SCOTLAND- Thunberg chỉ trích đại biểu dự COP26 "nói những lời vô nghĩa", sau khi cô xuất hiện trong phòng họp với các quan chức dự hội nghị khí hậu.
Dù không được chính thức mời dự hội nghị biến đổi khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc, nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg vẫn tới Glasgow bằng tàu hỏa và được người ủng hộ vây kín để nghe cô phát biểu.
"Tôi cho rằng nhiều người lo ngại nếu mời quá nhiều thanh niên cấp tiến đến dự hội nghị, vì điều đó có thể khiến họ trông tệ hơn", Thunberg nói ngày 1/11, trong cuộc mít tinh bên bờ sông Clyde, ngoài hội trường tổ chức COP26.
Nhà hoạt động môi trường 18 tuổi cho rằng những người dự COP26 "toàn là các chính trị gia", cáo buộc họ "nói những lời vô nghĩa" và "thay đổi không đến từ đó".
Tuy nhiên, trên thực tế, Thunberg đã có mặt bên trong hội trường tổ chức COP26 trước khi phát biểu trong cuộc mít tinh. Thunberg và nhà hoạt động môi trường Uganda Vanessa Nakate, cùng có liên hệ với phong trào Thứ 6 vì Tương lai, đã trò chuyện với Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tại hội nghị.

Greta Thunberg cầm micro phát biểu trong cuộc mít tinh tại Glasgow, Scotland, Anh ngày 1/11. Ảnh: PA.
Theo kế hoạch, Thunberg quay lại hội trường tổ chức COP26 để gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 2/11. Các nhà hoạt động khác tham gia cuộc mít tinh ngày 1/11 cũng xuất hiện bên trong nghị trường vào hôm đó.
Vài tuần trước COP26, Thunberg tuyên bố sẵn sàng gặp các lãnh đạo như Tổng thống Mỹ Joe Biden. "Tôi đoán rằng điều này sẽ phụ thuộc vào tình hình. Tôi không hiểu sao những người này muốn gặp tôi, nhưng đúng là vậy", Thunberg nói. Tuy nhiên, Tổng thống Biden dường như đã không trò chuyện với Thunberg tại COP26.
Thunberg hồi tháng 9 chế nhạo kế hoạch "Xây lại tốt hơn" của Biden, cho rằng nó quá ít và quá muộn. "Nhiều người muốn tận dụng việc chúng ta thoát khỏi đại dịch như một cơ hội phục hồi xanh và bền vững", Thunberg nói. "Các lãnh đạo thế giới nói về việc 'xây lại tốt hơn', các khoản đầu tư xanh đầy hứa hẹn và đặt ra mục tiêu khí hậu mơ hồ, xa vời để nói rằng họ đang hành động vì khí hậu".

Greta Thunberg (trái), Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon (giữa) và Vanessa Nakate (phải) trong hội trường tổ chức COP26 ngày 1/11. Ảnh: Twitter/NicolaSturgeon.
Thunberg còn chỉ trích John Kerry, đặc phái viên môi trường của Biden, do ông tuyên bố cần các phát minh mới để đáp ứng mục tiêu giảm phát thải.
Tại COP26, Biden và Kerry tìm cách vận động thế giới hành động gấp rút hơn để duy trì mức tăng nhiệt toàn cầu không quá 1,5°C, tập hợp các quốc gia hỗ trợ tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển, bảo vệ rừng và đại dương, ký cam kết giảm phát thải khí methane.
Nguyễn Tiến (Theo Yahoo News)