ninh, góp phần làm kế hoạch họp của Hạ viện thay đổi, Reuters cho biết.

    Hình ảnh

    Hạ viện Mỹ phải hủy phiên họp vì tòa nhà quốc hội có nguy cơ bị tấn công. Ảnh: Reuters.


    Ngày 2/3, quan chức phụ trách an ninh Hạ viện Timothy Blodgett thông báo về mối đe dọa an ninh có thể kéo dài từ ngày 4 đến 6/3. Mối đe dọa này gồm "khả năng xảy ra các cuộc biểu tình liên quan đến ‘Ngày nhậm chức thật sự’" (thuyết âm mưu về việc ông Trump trở lại vào ngày 4/3).

    "Cảnh sát Capitol đã nhận được thông tin và chuẩn bị đối phó với bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào nhắm vào các thành viên quốc hội hoặc Điện Capitol", Cảnh sát Capitol tuyên bố.

    Lực lượng này cũng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang "để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào đối với Điện Capitol”.

    Theo tuyên bố, Cảnh sát Capitol đã "nâng cấp công tác an ninh" tại tòa nhà quốc hội Mỹ.

    Những người cực đoan cánh hữu loan truyền thuyết âm mưu rằng ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức lần hai vào ngày 4/3, dù nhà lãnh đạo này đã thất cử.

    Nhà chức trách cho biết những người cực đoan cánh hữu đã tham gia đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1.

    Bộ Tư pháp đã buộc tội hơn 300 người tham gia cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội. Vụ tấn công khiến 5 người, bao gồm cả một sĩ quan cảnh sát, thiệt mạng.

    Thành viên của các nhóm cánh hữu Oath Keepers, Three Percenters và Proud Boys nằm trong số những người bị bắt. Oath Keepers và Three Percenters là các nhóm dân quân vũ trang.

    Sau khi Tu chính án 20 được thông qua, từ năm 1937, các tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1. Trước đó, tất cả lễ nhậm chức được tổ chức vào ngày 4/3 và người ủng hộ ông Trump cho rằng đây mới là “ngày nhậm chức thật sự”.

    Thượng viện có kế hoạch tranh luận về dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden vào ngày 4/3. Các quan chức lãnh đạo Thượng viện vẫn chưa phản hồi về việc liệu phiên họp ngày 4/3 của họ có bị hoãn hay không.

    Như Trần
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hạ viện hủy phiên họp vì nguy cơ bị tấn công

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 03, 2021 7:27 pm

    Mỹ tăng cường an ninh tại Đồi Capitol đối phó với âm mưu tấn công mới

    3/3/21

    Cảnh sát Mỹ cho biết họ đã thu được thông tin tình báo cho thấy âm mưu xâm phạm Đồi Capitol của một nhóm phiến quân có thể xảy ra vào thứ Năm, ngày 4/3.

    Hình ảnh

    Cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. (Ảnh: Reuters)


    Cảnh sát Mỹ ngày 3/3 cho biết đã tăng cường an ninh ở thủ đô Washington sau khi nhận được một tin tình báo về "âm mưu xâm nhập Đồi Capitol" có thể xảy ra vào ngày 4/3 (theo giờ Mỹ), một ngày có ý nghĩa đối với những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

    Trong tuyên bố trên Twitter, cảnh sát Mỹ thông báo: "Chúng tôi đã thu được thông tin tình báo cho thấy âm mưu xâm phạm Đồi Capitol của một nhóm phiến quân có thể xảy ra vào thứ Năm, ngày 4/3," gần 2 tháng sau một cuộc bạo động của những người ủng hộ ông Donald Trump đã làm rung chuyển nền dân chủ Mỹ.

    Lực lượng cảnh sát lưu ý thêm rằng: “Chúng tôi đã thực hiện nâng cấp an ninh đáng kể, bao gồm việc thiết lập một kết cấu vật chất và tăng nhân lực để đảm bảo bảo vệ Quốc hội, công chúng và các cảnh sát của chúng tôi.”

    Cảnh sát tại Đồi Capitol khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở cấp địa phương, bang và liên bang để ngăn chặn mọi nguy cơ với Đồi Capitol.

    Mặc dù trang web của cảnh sát Đồi Capitol không công bố thông tin chi tiết, song Đài truyền hình Fox 5 dẫn các nguồn tin của họ cho biết nhóm có ý định xâm nhập Đồi Capitol ngày 4-3 là nhóm Three Percenters.

    Các thành viên trong nhóm này đã bị buộc tội trong vụ gây rối ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1./.

    Thanh Bình
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hạ viện hủy phiên họp vì nguy cơ bị tấn công

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 03, 2021 7:34 pm

    Cảnh sát Mỹ cảnh báo âm mưu bạo loạn lần 2 tại Điện Capitol

    3/4/21


    Hình ảnh

    Lực lượng an ninh được tăng cường tại Điện Capitol sau vụ bạo loạn ngày 1-6. Ảnh: ABC NEWS

    Những người cực đoan tin rằng 4-3 mới là ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai của ông Donald Trump và việc nhà lãnh đạo này rời Nhà Trắng chỉ là trò lừa.

    Cảnh sát Mỹ đã tăng cường an ninh tại thủ đô Washington sau khi nhận được tin tình báo về một âm mưu xâm nhập Tòa nhà Quốc hội Mỹ có thể xảy ra trong ngày 4-3, hãng tin AFP cho hay.

    Trong một bản tuyên bố được đưa ra hôm 3-3, Cảnh sát Điện Capitol cho biết theo tin tình báo mà lực lượng an ninh có được, “một nhóm dân quân đã được xác định” có thể đang có âm mưu “xâm nhập Điện Capitol” vào ngày 4-3.

    “Chúng tôi đã tăng cường đáng kể công tác an ninh, bao gồm việc lập các cấu trúc vật lý (làm rào chắn - PV) và gia tăng số lượng nhân viên an ninh để đảm bảo sự bảo vệ cho quốc hội, công chúng và các sĩ quan cảnh sát của chúng tôi” - Cảnh sát Điện Capitol nêu rõ trong bản tuyên bố.

    Giới chức an ninh tại Washington không cung cấp thông tin chi tiết về tin tình báo này, song cho biết họ đang “lưu tâm đến tin tình báo này”.

    Hình ảnh

    Lực lượng an ninh được tăng cường tại Điện Capitol sau vụ bạo loạn ngày 1-6. Ảnh: ABC NEWS

    Nhiều thành viên của QAnon - nhóm cựu hữu thường xuyên tung ra các thuyết âm mưu ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - tin rằng việc ông Trump rời Nhà Trắng chỉ là một trò lừa và ông này sẽ trở lại nhậm chức vào ngày 4-3 - ngày nhậm chức chính thức của các đời tổng thống Mỹ trước năm 1993.

    AFP lưu ý rằng chưa rõ âm mưu này chỉ là kế hoạch được đưa ra trong các cuộc trò giữa những người cực đoan ủng hộ ông Trump mà lực lượng tình báo nắm được, hay nhóm dân quân bị tình nghi đã có những hành động cụ thể để gây rối ở Điện Capitol.

    Trước đó, vào ngày 2-3, Sĩ quan Hạ viện Timothy Blodgett - quan chức đặc trách vấn đề an ninh ở Hạ viện - được cho là đã gửi một bản ghi nhớ tới các nghị sĩ liên quan tới nguy cơ bạo loạn có thể xảy ra trong ngày 4-3.

    Không nói rõ Cảnh sát Điện Capitol nắm được tin tình báo trên từ khi nào, song ông Blodgett nhận định tính nghiêm trọng của âm mưu này đã giảm so với những gì mà lực lượng an ninh đã nắm được trước đó.

    Tuy nhiên, Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ vẫn coi đây là một mối đe dọa nghiêm trọng và trong đêm 2-3, đã cảnh báo điều này cho Hạ viện.

    Thông tin về âm mưu bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ xuất hiện hơn hai tháng sau khi những người ủng hộ ông Trump một cách cuồng nhiệt xông vào Điện Capitol khi các nhà lập pháp nước này họp kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống, qua đó xác nhận chiến thắng của ứng viên Dân chủ, người mà giờ là Tổng thống Mỹ Joe Biden. Vụ bạo loạn hôm 6-1 đã khiến năm người thiệt mạng.

    Theo AFP, chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy âm mưu xâm nhập Điện Capitol lần thứ hai đang được tiến hành.

    Trong buổi điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm 3-3, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của FBI, bà Jill Sanborn cảnh báo rằng những phần tử cực đoan trong các nhóm thuyết âm mưu có thể “gây ra mối đe dọa lớn nhất về khủng bố nội địa trong năm 2021 và rất có thể kéo dài sang năm 2022”.

    HOÀN ĐỨC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Sợ QH bị t/c, VB QG bảo vệ thêm 2 tháng

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 04, 2021 7:57 pm

    Vệ binh Quốc gia Mỹ được đề nghị bảo vệ Điện Capitol thêm 2 tháng

    3/4/21

    Cảnh sát Quốc hội Mỹ đề nghị lực lượng Vệ binh Quốc gia tiếp tục hỗ trợ an ninh ở Điện Capitol thêm 60 ngày. Đề xuất đang được Lầu Năm Góc xem xét.

    Quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận Lầu Năm Góc đang xem xét đề nghị gia hạn đóng quân của Vệ binh Quốc gia tại thủ đô, AP đưa tin ngày 5/3.

    Lực lượng này cũng đang kiểm tra quân số khả thi, có thể huy động từ các bang, để chuẩn bị cho thời điểm Bộ Quốc phòng Mỹ phê duyệt đề xuất.

    Cảnh sát Quốc hội Mỹ đưa ra đề xuất do lo ngại kịch bản Điện Capitol lại bị tấn công. Cộng đồng tình báo Mỹ vừa phát hiện một âm mưu tấn công tòa nhà này liên quan đến một nhóm dân quân cánh hữu. Thông tin khiến lực lượng chấp pháp ở thủ đô Mỹ phải báo động và quốc hội phải hoãn họp ngày 4/3.

    Hình ảnh

    Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Điện Capitol. Ảnh: AP.

    Hơn 5.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đang được triển khai tại thủ đô Washington. Nhiệm vụ của họ dự kiến kết thúc vào ngày 12/3.

    Đề xuất gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Washington vấp phải phản đối kịch liệt từ Thượng nghị sĩ Jim Inhofe của đảng Cộng hòa.

    "Chuyện này thật quá đáng. Đây không phải công việc của họ (Vệ binh Quốc gia), không phải nhiệm vụ của họ. Chúng ta đã có Cảnh sát Quốc hội", ông nói.

    Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Elissa Slotkin nói một số thành viên quốc hội Mỹ lo ngại về tương lai. Họ không rõ liệu lực lượng an ninh có thể đảm bảo an ninh cho các dân biểu và nhân viên quốc hội một cách chủ động hơn trong tương lai hay không.

    "Chúng tôi muốn hiểu rõ kế hoạch hiện nay là gì. Không ai thích nhìn hàng rào, cổng chắn, quân nhân hiện diện ở Điện Capitol. Chúng ta không thể mãi dựa vào Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an ninh", bà cho biết.

    Bà Slotkin nhận định nhiều nghị sĩ không muốn phải ở lại trụ sở quốc hội quá lâu vào ngày 4/3 - thời điểm dễ có rủi ro an ninh vì người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tin vào thuyết âm mưu rằng ông "chính thức nhậm chức" trong ngày này.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách