Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiến dịch thanh trừng showbiz Trung Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chiến dịch thanh trừng showbiz Trung Quốc

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 27, 2021 11:50 am

    Triệu Vy bị tẩy chay và chiến dịch thanh trừng showbiz Trung Quốc

    8/27/21


    Di Hy Thứ sáu, 27/8/2021

    Các hoạt động xử lý sai phạm trong ngành giải trí Hoa ngữ sẽ được tiến hành đồng loạt vào đầu tháng 9.



    China Times đưa tin ngày 27/8, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) ra văn bản 10 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động trong ngành giải trí. Tối 26/8, Triệu Vy bị gỡ tên khỏi các dự án phim ảnh đã tham gia trước đó. Cùng với Triệu Vy là nhiều tên tuổi đang trong danh sách chờ xử lý.

    CAC yêu cầu các trang thông tin hủy tất cả bảng xếp hạng đo mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ, chỉ giữ lại bảng xếp hạng âm nhạc và phim ảnh, nhưng không được ghi tên ngôi sao.

    Hình ảnh

    Triệu Lệ Dĩnh bị xử lý vì chậm trễ trong việc báo cáo sai phạm và kiểm soát hành vi gây náo loạn của fan.


    Cục quản lý Không gian mạng Trung Quốc kêu gọi người hâm mộ ủng hộ nghệ sĩ tỉnh táo và văn minh, chú ý đến chất lượng tác phẩm, hơn là chạy đua theo những số liệu ảo thông qua bình chọn.

    Công ty quản lý của nghệ sĩ phải tăng cường kiểm soát, định hướng hoạt động cho hội nhóm người hâm mộ.

    Ngôi sao và văn phòng làm việc nào để fan gây rối, phát ngôn thiếu cẩn trọng, tung tin đồn nhảm... trên môi trường mạng, sẽ bị xử lý tùy mức độ nghiêm trọng như khóa tài khoản cá nhân có thời hạn hoặc yêu cầu các trang tin tức không đưa tin về nghệ sĩ vi phạm.

    Với hội nhóm fan vi phạm, công ty quản lý của nghệ sĩ phải lập tức giải tán người hâm mộ. Nghiêm cấm hành vi dụ dỗ fan quyên góp tiền của dưới mọi hình thức.

    Trước đó, ngày 24/8, CAC thông báo cấm phát ngôn 15 ngày đối với văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh. Lý do là phía nữ diễn viên đã không kiểm soát người hâm mộ, để họ tranh cãi, gây náo loạn mạng xã hội.

    Sao nữ Hữu Phỉ là nghệ sĩ đầu tiên bị xử lý vì không ngăn chặn kịp thời hành vi quá khích của người hâm mộ. Hiện tại, các nghệ sĩ hàng đầu showbiz đã phát văn bản kêu gọi fan kiềm chế, hành xử văn minh.

    Tổng cục Phát Thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc cho biết họ sẽ rà soát lại hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ đã trao trong vài năm trở lại đây để điều tra hành vi gian lận và cơ cấu nghệ sĩ.

    Loạt nền tảng video trực tuyến lạm dụng hình thức trả phí xem phim cũng bị sờ gáy. Tối 26/8, Tencent bị Uỷ ban tiêu dùng Thượng Hải cảnh cáo. Yêu cầu các đài truyền hình lớn ở Trung Quốc chuẩn bị giải trình sai phạm. Như trường hợp loạt MC của show Happy Camp bị tố yêu cầu người hâm mộ tặng quà xa xỉ, rồi bán lấy tiền.

    Ngoài ra, Cục thuế Quốc gia đã ký văn bản điều tra thuế quan của tất cả ngôi sao trong showbiz từ tháng 9, bắt đầu từ các nghệ sĩ trong bảng xếp hạng Forbes công bố ngày 24/8.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Chiến dịch thanh trừng showbiz Trung Quốc

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 27, 2021 11:57 am

    Cuộc 'gạn đục khơi trong' ở giới giải trí

    8/27/21

    TRUNG QUỐCCông ty giải trí lăng xê nhóm nhạc trẻ em bị gọi là "ngu dốt, khát tiền đến phát điên" và bị buộc giải tán nhóm.

    Panda Boys, nhóm nhạc thần tượng gồm các bé trai từ bảy tới 11 tuổi, lập kỷ lục là nhóm tồn tại ngắn nhất, từ 20 đến 24/8, vì sự chỉ trích của các cơ quan truyền thông, dư luận. Tài khoản Weibo của đài truyền hình trung ương (CCTV) đăng bài phê bình: "Những người dẫn dắt trẻ vào làng giải trí, rốt cuộc là ngu dốt hay là khát tiền đến phát điên?", "Mới tám tuổi, chữ còn chưa biết hết đã bắt kiếm tiền. Ép trẻ chín sớm, đó là động cơ kiếm chác chứ không phải bồi dưỡng nhân tài". Nhà đài kêu gọi điều tra công ty quản lý ASE, làm rõ họ có kiếm tiền từ nhóm nhạc hay không.

    Từ đầu tháng 8, các cơ quan quản lý đưa mức xử phạt chưa từng có, nhằm loại bỏ những người vi phạm pháp luật, đạo đức khỏi làng giải trí như: xóa sổ tất cả tài khoản mạng xã hội, xóa tên khỏi các nền tảng video, gỡ các sản phẩm từng tham gia. Trong đó, ca sĩ Hoắc Tôn phải giải nghệ vì lùm xùm tình ái với một cô gái, Trịnh Sảng không có cơ hội xuất hiện ở bất kỳ chương trình nào vì trốn thuế trong khi Triệu Vy bị gỡ phim khỏi các nền tảng video dù cơ quan chức năng chưa công bố lý do.

    Hình ảnh

    Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm - hai trong số nghệ sĩ gốc Hoa bị xử phạt. Họ thuộc top sao hàng đầu, lần lượt có 85 triệu và hơn 50 triệu fan trên Weibo. Ảnh: Sina

    Tại nhiều diễn đàn, khán giả bình luận môi trường ngành giải trí Trung Quốc ngày càng khắc nghiệt, mức phạt cho các nghệ sĩ vi phạm thậm chí nặng hơn so với ở Hàn Quốc - nơi nền công nghiệp giải trí phát triển bậc nhất châu Á, đồng thời được nhận xét khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Những ca sĩ phạm pháp, phải ngồi tù như Choi Jong Hoon, Jung Joon Young... bị buộc rút khỏi làng giải trí song các tác phẩm cũ của họ lẫn tài khoản mạng xã hội cá nhân vẫn được giữ. Việc cấm người vị thành niên ra mắt ở nhóm nhạc thần tượng cũng được cho nghiêm ngặt hơn ở một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc - nơi có nhiều ca sĩ ở độ tuổi teen.
    Trung Quốc cấm người vị thành niên tham gia chương trình đào tạo thần tượng từ hồi tháng 5. Đây là một trong số điều luật được bàn thảo tại Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc năm ngoái. Nhiều đại biểu khi đó cho rằng làn gió độc hại xâm lấn làng giải trí, hình thành những ngôi sao kém tài và những sản phẩm kém chất lượng, thiếu bản sắc văn hóa, làm hại thanh thiếu niên. Từ đó, hàng loạt quy định nhằm "gạn đục khơi trong" ngành giải trí lẫn văn hóa fanquan (hội nhóm fan) được ban hành.



    Gần đây, Tổng Cục Phát thanh, Truyền hình cho biết sẽ quản lý chặt giới nghệ sĩ, bao gồm thu nhập, việc nộp thuế, nhằm "đảm bảo công bằng", tránh hiện tượng nghệ sĩ nhận mức thù lao lớn trong khi thực lực kém.

    Trong khi đó, Cục Không gian mạng ban hành thêm 10 quy định chấn chỉnh giới sao và văn hóa fanquan, gồm: Hủy bỏ tất cả bảng xếp hạng nghệ sĩ, chỉ giữ bảng xếp hạng độ hot của sản phẩm âm nhạc hay phim ảnh; Tăng cường kiểm tra hoạt động các công ty quản lý nghệ sĩ; Cấm tình trạng fan của nghệ sĩ lăng mạ nhau trên Internet; Cấm dụ dỗ fan chi tiền mua sản phẩm liên quan thần tượng; Tăng cường quản lý chương trình Internet, cấm hình thức khán giả chi tiền bỏ phiếu cho thần tượng; Cấm dụ người vị thành niên quyên góp tiền mua quà, ủng hộ thần tượng...

    Nhiều khán giả ủng hộ các biện pháp chấn chỉnh ngành giải trí song cũng không ít ý kiến cho rằng các mức phạt thiếu công bằng, minh bạch.

    Ngày 27/8, loạt tác phẩm Triệu Vy tham gia bị gỡ khỏi các nền tảng video song phần lớn khán giả Trung Quốc không hiểu lý do. Trong thăm dò ý kiến của blogger Yuquan Zhenxiang, 52.000 trên 53.000 người tham gia cho biết không rõ vì sao cô bị phạt. Tài khoản Xxie viết: "Sai ở đâu, phạt ở đó, tại sao phải gỡ bỏ các tác phẩm của cả một tập thể?".

    Không phải ý kiến phê bình giới nghệ sĩ nào của cơ quan truyền thông lớn đều được đồng tình. 15.000 người bất bình với bài báo trên Guangming Daily khi phê phán nghệ sĩ nam "nương pháo" (ngoại hình yểu điệu, nữ tính hóa), cho rằng đây là quan niệm thẩm mỹ "bệnh hoạn, lệch lạc", theo Dalian Lifestyle. Tài khoản Nyakoo viết trên Weibo: "Tôi tự hỏi có phải đang sống ở năm 2021. Từ lúc nào, quan niệm thẩm mỹ phải do nhà nước thống nhất? Từ lúc nào 'nương pháo' thành từ hàm ý xấu?". Những ý kiến phản đối cho rằng điều cần quản lý ở nghệ sĩ là đạo đức và pháp luật chứ không phải ngoại hình của họ.

    "Hoàn Châu cách cách" do Triệu Vy đóng chính là phim kinh điển, có ý nghĩa quan trọng với truyền hình Trung Quốc song bị gỡ khỏi Internet vì cá nhân Triệu Vy. Video: QQ

    Như Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 265 khách