Nghiên cứu mới dự đoán Covid-19 có thể cướp thêm sinh mạng của 300.000 người châu Âu nếu mọi biện pháp hạn chế được dỡ bỏ.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature ngày 18/11, khoảng một triệu bệnh nhân Covid-19 ở châu Âu sẽ phải nhập viện, trong đó gần 1/3 có nguy cơ tử vong.
Nghiên cứu do Lloyd Chapman, chuyên gia lập mô hình bệnh truyền nhiễm tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cùng các đồng nghiệp thực hiện nhằm lượng hóa tác động của những đợt bùng phát trước đây và chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 tại châu Âu.
Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu về ca tử vong do Covid-19 ở các nhóm tuổi tại nhiều quốc gia ở châu Âu, sau đó ước tính tổng số người nhiễm ở mỗi nước vào đầu tháng 11.
Họ kết hợp con số này với dữ liệu về tỷ lệ tiêm chủng để tính toán số dân chưa đạt miễn dịch với nCoV và đối mặt với nguy cơ nhập viện hoặc tử vong nếu các nước châu Âu dỡ bỏ toàn bộ hạn chế. Nghiên cứu cũng tính đến rủi ro nhiễm nCoV của những người đã mắc Covid-19 hoặc tiêm vaccine.
Tuy nhiên, nhóm chuyên gia nghiên cứu cho biết con số 300.000 người chết là ước tính tối đa của họ với giả định toàn bộ hạn chế ngăn nCoV ở châu Âu đều được dỡ bỏ và người dân châu lục quay lại thói quen tiếp xúc như trước đại dịch.
Các quốc gia châu Âu đã trải qua một số làn sóng Covid-19 khiến hơn 1,4 triệu người thiệt mạng. Khoảng 315 triệu người ở châu Âu đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 tại khoa hồi sức cấp cứu đang quá tải tại một bệnh viện ở Bucharest, Romania ngày 19/10. Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu ghi nhận sự khác biệt đáng kể trong tác động của Covid-19 đối với các nước châu Âu, tùy thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng. Các quốc gia có tỷ lệ người đối mặt nguy cơ cao nhất là những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn hoặc dân số có nhiều người già hơn.
Tại Romania, nơi tỷ lệ tiêm chủng tương đối thấp, nghiên cứu cho rằng khoảng 8 trên 1.000 dân có nguy cơ nhập viện, trong khi tỷ lệ này ở Anh chưa tới 1/1.000. Đức, quốc gia có nhiều người già, có thể ghi nhận khoảng 280.000 người phải nhập viện, so với 6.300 người ở Đan Mạch.
Nhóm nghiên cứu cho biết họ chưa tính tới các yếu tố có thể làm tăng thêm nguy cơ, bao gồm xuất hiện biến chủng mới làm mất khả năng miễn dịch hoặc hiệu quả vaccine giảm dần theo thời gian.
Chuyên gia dịch tễ Henrik Salje tại Đại học Cambridge ở Anh, người không tham gia nghiên cứu, đánh giá phát hiện mới cho thấy đại dịch nguy cơ diễn biến theo hướng nghiêm trọng tại châu Âu cũng như các khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, Salje lưu ý rằng các phân tích này đang dựa trên giả định "tình huống tồi tệ nhất" là toàn bộ dân số châu Âu đều nhiễm nCoV sau khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ hoàn toàn.
Sheryl Chang, chuyên gia lập mô hình bệnh truyền nhiễm tại Đại học Sydney ở Australia, đánh giá nghiên cứu là "bài tập hữu ích để các quốc gia chuẩn bị cho thách thức phía trước". "Những con số này gây sốc và có thể xảy ra hoặc không, song mọi người cần lưu ý rằng Covid-19 chưa chấm dứt", Chang nói.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước cảnh báo châu Âu đã trở thành tâm dịch mới toàn cầu và tình hình có thể tồi tệ hơn vào mùa đông. Nhiều nước châu Âu đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm và ca nhập viện tăng nhanh, một phần do phong trào bài xích vaccine ở một bộ phận dân số.
Nguyễn Tiến (Theo Nature)