Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghan;Taliban tuyên bố độc lập
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghan;Taliban tuyên bố độc lập

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 30, 2021 4:38 pm

    Mỹ tuyên bố hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan trước hạn chót 31-8;Taliban tuyên bố độc lập ở Afghanistan

    8/30/21

    Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Afghanistan, Đại biện lâm thời Ross Wilson là một trong những quan chức Mỹ cuối cùng rời khỏi sân bay Kabul.

    Hình ảnh

    Mỹ thực hiện chuyến sơ tán cuối cùng bằng chiếc vận tải cơ quân sự khổng lồ C-17, kết thúc sứ mệnh 20 năm tại Afghanistan. (Nguồn: Getty Images)

    Lãnh đạo quân đội Mỹ tuyên bố nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, hoàn thành trước hạn 31-8 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra, hãng tin Reuters cho hay.

    Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ (CENTCOM) công bố thông tin này trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 30-8. Ông McKenzie cho biết Đại biện lâm thời Mỹ tại Afghanistan, ông Ross Wilson có mặt trên chuyến C-17 cuối cùng rời sân bay Kabul.

    Tuy nhiên, ông McKenzie cho biết vẫn còn hàng chục công dân Mỹ chưa được di tản khỏi Afghanistan do lực lượng Mỹ không thể đưa những người này tới sân bay Kabul.

    Hình ảnh

    Tướng Frank McKenzie (người đeo bộ đàm) tới sân bay Kabul hôm 17-8, chỉ đạo chiến dịch rút quân và di tản khỏi Afghanistan. Ảnh: REUTERS

    “Chúng tôi đã không đưa ra khỏi (Afghanistan) tất cả những người chúng tôi muốn đưa đi. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng tôi ở lại thêm 10 ngày nữa, chúng tôi cũng không thể đưa bất kỳ ai đi” - ông McKenzie nói.

    Tổng thống Biden thông báo rằng trong chiều 31-8, giờ địa phương (tức những giờ đầu của ngày 1-9, giờ Việt Nam), ông sẽ có bài phát biểu về việc rút quân khỏi Afghanistan.

    Như vậy, Mỹ đã kết thúc 20 năm tham chiến tại Afghanistan. Sau sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001 tại TP New York, Mỹ đã đưa quân tới Afghanistan để tiêu diệt lực lượng khủng bố Al Qaeda.

    Kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã được thông qua vào năm ngoái, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Biden vẫn giữ nguyên mục tiêu này, đồng thời nhấn mạnh rằng các chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan đã giúp “ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ”.

    Ông Biden từng tuyên bố sẽ rút quân trước ngày tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 11-9, nhưng sau đó đã dời hạn chót tới ngày 31-8. Dù có nhiều ý kiến về việc kéo dài chương trình di tản, song ông Biden vẫn kiên quyết giữ lại hạn chót 31-8. Đồng thời, Taliban cũng tuyên bố cứng rắn, không chấp nhận việc Mỹ và đồng minh kéo dài chương trình di tản.

    Mỹ và các đồng minh đã cố gắng đưa công dân nước mình, cũng như công dân Afghanistan từng làm phiên dịch viên, nhân viên đại sứ quán, nhà báo… và các đối tượng dễ bị tổn thương khác, khỏi Afghanistan.

    Kể từ ngày 14-8 - chỉ một ngày trước khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul và tuyên bố kết thúc thắng lợi cuộc chiến tại Afghanistan, Mỹ đã đưa hơn 122.000 người khỏi Kabul bằng máy bay. Tuy nhiên, hàng ngàn người dân Afghanistan đủ điều kiện được hỗ trợ di tản nhưng tới nay, vẫn chưa tiếp cận được các chuyến bay di tản của Mỹ.

    Kế hoạch di tản của Mỹ còn gặp khó khăn do các vụ tấn công nhắm vào sân bay Kabul. Ngày 26-8, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra, khiến 13 quân nhân Mỹ cùng hàng chục người Afghanistan thiệt mạng. Ngày 30-8, một loạt năm quả rocket cũng nhắm vào sân bay này. Một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên.

    Liên tiếp trong hai ngày 28-8 và 29-8, Mỹ đã thực hiện hai cuộc không kích bằng máy bay không người lái, tiêu diệt một tay súng IS bị cho là kẻ lên kế hoạch vụ tấn công hôm 26-8 và một phần tử khủng bố khác lúc tên này chuẩn bị tiến hành một vụ đánh bom xe khác ở sân bay Kabul.

    Bình luận về sự kiện Mỹ hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, ông Anas Haqqani, một quan chức cấp cao của Taliban cùng ngày cho rằng, phong trào Hồi giáo này đã “làm nên lịch sử”.

    Đoạn tweet của ông Haqqani viết: “Chúng tôi một lần nữa làm nên lịch sử. 20 năm Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chiếm đóng Afghanistan đã chấm dứt vào buổi tối hôm nay. Tôi vô cùng hạnh phúc vì sau 20 năm thánh chiến, hy sinh và gian khổ, tôi tự hào được chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử này”.

    Cùng lúc đó, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn phát biểu của người phát ngôn Taliban Qari Yusuf nhấn mạnh: “Người lính cuối cùng của Mỹ đã rời khỏi sân bay Kabul và đất nước chúng tôi đã giành được độc lập hoàn toàn”.

    Một người phát ngôn khác của Taliban Bilal Karimi cũng cho biết: "Tất cả những binh sĩ Mỹ đã rời Afghanistan".

    Taliban tuyên bố sẽ sớm 'nắm' hoàn toàn sân bay Kabul

    Al Jazeera dẫn một nguồn tin Taliban cho biết, lực lượng này sẽ kiểm soát hoàn toàn sân bay Kabul vào ngày 31/8 sau khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan.

    Nguồn tin cho biết, Taliban đã tham vấn với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar về việc hỗ trợ kỹ thuật để vận hành sân bay này, song cho tới nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào

    Trước đó, theo một tuyên bố chung do nhiều nước đồng loạt công bố, Taliban đảm bảo với khoảng 100 quốc gia rằng, phong trào này sẽ tiếp tục cho phép người nước ngoài và các công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ rời khỏi quốc gia Nam Á theo một cách thức "an toàn và trật tự", ngay cả sau thời hạn chót để Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi nước này vào ngày 31/8. (Sputnik)

    HOÀN ĐỨC
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan trước hạn chót 31-8

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 30, 2021 4:43 pm

    Chính quyền Biden: Vẫn còn 300 người Mỹ ở Afghanistan vì nguy cơ khủng bố 'rất cao'

    8/30/21

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại Bộ Ngoại giao ở Washington, ngày 2/8/2021. (Brendan Smialowski / Pool / AFP via Getty Images)

    Hôm 29/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiết lộ, hiện vẫn còn 300 người Mỹ ở Afghanistan và đang chờ sơ tán, trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố gia tăng gần sân bay Kabul.

    Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 29/8, lãnh đạo Bộ Ngoại giao của Tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden cho biết: “Chúng tôi còn lại khoảng 300 công dân Mỹ, những người đã cho chúng tôi biết rằng họ muốn rời đi. Chúng tôi đang rất tích cực làm việc để giúp họ đến sân bay, lên máy bay và rời khỏi Afghanistan”.



    Sau cuộc gặp với ông Biden và các quan chức Nhà Trắng khác vào ngày 29/9, ông Blinken khẳng định, các quan chức Hoa Kỳ đang hết sức nỗ lực để đưa những người Mỹ còn lại ra khỏi Afghanistan. Thông điệp này được đưa ra 2 tuần sau khi Taliban tiếp quản đất nước Trung Đông này, sau một chiến dịch tiến quân dồn dập kéo dài chỉ vài ngày của nhóm phiến quân.

    Ông Biden và các quan chức khác đã đặt ra thời hạn cuối cùng để rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan là ngày 31/8. Thời hạn này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về việc liệu chính quyền có thể sơ tán thành công bất kỳ người Mỹ nào còn lại ở nước này vào thời điểm đó hay không.

    Trong khi đó, vào ngày 28/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul đã đưa ra cảnh báo kêu gọi người Mỹ tránh xa sân bay do một cuộc tấn công sắp xảy ra, có vẻ như là từ những kẻ bị cáo buộc thuộc tổ chức khủng bố ISIS. Vài ngày trước đó, nhóm khủng bố ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ tấn công khiến 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng và nhiều người chết hơn tại sân bay.

    Một số phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã xác nhận với các hãng tin vào ngày 29/8 rằng, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào một kẻ bị tình nghi là khủng bố đang lái một chiếc xe chở đầy chất nổ đến sân bay.

    Nhận thấy mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng cao, ông Blinken khẳng định với ABC News rằng, có "nguy cơ rất cao" sẽ xảy ra một cuộc tấn công khác tại sân bay Kabul.

    Ông cho biết: “Đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong một nhiệm vụ vốn đã cực kỳ nguy hiểm, trong vài ngày cuối cùng này. Và vì vậy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho mọi người. Nhưng rủi ro rất cao”.

    Trong thời gian rút quân, chính quyền ông Biden đã phải nhận những phản ứng dữ dội từ lưỡng đảng Hoa Kỳ về cách ông xử lý các cuộc sơ tán, và vì không dự đoán được rằng Taliban sẽ nắm quyền kiểm soát Afghanistan, bao gồm cả thủ đô Kabul, chỉ trong vài ngày. Một số người cũng đặt câu hỏi về những tuyên bố của ông Biden và các trợ lý cấp cao của ông mà các quan chức Mỹ đang làm việc cùng. Thậm chí có nguồn tin cho biết, chính quyền ông Biden rất có thể đã chia sẻ thông tin tình báo với Taliban, vốn bị một số cơ quan liên bang Hoa Kỳ chỉ định là một nhóm khủng bố.

    Tuy nhiên, hôm 29/8, Ngoại trưởng Blinken khẳng định, Hoa Kỳ có "đòn bẩy đáng kể" tác động tới Taliban "để [họ] thực hiện tốt các cam kết của mình".

    Ông nêu rõ: “Nếu Taliban nghiêm túc với những cam kết mà họ nhiều lần đưa ra trước công chúng, bao gồm cả trên phạm vi quốc gia, trên toàn quốc, cũng như ở nơi riêng tư - những cam kết mà cộng đồng quốc tế có ý định yêu cầu Taliban giữ trách nhiệm - thì chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện”.

    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách