Ukraine đang hối tiếc vì cách đây 30 năm đã từ bỏ điều này
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ukraine đang hối tiếc vì cách đây 30 năm đã từ bỏ điều này

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 24, 2022 4:36 pm

    Tổng thống Ukraine thất vọng với phương Tây

    2/25/22

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra thất vọng với phương Tây khi cho rằng Ukraine đã bị "bỏ lại một mình" trong cuộc xung đột với Nga.

    Hình ảnh

    Đoàn xe quân sự Ukraine gần Kiev. Ảnh: Getty Images

    "Chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng chúng ta? Tôi chẳng thấy một ai", Zelensky phát biểu qua video sáng 25/2.

    Tổng thống Ukraine cho biết 137 người đã thiệt mạng trong ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự. Chiến sự leo thang khiến cũng hàng nghìn người Ukraine rời khỏi đất nước.

    CAND
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TT Ukraine thất vọng với phương Tây

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 24, 2022 6:53 pm

    Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi bị bỏ rơi'


    Minh An Thứ sáu, 25/2/2022

    Tổng thống Ukraine ngày 25/2 cho biết đất nước của ông “bị bỏ lại” trong cuộc chiến chống lại Nga, sau khi Điện Kremlin tiến hành các cuộc tấn công khiến hơn 130 người thiệt mạng.



    “Chúng tôi đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ nhà nước của chúng tôi”, Guardian dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói trong bài phát biểu quốc gia.

    “Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng tôi? Tôi không thấy ai cả. Ai sẵn sàng đảm bảo tư cách thành viên NATO cho Ukraine? Ai cũng lo sợ”, ông cho biết.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine ngày 25/2 cho biết đất nước của ông “bị bỏ lại” trong cuộc chiến chống lại Nga. Ảnh: Reuters.


    Ông Zelenskiy chia sẻ ông rất thất vọng sau khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo phương Tây.

    "Hôm nay tôi đã trực tiếp hỏi 27 lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có được gia nhập NATO hay không. Mọi người lo sợ, không trả lời. Nhưng chúng tôi không sợ, chúng tôi không sợ bất cứ điều gì", ông Zelensky nhấn mạnh.

    Tổng thống Ukraine cho biết 137 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 24/2. 316 người khác đã bị thương.

    Ông Zelenskiy nói thêm rằng ông và gia đình vẫn ở Ukraine, mặc dù Moscow xác định ông là "mục tiêu số một".

    "Theo thông tin của chúng tôi, kẻ thù đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1, gia đình tôi là mục tiêu số 2”, ông nói. “Họ muốn phá hủy Ukraine về mặt chính trị bằng cách tiêu diệt nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi có thông tin rằng các nhóm phá hoại của kẻ thù đã vào Kiev".

    Ngày 25/2, Tổng thống Zelensky đã ký lệnh tổng động viên nhằm "đảm bảo năng lực quốc phòng, hỗ trợ khả năng sẵn sàng chiến đấu và huy động của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các lực lượng quân sự khác".

    Theo lệnh tổng động viên có hiệu lực trong 90 ngày, toàn bộ lính nghĩa vụ và quân dự bị tại tất cả tỉnh của Ukraine sẽ được huy động. Cơ quan An ninh Ukraine chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động phản gián trong cuộc tổng động viên.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TT Ukraine thất vọng với phương Tây

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 25, 2022 6:26 am

    Nỗi thất vọng bị phương Tây 'bỏ rơi' của Tổng thống Ukraine

    Thứ sáu, 25/2/2022

    Ukraine từng tin có thể dựa vào những hứa hẹn bảo đảm an ninh từ phương Tây, nhưng thất vọng khi nhận ra chỉ còn một mình đối đầu với Nga.

    Trong bài phát biểu qua video rạng sáng nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã bị bỏ rơi khi phải đương đầu với cuộc tấn công của Nga.

    "Bất kể tôi đã có bao nhiêu cuộc trao đổi với các lãnh đạo nước ngoài, tôi chỉ nghe được vài điều. Đầu tiên là chúng ta được hỗ trợ. Tôi biết ơn từng quốc gia đã giúp chúng ta một cách cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Nhưng điều thứ hai là chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng ta? Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy ai", ông Zelensky nói.

    Lãnh đạo Ukraine tỏ rõ nỗi thất vọng giữa lúc đất nước ông quay cuồng trong đòn tấn công từ nhiều phía của Nga. Theo ước tính sơ bộ, cuộc tấn công của Moskva đã khiến 137 người chết trong ngày đầu tiên.

    Hình ảnh

    Người phụ nữ bật khóc sau cuộc tấn công rocket vào thủ đo Kiev ngày 25/2. Ảnh: AP.

    Chia sẻ với VnExpress, Carl Schuster, cựu giám đốc điều hành tại Trung tâm Tình báo Liên quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và hiện là giảng viên Đại học Hawaii Pacific, Mỹ, nói nỗi thất vọng này xuất phát từ việc phương Tây từ chối can thiệp hoặc cung cấp vũ khí hạng nặng để giúp Ukraine chống lại Nga.

    Jens Stoltenberg, tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hôm qua cho biết liên minh không có quân đội đóng ở Ukraine và không có kế hoạch triển khai quân tới quốc gia này.

    "Chúng tôi đã và sẽ tăng cường sự hiện diện của quân đội NATO ở sườn phía đông của liên minh", ông cho biết.

    Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận điều động tăng viện cho sườn đông của NATO ở châu Âu, bao gồm 7.000 quân nhân thuộc các lực lượng bộ binh và không quân.

    "Lực lượng của chúng tôi đang và sẽ không tham gia xung đột", ông Biden nhấn mạnh.

    Năm 2008, các lãnh đạo NATO hứa hẹn với Ukraine rằng quốc gia này một ngày nào đó sẽ có cơ hội gia nhập liên minh, thắp lên niềm hy vọng tràn trề ở Kiev dù điều này chắc chắn vấp phản đối của Nga. Nhưng 14 năm đã qua, lời hứa đó chưa được thực hiện, đồng nghĩa Kiev không được nhận sự bảo vệ của NATO với tư cách thành viên liên minh.

    Ngoài giấc mơ gia nhập NATO xa vời, chuyên gia Carl Schuster cho rằng nỗi thất vọng của Ukraine còn bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa hơn.

    Sau khi tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, Ukraine được thừa hưởng khoảng 1.800 vũ khí hạt nhân gồm vũ khí chiến thuật tầm ngắn và tên lửa hành trình. Và chính Mỹ đã thuyết phục Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

    Theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, Mỹ, Anh và Nga cam kết cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, đổi lại Ukraine "cam kết loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian nhất định".

    Cam kết quan trọng nhất của ba nước là "tái khẳng định nghĩa vụ của họ để kiềm chế bất kỳ mối đe dọa hoặc động thái sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Ukraine". Họ cũng cam kết "kiềm chế hành động áp bức kinh tế" đối với Ukraine và "tìm kiếm hành động lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để hỗ trợ cho Ukraine" trong trường hợp có "hành động tấn công" vào nước này.

    Với tất cả đảm bảo an ninh này, Ukraine đã trao trả toàn bộ vũ khí hạt nhân cho Nga năm 1996. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "giết chết" Bản ghi nhớ Budapest vào năm 2014, khi sáp nhập bán đảo Crimea, theo bài viết Ukraine đã bị phản bội ở Budapest như thế nào trên WSJ.

    "Nhiều người tin rằng Nga sẽ không tấn công nếu Kiev còn vũ khí hạt nhân", Schuster nói.

    Hình ảnh

    Các mũi quân Nga tiến vào Ukraine. Đồ họa: NY Times.

    Lãnh đạo các nước phương Tây chỉ trích Nga phát động "cuộc tấn công vô cớ và phi lý" gây thiệt hại về người và của cho Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt nghiêm khắc với Moskva. Tuy nhiên, đó dường như là tất cả những gì phương Tây cung cấp cho Ukraine.

    "Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine cảm thấy thất vọng. Và họ sẽ ngày càng cảm thấy cay đắng hơn trong thời gian tới", chuyên gia Mỹ nhận định.



    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích phương Tây

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/2 nói rằng phương Tây lẽ ra phải quyết đoán hơn đối với Ukraine. Ông chỉ trích EU và NATO chỉ đưa ra "khuyến nghị" thay vì hành động.

    "Các nước châu Âu chỉ đưa ra lời khuyên cho Ukraine và nó không phục vụ bất kỳ ai. Một hội nghị thượng đỉnh của NATO không nên trở thành một lễ hội cho những lời chỉ trích hay chỉ để cung cấp nhiều lời khuyên hơn".

    Erdogan nhắc lại rằng ưu tiên chính của Thổ Nhĩ Kỳ là đảm bảo sự an toàn của công dân bên trong Ukraine.


    Thanh Tâm
    TH
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TT Ukraine thất vọng với phương Tây

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 25, 2022 11:30 am

    Ukraine bị bỏ lại một mình trước Nga


    Hải Linh Thứ sáu, 25/2/2022

    Mỹ và đồng minh muốn đáp trả hành động của Nga, nhưng không muốn đánh đổi bằng tổn thất kinh tế hay khiến xung đột lan rộng hơn. Phương Tây đang có rất ít lựa chọn.



    “Sự hung hăng của ông Putin chống lại Ukraine cuối cùng sẽ khiến Nga phải trả giá đắt về kinh tế và chiến lược. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó”, Tổng thống Joe Biden quyết liệt tuyên bố hôm 24/2.

    Ông Biden cũng cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Nga, CNN đưa tin.

    Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản một loạt ngân hàng Nga trên đất Mỹ, hạn chế nhập khẩu hàng hóa công nghệ cao và tịch thu tài sản của giới tinh hoa nước này. Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng thực hiện các biện pháp tương tự.

    Nhưng các lệnh trừng phạt này không thể làm tê liệt nền kinh tế Nga chỉ sau một đêm, Economist nhận định.

    Và phương Tây đang đối mặt với một thất bại nghiêm trọng: Việc sử dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ của chính sách đối ngoại chỉ có tác động hạn chế. Các biện pháp này cũng gây đau đớn cho cả những người áp đặt chúng.

    Phản ứng chưa đủ

    Sau nhiều tháng “đe dọa”, ông Biden nói rằng các lệnh trừng phạt có thể không đủ để ngăn cản ông Putin tham chiến. Thay vào đó, Mỹ và đồng minh có ý định làm suy yếu sức mạnh của Nga trong dài hạn, đến mức biến nước này thành “một cường quốc thứ cấp”.


    Hai tòa chung cư ở Kyiv (Ukraine) bốc cháy khi các mảnh vỡ của một máy bay bị bắn hạ rơi trúng. Ảnh: Bộ Khẩn cấp Ukraine.
    “Những tác động mạnh mẽ nhất từ ​​các hành động của chúng tôi sẽ đến theo thời gian, khi siết chặt khả năng tiếp cận tài chính và công nghệ của Nga đối với các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế nước này”, ông nói.

    Mỹ cùng đồng minh và các đối tác ước tính sẽ cắt giảm hơn một nửa số lượng sản phẩm công nghệ cao nhập khẩu từ Nga, ông Biden nói.

    Tuy nhiên, phản ứng của phương Tây vẫn chưa đủ.

    Sự sụt giảm của đồng tiền và thị trường chứng khoán Nga có thể là một dấu hiện khiến phương Tây phần nào “thỏa mãn”. Nhưng việc tăng giá năng lượng, đặc biệt là dầu thô tăng vọt đến hơn 100 USD/thùng sau 8 năm, là điều họ không mong muốn.

    Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã bỏ qua các công ty năng lượng lớn của Nga. Và các hạn chế tài chính của Mỹ cũng cho phép việc "thanh toán năng lượng" tiếp tục. Ông Biden khẳng định chính quyền Mỹ đang sử dụng mọi công cụ để bảo vệ các gia đình và doanh nghiệp Mỹ khỏi việc giá xăng tăng cao. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.

    Theo ông Biden, các lệnh trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thảo luận, nhưng đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được thực hiện.

    Sau một ngày tham vấn giữa các nhà lãnh đạo phương Tây, lời kêu gọi của Ukraine về một hành động cứng rắn hơn với Nga vẫn không được hồi đáp, bao gồm loại Nga khỏi mạng lưới thanh toán SWIFT và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không để tàu Nga đi qua eo biển Bosporus và Dardanelles.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi thế giới hành động kiên quyết. Ông nói nếu các nhà lãnh đạo thế giới không giúp Ukraine hôm nay, “chiến tranh sẽ gõ cửa đất nước họ vào ngày mai”.

    Quan điểm trái ngược trong nội bộ


    Trong cuộc gặp tại Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích Nga về "hành động quân sự vô cớ và phi lý".

    Họ đồng ý khiến Nga phải chịu "hậu quả lớn và nghiêm trọng". Các lệnh trừng phạt cũng sẽ nhằm vào Belarus, quốc gia đã hỗ trợ Nga trong cuộc tấn công.

    Tuy nhiên chi tiết của các biện pháp vẫn chưa được tiết lộ. Một số thành viên EU, đặc biệt là Đức và Italy, ít hiếu chiến hơn những nước theo đường lối cứng rắn như Ba Lan và vùng Baltics.

    Nhìn chung, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga trong các lĩnh vực mà hai bên có sự cân bằng rõ ràng về sức mạnh kinh tế, chẳng hạn như tài chính và công nghệ.

    Biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng lớn của Nga sẽ khiến nước này gặp khó khăn nhưng không phải là không thể vượt qua.

    Hình ảnh


    Nga có thể dựa vào Trung Quốc để tránh các hạn chế. Ảnh: Reuters.



    Nga đã tích lũy được nguồn dự trữ lớn, tìm cách giảm sự phụ thuộc vào USD và có thể dựa vào Trung Quốc để tránh các hạn chế.

    Cú sốc tài chính sẽ được cân bằng bởi khoản bội thu do giá dầu và khí đốt tăng cao. Những lời kêu gọi loại Nga khỏi SWIFT đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia châu Âu và dù sao cũng tiềm ẩn nguy cơ "lây lan" tại các thị trường vốn đã hỗn loạn.

    Nga cũng có thể thực hiện giao dịch với nhiều tổ chức trên toàn cầu bằng tiền số, khi lĩnh vực này không chịu sự chi phối từ các Ngân hàng Trung ương, theo New York Times.

    Chi tiết các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu công nghệ sang Nga vẫn chưa rõ ràng, nhưng tác động của chúng chỉ có thể nhận thấy qua vài năm chứ không phải vài ngày.

    Trong khi đó, trước vòng trừng phạt ban đầu từ Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc, Nga đã tìm thấy “sự an ủi” từ Trung Quốc.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từ chối mô tả hành động của Nga là một “cuộc xâm lược”, thay vào đó bà đổ lỗi cho Mỹ. “Họ đã châm lửa và thổi bùng ngọn lửa. Bây giờ họ định làm cách nào để dập lửa?”.

    Trong khi đó, Ấn Độ đang rơi vào thế khó xử. Nước này đã xích lại gần Mỹ trong những năm gần đây để bù đắp sức mạnh của Trung Quốc, nhưng vẫn là “người bạn lâu năm” và người mua vũ khí lớn của Nga.

    Cuộc chiến càng kéo dài, Ấn Độ càng khó xử. Một số chuyên gia ở Washington cho rằng mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa ông Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ buộc Ấn Độ phải tăng cường quan hệ với phương Tây. Nhưng điều đó có lẽ sẽ mất nhiều thời gian.

    Hiện tại, phương Tây có rất ít lựa chọn tốt để ngăn chặn cuộc chiến của ông Putin. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên đất Ukraine.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 63 khách