Gặp khó ởTQ, Thanh long tìm đường sang Ấn Độ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66219
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Gặp khó ởTQ, Thanh long tìm đường sang Ấn Độ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 29, 2021 12:23 pm

    Trung Quốc dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam đến 26/1/2022




    Ngày 29/12, trao đổi với Zing, ông Vy Công Tường - Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn - cho biết Cục Hải quan TP Bằng Tường (Trung Quốc) vừa có thông báo sẽ tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam bắt đầu từ 0h ngày 29/12.
    Thanh Thương Thứ tư, 29/12/2021

    Do phát hiện có virus SARS-CoV-2, cơ quan chức năng phía Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu mặt hàng thanh long của Việt Nam trong khoảng 4 tuần, kể từ ngày 29/12.

    "Trước thông tin này, từ ngày hôm qua đến hôm nay đã có khoảng 500 xe container chở thanh long đang ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn quay đầu về tiêu thụ trong nước", ông nói và cho rằng hiện nay doanh nghiệp cần chủ động tiêu thụ trong thị trường nội địa, hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu.

    Ông Tường cho biết trong hôm nay Cục Hải quan các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng cũng đã hội đàm trực tiếp với hải quan Nam Ninh để tìm biện pháp tháo gỡ.

    Hình ảnh

    Cơ quan chức năng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chủ động tiêu thụ trong thị trường nội địa, hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu. Ảnh: Phạm Ngôn.
    Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát phòng chống dịch TP Bằng Tường, từ ngày 20/11 đến 27/12, lô hàng thanh long và bao bì nhập khẩu từ Việt Nam về cảng TP Bằng Tường qua cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) cho kết quả dương tính với 3 mẫu xét nghiệm Covid-19. Do đó, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long thời gian từ 0h ngày 29/12 đến 24h ngày 26/1/2022.

    Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến sáng 28/12, tổng lượng xe tồn tại ba khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, TânThanh, Chi Ma là 3.838 xe, giảm 154 xe so với 1 ngày trước đó.

    Liên quan đến tình hình ùn ứ xe nông sản tại cửa khẩu trong khoảng 1 tháng qua, ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó cục trưởng Hải quan Lạng Sơn, nhìn nhận khó có thể giải phóng hết lượng hàng hóa cho đến Tết Nguyên đán.

    Cụ thể, năng lực thông quan hiện tối đa khoảng 90 xe một ngày, trong khi vẫn còn khoảng 2.100 xe. Hơn nữa, dự kiến Trung Quốc tiếp tục siết chặt quản lý người và hàng hóa qua biên giới đến giữa tháng 3 năm sau.

    Ông Vượng đề xuất phương án chở hàng sang Trung Quốc bằng đường sắt để giải quyết tình trạng ùn tắc. Với phương án này, cả đoàn tàu chỉ cần tổ vận hành, đáp ứng được chính sách Zero Covid từ phía Trung Quốc.

    Ngày 27/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã điện đàm với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo để trao đổi về phương hướng, biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới hai nước.

    Tại điện đàm, hai bên nhất trí cho rằng vấn đề ùn tắc hàng hóa đã và đang gây ra những thiệt hại to lớn cho người dân và doanh nghiệp mỗi nước, ảnh hưởng đến hợp tác thương mại song phương và chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất khu vực.

    Với tinh thần hợp tác, cùng khắc phục khó khăn, hai bên nhất trí phối hợp khẩn trương tìm kiếm giải pháp sớm tháo gỡ vấn đề ách tắc hàng hóa hiện nay. Đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
    Sửa lần cuối bởi 5 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66219
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nhà vườn trồng thanh long lo 0 có người mua

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 30, 2021 12:03 pm

    Nhà vườn trồng thanh long lo không có người mua

    12/31/21

    Trung Quốc dừng nhập thanh long khiến các nhà vườn ở tỉnh Bình Thuận khốn đốn vì không bán được hàng.

    Ngày 30/12, hàng loạt vườn thanh long ở các xã Hàm Mỹ, Mương Mán, Hàm Thạnh và Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam) đã chín đỏ, nhưng không được hỏi mua. Tuyến đường Mương Mán không còn cảnh nườm nượp xe ra vào chở thanh long về vựa.

    Hình ảnh


    Thanh long chín đỏ trong vườn nhà ông Nguyễn Luân, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), ngày 30/12. Ảnh: Việt Quốc

    Nhà ông Nguyễn Luận, ở thôn Văn Phong, xã Mương Mán trồng 800 trụ thanh long. Lứa gần Tết, ông cho chong điện trái vụ 350 trụ. Còn hai ngày nữa là đến lúc thu hoạch nhưng ông kể chưa thấy thương lái nào đến hỏi.

    Hơn 3 tấn trái chín tới đang còn nằm lủng lẳng trên cành. Sáng nay, ông Luận vẫn tiếp tục tưới nước giữ độ tươi cho trái. "Nghe nói cửa khẩu đóng cửa, tôi rất lo vì hàng còn trên cây chưa bán được", ông Luận cho hay.
    Ở vườn của bà Võ Thị Ngọ ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, lứa chong đèn trái vụ này cho ra được 9.000 quả, khoảng 4,5 tấn. Số thanh long này 3 ngày nữa tới kỳ thu hoạch. Tuần trước, bà thấy các vườn cạnh bên bán được giá 14.000-16.000 một kg nên tưởng Tết năm nay gia đình "được ăn Tết lớn" vì sẽ có trong tay vài chục triệu.

    Nhưng mấy ngày qua, giá thanh long đột nhiên xuống mạnh, chỉ còn 5.000-6.000 đồng một ký và hôm nay không có thương lái nào đến hỏi mua nữa. "Tôi lo quá, chắc lứa này mất trắng luôn rồi", bà Ngọ buồn rầu.

    Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái chuyên đi mua thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc cho biết hầu như các vựa không xuất được hàng. "Vựa không mua nữa, nên thương lái như chúng tôi cũng nghỉ luôn", bà nói.

    Với tình hình này, theo thương lái Trinh, không những nông dân khốn đốn màngười buôn bán như bà cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các vựa không xuất được hàng, nên họ cũng không có tiền để trả nợ cho thương lái. "Chưa năm nào làm ăn buồn như thế", bà Trinh nói.

    Nhưng mấy ngày qua, giá thanh long đột nhiên xuống mạnh, chỉ còn 5.000-6.000 đồng một ký và hôm nay không có thương lái nào đến hỏi mua nữa. "Tôi lo quá, chắc lứa này mất trắng luôn rồi", bà Ngọ buồn rầu.

    Bà Nguyễn Thị Trinh, thương lái chuyên đi mua thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc cho biết hầu như các vựa không xuất được hàng. "Vựa không mua nữa, nên thương lái như chúng tôi cũng nghỉ luôn", bà nói.

    Với tình hình này, theo thương lái Trinh, không những nông dân khốn đốn màngười buôn bán như bà cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các vựa không xuất được hàng, nên họ cũng không có tiền để trả nợ cho thương lái. "Chưa năm nào làm ăn buồn như thế", bà Trinh nói.


    Hôm nay, Sở Công Thương Bình Thuận cho hay, Hải quan Bằng Tường (Trung Quốc) thông báo ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến 26/1 năm sau với lý do một số mẫu thanh long kiểm tra có kết quả dương tính với Covid-19.

    Trước đó, các cửa khẩu: Tân Thanh (Lạng Sơn), Hà Khẩu (Lào Cai), Thanh Thủy (Hà Giang), Hà Luân (Quảng Ninh) cũng đã dừng thông quan.

    Số lượng xe chở thanh long Bình Thuận đang bị tồn đọng tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc (Lạng Sơn và Quảng Ninh) khoảng 400 xe, tương đương 8.000 tấn. Phần đông các chủ hàng đã lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa tại các tỉnh phía Bắc.

    Theo Sở Công thương Bình Thuận, đầu tháng 12, tình hình thu mua thanh long tại các nhà vườn vẫn bình thường, giá khoảng 10.000-16.000 đồng một kg. Nhưng nay giá thu mua đã đột ngột giảm mạnh, kể cả hàng đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Giá không chỉ thấp mà thậm chí, hàng loại ba bị loại bỏ, không được thu mua.

    Việt Quốc
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66219
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Rầm rộ giải cứu thanh long ruột đỏ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 31, 2021 5:33 am

    Thanh long ruột đỏ bán 'giải cứu', giá từ 4.000 đồng/kg


    Thanh Thương Thứ sáu, 31/12/2021

    Ùn tắc tại cửa khẩu, Trung Quốc lại thông báo ngưng thông quan trong 4 tuần, hàng trăm xe hàng chở thanh long ruột đỏ buộc phải quay đầu bán tháo giá rẻ, chỉ từ 4.000 đồng/kg.



    Ngày 29/12, cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan mặt hàng thanh long Việt Nam cho đến ngày 26/1 vì phát hiện virus SARS-CoV-2. Chỉ một ngày sau khi nhận được tin, khoảng 500 xe chở thanh long ở Lạng Sơn đã quay đầu về kêu gọi tiêu thụ thị trường nội địa.

    Theo ghi nhận, ngoài mít Thái, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Hà Nam, Bắc Giang, Hải Dương... nhiều người đang kêu gọi "giải cứu" thanh long là hàng tắc biên quay đầu vì Trung Quốc ngưng thu mua.

    Nếu như bình thường, thanh long ruột đỏ có giá khá cao lên tới 50.000-70.000 đồng/kg thì hiện loại trái cây này được rao bán theo số lượng thùng với giá 50.000-100.000 đồng/thùng trọng lượng 7-19 kg, tương đương chỉ 4.000-17.000 đồng/kg.

    Rầm rộ "giải cứu"

    Khoảng 3-4 ngày nay, trên các trang chợ mạng, thanh long ruột đỏ, ruột trắng được kêu gọi “giải cứu” tràn lan trên mạng xã hội với nhiều mức giá khác nhau. Chị Nguyễn Na (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang rao bán 1.000 thùng thanh long ruột đỏ hàng xuất khẩu quay đầu với giá 80.000 đồng/thùng 7 kg.

    "Tính ra chỉ 11.000 đồng/kg, bình thường mặt hàng này không thể có giá rẻ như vậy. Do Trung Quốc thông báo ngưng nhập khẩu, hàng ùn ứ lâu nay phải quay đầu bán tháo giá rẻ vì sợ hư hỏng", chị nói.

    Theo chị, các mặt hàng trái cây xuất sang Trung Quốc như mít Thái, dưa hấu, xoài hay thanh long hiện nay có giá rất rẻ, người dân nên tranh thủ cơ hội này để ăn trái cây chất lượng, giá tốt. "Vì giá rẻ nên số lượng người đặt mua rất nhiều, có người mua 3-4 thùng. Từ sáng đến giờ tôi đã bán được khoảng hơn 300 thùng", chị kể.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Để tránh hư hỏng phải đổ bỏ và thu hồi vốn, nhiều chủ xe hàng phải quay đầu về kêu gọi "giải cứu" thanh long giá rẻ. Ảnh: Thanh Thương.
    Trong khi đó, cùng là mặt hàng thanh long ruột đỏ xuất khẩu quay đầu, nhưng chị Dương Mai (Lục Nam, Bắc Giang) đang rao bán chỉ 80.000 đồng/thùng loại 17 kg, tương đương hơn 4.000 đồng/kg. "Vì Trung Quốc đóng cửa, không xuất đi được nên chủ hàng phải quay đầu bán giá rẻ", chị lý giải.

    Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), ngày 30/12, Hội nông dân huyện này cũng kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân "giải cứu" thanh long ruột đỏ cho hội viên có 1 xe container thanh long ruột đỏ bị quay đầu do Trung Quốc đóng biên. Mức giá giải cứu là 100.000 đồng/thùng 15 kg và 50.000 đồng/ thùng 7 kg.

    Theo quan sát, thanh long được đóng gói cẩn thận và có nhãn bằng chữ Trung Quốc vì đây là sản phẩm phục vụ xuất khẩu sang thị trường này. Ngoài ra, trên thùng vẫn có nhãn phụ ghi rõ thương hiệu thanh long Bình Thuận, Long An.

    Vừa mua 3 thùng thanh long với giá 150.000 đồng, chị Minh Hoài cho biết nghe tin có xe thanh long xuất khẩu bán với giá rẻ nên chị liền ra mua. "Chưa bao giờ thấy thanh long ruột đỏ giá rẻ đến vậy. Một thùng 10 quả được đóng gói cẩn thận, mẫu mã đẹp nhưng chỉ 50.000 đồng. Tôi mua cho gia đình và mua thêm cho người thân ủng hộ người nông dân", chị nói.

    Nông dân điêu đứng vì thanh long rớt giá


    Sốt ruột vì giá thanh long liên tục rớt giá, chị Hồ Kim Liên - chủ nhà vườn khoảng 1.000 trụ thanh long ở Hàm Tân, Bình Thuận - cho biết hiện nay vì thông tin Trung Quốc ngưng nhập khẩu đến hết tháng 1 năm sau nên giá loại trái cây này cũng vì thế mà xuống theo.

    "Ngày hôm qua giá thanh long ruột đỏ tại vườn xuống còn 11.000 đồng/kg loại đẹp. Thương lái cũng không còn mặn mà hỏi mua như trước, nếu có cũng ép giá rất thấp vì Trung Quốc đóng cửa khẩu khiến hàng ùn ứ nhiều", chị nói.

    Tại diễn đàn trực tuyến Kết nối sản xuất - chế biến nông sản và thúc đẩy thị trường nội địa tổ chức sáng 31/12, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Long An cho biết trước khi có thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long, hầu hết thương lái cam kết mua thanh long của người dân với giá 22.000 đồng/kg, đủ để người dân thu về lợi nhuận cho chi phí sản xuất cả năm.

    "Song, từ khi có thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long, đồng loạt các kho thanh long trên địa bàn tỉnh Long An đã tạm dừng thu nhận hàng. Do đó, ngày 27-28/12 vừa qua, các thương lái đã yêu cầu các kho phải bồi thường cho lượng thanh long đã được thu mua từ phía người dân", bà nói.

    Ông Phan Văn Tấn - Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Thuận - cũng cho biết thanh long của tỉnh chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 70-80%.

    "Người nông dân đang rất mong chờ việc xuất khẩu trong dịp Tết này, nhưng hiện nay tình hình rất khó khăn. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ có khoảng 3 đợt thu hoạch, tổng khoảng 120.000 tấn thanh long", ông nói.

    Hình ảnh

    Hàng năm, người trồng thanh long thường đặt rất nhiều kỳ vọng vào vụ tết. Ảnh: An Bình.


    Theo ông Tấn, hiện tỉnh Bình Thuận có 111 cơ sở thu mua, chế biến, trữ lượng tổng kho lạnh là 16.000 tấn. Trong đó có 13 cơ sở chế biến, quy mô nhỏ và vừa. Con số này so với tổng sản lượng của tỉnh là “không đáng bao nhiêu”.

    “Giá hiện tại chỉ 7.000-8.000 đồng/kg với thanh long loại 1. Hàng loại 2, loại 3 không có ai mua. Tại các cửa khẩu phía Bắc, tỉnh Bình Thuận còn tồn 400-500 xe thanh long. Cả tháng nay, Sở đang khuyến khích tiêu thụ nội địa, rà soát kho lạnh”, ông Tấn nói.

    Phó giám đốc Sở NNPTNT Bình Thuận kêu gọi doanh nghiệp trong nước hỗ trợ tỉnh này và các tỉnh bạn, các cơ quan liên quan của tỉnh sẽ hỗ trợ ngược lại doanh nghiệp về cung cấp thông tin, tạo điều kiện hạ tầng...
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66219
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Chủ kho lạnh ngừng mua thanh long, dân lao đao

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 09, 2022 4:33 pm

    Chủ kho lạnh ngừng mua thanh long, dân lao đao

    1/10/22

    Chủ của hàng trăm nhà kho lạnh không mua thanh long nữa, nông dân như “ngồi trên đống lửa”, giá thanh long mỗi kg còn 2.000-3.000 đồng.

    Hình ảnh

    Lượng lớn thanh long tắc đầu ra. Ảnh: N.Huy

    Ngày 9/1, thông tin với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Mười (xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, còn vài ngày nữa là thu hoạch vườn thanh long hơn 1,5 ha nhưng giá hiện đã xuống còn khoảng 2.000 đồng/kg.

    Theo anh Mười, giá xuống thấp nhưng cũng khan hiếm người mua, hầu hết nhà kho đã đóng cửa. “Từ đây lên huyện Châu Thành của Long An có cả trăm nhà kho nhưng đóng cửa hết rồi, không có ai mua để xuất khẩu nữa”, anh Mười nói.

    Huyện Chợ Gạo cũng là địa phương trồng tập trung nhiều thanh long nhất ở Tiền Giang (tỉnh trồng thanh long nhiều thứ 3 cả nước, sau Bình Thuận và Long An). Từ nay đến Tết Nguyên đán còn rất nhiều thanh long của bà con cần tiêu thụ, nhưng với giá chạm đáy như hiện nay, người trồng thanh long lỗ nặng.

    Một chủ vựa thu mua thanh long ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An nói: “Người dân gọi quá trời mà chúng tôi đâu dám mua nhiều”. Theo ông, giá thanh long xuống thấp kỷ lục nên mấy ngày qua nhiều nhà vườn gọi điện “cháy máy” mà người thu mua không dám mua do cửa khẩu biên giới hạn chế mỗi ngày vài chục xe được thông quan. Nếu thu mua nhiều không XK được, thì thiệt hại nặng. Phía Trung Quốc kiểm tra rất nghiêm ngặt, cả chục ngày phải “đóng quân” tại cửa khẩu, thanh long không còn chất lượng cao, thương lái Trung Quốc ép giá. Mọi năm, người trồng thanh long chỉ chờ bán mùa Tết, nhưng năm nay xem như mùa thanh long không trọn vẹn...

    Nhiều ý kiến cho rằng, phải thành lập hợp tác xã để từ đó thu mua nông sản của dân, đừng để những “đầu nậu” Trung Quốc nhảy vào thu mua và “thao túng” giá. Địa phương cần có giải pháp, vận động thương nhân đảm bảo thu mua theo ký kết, hoặc thông tin để chủ động, không lặp lại “vết xe đổ”. “Hiện nay, tôi cũng như nhiều chủ vựa thu mua thanh long trên địa bàn Long An, Tiền Giang chỉ mua cầm chừng, cứ đủ hàng là xuất đi chứ không dám trữ kho lạnh lâu. Vừa qua, 4 xe container thanh long của tôi bị kẹt tại cửa khẩu, thiệt hại hết 200 triệu đồng”, một chủ kho lạnh cho biết.

    Ông Lê Thành Phát (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), hơn 20 năm trồng thanh long cho biết, từ cuối tháng 12/2021, phía Trung Quốc đóng cửa khẩu biên giới khiến việc giao thương hàng hóa của 2 nước bị ảnh hưởng đáng kể, thương lái thu mua cầm chừng càng khiến ông như “ngồi trên đống lửa”.

    Trước đây thương lái đi mua theo từng giai đoạn, trái mới nhú bằng nắm tay giá cũng 40-50.000 đồng/kg, trái chín người mua vào tận vườn bao tiêu có khi giá đến 80.000 đồng/kg... Còn bây giờ thương lái quay ra ép giá...
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 67 khách