Hà Kiều Anh được xác nhận nguồn gốc 'con vua cháu chúa'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66447
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hà Kiều Anh được xác nhận nguồn gốc 'con vua cháu chúa'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 26, 2021 12:39 pm

    Hà Kiều Anh là 'con vua cháu chúa'

    6/26/21

    Hoa hậu Hà Kiều Anh bật mí, cô là con cháu nhiều đời của vua Minh Mạng và hay được bà nội gọi là 'công chúa đời thứ 7'.


    Nhân dịp giỗ bà nội, hôm 26/6, Hà Kiều Anh gây bất ngờ khi kể câu chuyện về dòng dõi của gia đình cô. "Ngày xưa mỗi lần gặp bà nội tôi hay nghe bà dạy: 'Ngoài việc mang họ Hà của ông nội Hà Văn Lâu con còn là con vua cháu chúa đấy nhé...'. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: 'Bà nội chắc lẩm cẩm rồi. Bây giờ còn ai nhắc đến vua chúa nữa". Tuy nhiên hiện tại, ở tuổi ngoài 40, khi tìm hiểu về gốc gác, cội nguồn của mình, Hà Kiều Anh mới nhận ra những điều bà nội nói hoàn toàn là sự thật. Hoa hậu sinh ra ở Hà Nội nhưng quê gốc ở Huế.

    Hình ảnh

    Bà nội của Hà Kiều Anh thời trẻ.

    "Hôm nay giỗ bà, tuy con không thường xuyên về Huế nhưng trong lòng con bà mãi mãi là vị công chúa cốt cách cao quý nhất. Con tin bà sẽ mỉm cười nơi chín suối, các con cháu sẽ luôn cố gắng sống đúng mực để không hổ thẹn dòng dõi quý phái gia tộc nhà mình. Mấy lần về Huế con cũng đến thăm lăng vua Minh Mạng, thắp hương cho cố cố, thăm phủ Tuy Lý Vương, thắp hương cho cụ cố và cụ ngoại của con. Bà sẽ luôn ở trong trái tim con", Hà Kiều Anh tâm sự.

    Thời phong kiến, vua Gia Long là vị vua đầu tiên lập nên triều Nguyễn. Khi vua Gia Long mất, hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm là con thứ tư của ông lên ngôi năm 1820, lấy niên hiệu là Minh Mạng - vị vua thứ hai của triều Nguyễn. Vua Minh Mạng được người dân miêu tả là thông minh, hiếu học, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, rất chăm lo việc triều chính. Vua Minh Mạng trị vì đất nước 20 năm. Trong 20 năm đó, ông xây dựng và phát triển nước Việt hùng mạnh. Thời vua Minh Mạng trị vì là thời kỳ hoà bình nên ông sử dụng các vị quan văn để trị nước, còn các vị quan võ ông cử đi trấn giữ biên cương và mở rộng bờ cõi phía Nam. Cũng chính ông là vị vua vẽ bản đồ đầu tiên của nước Việt Nam bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa.

    Hình ảnh
    Ông bà nội Hà Kiều Anh được khen đẹp đôi nức tiếng một thời.

    Vua Minh Mạng có hoàng tử thứ 11 tên là Tuy Lý Vương. Ông Tuy Lý Vương được dân yêu mến gọi là ông quan ba biệt danh: quan Thơ (ông làm thơ rất hay), quan Nông (ông thường hay mặc quần áo nâu hướng dẫn dân làm ruộng), quan Hiếu (ông rất có hiếu với mẹ - ông đã đón mẹ mình khi đó là vợ vua, gọi là Tiệp Phi, về ở phủ Tuy Lý Vương phụng dưỡng suốt đời cho đến lúc bà mất). Phủ Tuy Lý Vương hiện được nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.


    Ông Tuy Lý Vương có cậu con trai tên là Hương Ngãi (tên thời xưa của các con vua cháu chúa). Ông Hương Ngãi (hay còn gọi là Hường Ngãi) sinh được 4 người con trai và 3 cô con gái. Trong đó có bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là bà cố ngoại của Hà Kiều Anh. Bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là vợ thứ 3 của ông Nguyễn Tăng Lộc, cũng là quan trong triều đình nhà Nguyễn.

    "Nghe nói, bà cố ngoại tôi ngày xưa là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tỳ vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ, khi mới 36 tuổi và mất vì bệnh đậu mùa. Bà sinh được 2 người con, một trai, một gái. Cô con gái là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương - chính là bà nội của tôi. Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói bà là con vua cháu chúa và tôi cũng là 'công chúa đời thứ 7' đấy", Hà Kiều Anh kể.

    Hình ảnh

    Hà Kiều Anh và con gái Vivian được nhiều người nhận xét mang phong thái, dáng dấp quý phái của 'con vua, cháu chúa'.

    Tiết lộ về thân thế của Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, hầu như bạn bè, khán giả đã biết Hoa hậu Việt Nam có gia thế lẫy lừng nhưng không ngờ gia đình cô có gốc gác quý tộc, thuộc dòng dõi vua chúa. Ngoài bà nội là cháu chắt của vua Minh Mạng, ông nội cô lúc còn sống là một đại tá quân đội, một nhà ngoại giao nổi tiếng, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Ông ngoại cô trước đây là Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Vương Quốc Mỹ. Mẹ cô - bà Vương Kiều Oanh - là doanh nhân thành đạt, từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và có thời gian làm giảng viên Đại học Kiến trúc TP HCM.


    Hương Giang
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66447
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hà Kiều Anh bị hậu duệ nhà Nguyễn phản bác

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 30, 2021 9:03 am

    Nhận là "công chúa đời thứ 7”, Hà Kiều Anh bị hậu duệ nhà Nguyễn phản bác


    6/30/21

    Hình ảnh

    Hoa hậu Hà Kiều Anh. Ảnh: SV.

    Sự việc Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh chia sẻ thông tin trên trang Facebook cá nhân với nội dung rằng cô là "công chúa" đời thứ 7 nhà Nguyễn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, mới đây, hậu duệ nhà Nguyễn lên tiếng đính chính thông tin này.


    Tranh cãi thông tin Hà Kiều Anh “công chúa”


    Vụ việc này bắt đầu từ việc Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ trên trang Facebook chính thức của mình về chuyện gia tộc. Kèm theo đó, người đẹp trích dẫn lại lời của bà nội rằng, cô là "công chúa" đời thứ 7 triều Nguyễn khiến không ít bạn bè đồng nghiệp bất ngờ.

    Cụ thể, trong bài đăng trên Facebook, cô chia sẻ: "Vua Minh Mạng có Hoàng tử thứ 11 tên là Tuy Lý Vương. Ông Tuy Lý Vương được dân yêu mến gọi là ông quan 3: quan Thơ (ông làm thơ rất hay), quan Nông (ông thường hay mặc quần áo nâu hướng dẫn dân làm ruộng), quan Hiếu (ông rất có Hiếu với mẹ - ông đã đón mẹ mình lúc đó là vợ Vua, bà là Lê Thị Ái gọi là Lê Tiệp Dư Từ, về ở Phủ Tuy Lý Vương của mình để phụng dưỡng suốt đời cho đến lúc bà mất). Phủ Tuy Lý Vương đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

    Ông Tuy Lý Vương đẻ ra cậu con trai được gọi là Hương Ngãi (tên hồi xưa của các con vua cháu chúa, thường được gọi theo chức danh), ông Hương Ngãi (hay còn gọi là ông Hường Nhã) đẻ ra 4 con trai và 3 cô con gái, trong đó có bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh - là bà cố nội của mình. Bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là vợ thứ 3 của ông Nguyễn Tăng Lộc, cũng là một ông quan trong triều đình nhà Nguyễn, bà là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tỳ vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ khi mới 36 tuổi và mất vì bệnh đậu mùa. Nhưng bà đã sinh được 2 người con: 1 nam, 1 nữ và nữ là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương - bà nội của mình.

    Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói: Bà là con vua cháu chúa, con cũng là “công chúa” đời thứ 7 đấy".

    Tuy nhiên, sau khi Hà Kiều Anh chia sẻ thông tin này, đã có nhiều tranh cãi nổ ra, trong đó, có không ít người cho rằng việc cô là công chúa thứ 7 của triều Nguyễn là thiếu cơ sở.

    Người trong cuộc lên tiếng

    Sau thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, mới đây, anh Tôn Thất Minh Khôi - hậu duệ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa thứ 8 triều Nguyễn, đồng thời là người sáng lập trang Thiên Nam lịch đại hậu phi, chuyên cung cấp thông tin về hậu phi, nội cung sử Việt, đã chính thức có những chia sẻ về việc này.

    Trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Tôn Thất Minh Khôi khẳng định, Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải "công chúa" đời thứ 7 triều Nguyễn.

    Tôn Thất Minh Khôi cho biết anh tham khảo tư liệu từ Khâm Định Đại Nam Hội điển Sự lệ (Nội các triều Nguyễn), Đại Nam Thực lục (Quốc Sử quán triều Nguyễn), Đại Nam Liệt truyện (Quốc sử quán triều Nguyễn), Nguyễn Phước tộc Thế phả (Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc) để đưa ra những phân tích như sau: "Nhà Nguyễn không có bất kỳ vị nào là Tiệp Phi cả, người mà chị đề cập đến thực ra là bà Tiệp dư Lê Thị Ái, thụy Tịnh Nhu, bà là ngự thiếp của Hoàng đế Minh Mạng và là sinh mẫu của Tuy Lý vương Miên Trinh.

    Năm Minh Mạng thứ 17 (1836), Thánh Tổ đặt ngôi Hoàng Quý phi để phụ giúp Hoàng hậu, ở dưới chia thành 9 bậc gọi là Cửu giai. Bậc Phi mà chị Hà Kiều Anh tưởng tượng nằm ở hàng Nhất giai và Nhị giai trong khi thực sự thì sinh mẫu của Tuy Lý vương chỉ là Tiệp dư ở hàng Lục giai, tức cách nhau đến 4-5 bậc. Với thông tin được cung cấp, chị Hà Kiều Anh đã thay mặt Hoàng đế triều Nguyễn, thay mặt Hoàng Thái hậu để tự đặt thụy hiệu, truy thăng người quá cố từ Tiệp dư lên thẳng hàng Phi vị.

    Hoa hậu Hà Kiều Anh bảo: "Ông Tuy Lý Vương đẻ ra cậu con trai được gọi là Hương Ngãi (tên hồi xưa của các con Vua cháu Chúa, thường được gọi theo chức danh), ông Hương Ngãi hay còn gọi là ông Hường Ngãi. Chị Hà Kiều Anh một lần nữa thay mặt Hoàng đế Minh Mạng và Hội đồng Tôn Nhơn Phủ để... chế tên cho các Hoàng tôn.

    Sự thật là theo Đế Hệ thi được Hoàng đế Minh Mạng viết, những người con trai ruột của Ngài sẽ có tên lót là chữ Miên, những người cháu (hoàng tôn) sau đó lấy tên lót chữ Hồng (đọc chệch là Hường), đời kế tiếp lần lượt là Ưng/ Bửu/ Vĩnh/ Bảo/... Và trong số 20 chữ trong Đế Hệ thi của Đức Thánh Tổ, chẳng có chữ Hương nào ở đây cả và chị xem đây là "chức danh". Nhưng cũng may mắn là sau đó chị đã có gọi thêm được cái tên Hường Ngãi. Chứng tỏ chị và những người truyền tải thông tin cho chị không có hoặc có rất ít kiến thức về phép đặt tên trong nội tộc Hoàng phái.

    Hà Kiều Anh chia sẻ thông tin là "công chúa", đây là lỗi kiến thức nặng nhất. Bởi, "công chúa" là một danh hiệu mặc định cho tất cả những người con gái do Hoàng đế sinh ra, điều này chưa đúng ở triều Nguyễn. Những người con gái của Hoàng đế triều Nguyễn khi sinh ra chỉ được gọi là "Hoàng nữ", thông thường khi lớn lên và hạ giá lấy chồng thì mới được Hoàng đế sách phong làm công chúa với một buổi lễ riêng, có sách bảo và phong hiệu hẳn hoi.

    Nghĩa là, một công chúa triều Nguyễn phải hội tụ đủ 2 yếu tố: là một Hoàng nữ, con gái ruột của Hoàng đế và đã được cử hành lễ sách phong chính thức để nhận danh hiệu này".

    Được biết, trước những tranh cãi của cộng đồng mạng, Hà Kiều Anh đã lên tiếng giải thích, khuyên mọi người rằng nên đọc kĩ những lời bản thân cô chia sẻ vì thông tin cô là công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn là từ bà nội cô kể lại, chứ không phải do cô tự nhận.

    "Bà nội tôi hay nói như vậy, chứ tôi không có nói như thế. Khi nào tôi nói là công chúa đời thứ 7 thì mới là tôi tự xưng danh cho mình. Ở nhà bạn có con gái, cháu gái... bạn cưng, bạn thương, bạn gọi là công chúa là điều bình thường..." - Hà Kiều Anh giải thích.

    ĐÔNG DU
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66447
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hà Kiều Anh bị hậu duệ nhà Nguyễn phản bác

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 30, 2021 9:06 am

    Bị 'tố' nhận vơ là 'Công chúa đời thứ 7', Hoa hậu Hà Kiều Anh lên tiếng đáp trả ra sao?


    Minh Minh 6/30/21


    Trước thắc mắc của khán giả về lời tự nhận là công chúa đời thứ 7 của Triều Nguyễn, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả nghi vấn.

    Drama Hoa hậu Hà Kiều Anh tự nhận là "con Vua cháu Chúa" và được bà nội tiết lộ là "Công chúa đời thứ 7" của triều Nguyễn đang gây xôn xao trên khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó hậu duệ của Vua Minh Mạng đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định những phát ngôn của cô là không chính xác. Nhiều cư dân mạng sau đó đã vào trang cá nhân của nàng Hậu để làm cho sáng tỏ sự việc.

    Hình ảnh


    Hình ảnh

    Hà Kiều Anh lên tiếng sau khi một netizen cho rằng cô đang 'nhận vơ' thân thế Công chúa.

    Không để mọi chuyện đi quá xa, ngay dưới bài viết, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết bản thân không tự xưng mình là công chúa mà đã viết rõ là do bà nội chia sẻ. Nàng hậu chia sẻ quan điểm rằng, việc gọi công chúa đôi khi là dùng để thể hiện sự yêu thương.

    "Còn dòng dõi nhà chị là Vua Chúa thật, một số điểm em nêu ra về tên gọi có thể chị nghe các cậu mợ kể lại, gia phả ghi chép có sai sót, em đính chính chị cám ơn em nhiều. Còn câu chuyện chị viết về gia đình chị là có thật".

    Hình ảnh

    Người đẹp cùng khẳng định: "Vàng thật không sợ lửa em ạ, dòng dõi hoàng tộc là điều hãnh diện nhất dù chỉ là một chút còn sót lại. Ông mình là Vua thì các cháu chắt cũng đủ tư cách để hãnh diện gọi ông Vua là Cố kị, Cố cố. Nếu em là dòng dõi hoàng tộc hoặc bất cứ ai là dòng dõi thì cứ nói ra để mọi người chia vui với mình. Em hãy mở rộng trái tim để nghĩ về điều tích cực em nhé".

    Hình ảnh

    Hà Kiều Anh có quan điểm rằng việc gọi con cháu là "công chúa" đôi khi cũng có nghĩa là thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng.

    Những chia sẻ mới nhất của Hà Kiều Anh liên quan đến drama tự nhận là công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn đang khiến dân tình xôn xao.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66447
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hà Kiều Anh được xác nhận nguồn gốc 'con vua cháu chúa'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 02, 2021 6:56 am

    Hà Kiều Anh được xác nhận nguồn gốc 'con vua cháu chúa'

    7/2/21

    Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú - Chủ từ Phòng Tuy Lý Vương - xác nhận hoa hậu Hà Kiều Anh là cháu chắt bên ngoại của dòng họ nhà đức ông Tuy Lý Vương - con trai vua Minh Mạng.

    Hình ảnh

    ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú

    Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú là cháu đời thứ 5 của đức ông Tuy Lý Vương. Căn cứ theo gia phả của dòng họ, ông Vĩnh Phú cho biết đức ông Tuy Lý Vương có tất cả là 77 người con, trong đó ông Hường Ngại là người con trai thứ 24. Ông Hường Ngại có một người con gái bà Công Tôn Nữ Tuyền Kinh.

    Còn Hà Kiều Anh là cháu nội của ông Hà Văn Lâu và bà Nguyễn Tăng Diệu Hương. Mẹ của bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, là bà Công Tôn Nữ Tuyền Kinh. Do đó, ông Vĩnh Phú khẳng định Hà Kiều Anh là hậu duệ đời thứ 6 của Tuy Lý Vương nhánh bên ngoại. Điều đó hoàn toàn trùng khớp với thông tin nguồn gốc "con vua cháu chúa" được Hoa hậu Việt Nam 1992 đăng tải cách đây một tuần.

    Ông Vĩnh Phú cho biết thêm, mặc dù sinh sống tại TP HCM, Hà Kiều Anh luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Ngoài gọi điện hỏi thăm, nếu có dịp về Huế, cô thường ghé dâng hương tại phòng thờ Tuy Lý Vương và đóng góp để tu sửa phòng thờ cũng như lăng mộ của phòng Tuy Lý Vương. Ngoài ra, mỗi khi xảy ra thiên tai ở quê, gia đình ông Hà Văn Lâu, chủ yếu là Hà Kiều Anh, đều ủng hộ giúp đỡ đồng bào.


    "Vậy nên phải nói rằng bà con ở Tuy Lý Vương rất vui mừng và tự hào khi con cháu dòng dõi vẫn còn quan tâm, nghĩ về bên ngoại. Đó là một điều rất đáng trân trọng và quý hóa vô cùng", ông Vĩnh Phú cho hay.

    Hình ảnh


    Hà Kiều Anh được khẳng định nguồn gốc hoàng tộc của mình.

    Hôm 26/6, Hoa hậu Hà Kiều Anh gây chú ý trước thông tin bản thân là hậu duệ nhiều đời của vua Minh Mạng, là "con vua cháu chúa". Thậm chí, bà nội còn gọi cô là "công chúa đời thứ 7". Tiết lộ về thân thế của Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, hầu như bạn bè, khán giả đã biết Hoa hậu Việt Nam có gia thế lẫy lừng nhưng không ngờ gia đình cô có gốc gác quý tộc, thuộc dòng dõi vua chúa.

    Ngay sau đó, anh Tôn Thất Minh Khôi - hậu duệ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa thứ 8 triều Nguyễn chỉ ra một số sai sót về thông tin tổ tiên của Hà Kiều Anh. Anh cho rằng việc Hà Kiều Anh tự nhận mình là "công chúa đời thứ 7" là không đúng.

    Đáp lại, Hà Kiều Anh cho biết câu chuyện "công chúa đời thứ 7" là do bà nội của cô kể, chứ không phải do cô tự nhận. Riêng nguồn gốc vua chúa của gia đình cô là sự thật. Tuy nhiên, người đẹp thừa nhận nếu có sự sai sót một số điểm theo gia phả, cô nhận lỗi và sẽ đính chính lại trong bài đăng của mình.

    Hình ảnh

    Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú tại phủ thờ Phòng Tuy Lý Vương.

    Cũng trước vấn đề hoa hậu Hà Kiều Anh gọi sai tên tổ tiên, ông Vĩnh Phú cho rằng điều đó không đáng chê trách, ngược lại cần khuyên răn, nhắc nhở để cho lớp trẻ hiểu biết, nhận thức đúng và tiếp tục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". "Ta nên bao dung, tha thứ chỉ vẽ cho các cháu nếu có những sai lầm gì đó chứ cũng không nên chỉ trích", ông nói.

    Anh Tuấn
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 41 khách