Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phương Tây trục xuất các ngân hàng chủ chốt của Nga ra khỏi hệ thống toàn cầu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phương Tây trục xuất các ngân hàng chủ chốt của Nga ra khỏi hệ thống toàn cầu

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 27, 2022 12:49 pm

    Đồng minh phương Tây trục xuất các ngân hàng chủ chốt của Nga ra khỏi hệ thống toàn cầu

    28/02/2022


    Hôm 27/2, Các đồng minh phương Tây đang chuẩn bị truy quét các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga, bao gồm trục xuất các ngân hàng chủ chốt của nước này khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu chính, thu hút sự biết ơn từ Ukraine khi lực lượng của họ đang phải chiến đấu với quân đội Nga.

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa.

    Bộ Tài chính cho biết, các biện pháp trừng phạt nhắm vào Sberbank và VTB Bank, 2 ngân hàng lớn nhất của nước này chiếm khoảng một nửa hệ thống ngân hàng và có "giao dịch ngoại hối trị giá 46 tỷ USD trên toàn cầu" mỗi ngày.

    Bên cạnh đó, Thị trưởng thành phố Vasylkiv, Natalia Balasinovich cho biết: Quân đội Nga đã tấn công một số thành phố bằng tên lửa trong đêm, khiến một bến dầu bốc cháy dữ dội ở Vasylkiv, phía tây nam thủ đô Kyiv. Các bài báo trực tuyến cho thấy các vụ nổ đã thổi lửa và khói lên bầu trời đêm.

    Cơ quan truyền thông nhà nước Ukraine cho biết đã có báo cáo về giao tranh ác liệt gần thành phố Kharkiv, đông bắc nước này, nơi quân đội Nga đã cho nổ tung một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động hoạt động quân sự đặc biệt vào hôm 24/2, phớt lờ những lời cảnh báo của phương Tây trong nhiều tuần và cho rằng chế độ "tân phát xít" ở Ukraine đe dọa an ninh của Nga - một cáo buộc mà Kyiv và các chính phủ phương Tây cho là tuyên truyền vô căn cứ.

    Cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai có nguy cơ phá vỡ trật tự hậu Chiến tranh Lạnh của lục địa này. Các nhân chứng ở Kyiv cho biết, các vụ nổ và tiếng súng không thường xuyên xảy ra trong thành phố vào đêm hôm 26/2 nhưng không rõ nguyên nhân từ đâu.

    Ukraine, một quốc gia dân chủ với 44 triệu dân, giành độc lập từ Moscow vào năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ và muốn gia nhập NATO và EU, những mục tiêu mà Nga phản đối.

    Putin đã nói rằng ông phải loại bỏ những gì ông gọi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước của mình khỏi nước láng giềng nhỏ hơn, cáo buộc tội ác diệt chủng đối với những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua việc giải phóng số vũ khí trị giá lên tới 350 triệu USD khỏi kho dự trữ của Mỹ, trong khi Đức, trong một sự thay đổi từ chính sách lâu nay là không xuất khẩu vũ khí tới các vùng chiến sự cho biết, họ sẽ gửi vũ khí chống tăng và tàu nổi, tên lửa đất đối không.

    Chivy
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Phương Tây trục xuất các ngân hàng chủ chốt của Nga ra khỏi hệ thống toàn cầu

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 27, 2022 12:52 pm

    EU tăng cường trừng phạt Nga, chính thức viện trợ vũ khí cho Ukraine


    Nguyễn Lê Tùng Phong Thứ 2, 28/02/2022

    EU sẽ đóng cửa không phận với máy bay Nga, trừng phạt Belarus, và cấm RT cùng Sputnik hoạt động tại EU. Bên cạnh đó, EU sẽ chính thức viện trợ vũ khí cho Ukraine.


    Vào khoảng 23h30 ngày 27/2 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga và Belarus, đồng thời tuyên bố Liên minh Châu Âu (EU) sẽ chính thức viện trợ vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine.

    Trong tuyên bố của mình, bà von der Leyen cho biết EU sẽ đóng hoàn toàn không phận đối với máy bay do Nga sở hữu, đăng ký tại Nga hoặc do Nga kiểm soát, bao gồm cả máy bay được người Nga thuê riêng. Các máy bay này sẽ không được phép cất hạ cánh hoặc bay qua không phận các nước EU.

    Bên cạnh đó, EU cũng sẽ cấm mạng lưới truyền hình Russia Today (RT), tổ chức thông tấn Sputnik và các tổ chức con hoạt động tại EU và “phát triển các công cụ nhằm cấm thông tin sai lệch, độc hại [của các tổ chức này] tại châu Âu”.

    Ngoài các biện pháp mới vào Nga, EU còn công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Belarus - chính phủ bị EU coi là “đồng phạm trong cuộc tấn công hiểm độc vào Ukraine”. EU dự kiến sẽ cấm xuất khẩu nhiều loại hàng hóa từ Belarus sang các nước thành viên, cấm xuất khẩu hàng đa mục đích sang Belarus như đã làm với Nga, và trừng phạt các cá nhân Belarus bi coi là giúp đỡ hành động gây chiến của Nga tại Ukraine.

    Sau khi công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung Nga và Belarus, bà Ursula von der Leyen Leyen đã nhắc lại quan điểm của EU về việc duy trì liên lạc với chính phủ Ukraine của Tổng thống Volodymyr Zelensky, hỗ trợ người tị nạn Ukraine và huy động nguồn lực để hỗ trợ các nước thành viên tại Đông Âu trong công tác này.

    Đại diện Cấp cao về Ngoại vụ và Chính sách An ninh Josep Borrell mô tả việc EU lần đầu tiên chính thức cung cấp vũ khí cho một quốc gia khác là “một điều cấm kỵ khác được thực hiện”. Không lâu sau đó, Thụy Điển tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine 5000 súng phóng tên lửa chống thiết giáp, 5000 áo bảo hộ, 5000 mũ bảo hộ và 135.000 phần ăn dã chiến.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách